1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mỹ nhận tàu ngầm nguyên tử tấn công thứ 8 lớp Virginia
    Thứ tư, 10 Tháng 8 2011 07:34
    (GDVN) – Tàu ngầm nguyên tử tấn công California đã được bàn giao cho Hải quân Mỹ sớm hơn 8,5 tháng so với thời hạn dự kiến trong hợp đồng.
    Thông tin này đã được cho đăng tải trên website chính thức của nhà sản xuất – Hãng đóng tàu Huntington Ingalls Industrie (HII), vốn là một phân xưởng đóng tàu của Tập đoàn Northrop Grumman mới được tách ra và thành lập Hãng đóng tàu riêng vào đầu năm 2011 vừa qua.
    Quá trình bàn giao tàu ngầm nguyên tử tấn công SSN781 California lớp Virginia cho Hải quân Mỹ đã diễn ra vào ngày 7/8/2011 tại cảng nước sâu ở thành phố Newport.
    Tàu ngầm California đã được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm trong khoảng thời gian là 65 tháng. Quá trình bàn giao tàu ngầm đã diễn ra sớm hơn so với dự kiến ban đầu trong hợp đồng tới 8,5 tháng và nhanh hơn 5 tháng so với chiếc tàu ngầm cùng lớp được đóng trước đó mang số hiệu SSN779 New Mexico.
    [​IMG]
    California chuẩn bị được hạ thủy.

    California là chiếc tàu ngầm thứ 8 thuộc lớp Virginia, song lại là chiếc đầu tiên được đóng tại xưởng đóng tàu của Hãng HII (các tàu ngầm trước đều được đóng tại xưởng đóng tàu của Hãng Northrop Grumman). Tất cả các tàu ngầm lớp Virginia trong quá trình chế tạo đều nhận được sự hợp tác và hỗ trợ từ Hãng General Dynamics Electric Boat.
    Các kỹ sư và chuyên gia của xưởng đóng tàu HII đã bắt đầu khởi công chế tạo tàu ngầm California vào ngày 15/2/2006, đến ngày 1/5/2009 thì hoàn thành và bắt đầu hạ thủy vào ngày 13/11/2010 để tiến hành các đợt thử nghiệm cần thiết.
    Dự kiến, vào ngày 29/10 tới đây, tàu ngầm California sẽ chính thức có mặt trong biên chế tác chiến của Hải quân Mỹ. Mặc dù vẫn chưa biết, chiếc tàu ngầm này sẽ được biên chế cho Hạm đội nào và tham gia hoạt động tác chiến ở vùng biển nào, song sự có mặt của nó trong biên chế sẽ làm tăng đáng kể khả năng tác chiến của Hải quân Mỹ.
    [​IMG]
    Lễ bàn giao tàu ngầm California.

    Virginia là lớp tàu ngầm tấn công đa chức năng thế hệ mới chạy bằng năng lượng hạt nhân, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ tác chiến khác nhau như: chống ngầm, chống tàu nổi, yểm trợ cho lực lượng đặc biệt, giám sát, trinh sát và tác chiến thủy lôi.

    Theo yêu cầu của nhiệm vụ tác chiến trước mắt và lâu dài, Hải quân Mỹ sẽ cần tới 30 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Virginia. Chiếc tàu ngầm đầu tiên USS Virginia (SSN-774) do công ty Electric Boat thuộc tập đoàn General Dynamics, có trụ sở tại bang Connecticut thiết kế và chế tạo với tổng chi phí lên tới 2,5 tỷ USD.
    Chiếc thứ hai mang tên USS Texas (SSN 775) do công ty Newport News thuộc tập đoàn Northrop Grumman chế tạo. Tiếp đó, công ty Newport News đã tiến hành đóng các tàu mới thuộc lớp Virginia gồm: USS North Carolina (SSN-777), USS New Mexico (SSN-779), USS California (SSN-781), USS Minnesota (SSN-783) và USS North Dakota (SSN-784).
    [​IMG]
    California thử nghiệm tại nhà máy. [​IMG]
    California thử nghiệm hành trình. [​IMG]
    Kết cấu chung của tàu ngầm nguyên tử lớp Virginia.




    Một số tính năng kỹ-chiến thuật chủ yếu của tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp Virginia của Hải quân Mỹ:
    Dài - 114,8 m
    Đường kính thân - 10,4 m
    Lượng giãn nước - 7925 tấn
    Tốc độ - hơn 2,5 hải lý/giờ
    Kíp lái – 135 người, trong đó có 15 sỹ quan
    Vũ khí – 12 thiết bị phóng tên lửa Tomahawk dạng thẳng đứng, 4 thiết bị phóng ngư lôi Mk-48 cỡ 533 mm
    [​IMG]
    USS Virginia (SSN-774). [​IMG]
    USS Texas (SSN 775). [​IMG]
    USS North Carolina (SSN-777). [​IMG]
    USS New Mexico (SSN-779). [​IMG]
    USS California (SSN-781) [​IMG]
    USS Minnesota (SSN-783). [​IMG]
    USS North Dakota (SSN-784).







  2. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    kiến thức của Dys về lịch sử chính trị thì cực kì ít=))=))=))=))
    Sau khi Mujahideen lật đổ được chính quyền thân Liên Xô, các cuộc chiến giữa các bộ tộc lại nổ ra với mục đích tranh giành quyền lực, sau này phe Taliban do các sinh viên hồi giáo dựng nên bao gồm đa phần là dân Pashtun chiếm ưu thế, bắt đầu mạnh hơn. Taliban chính là hậu quả mà Mỹ phải gánh chịu vì Mujahideen do Mỹ tạo nên trước kia đấy;))
  3. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    80-90% bọn KB trên thế giới này là do Mĩ đào tạo ra hết, số còn lại là Israel và Pakistan đạo tạo =)) =))
  4. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Nói chung người Mỹ chẳng bao giờ khoe khoang hay khoác lác bao giờ cả. Chẳng qua những gì ta thấy của người Mỹ là tối tân, hiện đại, chất lượng cao mà số lượng lại nhiều...thì miệng ta gọi họ là "siêu".

    Mỹ có 11 tàu sân bay hàng chục năm nay nhưng có bao giờ đi lấn chiếm bờ biển hay khai thác tài nguyên từ biển cả bao giờ. Còn Trung Quốc chuẩn bị có một tàu thôi mà đã thè cái lưỡi bò ra liếm gần hết khu vực biển Đông rồi đấy, còn Nga thì đưa cả hạm đội tới đánh chém Gru năm nào kìa.......
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    nhưng chẳng liên can gì đến Mujadin cả =)) 1 lũ sinh viên cuồng tín, còn kia là 1 lực lượng chống quân xâm lược # nhau chứ, như tụi Hòa Hảo với Cao Đài ấy cậu, cũng chống Pháp đấy
  5. MDvn

    MDvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    Hải quân Nga không đóng góp gì nhiều trong vụ đó, mà cũng chả phải vô cớ mà Nga đánh Gru. Anh Gà dẹp loạn trong nước mà Nato với Mĩ nó gào lên rồi mang bom đến "bảo vệ" dân thường kìa =))
  6. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Công nhận các bạn phối hợp người tung kẻ hứng thật là hết ý. Cứ kịch bản Dýt nói ngu xong là lại 2,3 bạn pro-Nga xông vào chửi mèo. Kịch bản này cứ thế kéo dài giống phim truyền hình y chang.
  7. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Củng Cố "ngôi vua"

    Israel sẽ mua thêm 29 chiếc F-35
    BĐV
    Theo các nguồn tin mới nhất, Không quân Israel sẽ mua thêm 29 máy bay chiến đấu thế hệ năm Lockheed Martin F-35 sau khi lãnh đạo quân sự xem xét lại kế hoạch mua sắm của quân đội.

    Vào tháng 10/2010, Israel đã ký hợp đồng mua 20 máy bay F-35 với trị giá lên tới 2,75 tỷ USD.

    Nếu thông tin về việc mua thêm 29 máy bay F-35 là chuẩn xác thì không quân Israel sẽ có sự phục vụ của 40 chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 vào cuối thập kỷ này.

    Đây là một quyết định khá bất ngờ vì nhu cầu mua sắm vũ khí cho các tàu chiến và hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel cũng là rất lớn.

    Như vậy, với các máy bay F-35 mới, Israel sẽ duy trì được vị trí thống trị trên bầu trời Trung Đông dù cho các quốc gia Arab cũng đang rất tích cực sắm sửa cho không quân.

    Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất cũng đã kí những hợp đồng nâng cấp hệ thống máy bay chiến đấu với Mỹ để đề phòng mối đe dọa từ Iran.

    Theo các chuyên gia quân sự, Israel thèm muốn sở hữu “càng nhiều F-35 trong thời gian sớm nhất có thể càng tốt” để đề phòng mối đe dọa từ Iran, khi quốc gia Hồi giáo này vẫn giữ ý định sở hữu vũ khí hạt nhân và tăng cường đầu tư chế tạo các tên lửa chiến lược.

    Hiện tại, không quân hùng mạnh của Israel có 324 chiếc F-16s, 87 chiếc Boeing F-15s và lực lượng nòng cốt là 25 chiếc F-15I Ra’am và 101 chiếc F-16I Sufa.

    F-15I Ra’am và F-16I Sufa là các phiên bản máy bay chiến đấu đặc biệt được chế tạo riêng theo yêu cầu của Israel.

    [​IMG]
    Với 40 chiếc F-35, Không quân Israel sẽ làm thống soái bầu trời Trung Đông. Theo kế hoạch, Israel sẽ gửi các phi công sang huấn luyện lái F-35 tại Mỹ vào năm 2016 – ngay khi không quân Mỹ sở hữu những chiếc F-35 đầu tiên.

    “Khi những chiếc máy bay thế hệ 5 đầu tiên tới Israel vào đầu năm 2017, chúng tôi có thể tìm hiểu và đưa chúng vào vận hành một cách nhanh chóng và trơn chu”, cộng tác viên quân sự Yaakov Katz cho biết.

    Hiện tại, 2 sỹ quan không quân Israel đã được cử tới Mỹ để làm việc cùng Chính phủ Mỹ và Lockheed Martin. Đây là bước mở đầu cho quá trình trao đổi và bàn giao công nghệ cho Israel.

    Chương trình F-35 của Mỹ cũng đang gặp nhiều vấn đề khó khăn và bị chậm 2 năm so với tiến độ do chi phí quá cao. Điều này khiến giới chức quân sự Israel lo lắng vì mối đe dọa thường trực tới từ Iran.

    Theo kế hoạch ban đầu, Không quân Israel sẽ đón nhận 20 chiếc F-35 đầu tiên với động cơ Pratt&Whitney F135 vào năm 2015. Tuy nhiên, đợt bàn giao này đã bị lùi tới năm 2017.

    Nhiều khả năng Không quân Israel sẽ đặt mua thêm các máy bay F-15l để lấp khoảng trống này và duy trì sự áp đảo trên bầu trời Trung Đông.




    Vậy là đâu lại vào đấy, Do Thái vốn từ trước đến nay độc tôn thống lĩnh bầu trời Trung Đông, nay thêm F-35 thì như hổ mọc thêm cánh, rồng mọc thêm đầu, Nga vs Tàu liệu mà bán Su J Mít cho khéo kẻo lại mang nhục =))
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Mỹ phóng thử nghiệm thành công lần thứ 2 HTV-2 (hypersonic technology vehicle)
    [​IMG]
    Experimental Aircraft to Go From Zero to 13,000 in Hypersonic Test Launch
    Read more: http://www.foxnews.com/scitech/2011/08/09/aircraft-set-to-shatter-speed-sound/#ixzz1UgHimYCH

    Đây là một phần trong chương trình global strike giúp hk có thể tấn công bất kỳ đâu trên địa cầu trong vòng 1h
    HTV-2 bay với tốc độ Mach 20

    [​IMG]

    Kinh tế xuống dốc nhưng nhà cầy vẫn rất chăm chỉ đầu tư cho R&D
  9. SSX101

    SSX101 Guest

    Quả này lộn cổ rơi xuống đâu còn chưa rõ y chang kinh tế Mèo vậy.
    Không rõ nó có hộp số để alsou vần theo kiểu be-x không. Thế giới bây giờ phức tạp quá, trước chỉ có 2 phái đàn ông đàn bà, nay có cả phái be-x với homo ... Phức tạp quá!!!=))
  10. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mỹ giảm nhóm tác chiến tàu sân bay
    Cập nhật lúc :11:40 PM, 10/08/2011
    Tư lệnh Hải quân Mỹ đô đốc Gary Roughead cho biết, nhóm tác chiến tàu sân bay CSG-7 sẽ được giản thể. Tương lai con số các nhóm CSG sẽ chỉ còn 9.

    Trong biên chế hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay được viết tắt là CSG, và được đánh số từ CSG-1 đến CSG-11.

    Tàu sân bay của nhóm này là USS-Ronald Reagan (CVN-76)sẽ gia nhập nhóm tác chiến CSG-9. Tàu sân bay USS-Ronald Reagan sẽ thay thế cho tàu sân bay hiện tại của nhóm tác chiến CSG-9 là USS-Abraham Lincoln (CVN-72). Tàu sân bay CVN-72 sẽ được đưa vào bảo quản và sử dụng dự phòng trong các tình huống khẩn cấp.

    Nhằm tiết kiệm ngân sách, trong thời gian tới, Hải quân Mỹ sẽ giải thể thêm một nhóm tác chiến tàu sân bay nữa. Tương lai biên chế nhóm tác chiến tàu sân bay sẽ giữ ở con số 9 nhóm tác chiến.

    Những tàu khu trục và tàu tuần dương trực thuộc các nhóm tác chiến bị giải thể sẽ được phân bổ cho các nhóm tác chiến khác hoặc đưa vào bảo quản dự phòng.

    Bằng cách giảm số nhóm tác chiến tàu sân bay, Hải quân Mỹ có thể tiết kiệm được một nguồn kinh phí đáng kể cho công tác vận hành, bảo quản và bảo trì tàu sân bay, cùng với máy bay và các tàu khu trục hộ tống cho tàu sân bay.
    [​IMG]
    Nhóm tác chiến CSG-7 của tàu sân bay USS-Ronald Reagan sẽ bị giải thể để giảm ngân sách. Đồng thời việc cắt giảm nhóm tác chiến tàu sân bay cũng làm giảm áp lực thiếu hụt các máy bay chiến đấu trên boong như hiện nay.

    Trước đó, Hải quân Mỹ đã đề xuất nâng cấp và kéo dài tuổi thời gian sử dụng cho các tiêm kích F/A-18 Hornet và F/A-18E/F Super Hornet, cũng như mua mới thêm một số máy bay F/A-18E/F Super Hornet mới.

    Tuy nhiên, hiện tại kế hoạch mua mới máy bay F/A-18E/F Super Hornet đã bị trì hoãn, ngoại trừ việc nâng cấp số máy bay hiện có. Hải quân Mỹ phải chờ cho đến khi F-35C được trang bị mới có thêm máy chiến đấu mới.

    Cuối năm 2010, chính quyền Tổng thống Obama đã phát động chiến dịch cắt giảm ngân sách quốc phòng quy mô lớn. Trong khoảng 5 năm tới, Lầu Năm Góc phải cắt giảm ngân sách quốc phòng ít nhất là 100 tỷ USD. Kế hoạch tổng thể xa hơn trong vòng 12 năm tới là phải cắt giảm được ít nhất 400 tỷ USD nữa. Đây quả là một thách thức không nhỏ với Lầu Năm Góc. Trong năm 2011, Lầu Năm Góc bắt đầu xem xét lại các chương trình phát triển quân sự.

    Tháng 7/2011, Lầu Năm Góc cho biết sẽ xem xét lại kế hoạch thông qua tàu USS- Gerald Ford (CVN-78), tàu sân bay này có thể sẽ được lùi thời gian đưa vào sử dụng thay vì năm 2015 như dự định.

    Cũng không loại trừ khả năng, Lầu Năm Góc sẽ xem xét ngưng chương trình đóng mới tàu sân bay USS- John F. Kenedy (CVN-79). Giảm số lượng tàu sân bay và các nhóm tác chiến của nó sẽ là một trong những phương hướng chủ đạo thời gian tới để giảm ngân sách.

    Tương lai, Hải quân Mỹ có thể phải nói lời chia tay với việc tung hoành khắp các đại dương như hiện nay. Đây có thể là tình trạng chung của Quân đội Mỹ. Tag: Hải quân các nước trên thế giới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này