1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. adamantan

    adamantan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    130
    Nó có nhiều chiến thuật ném để phá hầm, ví dụ:

    Thế này:
    [​IMG]

    Hoặc thế này

    [​IMG]


    Còn xuyên bê tông 60 m cũng chẳng phải thừa, ví dụ vớ phải con này thì có khi còn thiếu:

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Xuyên xong 60m đất nó phát nổ.
    Xuyên càng sâu nổ càng phá hoại nhiều. Nổ trên mặt đất thì bom hàng trăm kiloton mới làm rụng vữa hầm. Nhưng nổ ở 60m với 5 tấn thuốc thì cái hầm chắc cũng nứt vỡ ở đâu đó. Người trong đó mà mất điều hoà, máy bị xô lệch thì cũng coi như toi, cửa hầm kô mở được nữa thì khóc tới kiếp sau.
    Ném 1 quả kô xong thì ném 10 quả, như thời ww2 ném mìn chống tàu ngầm vậy. Ném tới mức tàu bị nứt thì toi chứ 1 quả nhằm nhò gì.

    Bây giờ B2 là thiên sứ đi ném bom chống hầm rồi. Phi đội làm nhiệm vụ gây nhiễu + phòng kô. B2 có vẻ chưa bị tóm lần nào kể từ thời Iraq cùi tới nay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hầm ngầm xây cũng mất chục năm. Công tác do thám kô phải ngày 1 ngày 2 mà ném bom lung tung beng. Phải chỗ đá rắn thì nó chấm ném 10 quả, chỗ thi công vài tháng thôi thì ném 1 phát là bỏ đi. Đối với các cơ sở hạt nhân thì mức do thám phải ở mức cao nhất. Khả năng dự đoán về độ sâu có lẽ chính xác. Tuy vậy vẫn có thể nơi nào đó bị bỏ sót hoặc đánh giá sai. Nhưng nếu diệt được 80% cơ sở của địch cũng đã là thành công rồi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu đứng về phía đào hầm thì các bạn tính sao?
    Mình nghĩ đầu tiên phải là công tác nguỵ trang thi công. Cái này kô phải là dễ làm nhưng có thể làm.
    Thứ 2 là nâng độ an toàn của hầm lên bằng cách xây hầm ở vùng núi đá rắn. Xây nhiều đường thoát hiểm. Máy móc để phân tán.
    Thứ 3 là phòng kô chống B2. B2 là phương tiện bay duy nhất có thể bay xa mà chịu nguy hiểm.
    Thứ 4 là chống bay thấp. Một số dòng máy bay thường vẫn có thể bay thấp để tới nơi cần ném bom 13 tấn. Trên khắp lãnh thổ thể nào cũng có phân nửa mục tiêu F15I có thể vươn tới.
    Mới nghĩ tới đó thôi.
  3. ctthk80

    ctthk80 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    14
    Bác hổ viết bài này công tâm phết,đổ 60m bêtông mác cao trên đầu thì bom không xuyên nổi,mà công trình cũng không chịu nổi tải.60m ở đây là đất đá bêtông hỗn hợp trong đó chiều dày phần bêtông là nhỏ khi so với chiều dày tầng đất đá phủ trên bề mặt.
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Những mục tiêu bom cụ nàu oánh chắc phòng thủ không tệ. Vậy bomb có được giảm RCS hay nhiểu hay gì gì đó không? Hay trước khi B-2 oánh thì khu vực đã được dọn sạch trơn? Túm lại bomb to oánh không dể. Có lẻ vậy nên Mỹ chỉ làm vài trái dành cho nước kém như Răng hay Kim. Hiện Mỹ bắt đầu nghiên cứu thứ bomb xuyên có kích thước nhỏ hơn nhưng tốc độ rất cao. nhỏ hơn sẽ dể oánh hơn.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Đạt được thoả hiệp tại đại hội đồng các bộ tộc toàn quốc là một chiến thắng chính trị quan trọng của Mỹ tại Af

    KABUL, Afghanistan -- An overwhelming majority of delegates at a tra***ional national assembly on Saturday backed calls from Afghanistan's president for a long-term security pact with the U.S. on some con***ions, including an end to unpopular night raids by military forces searching for insurgents.

    By midday, more than two-thirds of the delegates attending the meeting had expressed support for President Hamid Karzai's call for a security pact that will govern the presence of U.S. troops after 2014, when most international forces are to have left or moved in*****pport roles.

    More than 2,000 delegates attended the four-day assembly, known as a Loya Jirga, and were divided into 40 committees to discuss negotiations that are currently under way. More than 30 committee heads had endorsed Karzai's call for an agreement by noon. Karzai was expected to address the meeting at the end of the day.


    Quân khủng bố đã tức tối bắn bừa vào khu vực hội nghị. Điều đó chỉ làm dân À ghét chúng hơn mà thôi. Sau I-rắc hiện tại Af Mỹ đã nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm.
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Tớ đoán mò là không tới 60 mét đâu. Lý do là rơi tự do, nó không có đủ mô măng để đâm qua 60 m bê tông.

    Coi link dưới về thí nghiệm loại bom này

    http://www.youtube.com/watch?v=XHKkzuU2qtE&feature=related


    Còn link dưới này thì nói mới giao cho không quân Mỹ loại bom chống hầm cách đây vài ngày. Nặng 30,000 cân anh. Không nói phá hầm dầy cỡ nào.

    http://articles.latimes.com/2011/nov/16/business/la-fi-bunker-buster-bomb-20111117
  7. son_ici

    son_ici Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2011
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    246
    Bác nói sao vậy. Bom nó có dùng động năng đâu bác Nó chỉ cần vô đất chừng 1m rồi dùng khoan đầu mũi mà khoan xuống. Nhưng mà như mấy bác đã nói chỉ đúng với mác BT khoảng 350 còn trong làm hầm thì M tối thiểu cũng > 350 rồi. Nhưng nếu là hầm thì những nơi đó thường là đất tốt và cường độ đất cao, không những thế có thể còn là trong lòng núi đá( Cường độ đá cũng như là BT). Nếu vậy hẳn con số 60m là không thể đạt được. Vậy nên hầm của Răng phải ném vài quả may ra mới tới độ sâu 60m được.
    (Núi Bà Đen ở Tây Ninh là 1 ví dụ.)
  8. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    ném cục đá nặng 13 tấn từ khoảng 10,000m xem nó chui đến bao nhiêu
    Làm gì có bom nào gắn mũi khoan ở đầu, nó chỉ dùng động năng để đưa khối chất nổ đến độ sâu thiết kế thôi
    Cũng chả ai đúc cái vòm bê tông dầy 60m cả, 10m là ghê gớm lắm rồi. Còn lại dựa vào kết cấu núi đá để bảo vệ thêm. Cái đập Tam Hiệp lớn nhất thế giới mà bê tông đúc ở điểm cao nhất là 40m/ đáy là 115m ( không phải đúc đặc nhé)
  9. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Đá có cường độ cao hơn bê tông nhiều. Đá vôi tầm 700-800kg/cm2. Đá granit >1100kg/cm2. Bê tông có thêm vài lớp cốt thép[:D]
    Theo báo đất việt thì bom của nó xuyên được 60m BT M350, 40m đá (chắc tính đá vôi thoai). Việc này là bí mật quân sự nên nói chung chúng ta không biết tính năng cụ thể. Nhưng theo những tin tức công khai như vậy thì chỉ còn cách làm hầm ngầm trong núi đá thôi.
    Ngày trước các cụ tính làm tầu điện ngầm để sơ tán dân thành phố khi có chiến sự nổ ra. Bây giờ thì dân thành phố chẳng còn chỗ nào trú ẩn an toàn nữa rồi. Chỉ cầu mong bọn xâm lược nó còn tí nhân đạo, chứ nó cố tình diệt chủng thì bó tay thoai.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Vậy là em Zumwalt đầu tiên đã lên ky
    [​IMG]
    Riêng cái cục Ultra 1400 này đã hơn 4000 tấn

    [​IMG]

    [​IMG]

    Dự kiến tháng giêng sẽ ghép cục Ultra 1400 với Ultra 2200
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]

    [​IMG]

    3 anh em nhà Zumwalt. Ông già chính là tác giả quyển sách "Chân trần, Chí thép" đang phát hành tại Việt Nam
    Người anh cả (không có trong hình) đã chết vì chất độc màu da cam (chính sử Mỹ thì bảo chết vì nhiễm độc ami-ăng do phục vụ lâu trên tàu)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này