1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550


    Để giảm chi phí quốc phòng hàng năm và tăng tiến độ của gerald ford, mình đề nghị chuyển nó sang đại liên, TQ làm phần khung xong kéo về mỹ lắp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, vũ trang rồi chạy thử[:D]. Năng suất đóng tàu các loại của TQ thật đáng khâm phục. Hàng làm ra đẹp hơn cả hàng nhà ta mua của nga
  2. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi khựa chả có cái tàu chiến gì mới đóng mấy năm đã xuống cấp bị chửi lên chửi xuống đấy thôi :|
  3. soofar

    soofar Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    32
    Kinh,trình giả ngô giả ngọng còn cao tay hơn cả Lamali [r2)]!
  4. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    ơ, có ai muốn kết xà mâu bạn tvm300 này, bớ tvm vào đây mau, có người hâm mộ bác này =))=))=))=))
  5. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.176
    Đã được thích:
    4.519
    siêu tầu sân bay Gerald R.Ford (CVN-78) đang đóng :
    [​IMG]
    Theo thiết kế, lớp vỏ tàu sân bay nguyên tử đa năng đầu tiên thế hệ mới nhất lớp Gerald R.Ford (CVN-78) vẫn được kế thừa từ tàu sân bay CVN-77, song nó được trang bị thiết bị năng lượng hạt nhân và máy phóng điện từ mới bảo đảm cho máy bay có trọng lượng 45 tấn khi cất cánh có thể đạt tới tốc độ 130 dặm/giờ.
    àn bay của CVN-78 cũng được nới rộng hơn để có thể bố trí và triển khai tác chiến mọi loại máy bay, máy bay trực thăng và thiết bị bay không người lái mà trong tương lai sẽ thuộc biên chế của liên đội không quân trên boong.

    Biên chế người trên tàu sân bay CVN-78 và số phi công điều khiển máy bay trên tàu sân bay này sẽ chỉ còn có 4.300 người so với 5.500 người như các tàu sân bay hiện nay của Hải quân Mỹ. Tàu sân bay loại này có lượng choán nước không quá 100.000 tấn.

    Mỹ sẽ bắt đầu triển khai chế tạo chiếc tàu sân bay thứ hai lớp Gerald R.Ford (CVN-79) vào năm 2012 thay vì vào năm 2011 như dự định trước đó và dự kiến chiếc tàu này sẽ có mặt trong đội hình tác chiến của Hải quân Mỹ vào năm 2020.

    Về mặt kết cấu, so với CVN-78 sẽ có một số khác biệt lớn. Nó sẽ được trang bị hệ thống máy phóng điện từ mới bảo đảm cho máy bay hạ cánh an toàn trên boong mà không cần các vật cản làm giảm tốc như các tàu sân bay hiện nay.

    Bên cạnh đó, trên CVN-79 còn biên chế thêm cả bộ phận bảo dưỡng kỹ thuật cho máy bay giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị trước khi xuất kích, đồng thời tăng tần xuất bay từ 120 lần đối với tàu sân bay lớp Nimitz lên 160 lần với tàu sân bay lớp Gerald R.Ford.
  6. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
  7. haiCANSA

    haiCANSA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó phát tín hiệu định vị quy chiếu thế nào nhỉ ? Dựng cột phát kiểu như BTS à ? Bác vietcong91 biết thêm gì không ?
  8. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    3.176
    Đã được thích:
    4.519
  9. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Tính bỏ qua cho Bác nhưng buồn lôi ra vật chơi. Cối là VK nhẹ , rẻ nhưng hiệu quả nên nó là VK phổ biến nhất. Cối có mặt mọi lúc mọi nơi. Cối nhẹ nên thích hợp cho pháo kích vài trái rồi chuồn lẹ. Cối có mặt gần như trong mọi trận lớn nhỏ. Tương tự cối switchblade là VK nhỏ cơ động trang bị cấp trung đội. xác xuất 2 VK này đối nhau là lớn. IR ngày nay có thể làm rất nhỏ. Mỹ có phiên bản trang bị cho UAV WASP cực nhỏ. Trên switchblade tôi không rõ nhưng nếu cần vẫn gắn ok thôi. Trận địa pháo lớn với tầm bắn xa thường đặt sâu sau tuyến đầu có có trận địa phòng không bảo vệ. TUy nhiên pháo cơ động kém. Diệt trận địa pháo là VK khác. Hãy xem pháo binh I-rắc bị câm như thế nào khiến quân đội Mỹ tự do như đi chợ thế nào thì rõ ngày nay người ta chống pháo trận địa bằng cách gì. Bác với Pro-Nga khác nhau à? Anh em trong nhà cả thôi.
  10. casablanca7505

    casablanca7505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Con nay có nhìn đêm như trong thông số có nêu
    trich; The Switchblade’s intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) package uses orday night (infrared) imaging cameras, GPS software, and sophisticated algorithms to control flight and to target the enemy Beyond the Line of Sight (BLOS).
    Nói thật các pro ơ đây chỉ giỏi chê bai dè bủi mà không chịu đọc ,đã nói xấu là phải 3 đời nhà nó xấu sao mà giống báo ND với cái đài truyền thanh ngày xưa wa'
    Con Swicth này có cái bo mạch sử lí hình ảnh cực khủng của hãng NVIDIA chạy công ngê Analog nên mọi hình ảnh đều là thời gian thực hết,
    nge đâu bọn mỹ nó làm bằng cát nên cái bo mạch này có 40usd thì phải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này