1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Người ta thì hướng tới tuơng lai còn Nga Tàu vàng thì cứ hướng về quá khứ , ở tít trong sách để trong kho đầy mối và bụi bẩn thỉu.......... F-35 mới là tuơng lai cả về bí số và năm ra đời cũng như công nghệ chẳng thua kém F-22 là bao và trên hết đã bán được cho 3 nước rất giàu Mỹ Anh Nhật và sắp tới là 1 danh sách rồng rắn mua F35 còn T50 =)) :)) [-X
  2. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    đỏ :Bác có thể mở mang cho tớ không [:P] . còn trình chém gió thì còn thua nhiều tay trên này lắm :-".
  3. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    ...Tạm dừng chương trình sản xuất F-22 vào thời điểm này có nhiều lý do sâu xa:

    - Trên thực tế, vào thời điểm này...không có một quốc gia nào có khả năng gây chiến tranh với Mỹ; nếu không là ngược lại. Chính vì vậy, một chương trình vũ khí tốn kém sẽ vẽ lên một bức tranh không thực tế là "tự mình chạy đua vũ trang với chính mình"...

    - Các hệ phòng thủ và tấn công bằng hoả tiễn của Hoa Kỳ đã phát triển khá mạnh...Về độ chính xác, về khả năng phá huỷ đã khác xưa rất nhiều. Chính vì vậy một tiêm kích tàng hình đã không là cần thiết hay còn là "thừa thãi" khi khả năng phá huỷ mục tiêu của các tên lửa phóng từ hạm tầu, từ máy bay ném bom đường dài đã quá là chính xác. Còn nếu những nhiệm vụ tuần tra, hộ tống hay...kiểm soát...đã có các chiến đấu cơ thế hệ 4+ thay thế rồi...

    - Tập trung cho các chương trình phát triển F-35s...Tất nhiên một kế hoạch quảng cáo cho F-35s không thể song song với việc tiếp tục sản xuất và nghiên cứu F-22s riêng. Điều này đã vô tình giết chết khả năng tồn tại nhỏ nhoi, non trẻ của chương trình F-35s...

    - Đã không phù hợp với hoàn cảnh kinh tế hiện tại...
  4. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Thấy giống tiễn đưa linh cửu hơn :D
  5. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    MÌnh nhớ là bên thảo luận có chủ đề hỏi có nên dánh I ran không anh em ủng hộ Mỹ hết mình mà- tất nhiên bằng mồm thôi.

    Về bảo bố đánh chít thằng một răng đi, phang nó bét nhè ra đi bẹn. :-bd
  6. goldsmart

    goldsmart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2010
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    96
    Anh mèo vừa tuyên bố thắng trận Irac với Afganistan. E thấy sức mạnh anh Mèo tuy to nhưng mạnh miệng tuyên bố thắng lợi thì không hợp lý lắm. có lẽ đây phải là thất bại mới đúng.
  7. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    phải tuyên bố thắng chứ bác, chứ teo mất mấy ngàn mạng, tốn cả mấy trăm tỉ đô mà thất bại thì dân nó chửi chết:P
  8. Vanloi

    Vanloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hoa Kỳ mà đánh Iran thì cũng chưa biết có thắng được không, hay lại sa lầy
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Nó không đánh chiếm để sa lầy như ở iraq đâu, nó chỉ không kích vài ba bận thôi
  10. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    993
    Chính xác!
    Đế-quốc Mỹ đã thất bại thảm hại.
    Quân và dân Một Rắc anh hùng đã đánh cho Mỹ cút. =D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này