1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể Taliban ko biết rõ những người này thuộc đơn vị nào, đơn giản cứ thấy máy bay Mỹ là bắn thôi.
  2. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Thì chắc chắn là thế rồi, nhưng Seal 6, đặc nhiệm tinh nhuệ trong tinh nhuệ của quân đội Mỹ mà để Taliban có xâm nhập vào đến tầm bắn súng phóng lựu hay RPG bộp rớt máy bay thì chả hiểu, không lẽ tự tin đến mức tưởng Afga là vườn nhà mình.:-??:-??:-??
  3. solitary246

    solitary246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chắc thế bác ợ! Vụ bị thằng điêp viên 2 mang tiễn mấy mạng về trời chắc cũng tự tin thế! :-"
  4. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Khả năng là bọn Taliban thả thính rằng trùm của nó đang lẩn kín ở đây, Mĩ ham mồi, nghĩ rằng Omar cũng trốn với it cận vệ như Bin nên cử ngay ST6 đến hốt, ai ngờ đưa mặt cho nó xúc.
  5. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Tự xoá
  6. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ thôi em tạm tin, chắc là chó ngáp phải ruồi thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chứ bác nghĩ đi chẳng lẽ quan chức Mỹ lại bán thông tin cho bọn khủng-bố này, mà bọn này cũng làm đếch gì có tiền mà mua, bọn ISI tình báo pk gì đấy lại càng ko :-??
  7. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Cái vụ súng B41 thịt máy bay chắc là ngộ chữ từ vụ Mẽo chiếu phim về Somali đây mà. Súng chống tăng bắn trúng đuôi máy bay trực thăng, các bác xem mà không thấy phét lác à.
    Bình thưòng B41 bắn ngang sườn chắc gì đã trúng một cái xe tải, đừng nói máy bay.
    Vụ này Taliban nói là hạ bằng tên lửa, truyền thông Mẽo nói lái sang B41 cho đỡ run thôi. Apga thiếu gì tên lửa vác vai. Hồi 8x nó đã có đầy Stinger và A72 rồi. Bây giờ loại hiện đại hơn có cả đống. Mà thằng CH47 ấy là loại vận tải, có gắn đạn mồi nhiệt đi nữa thì tầm vài trăm mét có mà đỡ đằng trời.
    Một điều vô lý nữa là bảo loại CH47 ấy hạ cánh trên sân thượng tòa nhà. Em thì chẳng tin là Mẽo lại ngu đến độ cho cái trực thăng hai động cơ to đùng ấy bay thẳng vào đó để B41 ngắm bắn. Chắc vụ này Taliban dụ Mẽo đến tập kích, trực thăng đến đổ quân ở khu đất trống nào gần đó nhưng bị tên lửa vác vai nó xịt cho rụng thôi.
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Vũ khí cổ lỗ của Nga hạ gục siêu phẩm Mỹ?
    Cập nhật lúc :6:00 AM, 08/08/2011
    MH-47E là bản nâng cấp hiện đại nhất hiện nay của trực thăng chở quân CH-47. Chúng chỉ phục vụ với số lượng hạn chế cho các lực lượng đặc nhiệm trong quân đội Hoa Kỳ.

    Đội đặc nhiệm số 6 thuộc lực lượng SEAL của Mỹ là một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất mà nước Mỹ sở hữu. Họ thường được giao các nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm nhất, trong đó phải kể đến phi vụ đột kích và hạ sát trùm khủng bố Osama Bin Laden mới đây.

    Do tính chất đặc biệt của đội 6, các phương tiện vũ khí phục vụ trong đội cũng là những loại có tính năng cao cấp nhất trong quân đội Mỹ, trong đó phải kể đến loại trực thăng chở quân siêu hiện đại MH-47E.

    [​IMG]
    MH-47E là phiên bản nâng cấp hiện đại nhất của trực thăng vận tải CH-47 Phiên bản MH-47E là bản hiện đại hóa tiên tiến nhất của loại trực thăng chở quân hai cánh quạt vốn đã nổi tiếng từ thời chiến tranh Việt Nam CH-47 Chinook. Đây là loại trực thăng có khả năng chuyên chở rất lớn, chúng có thể chở theo 33 – 55 binh lính hay cẩu được cả những khẩu pháo 155 ly và xe Humvee.

    Trong quân đội Mỹ, hiện chỉ có một số lượng rất hạn chế MH-47E phục vụ trong tiểu đoàn số hai, mã hiệu Night Stalker trực thuộc Trung đoàn không quân đặc biệt số 160 (SOAR), dùng để chuyên chở các lực lượng đặc nhiệm, trong đó có đội 6, lực lượng đặc nhiệm SEAL.

    [​IMG]
    Trực thăng MH-47E có khả năng hoạt động ở độ cao lớn và trong các điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt nên rất thích hợp cho các nhiệm vụ của quân Mỹ tại Afghanistan
    Trực thăng MH-47E được nâng cấp để có khả năng hoạt động trên độ cao đặc biệt lớn trên các vùng núi tại Afghanistan. Trần bay tối đa của loại máy bay này có thể đạt đến 4.800 mét, tuy nhiên nếu bay với độ cao trên 3.000 mét, các phi công và hành khách phải cần sự hỗ trợ của mặt nạ dưỡng khí.

    Để phục vụ cho các nhiệm vụ luồn sâu, bí mật, MH-47E được trang bị radar bay bám địa hình AN/APQ-174A, hệ thống dẫn đường quán tính AN/ASN-137 cùng hệ thống định vị GPS AN/ASN-149(V)2 khiến nó có thể bay ở độ cao thấp, chỉ 90 mét trong điều kiện thời tiết xấu hay thậm chí sương mù hoàn toàn.

    Trong điều kiện tầm nhìn bằng không, radar sẽ phát hiện các vật cản và hướng dẫn cho phi công bay tránh.
    Với chức năng chính là đổ quân và sơ tán các binh sĩ sau khi hoàn thành nhiệm vụ, MH-47E trang bị một cáp thả quân phía trong máy bay dài 45 mét và có khả năng chịu tải 272 kg, một cáp thả quân chính gắn ngoài máy bay dài 73,5 mét và chịu tải tới 2.720 kg.

    Với hệ thống cáp này, MH-47E có thể thả 9 binh sĩ hay sơ tán 6 binh sĩ cùng lúc. Ngoài ra, MH-47E còn có hệ thống cáp cẩu với trọng tải 11,8 tấn để mang theo các trang thiết bị lớn. Máy bay có thể bay với vận tốc tối đa 259 km/h và tầm bay 1.382 km.

    [​IMG]
    Súng máy gatling 6 nòng M134 trên trực thăng MH-47E. Về vũ khí, MH-47E chỉ trang bị các vũ khí tự vệ bao gồm hai súng máy gatling 6 nòng M134 cỡ 7,62 mm trên các ụ súng ở cửa trước, một súng máy M60D 7,62 mm hoặc súng máy hạng nặng cỡ 12,7 mm M2HB ở cửa đổ quân phía sau. Ngoài ra, các binh sĩ được chuyên chở có thể sử dụng vũ khí cá nhân của mình bắn qua các lỗ châu mai trên thành máy bay nếu cần thiết.

    Điểm đặc biệt nhất của MH-60E là chúng được trang bị rất nhiều vũ khí phòng thủ khỏi các nguy cơ đến từ tên lửa phòng không của đối phương. Các thiết bị này bao gồm thiết bị cảnh báo tên lửa Honeywell AN/AAR-47, hệ thống cảnh báo khi bị chiếu laser AN/AAR-47 hay AN/APR-39A, radio chống nhiễu Rockwell Collins CP1516-ASQ, máy gây nhiễu tự động chống radar AN/ALQ-136, hệ thống đối kháng điện tử AN/ALQ-162 cùng hệ thống phòng mồi bẫy chống tên lửa tầm nhiệt Tracor M-130. Với các hệ thống phòng thủ tối tân này, MH-47E hầu như bất khả xâm phạm trước các loại tên lửa tầm nhiệt vác vai (MANPADS) hay kể cả một số loại tên lửa dẫn đường bằng radar của đối phương.

    Tuy nhiên, các vũ khí thông minh này lại vô tác dụng đối với các mối nguy hiểm hết sức bình thường, như một quả đạn rocket phóng đi từ súng chống tăng RPG-7 rẻ tiền của Nga, bởi đạn rocket của RPG-7 nhắm tới mục tiêu bằng lực đẩy của thuốc phóng và không chịu sự điều khiển nào khác.

    [​IMG]
    Tuy trang bị rất nhiều hệ thống phòng thủ chống lại các loại tên lửa phòng không hiện đại, MH-47E lại yếu ớt trước các loại vũ khí cổ lỗ như RPG-7. Theo trung tá phi công John, hiện là một trong những phi công đang vận hành MH-47E tại trung đoàn 160, động cơ và lớp giáp của MH-47E vẫn chưa đạt yêu cầu khiến nó có thể bị nguy hiểm bởi các loại đạn từ vũ khí cá nhân.

    Theo trung tá John, nếu đối phương có trang bị kính nhìn đêm, sử dụng RPG-7 tấn công trong lúc MH-47E đang đổ quân thì đó thực sự là một thảm họa.

    Trong lịch sử, các máy bay Mi-24 của Nga cũng bị bắn rơi bởi RPG-7 tại Chesnia hay trực thăng UH-60 Blackhawk của Mỹ cũng bị đánh tan tác tại Somalie bằng RPG-7.

    Thậm chí, chiếc MH-47E bị Taliban tuyên bố bắn rơi vừa qua khiến 31 lính Mỹ, trong đó có 22 lính đặc nhiệm Navy SEAL thuộc đội 6 bị thiệt mạng cũng có khả năng bị bắn rơi bởi đạn RPG-7. Hiện, dư luận đang đặt ra câu hỏi nếu chiếc MH-47E hiện đại đã bị hạ gục thế nào? Bởi vũ khí thông thường như súng chống tăng RPG-7, súng phòng không 12,7mm hay trong tai nạn trên còn có điều uẩn khúc liên quan đến quan hệ đang xấu đi giữa Pakistan và Mỹ?

    Trong số 26 chiếc MH-47E được sản xuất trong chương trình vũ khí trị giá 690 triệu USD, hiện chỉ có 19 chiếc còn đang hoạt động sau khi một chiếc bị tai nạn khi luyện tập, một chiếc bị rơi ở Philippines, hai chiếc bị rơi ở Afghanistan và 3 chiếc bị hỏng hóc đến mức không thể sửa chữa.

    Số máy bay này cùng một số trực thăng MH-47D sẽ được nâng cấp lên chuẩn MH-47G hiện đại hơn rất nhiều trong tương lai trong một dự án trị giá 6,7 tỷ USD của chính phủ Mỹ.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ranger bị mai phục
    SEALS đến giải vây

    Chưa bao giờ SEAL ngồi đến 30 mạng trong 1 máy bay! SEAL thường tác chiến ở nhóm nhỏ hơn rất nhiều
    Cho nên vụ này chưa rõ đầu đuôi đâu, có nhiều uẩn khúc trong này

    Còn cái gì hạ thì mình nghĩ là manpad, cầy công bố là rpg cho đỡ nhục vì máy bay đầy thiết bị bảo vệ nhưng không đỡ được
    Hiện cả PAK và Iran đều cấp vũ khí cho taliban nên tụi nó không thiếu vác vai
    Riêng thống kê trong tháng 7 đã hơn 30 vụ near-miss (bắn trộm nhưng không trúng)
    cầy rút quân lúc này thì afg đại loạn, quan chức cao cấp thì bị ám sát liên tục
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Uy danh Quân đội Mỹ bị tổn thương bởi quả đạn rẻ tiền
    Cập nhật lúc :11:33 AM, 08/08/2011
    Vụ trực thăng chở quân MH-47E của Mỹ bị rơi tại Afghanistan ngày 6/8 vừa rồi khiến 30 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, trong đó có 22 thành viên của đội 6, Navy SEAL.

    Chiếc trực thăng trên bị bắn rơi tại tỉnh Wardak, phía tây Kabul trong một vụ tấn công của Mỹ vào một khu nhà nghi có lực lượng Taliban ẩn náu.

    Theo thông tin do Taliban và các nhân chứng có mặt tại hiện trường cung cấp, trực thăng này đã bị bắn hạ khi xảy chạm súng giữa 2 phe.

    Dựa vào sự xuất hiện của lượng lớn đặc nhiệm SEAL trên trực thăng, nhiều người phỏng đoán có thể Mỹ đang định thực hiện điệp vụ bắt giữ hay tiêu diệt một quan chức cấp cao của lực lượng Taliban.

    Nguồn tin từ Mỹ cũng đã xác nhận những binh lính này thuộc đội 6, là đội đã tham gia tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden, tuy nhiên, đây là những binh lính khác chứ không phải là những người đã tham gia vào điệp vụ trên.

    Các quan chức Afghanistan tại tỉnh Wardak cho biết chiếc máy bay đã trúng một quả rocket. Một người dân địa phương nói rằng chiếc máy bay đã bốc cháy và rơi ngay sau khi trúng quả rocket trên.

    Lực lượng Taliban cho biết họ đã bắn chiếc MH-47E bằng súng phóng lựu chống tăng RPG-7 cải tiến giúp loại súng này có độ chính xác cao hơn.

    [​IMG]
    Để đối phó với những chiếc trực thăng có hệ thống gây nhiễu phòng thủ siêu mạnh trước tên lửa như MH-47E, một khẩu súng RPG-7 trị giá 300 USD với viên đạn chỉ khoảng 50 USD đôi lúc hiệu quả hơn một quả tên lửa vác vai trị giá 100.000 USD.
    Về phía các quan chức, tư lệnh quân đội Mỹ, đô đốc Mike Mullen cho biết hiện tại là quá sớm để khẳng định nguyên nhân rơi của chiếc máy bay trên.

    Lãnh đạo Quân đội Mỹ cho biết, trước khi công bố nguyên nhân vụ tai nạn trên một cách chính thức, cần phải tiến hành công tác điều tra kỹ càng. Tổng thống Barrack Obama cũng gửi lời chia buồn tới lực lượng Mỹ và Afghanistan đã có những binh sĩ bị thiệt mạng và cho biết đây là một sự hy sinh cao cả.
    Mỹ ngày càng phụ thuộc vào các lực lượng đặc nhiệm trong cuộc chiến với Taliban tại Afghanistan. Lực lượng này thường được sử dụng để tập kích tiêu diệt các thành viên lãnh đạo quan trọng của đối phương hay thực hiện những điệp vụ trinh sát luồn sâu.

    Sau khi có những thành công bước đầu trong việc kiềm chế Taliban tại nam Afganistan, nước Mỹ đã có kế hoạch rút quân. Bản kế hoạch này cho biết các lực lượng nước ngoài, bao gồm 100.000 binh sĩ Mỹ và 40.000 binh sĩ các nước khác sẽ rút hết khỏi Afghanistan vào năm 2014.

    Hiện tại, quá trình chuyển giao việc đảm bảo an ninh cho lực lượng địa phương đang tiến hành dần dần. Hồi trung tuần tháng 7, tỉnh Bamiyan đã trở thành tỉnh đầu tiên được chuyển giao toàn bộ quyền lực cho lực lượng địa phương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này