1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    409
  2. lamlo10042009

    lamlo10042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ai trả lời hộ tôi máy bay AC130 đã bắn cháy bao nhiêu xe vận tải của ta trên đường Trường Sơn vì tôi đọc có bài viết là trên một vạn xe. Nếu cháy nhiều như vậy thì Nga Sô viện trợ cho ta tổng cộng bao nhiêu xe trong suốt cuộc chiến tranh
  3. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    1 vạn xe tải là con số số học khá lớn, nhưng nếu tính theo giá trị thì chỉ ngang với 50 con UH-1 đo đất[:D]

    Trong suốt CT ta được viện trợ 9.500 xe tải thôi. Trong tổng số 4.000 xe bị bom phá trong mùa khô 1970-71 thì chỉ có hơn 2400 là do AC-130, không tới 1 vạn xe như bác nói đâu.
  4. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Bảo anh làm lồ[:P] liên lạc với Pò thọt/Dí te lấy số liệu về AC 130 với lựu pháo 105 bắn thẳng căng như bắn tỉa=))
  5. bubibubi01

    bubibubi01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    187
    Chủ nhật, 13/03/2011, 16:55(GMT+7)

    [​IMG] F-35A - máy bay cất và hạ cánh thông thường

    Lầu Năm Góc tạm ngừng các chuyến bay thử đối với F-35
    VIT - Bộ Quốc phòng Mỹ đã quyết định tạm ngừng các chuyến bay thử nghiệm đối với chiến đấu cơ tương lai Lockheed Martin F-35 Lightning II.

    Defense Aerospace cho hay, lý do dẫn đến quyết định này là vì những sai sót đã xuất hiện trong quá trình thử nghiệm F-35A mang số hiệu AF-4. Hiện vẫn chưa biết chính xác khi nào các chuyến bay thử nghiệm sẽ được nối lại.

    Flightglobal cho biết rõ hơn rằng, trong chuyến bay mang số hiệu AF-4 diễn ra hôm 09/3 vừa qua, bỗng nhiên 2 máy phát điện không hoạt động cũng như hiện tượng rò rỉ dầu đã xảy ra. Phi công lái thử nghiệm đã kịp đưa F-35A trở về căn cứ Edwards của Không quân Mỹ tại California. Hiện nay, công ty Lockheed Martin đang tiến hành làm rõ nguyên nhân sai sót và khắc phục chúng.

    Đáng lưu ý là, những sai sót của chiến đấu cơ F-35A – phiên bản cất và hạ cánh thông thường của máy bay chiến đấu tương lai – đã được phát hiện lần đầu tiên từ chuyến bay thử đầu tiên vào tháng 5/2007. Ngoài ra, trong nửa năm, đây là lần thứ hai Lầu Năm Góc đã phải cho tạm ngừng các chuyến bay thử đối với F-35 do các lỗi kỹ thuật. Đầu tháng 10/2010, các chuyên bay cũng đã phải tạm ngừng do những sai sót tìm thấy trong mật mã đảm bảo chương trình. Những lỗi này có thể dẫn đến máy bơm nhiên liệu ngừng hoạt động khi máy bay bay ở độ cao trên 3.000m.

    Những sai sót tương tự như ở F-35A cũng đã tìm thấy ở phiên bản máy bay trang bị cho hàng không mẫu hạm – F-35C - trong năm 2007. Phát hiện khi đó cho thấy, máy phát điện trên máy bay chỉ đảm bảo được 65% lượng điện cần thiết cho máy bay. Lỗi này đã được khắc phục mà không cần phải cho ngừng các chuyến bay thử nghiệm.

    Thông tin đã đưa hồi giữa tháng 2/2011 cho biết, đến cuối năm nay, các phi công trong Không quân Mỹ sẽ bắt đầu tập luyện trên F-35A. Để thực hiện điều này, căn cứ Edwards của Không quân Mỹ sẽ nhận được 20 máy bay. Đầu tiên, người hướng dẫn sẽ trải qua khóa huấn luyện ngắn trên những máy bay mới, sau đó việc huấn luyện các phi công bình thường sẽ được bắt đầu.



    P. Thảo (Theo Lenta)
    nguồn : http://vitinfo.vn/Muctin/Quansu/THSK...23/default.htm

    Số thằng F35 này lận đận quá. Nhỡ đi theo Raptor F 22A thì sao nhỉ????
  6. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Bộ hải quân Mỹ đưa ra chi tiết mua F-35 như sau: 260 F-35C cho USN, 80 F-35C cho USMC, và 340 F-35B cho hoạt động trên các tàu sân bay đổ bộ và đất liền. Không đoàn F-35C đầu tiên vào hoạt động năm 2015.
  7. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    thì đang bay tự rụng chứ sao nữa bác.:)):)):)):)):)):)):)):))
  8. Daccongm1

    Daccongm1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    90



    http://nld.com.vn/20110322111443272p0c1006/linh-my-dua-gion-voi-thi-the-nguoi-dan-afghanistan.htm(NLĐO)- Quân đội Mỹ hôm 21-3 đã lên tiếng xin lỗi sau khi xuất hiện những tấm ảnh chụp cảnh binh sĩ nước này đùa giỡn với thi thể người dân Afghanistan.

    Trong một tuyên bố được phát đi, quân đội Mỹ cho biết: “Chúng tôi xin lỗi vì nỗi đau buồn mà những tấm ảnh này gây ra. Chúng tôi thật sự thấy ghê tởm về những hành động trên. Chúng đi ngược với tiêu chuẩn và giá trị của quân đội Mỹ”.

    Số ảnh bị tiết lộ nằm trong những bức ảnh mà các nhà điều tra quân đội Mỹ đã thu giữ vào năm ngoái khi xem xét cái chết của 3 dân thường Afghanistan.
    [​IMG]
    Những tấm ảnh gây sốc đăng trên tạp chí Der Spiegel (Đức) số ra ngày 21-3. Ảnh: Daily Mail
    Liên quan đến vụ việc này, 5 binh sĩ đóng quan tại căn cứ Lewis-McChord, phía nam Seattle (Mỹ) đã bị buộc tội giết người và âm mưu giết người.

    Trước đó, tuần báo Der Spiegel (Đức) đã đăng 3 tấm ảnh chụp hai binh sĩ Mỹ chụp với thi thể thường dân Afghanistan được cho là đã bị họ sát hại vào năm 2010.

    Hai binh sĩ này là hạ sĩ Jeremy Morlock và binh nhất Andrew H. Holmes, thuộc một nhóm bị cáo buộc chuyên sát hại thường dân để tiêu khiển. Vào cuối tháng 2, Morlock đã nhận tội và sẽ được giảm án nếu đồng ý làm chứng chống lại 4 nghi can còn lại.
    [​IMG]
    Hai nghi can Jeremy Morlock và Andrew Holmes bị cáo buộc sát hại dân thường Afghanistan. Ảnh: AP
    Quân đội Mỹ cho biết vì nội dung nhạy cảm nên những bức ảnh nói trên đã bị hạn chế phát tán. Hiện chưa rõ Der Spiegel làm cách nào để có được chúng. Tuy nhiên, tạp chí này tiết lộ thêm rằng 3 tấm ảnh trên nằm trong số hơn 4.000 tấm ảnh và đoạn video mà họ thu thập được.

    [​IMG]
    Vụ việc lần này được cho là còn chấn động hơn vụ tra tấn tù nhân
    trong nhà tù Abu Ghraib năm 2006. Ảnh: AP
  9. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    bản chất của tụi rợ ALXX là vẫn vậy, mãi ko thay đổi
  10. tee87

    tee87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    tiền thân của F-22 Ráp Tô bác à:-bd
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này