1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Nhân quyền kiểu Mỹ:
    Dạ thưa bác Andrew, nhân quyền kiểu đấy em và đồng bào em đủ rồi ạ:

    Một trường hợp điển hình để nói lên sự thất bại đó: Khi chưa đến 3.000 thường dân Mỹ vô tội bị chết trong hai tòa cao ốc của Trung tâm Thương mãi Thế giới tại New York, thì Tổng thống Bush huy động cả nước tung quân đánh chiếm Iraq, lật đổ chế độ và bắt giam Sadam Hussein. Nhưng đồng thời, quân đội Mỹ cũng đã giết chết 100.000 thường dân Iraq vô tội (3), mà tuyệt đại đa số là những người dân nghèo không từng dan díu gì đến chính quyền Sadam và lại càng không liên quan gì đến Osama Bin Ladin cả. Lịch sử Irak, Dân tộc Irak và con cháu họ sẽ nghỉ gì về tội ác thảm sát thường dân vô tội hàng loạt nầy của Mỹ ? Sẽ phản ứng như thế nào trước nền văn hóa đã đào tạo ra những quân nhân đầy thú tính nầy của Mỹ, mà những hình ảnh man rợ của nhà tù Abu Ghraib là biểu tượng ô nhục không bao giờ phai mờ?
    Câu này là để nói về những người như bác Andrew
    ông Joseph Liebermann, đã tuyên bố rằng “Nước Mỹ của chúng ta đã được Chúa chọn và được Chúa ủy nhiệm để làm gương mẫu cho cả thế giới” (5). Nghĩa là cả thế giới sẽ phải giống như Phi Luật Tân (một thuộc địa củ của Mỹ) với chế độ Tổng thống chế như Mỹ, quân đội được huấn luyện và sử dụng vũ khí quân trang như Mỹ, một ngày lễ Độc lập Quốc gia 4 tháng 7 giống như Mỹ, sử dụng một ngôn ngữ có đệm thêm 65% tiếng Mỹ, và cuồng nhiệt tin vào một Chúa ở trên trời như Mỹ.
    Spam:=D>
    Trong một siêu thị, một bà mẹ trẻ vạch vú ra cho con bú. Nhân viên bảo vệ siêu thị đến và nói:" Đề nghị chị không cho em bé bú trong siêu thị, chị có thể làm việc đó bên ngoài siêu thị"

    Chị ta sửng sốt lắm và hỏi:" Tại sao lại như thế? Chúng ta đang ở một đất nước dân chủ với đầy đủ nhân quyền, người dân được làm những gì mà luật pháp không cấm phải không?"

    Nhân viên bảo vệ gật đầu:" Thưa đúng"

    Bà mẹ trẻ:" Vậy anh chỉ cho tôi cái chỗ nào ở siêu thị này cấm tôi cho con tôi bú xem"

    Anh bảo vệ:" Cụ thể cho bú thì không, nhưng chị nhìn cái bảng kia xem" anh giơ tay chỉ.

    Cái bảng đó ghi là:" Không được đem thức ăn vào siêu thị" một dòng chữ nhỏ " Bảo vệ có quyền tịch thu thức ăn đó"

    Hoàng Dược Sư
    =D>
    Hoan hô Nhân quyền kiểu Mỹ!
  2. TomCatF14

    TomCatF14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    88
    Giết con dâng vua đã là gì, ngày này còn có đứa dâng một nửa nước cho một con mụ đầm tận trời tây ấy chứ. Mà cái thằng ấy đem biên giới của mẫu quốc đến tận bờ sông Bến Hải m vẫn bị chủ nó băm nhừ trong M113 đúng là khốn nạn thay thân con chó. Trong khi các chấy sĩ hô vịt ngan cọng hành muôn năm thì thằng bộ trưởng quốc phòng Mẽo nó bảo đấy là bù nhìn ko biết lúc đó có thấy nhục ko. Lại còn cái vụ tự sướng kiểu sáng tác xử nữa chứ thôi thì đủ cả. Bác Trần lâu ngày ko vào tưởng đã thay đổi ai dè lại vào đây bênh thằng tâm thần đúng là=))=))=))
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Hãng Boeing thông báo, lần đầu tiên Hải quân Mỹ triển khai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler, ngày 17/2.

    “Boeing rất vinh dự khi thấy sản phẩm được các binh sĩ Mỹ triển khai trên toàn cầu trực tiếp sử dụng. Yêu cầu trang bị máy bay tác chiến điện tử trên không EA-18G rất cao, vì vậy chúng tôi cam kết tiếp tục cung cấp và chuyển giao các máy bay này cho Hải quân Mỹ, theo đúng ngân sách và thời gian, như đã thực hiện với máy bay F/A-18E/F”, Kory Mathews, Phó Chủ nhiệm chương trình F/A-18 và EA-18 của hãng Boeing, phát biểu.

    EA-18G là máy bay chiến đấu trên không duy nhất có khả năng tiến hành thực hiện trọn vẹn phi vụ tác chiến điện tử (AEA), cùng với khả năng tấn công mục tiêu và khả năng phòng vệ được phát triển từ F/A-18E/F Block II Super Hornet, máy bay chiến đấu của Hải quân.

    Dựa vào thiết kế của máy bay hai chỗ ngồi F/A-18F Block II, máy bay tác chiến điện tử EA-18G rất linh hoạt, cho phép các binh sĩ Mỹ triển khai hoạt động cả trên boong tàu sân bay hoặc từ các căn cứ không quân trên đất liền.

    Hải quân Mỹ đang triển khai máy bay EA-18G để thay thế các máy bay tác chiến điện tử AEA gồm máy bay Prowler EA-6B, được biên chế phục vụ từ năm 1971.

    Boeing, nhà tích hợp hệ thống vũ khí và cũng là nhà thầu chính, dẫn đầu thực hiện chương trình máy bay EA-18G Growler. Các nhà thầu phụ tham gia thực hiện chương trình EA-18G Growler còn có Công ty Northrop Grumman, Công ty Raytheon và Tập đoàn sản xuất động cơ máy bay điện tử General Electric.



    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...trien-khai-may-bay-EA18G/20112/131922.datviet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiếp nhận thêm trực thăng vũ trang S-70B Seahawk, là phần bồi thường của hãng quốc phòng Sikorsky do chậm giao hàng.

    Năm 2006, đại diện cơ quan thu mua vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng với Sikorsky mua 17 trực thăng S-70B Seahawk trị giá 500 triệu USD.

    Theo đó, phía công ty hàng không Sikorsky cam kết chuyển giao S-70B Seahawk từ năm 2009. Tuy nhiên, do gặp vấn đề trong quá trình sản xuất nên thời hạn chuyển giao đã phải lùi lại. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ nhận được Seahawk vào cuối năm 2010, chậm hơn 1 năm so với thỏa thuận.

    Dự vào điều khoản trong bản hợp đồng ký năm 2006, Sikorsky phải bồi hoàn 5-8% giá trị hợp đồng nếu giao hàng chậm hơn thời hạn đã cam kết. “Giống như nhiều trường hợp khác, công ty sản xuất thường chọn giải pháp trả bằng việc hỗ trợ bảo trì hoặc phụ tùng thay thế. Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi đã yêu cầu nhận thêm trực thăng S-70B, và Sikorsky hoàn toàn đồng ý”, quan chức cơ quan thu mua vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ nói. “Chúng tôi sẽ nhận được 18 thay vì 17 chiếc S-70B Seahawk.”

    [​IMG]
    Trực thăng Seahawk bắn tên lửa chống hạm AGM-119 Penguin.​
    Ngoài ra, Sikorsky cũng đã bán cho Thổ Nhĩ Kỳ 1,3 tỷ USD phụ tùng trực thăng, và đề xuất đặt cơ sở sản xuất trực thăng đa dụng Black Hawk ở Thổ Nhĩ Kỳ.

    Sikorsky đang cạnh tranh gay gắt với công ty AgustaWestland trong chương trình trị giá gần 4 tỷ USD do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ khởi xướng, là “liên doanh sản xuất với doanh nghiệp địa phương lô hàng đầu tiên liên quan tới việc chế tạo 109 trực thăng đa dụng cho lực lượng quân đội và an ninh Thổ Nhĩ Kỳ”. Việc lựa chọn đối tác sẽ được Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ vào tháng tới.

    Trực thăng đa dụng S-70B Seahawk được Sikorsky phát triển cho các nhiệm vụ chống hạm, chống ngầm, tìm kiếm cứu nạn, trinh sát theo dõi trong mọi điều kiện thời tiết.

    S-70B trang bị các thiết bị điện tử chuyên dụng hiện đại như: hệ thống radar tìm kiếm, hệ thống định vị siêu âm, thiết bị đối phó trả đũa điện tử, thiết bị thông tin liên lạc… Trực thăng có thể mang ngư lôi chống ngầm hạng nhẹ mk46 hoặc mk50, tên lửa chống hạm AGM-119 Penguin, tên lửa không đối đất AGM-114 Hellfire, rocket.



    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...o-Nhi-Ky-bang-truc-thang/20112/131911.datviet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Quân đội Mỹ có một tiểu đoàn thủy quân lục chiến đang hoạt động tại Afghanistan, với thành phần 100% là nữ.
    Là tiểu đoàn số 8 thuộc trung đoàn chiến đấu số 2, các nữ binh sĩ thủy quân lục chiến gọi tên đơn vị mình là: Nhóm kết nối phụ nữ (FET).

    Mới thành lập từ tháng 7/2009, tiểu đoàn nữ thủy quân lục chiến của Mỹ đang làm một điều mà chưa một đội quân nào của lực lượng chiếm đóng thực hiện tại Afghanistan, đó là trò chuyện với những người phụ nữ địa phương.

    Phụ nữ ở Afghanistan hầu như chỉ quanh quẩn ở trong nhà, không được nói chuyện với bất kỳ người đàn ông lạ nào, họ chỉ được làm những việc dưới sự cho phép của người đàn ông trụ cột trong gia đình. Khi ra ngoài đường, họ phải dùng khăn che mặt và đầu. Thậm chí, họ cũng sử dụng một khăn che đầu bên dưới mũ bảo hiểm. Bách cách tiếp cận "nhập gia tùy tục", tiểu đoàn FET muốn tạo sự gần gũi thân thiện.

    Vì vậy, tiểu đoàn FET hy vọng các nữ binh sĩ sẽ dễ tiếp cận với phụ nữ hơn. Ban đầu, tiểu đoàn FET lựa chọn địa bàn hoạt động ở làng ở Khawji Jamai, phía Nam của tỉnh Helmand, một trong những khu vực nguy hiểm nhất của Afghanistan.

    [​IMG]
    Hạ sĩ Lopez đang chơi đùa với trẻ em địa phương. Cô thuộc đội FET thứ hai tại Afghanistan, hoạt động tại Musa Qala với số lượng thành viên là 48 người. Họ được đào tạo trong vòng 10 tuần tại California về văn hóa và ngôn ngữ truyền thống của Afghanistan trước khi bắt đầu hoạt động chính thức trong 6,5 tháng.
    Dù vậy, khi đến gần các nhà dân để yêu cầu trao đổi với những người phụ nữ ở đây, các binh sĩ của FET đã phải đối diện với những cánh cửa đóng sập, những cái lắc đầu e dè thận trọng.

    Tuy nhiên, các đơn vị FET không nản chí mà kiên nhẫn hành động và chờ đợi kết quả. Dần dần, từ những sự trao đổi, làm quen dè dặt ban đầu, nhóm đã trò chuyện được với nhiều người phụ nữ Afghanistan, lắng nghe tâm sự, suy nghĩ của họ. Họ còn hỗ trợ về y tế, chăm sóc cơ bản.

    Không chỉ giao tiếp với phụ nữ, FET còn tổ chức thăm các trường học trong khu vực, cung cấp miễn phí đồ dùng học tập như bút, vở, cặp sách… cho học sinh; khuyến khích nhiều em nhỏ đến trường nhằm giảm nạn mù chữ.

    Các đơn vị FET đang mở rộng mô hình ở nhiều địa bàn trên lãnh thổ Afghanistan. Họ hy vọng sẽ tạo được mối quan hệ bền vững giữa những người phụ nữ Afghanistan và quân đội Mỹ, xóa dần những thành kiến về lực lượng chiếm đóng.


    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...nh-si-cai-thien-hinh-anh/20112/131882.datviet
  4. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Quay lại quân sự đi các bro, vụ tra tấn tù nhân để lấy thông tin thì bên nào cũng làm thôi. Chưa chắc KGB về khoản này đã chịu thua kém đồng nghiệp đâu :D
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Mỹ chuẩn bị cho sự ra đời của bom phà hầm loại mới. Bom Mỹ luôn là nổi ám ảnh của mọi quân đội thù địch.


    An Air Force Research Laboratory fact sheet with a 2011 time-stamp for public release approval tells us that a 2,000lb-class weapon with 5,000lb-class penetration capability could be available within three years.

    “Future fighters will be able to deliver bunker-busting capabilities currently associated with the bomber fleet,” the fact sheet says.

    I found the fact sheet for the High Velocity Penetrating Weapon (HVPW) in the AFRL munitions directorate booth at the Air Warfare Symposium a few days ago. The document reveals the USAF has shifted its focus on next-generation penetrator technology on a couple of different levels.



    Read more: http://defensetech.org/#ixzz1EXEn2Aci
    Defense.org
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Paveway đánh cái đường băng với xa lộ 8 làn xe mà cứ 4 quả mới trúng 1, lại tuyền đi đầu tư tiền cho bom xuyên hầm ngầm sâu, đúng là công cụ bắn phá ngân sách đỉnh cao, Chần nhể :P

    Bom xuyên hầm được cái hay là mặt đất trước và sau thả bom như cũ, kiểu gì chả báo công được =D>=D>=D>
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    [:D][:D]
    Iêm hóng hớt được là ở Mỹ, PET còn quý hơn đàn ông, ở trên đàn ông 1 bậc, có phải vậy hôn bác ăn rìu? [:D][:D]

    Như dzậy, cái nhăn quèn của bác còn thua CẨU QUYỀN bác ăn rìu nhể!:)):))
  8. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Này thì Bunker Buster:

    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]
    This is the entry hole in the Believer's Palace where two 900kg (2000 pound) GBU-28 bunker-busting bombs entered on the opening night of the US-led offensive to liberate Iraq on March 19, 2003. Below the palace was an elaborate bunker system designed to withstand anything but a nuclear blast. Surprise!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Quả này to gấp rưỡi quả đang trưng bày ở Bảo tàng chứng tích chiến tranh bên Võ Văn Tần

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn bà này quen quen :D

    Đây là em đã ném ở Xuân Lộc
    [​IMG]
  9. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    cái bom phá hầm này lúc nó tung dù ra nếu dùng món pk vác vai bắn trúng
    chắc vui lắm =)) có khi 12ly7 cũng được . trước h mĩ toàn xài món này
    với taliban đánh hầm hố gì mà chả ăn thua
    taliban vẫn khỏe re còn mĩ ngày 1 nghèo :D
  10. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Bác nào biết số lượng THAAD mà US đang có là bao nhiu thế (trong biên chế ) ?
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Nga phản đối Mỹ đóng quân lâu dài tại Afghanistan

    Cuối tuần trước, Nga đã kêu gọi Mỹ không nên thiết lập những căn cứ quân sự lâu dài tại Afghanistan, và cho rằng việc triển khai quân tại nước này có thể làm suy yếu những nỗ lực hòa bình và khiến cho các nước láng giềng tức giận.

    TT Barack Obama đã cam kết sẽ tiến hành rút quân trong năm nay, với mục tiêu chuyển giao trách nhiệm an ninh cho Afghanistan vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, Washington cho biết vai trò của quân đội Mỹ tại nước này sẽ còn tiếp diễn sau năm 2014 .

    P/s Chắc Mỹ định xơi Iran :-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này