1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cornor

    Cornor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    đọc thì tớ đọc nhiều rồi ,cái lí luận của bác người ta gọi là " đổ thừa hoàn cảnh '' đấy bác ,theo cái kiều như '' tại cái này..... '' hay '' tại cái kia...... '' '' nếu ko có cái này ...'' ==> ''thì sẻ....." , nói túm lại là ko có gì hết

    mà người ta gọi bác là nga nô thì củng chả có gì là lạ , bác đang nói theo cái kiểu '' nước nga của tao '' a b x a z ,mấy pro Mẻo ko bắt bẻ mới là chuyện lạ
  2. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Ô hay, cứ phải phân tích về vũ khí Nga thì gọi là Nga nô à? :)) Hay thật, lâu lâu có vài đám clone hay nick mới gì gì đó, chưa biết chuyện gì đã ngả về phe Nga hoặc phe Mĩ chửi ủm tỏi cả lên, tập nghiên cứu tài liệu đi rồi hẵng nói chứ, tớ mà có nói sai thì đám pro Mĩ nó nhảy vào rồi, khỏi cần cậu lo, chỗ này là nơi phân tích kĩ thuật chứ cứ thằng này phe Nga phe Mĩ chửi và ngược lại nó nhàm lắm rồi. :))
  3. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bận tâm làm gì mấy vụ lẻ tẻ tồng chí...

    Có nhiều thằng nó dek hiểu rằng ngay cả Hoa kỳ và Nga mặc dù ngoài mặt để ý nhau, nhưng bên trong rất tôn trọng nhau nhất là về những vấn đề khoa học.

    Ngay cả những cái gì vốn cho là đẹp nhất cũng bị mang ra, treo lên và đóng đinh trước khi hành xử...ai làm, Nga nô à...vãi...>:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.af.mil/shared/media/epubs/AFH10-222V8.pdf
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Thử nghiệm radar nhìn xuyên tán lá cây dành cho UAV

    Công ty Lockheed Martin (Mỹ) cùng với Bộ chỉ huy phương Nam quân đội Mỹ đã bắt đầu thử nghiệm radar mới Tracer dùng cho máy bay không người lái (UAV).

    [​IMG]
    MQ-9 Reaper thử nghiệm với radar Tracer

    Tracer được lắp trong các thùng treo, có khả năng phát hiện các mục tiêu mặt đất được che phủ bởi tán cây rừng dày.

    Tracer mới được thử nghiệm trê UAV MQ-9 Predator B. Kết quả các thử nghiệm đầu tiên không được tiết lộ.

    Theo một lãnh đạo chương trình Tracer tại Lockheed Martin, 2 thùng treo Tracer đầu tiên có thể được đưa vào trang bị cho Không quân Mỹ trong 6-12 tháng tới.

    Tracer khả năng sẽ được lắp cho các UAV, MQ-1C Gray Eagle. Hiện người ta đang bàn bạc khả năng lắp Tracer cho trực thăng không người lái A160 Hummingbird của Boeing.

    Tracer được bắt đầu phát triển không lâu sau khi chiến dịch không kích Nam Tư của NATO kết thúc, do quân đội Mỹ yêu cầu một loại radar có khả năng phát hiện các mục tiêu mặt đất của đối phương được che chắn bởi lưới ngụy trang hay cây cối.

    Tracer cũng có khả năng phát hiện các bom mìn tự tạo chôn dưới đất, nhưng hệ thống này chưa được sử dụng ở Afghanistan.

    Lockheed Martin đang chờ phê chuẩn chương trình thử nghiệm sử dụng chiến đấu Tracer để trong tương lai có thể được phép sản xuất loạt radar này.

    http://lenta.ru/news/2011/04/21/tracer/
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mỹ vinh danh 50 năm phục vụ của T-38

    Nhà sản xuất gốc của T-38 Talon là Northrop Grumman cùng đại diện Không quân Mỹ tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiếc T-38 Talon đưa vào phục vụ năm 1961.

    Tại buổi lễ diễn ra tại căn cứ Không quân Randolph ở bang Texas, chiếc T-38 do Northrop Grumman chế tạo được tán dương trong suốt quá trình hoạt động 50 năm qua, đảm bảo khả năng thực hiện nhiệm vụ dài hạn, tính năng tiên tiến và đáng tin cậy.

    T-38 Talon trở thành máy bay huấn luyện chủ chốt với nhiều thế hệ phi công của Không quân Mỹ. Tính từ năm 1961, đã có hơn 70.000 phi công bắt đầu sự nghiệp của mình với T-38. Thời gian bay trung bình của T-38 là 15.000 giờ, còn lúc cao điểm lên tới 19.000 giờ.

    [​IMG]
    T-38 Talon là máy bay huấn luyện đã "nâng cánh" cho nhiều thế hệ phi công.​
    Trên thực tế, hãng Northrop Grumman đã ngừng sản xuất T-38 từ năm 1972. Số lượng máy bay xuất xưởng lên tới 1.187 máy bay, phục vụ trong Không quân, Hải quân Mỹ, NASA và không quân nhiều nước trên thế giới.

    Northrop Grumman vẫn tiếp tục thực hiện bảo dưỡng máy bay, sản xuất cánh thay thế và một số cấu kiện mới để kéo dài thời gian phục vụ.

    Duke Dufresne, Phó Chủ tịch bộ phận và giám đốc Phân khu hệ thống tấn công và do thám, thuộc bộ phận Hệ thống hàng không của Northrop Grumman phát biểu: “T-38 đã trở thành một biểu tượng”.

    Tuy nhiên, “biểu tượng” sẽ chỉ tiếp tục tung cánh trên bầu trời đến năm 2020.

    T-38 Talon là máy bay huấn luyện phản lực siêu âm 2 động cơ đầu tiên trên thế giới và giữ kỷ lục về số lượng sản xuất.
    Phi hành đoàn: 2 người
    Dài: 14,14 m; Sải cánh: 7,70 m; Cao: 3,92 m
    Trọng lượng không tải: 3.270 kg, trọng lượng tối đa khi cất cánh: 5.670 kg
    Động cơ: 2 động cơ phản lực General Electric J85-5A có công suất 9,1 kN.
    Tốc độ: 1.381 km/giờ; Cao độ: 15.240 m; Tầm hoạt động: 1.835 km
    Bay lần đầu: 10/3/1959; Đưa vào phục vụ: 17/3/1961 (theo Space War)
  6. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mỹ điều 'thần chết' giám sát Trung Quốc

    Các UAV MQ-9 Reaper và RQ-1 Predator được điều từ Iraq và Afghanistan tới châu Á - Thái Bình Dương để giám sát các hoạt động quân sự của Triều Tiên, Trung Quốc.

    Kế hoạch tăng cường số máy bay không người lái đến khu vực này nhằm đảm bảo khả năng giám sát trên không của Hải quân Mỹ đang đồn trú tại khu vực.

    Một báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, các UAV này sẽ được rút từ chiến trường Iraq và Afghanistan, Pakistan để thực hiện nhiệm vụ trên.

    Hiện tại, chưa rõ sẽ có bao nhiêu chiếc UAV được điều động đến khu vực châu Á.

    Lầu Năm Góc đang có kế hoạch xây dựng mạng lưới UAV trên toàn thế giới tăng cường thêm 33 chiếc RQ-1 Predator (Thú ăn thịt) và 32 chiếc MQ-9 Reaper (Thần chết), cùng với đội ngũ nhân viên hỗ trợ lên đến 12.000 người, kế hoạch này tiêu tốn khoản ngân sách lên đến 5 tỷ USD.

    Đơn giá cho mỗi chiếc RQ-1 Predator khoảng 5 triệu USD, còn MQ-9 Reaper khoảng 10,5 triệu USD. Các UAV này có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ, với tốc độ tối đa khoảng 740km/h.

    Ngoài chức năng giám sát, cung cấp thông tin tình báo, các UAV này còn được vũ trang các tên lửa không đối đất chính xác, có thể tiêu diệt các mục tiêu trong tình huống khẩn cấp. Dự kiến số UAV được điều động tới đây sẽ đóng quân tại các căn cứ ở Hàn Quốc và Okinawa của Nhật Bản.

    Năm 2010, Mỹ đã điều động máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk đến căn cứ trên đảo Guam. Cùng với các UAV giám sát toàn cầu RQ-4, MQ-9 Reaper và RQ-1 Predator sẽ nâng cao năng lực giám sát các hoạt động quân sự tại khu vực châu Á.

    Một số nhà phân tích cho rằng, việc điều động thêm các UAV đến khu vực này, Mỹ đang muốn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động quân sự, đặc biệt là các hoạt động của Hải quân Trung Quốc.
    (theo Taipei Times)

    Hê hê Trung Quốc tận vong rồi >:) bây giờ bác Đào vào nhà thị nào, anh Kim đi với gái nào là Mỹ biết trước tiên hê hê >:)
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Thế đại ta Ga đi đâu mà Predator sang 2 cái lại ngậm ngùi đi về bẩm: em đây mù tịt chả nhìn thấy chi mô[:D]
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Global hawk rụng sạch rồi hay sao mà giờ bắt máy hạng nhẹ đi trinh sát đất ship thế này, bác nhỉ :-?
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Anh Lô bần hóc đi soi lò phản ứng Nhật không xong, có lẽ nhiễm xạ DU đắp chiếu mất rồi:
    http://www.bloomberg.com/news/2011-...to-fly-over-japan-reactor-to-gather-data.html
    "Global Hawk drone flew over Japan’s crippled Fukushima Dai-Ichi nuclear plant today to collect data and imagery for the Japanese government, said U.S. Air Force Chief of Staff General Norton Schwartz."
  10. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Mỹ phát triển vũ khí ‘làm mù’ hệ thống phòng không

    Cơ quan chuyên trách ứng dụng công nghệ laser năng lượng cao của Mỹ yêu cầu phát triển vũ khí mới, dùng để chế áp phòng không đối phương.

    Theo đó, loại vũ khí mới sẽ sẽ lắp trên phương tiện bay và dùng “các tia laser liên tục hay laser xung bảo đảm ngắt các cảm biến của đối phương”. Thậm chí, vũ khí laser mới và không nhất thiết phải tiêu diệt các cảm biến của đối phương mà đơn giản chỉ cần ngắt là đủ.

    Các chi tiết của chương trình được bảo mật, song xem ra, Quân đội Mỹ muốn có một loại laser mới có khả năng ngắt các phương tiện phát hiện máy bay của các hệ thống phòng không đối phương (các cảm biến quang - điện tử và radar).

    Kinh nghiệm từ các cuộc xung đột trong những thập niên gần đây cho thấy, Quân đội Mỹ đã thành công lớn trong việc vô hiệu hóa các đài radar của đối phương.

    Sau khi phát hiện, các cảm biến phòng không bị tiêu diệt nhanh chóng bằng bom, tên lửa chống radar và tên lửa hành trình, nhưng chiến thuật này cũng có những điểm yếu.

    Trước hết đó là vấn đề chi phí. Chẳng hạn, trong cuộc chiến tranh chống Nam Tư năm 1999, không quân Mỹ đã tốn nhiều triệu USD cho việc oanh kích các mồi bẫy - mục tiêu giả.

    Tia laser là phương án thay thế rẻ tiền cho các tên lửa chống radar và tên lửa hành trình đắt tiền.


    [​IMG]
    Pháo laser chế thử YAL-1 đánh chặn tên lửa đường đạn có thể chế áp hiệu quả các khí tài quan sát, phát hiện của phòng không.

    Theo yêu cầu của Không quân Mỹ, công nghệ laser mới phải sẵn sàng cho tác chiến trên chiến trường trong vòng 5 năm tới. Chắc chắn, Mỹ sẽ sử dụng các kết quả nghiên cứu của Cục Nghiên cứu Hải quân Mỹ - đó là các vũ khí laser thể rắn và laser hóa học đang được thử nghiệm hay laser điện tử tự do tiên tiến.

    Theo yêu cầu chiến thuật đối, vũ khí mới phải có bán kính hoạt động rất lớn, tới hàng chục km để máy bay mang không phải tiến vào tầm bắn của hỏa lực phòng không đối phương. Theo đó, Không quân Mỹ đặt ra yêu cầu, tia laser phải phát đi một năng lượng 1 kJ/cm2 khi bắn ở cự ly 10 km.

    Đây là công suất rất cao không chỉ đối với vũ khí năng lượng.

    Hiện nay, Quân đội Mỹ chưa thể đánh giá chính xác hiệu quả tác động của các laser công suất lớn đối với các hệ thống phòng không, do đó, phần thứ hai của yêu cầu bao gồm việc phát triển các hệ thống xách tay, các khái niệm và công nghệ cho phép đánh giá các hư hỏng do laser gây ra và xác định xem cảm biến của đối phương còn khả năng hoạt động hay không.

    Hiện chưa có thông tin gì về phương tiện mang của vũ khí laser mới, tất cả phụ thuộc vào kích thước của thiết bị phát laser. Có khả năng quân đội Mỹ sẽ tìm cách ứng dụng mẫu chế thử máy bay mang vũ khí laser chống tên lửa đường đạn YAL-1 trang bị laser hóa học công suất cỡ MW, đã ngốn hàng tỷ USD để phát triển.

    hê hê có ra thêm S-500 600.....1000 sắp bán đồng nát được roài đấy hê hê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này