1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    F-35 được phép tự do… tung tăng trên mặt đất

    8/11/2011 11:09:20 AM | Lượt xem: 483 PM
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Bộ Quốc phòng Mỹ đã cho phép tiêm kích F-35 Lightning II tiếp tục thử nghiệm không hạn chế… trên mặt đất.

    [​IMG]
    F-35A Lightning II (af.mil)
    Song không rõ khi nào chúng được phép bay sau khi lệnh cấm bay được ban hành ngày 2.8.2011. Lý do dừng bay là trục trặc của hệ thống cấp điện IPP trong khi bay thử nghiệm. Đây là lần thứ hai F-35 bị dừng bay trong vòng 1 năm.

    Hiện nay, Không quân Mỹ (USAF), Lầu Năm góc và nhân viên hãng Lockheed Martin đang tiến hành điều tra nguyên nhân hỏng IPP. Theo thông tin ban đầu, hỏng hóc của hệ thống cấp điện trên khoang do Honeywell sản xuất là do một trong các van trục trặc. Lockheed Martin dự định khắc phục trục trặc này trong thời gian tới.
    IPP kết hợp các hệ thống giám sát môi trường xung quanh và bảo đảm nguồn điện cho thiết bị trên khoang, cũng như hệ thống cấp điện dự phòng.

    Trục trặc xảy ra trên tiêm kích F-35A số hiệu AF-4. Tháng 3.2011, F-35 cũng bị đình bay do sự cố hỏng các máy phát điện cũng xảy ra trên chiếc AF-4 khi bay thử.

    Hiện nay, F-35 đang là đối tượng của 2 cuộc điều tra của Bộ Quốc phòng Mỹ. Cuộc điều tra thứ hai liên quan đến việc kiểm tra hệ thống cấp oxy trên khoang OBOGS. Việc kiểm tra này cũng đang được tiến hành đối với tất cả các máy bay chiến đấu của USAD liên quan đến việc điều tra nguyên nhân chiếc F-22 Raptor rơi vào tháng 11.2010. Theo giả thiết ban đầu, nguyên nhân tại nạn là trục trặc của hệ thống OBOGS do Honeywell sản xuất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tìm hiểu "siêu vũ khí trong thùng gỗ" của Quân đội Mỹ
    Thứ năm, 11 Tháng 8 2011 15:11
    (GDVN) - Hệ thống tên lửa chiến thuật NLOS-LS là một trong những loại vũ khí đầu tiên thuộc chương trình “Hệ thống tác chiến tương lai” (Future Combat System — FCS), dự kiến sẽ được chuyển giao cho quân đội Mỹ.

    Việc nghiên cứu và chế tạo tên lửa chiến đấu của hệ thống NLOS-LS theo đơn đặt hàng của Lầu Năm Góc do Công ty NetFire LLC, công ty liên doanh của Tập đoàn Lockheed Martin và Raytheon đảm nhiệm. Tổng giá trị hợp đồng với thời gian thực hiện trong 6 năm ước tính khoảng 1,1 tỷ USD.

    [​IMG]
    Hệ thống NLOS-LS gồm 16 container phóng
    NLOS-LS được viết tắt từ cụm từ Non-Line-of-Sight Launch System, lược dịch là “Hệ thống phóng ngoài tầm nhìn”, có nghĩa là bước đầu cần quan sát sau đó mới tiêu diệt.

    NLOS-LS có thể nhanh chóng tấn công mục tiêu ở cự ly lớn (40 km hoặc xa hơn) từ những vị trí phóng được che khuất, cho phép ngắm chính xác và nhanh chóng tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc không bọc thép, cơ động hoặc cố định trong mọi điều kiện thời tiết ban ngày cũng như ban đêm và ở các cự ly khác nhau (Mục tiêu của hệ thống này là xe tăng, xe chiến đấu bộ binh BMP-2,3, các công sự chiến đấu…).

    [​IMG]
    Tổ hợp có khích thước 114х114х175 cm và nặng khoảng 1,5 tấn

    Khái niệm NLOS-LS ban đầu được gọi là “tên lửa trong thùng gỗ”. Đặc tính khác biệt của hệ thống này là các container phóng được tích hợp thành một khối thống nhất mà không liên kết với một thiết bị mang cụ thể nào.

    Theo đó, hệ thống này có thể vận chuyển đến trận địa bằng bất kỳ phương tiện vận chuyển nào. Kết cầu này giúp giảm trọng lượng, nâng cao khả năng cơ động và bảo đảm triển khai nhanh chóng trên trận địa.

    Tất cả tổ hợp có khích thước 114х114х175 cm và nặng khoảng 1,5 tấn, có thể phóng từ thùng xe tải, boong tàu hay trực tiếp từ ngay mặt đất.

    Hệ thống NLOS-LS có khả năng cơ động nhanh hơn cả hệ thống MLRS được lắp đặt trên xe vận tải bánh xích hạng nặng.

    Trạm vô tuyến và khối kiểm soát được bố trí ở một trong các container, có thể chuyển thông tin về thực trạng tên lửa, điện áp của ác quy và thực trạng của toàn bộ hệ thống trong bất kỳ thời gian nào.
    [​IMG]
    Hệ thống NLOS-LS có thể bố trí trên tùng xe tải hoặc boong tàu...

    Hệ thống NLOS-LS gồm 16 container phóng. Một trong 16 container lắp đặt thiết bị điện tử ( để liên lạc, kiểm soát và xử lý thông tin nhận được), 15 container còn lại bố trí 2 loại tên lửa PAM và LAM.

    Hệ thống có khả năng bảo đảm ngắm bắn và phóng tất cả 15 tên lửa với khoảng thời gian mỗi đợt phóng 5s. Đặc tính này tương tự các đặc tính của hệ thống hỏa lực bắn loạt.

    [​IMG]
    Tên lửa PAM

    Trong trường hợp thực hiện thành công chương trình NLOS-LS, Mỹ sẽ nhận được hệ thống vũ khí tích hợp vừa có khả năng như hệ thống hỏa lực bắn loạt, vừa có khả năng của tên lửa chống tăng có điều khiển hạng nặng.

    Tên lửa lớp PAM (Precision Attack Missiles) – loại đạn tác chiến có độ chính xác cao, có thể tấn công mục tiêu với sự hỗ trợ của hệ thống dẫn đường vệ tinh GPS hay hệ thống dẫn đường quán tính riêng của nó (Inertial Navigation System — INS).

    Ở giai đoạn cuối quỹ đạo có một vài chế dộ tự dẫn.

    [​IMG]
    Tên lửa LAM


    Tên lửa lớp LAM (Loitering Attack Missiles) có khả năng tiêu diệt các mục tiêu cho trước với sự hỗ trợ của hệ thống GPS / INS và bay trên chiến trường để sục sạo mục tiêu, sau khi phát hiện, theo mệnh lệnh từ mặt đất tiến hành tiêu diệt mục tiêu.

    LAM có thể tiến hành trinh sát địa hình, chụp ảnh trên không, chỉ thị mục tiêu và yểm trợ liên lạc. Trước khi nhận lệnh chỉ thị mục tiêu, LAM bay trên chiến trường như là một máy bay không người lái tấn công. Trong điều kiện chiến trường, việc đưa các dữ liệu và phóng tên lửa có thể được tiến hành với sự hỗ trợ của máy tính xách tay.

    [​IMG]
    Sơ đồ tên lửa PAM và LAM tiêu diệt mục tiêu

    Hệ thống NLOS-LS được chế tạo theo kết cấu module và phụ thuộc vào điều kiện chiến đấu có thể bố trí số lượng tên lửa PAM và LAM sao cho phù hợp.

    Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự nước ngoài, nếu dự án này thành công thì đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ nhận được một loại tên lửa chống tăng tự dẫn có điều khiển có thể tiêu diệt chính xác các mục tiêu riêng lẻ như xe tăng ở cự ly lớn đến như vậy.

  2. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    ô vãi, có 4, 5 tàu đi mà kêu cả hạm đội, chục tàu Nato bay vào ứng cứu đứng ngoài nhìn ko dám bén mảng=))=))=))=))
    ô vãi, tối tân, hiện đại, chất lượng cao. F-22 và F-35 tối tân với công nghệ tàng hình nằm đất, M-16 chất lượng cao đến nỗi binh lính phải lấy BCS để bảo vệ.
    Năm nào cũng dùng để gây chiến trên thế giới kiếm dầu mỏ chứ ko cần phải đi chiếm bờ biển, bờ biển của nó đủ chán cho nó xài rồi;))
    ko liên quan, vãi. Lúc đầu là Mujahideen cùng nhau chống lại LX, sau đó lại quay ra cấu xé, oánh nhau tranh giành quyền lực rồi 1 thằng trong đám đó leo lên được cao nhất, ko liên quan là ko liên quan thế nào

    F-35 về nắm đất hàng loạt, ở đó mà hổ mọc thêm cánh=))=))=))=))
    Tàu ko nói, Su, Mít của thằng Nga ối đứa đặt hàng, có một thằng F là chật vật bao nhiêu năm nay bán chả thấy được nhiêu, Su và Mít nội ăn tiền của thằng Ấn thôi cũng to hết cả bụng ra rồi=))=))=))=))=))=))=))
  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    NLOS-LS được viết tắt từ cụm từ Non-Line-of-Sight Launch System, lược dịch là “Hệ thống phóng ngoài tầm nhìn”, có nghĩa là bước đầu cần quan sát sau đó mới tiêu diệt.

    Thằng nào dịch được cái câu này mà viết báo thì đúng là đầu tôm, thằng copy về đây cũng đầu tép
  4. ALFA-6

    ALFA-6 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    2
    Con này thử nghiệm thất bại mà kêu thành công cái gi????[-X
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    The goal of the second flight is to "validate our assumptions and gain further insight into extremely high Mach regimes that we cannot fully replicate on the ground," Air Force Maj. Chris Schulz said in a DARPA news release.

    Read more: http://www.foxnews.com/scitech/2011/08/09/aircraft-set-to-shatter-speed-sound/#ixzz1UnInyYLU

    Chắc bạn alfa-6 đọc tin này trên ctv đúng không? U.S. military loses contact with experimental aircraft
    http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStorie...es-contact-with-experimental-aircraft-110811/
    Michael Belfiore, author of The Department of Mad Scientists, a book about DARPA, told CTV News Channel on Thursday that there was a good chance the agency would fail because it often takes on projects that are "almost impossible."

    "They're supposed to fail and fail often," he said from Woodstock, N.Y. "Then once in a while they hit a home run."

    Thế mời bạn giải thích thử nghiệm thất bại là sao
    Mục tiêu của chương trình ở đây:
    [​IMG]
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Thử nghiệm Falcon HTV-2 lại thất bại

    8/12/2011 3:41:00 AM | Lượt xem: 250 VNH
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Lầu Năm góc thông báo, Bộ chỉ huy Không quân Mỹ (USAF) đã mất liên lạc với FHTV-2 phóng hôm thứ 5, 11.8.2011. Việc mất liên lạc với máy bay coi như thử nghiệm FHTV-2 thất bại.


    [​IMG]
    Falcon HTV-2 (ifpafletcherconference.com) Máy bay không người lái siêu vượt âm FHTV-2 đã được phóng từ căn cứ không quân Vandenberg ở California bằng 1 tên lửa và đã tách thành công khỏi tên lửa này để bay liệng xuống dưới và rơi xuống Thái Bình Dương. Song 26 phút sau khi bắt đầu chuyến bay, liên lạc với máy bay đã bị mất.

    Trước đó, USAF, thông báo sẵn sàng thử nghiệm lần thứ hai khí cụ bay tiêu vượt âm Falcon HTV-2 và dự định phóng vào ngày 10.8.2011 từ căn cứ không quân Mỹ Vandenberg ở California. Theo kế hoạch thử nghiệm, FHTV-2 sẽ bay 7.600 km trong 30 phút và rơi xuống khu vực đảo san hô Kwajalein.

    Tham gia thử nghiệm là biến thể cải tiến của FTV-2 với hệ thống điều khiển cải tiến và một số thay đổi kết cấu thân. Nhờ đó, HTV-2 sẽ đạt tốc độ đến 14-15M.

    FHTV-2 được phóng lần đầu ngày 20.4.2010. Phỏng đoán, khí cụ bay đã đạt được tốc độ 20M ở các tầng trên khí quyển, song trong khi bay, liên lạc với nó đã bị mất 9 phút sau khi bắt đầu chuyến bay nên không thể nhận được các thông tin viễn trắc. FHTV-2 đã bay trên không tổng cộng 9 phút, sau đó nó đã tự hủy theo lệnh từ mặt đất.

    Theo Cục Các dự án phát triển quốc phòng tiên tiến của DARPA thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ , nguyên nhân lần phóng hỏng FHTV-2 này là do trục trặc của hệ thống điều khiển bay, bố trí sai trọng tâm và các cánh lái độ cao và các cánh ổn định không đủ cơ động.

    FHTV-2 đang do Lockheed Martin phát triển theo chương trình bắt đầu từ năm 2003. Hiện nay, chương trình này là một bộ phận của khái niệm đòn tấn công nhanh toàn cầu do Lầu Năm góc xây dựng. Trong khuôn khổ khái niệm này, dự tính chế tạo các vũ khí có khả năng tấn công bất cứ vị trí nào trên thế giới trong vòng 60 phút bằng vũ khí thông thường và hạt nhân.

    • Nguồn: Aviation Week, Lenta, 10.8.11; RIA Novosti, 12.8.11.
  7. builang

    builang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ô đít ơi thành tích của nước Mỹ-thành trì của hòa bình thế giới này:
    Lính Mỹ giết người như chơi game?
    Cập nhật lúc :5:03 PM, 12/08/2011
    Trong 7 năm thực hiện các điệp vụ truy quét ******** ở Afghanistan, việc không quân Mỹ tấn công sang lãnh thổ nước láng giềng Pakistan đã không còn là chuyện lạ.
    Một báo cáo mới đây cho thấy 168 trẻ em Pakistan đã bị thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của UAV Mỹ.

    Số liệu trên được đưa ra bởi một nghiên cứu của Tổ chức điều tra báo chí có trụ sở tại London. Bản báo cáo cho biết con số dân thường thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ vượt xa rất nhiều so với con số mà Mỹ đưa ra.

    Kể từ năm 2004, CIA đã thực hiện khoảng 291 phi vụ tấn công bằng UAV làm thiệt mạng 2.900 người. Trong số này, chỉ có khoảng 4%là các tay súng Taliban.


    Người dân Pakistan ********* sau các vụ không kích đẫm máu mà Mỹ gây ra.
    Trong số các cuộc tấn công, có đến 80% là dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng thống Barrack Obama, nghĩa là cứ 4 ngày tổng thống Mỹ lại ký một lệnh không kích tại chiến trường này.

    Washington cho biết họ không kích các lực lượng vũ trang vượt biên từ Pakistan sang Afghanistan để hỗ trợ công cuộc tiễu trừ các phần tử Taliban của lực lượng liên quân tại đây. Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết nạn nhân của các cuộc không kích chủ yếu là dân thường.

    Một báo cáo của Viện Brooking cho biết các cuộc không kích trái phép của Mỹ trên lãnh thổ Pakistan cứ giết 10 dân thường thì mới hạ sát được một tay súng phiến quân.

    Trong khi đó, chính quyền Islamabad liên tục khiếu nại rằng các cuộc không kích trên đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của họ. Liên Hợp Quốc cũng cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ tại Pakistan đang là hành động thách thức luật pháp quốc tế.


    Khác với phi công máy bay chiến đấu thông thường, những người điều khiển UAV ít khi chịu áp lực tâm lý về các hậu quả mà họ gây ra.
    Phái viên Liên Hợp Quốc điều tra về các vụ sát hại thường dân Philip Alston trong một bản báo cáo cuối năm 2010 đã nhân định các cuộc không kích trên đã vi phạm nguyên tắc ban đầu mà Mỹ thông báo là nhằm bảo vệ thường dân.

    Alston cũng cho biết anh ta sợ rằng những người điều khiển các UAV tấn công đang hình thành tâm lý “playstation”, nghĩa là chỉ coi các cuộc giết chóc như chuyện trong game.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nguồn:http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Linh-My-giet-nguoi-nhu-choi-game/20118/161108.datviet
  8. Odyssey_Dawn

    Odyssey_Dawn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Hàn Quốc có thể mua công nghệ tàng hình của Mỹ
    BĐV
    Công ty Lockheed Martin đã công bố ý đồ chuyển giao công nghệ tàng hình cho Hàn Quốc trong khuôn khổ của việc sản xuất máy bay đa mục đích F-35.

    Korea Times trích lời phó chủ tịch phát triển kinh doanh của Lockheed Martin, Stephen O'Brien, "các nhà sản xuất Mỹ có thể trở thành đối tác của Hàn quốc trong chương trình KF-X và mua F-35 sẽ cho phép Hàn Quốc tiếp cận với công nghệ tàng hình và sản xuất máy bay thế hệ thứ 5".

    Ông O'Brien khẳng định rằng chính phủ Mỹ đã thông qua việc cho phép lắp ráp công đoạn cuối máy bay F-35 tại Nhật Bản. Về phần mình, công ty Lockheed Martin cũng công bố ý định cho phép các công ty của Nhật Bản sản xuất các linh kiện của máy bay.

    Trước kia, quyết định như vậy đã được thực hiện đối với Italy, khi Roma có kế hoạch mua 130 máy bay F-35. Điều này sẽ tạo ra dây chuyền lắp ráp công đoạn cuối trên đất Italy. Các nhà máy ở nước này sẽ lắp ráp F-35 cung cấp cho Không quân Italy và Không quân Hà Lan.

    Trong chiến lược, hiện đại hoá quân đội và đặc biệt là lực lượng không quân, Hàn Quốc hiện đang thực hiện chương trình quốc gia để phát triển máy bay chiến đấu đa chức năng có khả năng tàng hình KF-X và có kế hoạch mua sắm 60 máy bay trong khuôn khổ chương trình FX-3.

    Hàn Quốc là một đồng minh lâu năm của Mỹ trong khu vực và có tiềm năng công nghiệp quốc phòng mạnh. Với lý do đó, khả năng xây dựng dây chuyền lắp ráp công đoạn cuối máy bay F-35 trên đất Hàn quốc rất khả thi. Tuy nhiên, Chính phủ Mỹ sẽ chính thức xem xét mức độ chuyển giao công nghệ chỉ sau khi Seoul đưa ra đề nghị trong khuôn khổ của chương trình FX-3.

    Chương trình FX-3 của Hàn Quốc là để thay thế các máy bay đã lỗi thời F-4E và F-5E/F . Cơ quan mua sắm quốc phòng của Hàn Quốc (DAPA) công bố ý định mua máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ mới vào đầu năm sau và sẽ chọn một nhà cung cấp vào tháng 10/2012.

    Theo ước tính của DAPA, chi phí dự án mua 60 máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 sẽ vào khoảng 8.290 tỷ won (7,86 tỷ USD). Dự kiến, danh tính hãng thắng thầu sẽ được công bố vào tháng năm 2012.

    Danh sách các ứng cử viên gồm bốn công ty: Lockheed Martin với máy bay F-35 Lightning-2; Boeing với 15SE-F; Eurofighter với EF-2000. Ngoài ra, còn có còn có Su-T-50 của Sukhoi. Gần đây, Eurofighter thông báo, nếu thắng thầu, sẽ tổ chức lắp ráp EF-2000 tại Hàn Quốc.




    F-35 mới bay chơi mà rồng rắn xếp hàng tranh nhau đi mua, ko biết T-50 sắp tới bay cả năm trời có ma nào thèm mua ko nữa !!!!!
  9. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    Xanh: chủ nhân Nobel Hòa Bình ^:)^
    Đỏ: Tỷ lệ kill 1:10 :((=))

    Một số tồng chí cứ chày cối cãi rằng Mỹ không hoặc chưa phải là quân đội nhân bản. Giờ thì tắt đài cho bà con nhờ nhé >:)>:)>:)
  10. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Máy bay mỹ đẹp thật, nhìn thấy ham. Ước gì ở Vinpearl có vài cái cho anh em ngắm nhỉ:
    [​IMG]
    Entire U.S. stealth aircraft fleet grounded over oxygen and power system faults

    Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/art...ounded-oxygen-power-faults.html#ixzz1UoKqj2ym
    Nhờ bác Gúc tìm với từ khoá 200 stealth aircraft fleet grounded ra 568.000 kểt quả. Chứng tỏ có rất nhiều khách hàng tiềm năng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này