1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Đạn RG tiếp cận mục tiêu theo góc tương đối thấp. Rất khó để đánh cầu vồng vào bất cứ điểm nào, nếu đánh đất thì còn không bằng pháo thường nếu có núi chắn.
    Vậy để phát huy tác dụng đạn RG phải siêu chính xác. Làm cách nào đây.
    Pháo của nó có phải bắn vào là hỏng ngay đâu, phang vào chỗ rỗng thì lọt qua thôi chứ đâu có nổ ở trong đó.
    Muốn bắn xa phải bắn cầu vồng như bọn pháo thuốc vậy. Nếu bắn thế e rằng chỉ ngang hòn đá rơi thôi chứ uy lực còn bao nhiêu.
    Cái đạn động cỡn này hoàn toàn khác hit2kill của THAAD.

    Vậy mình nghĩ là đây chỉ là bước đầu. Sau này nó sẽ phải thêm tiền để bắn đạn thuốc giống coilgun đã làm mà thôi. Coilgun quá lớn quá nặng để quay nòng còn railgun thì dễ hơn đến đích thành pháo tàu chiến nhanh hơn.
    Đạn của excalibur bắn tới 40km sai số tới 4m và giá rất đắt. Vậy RG đạn nó sẽ ntn.
  2. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thiết bị mô phỏng bay của Mỹ
    [​IMG]
    Bên trong
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    MH-60 bắt chước HIND
    [​IMG]

    M-130 chaff dispenser trên các trực thăng của cầy
    [​IMG]

    Chim nhỏ MH6

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. BAPCUONG

    BAPCUONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    87
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Dái gun không cho mang liều nổ công phá à? thế mà trước giờ tớ đâu có biết. Đường đạn thì thực tế phải cong rồi vì bắn những 200km cơ mà. Nói vậy chứ nó bắn cái xà beng thôi mà đột vào radar hay máy tàu thì địch cũng ướt quần đấy chứ chả chơi.
  5. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    365
  6. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    F-16V sánh ngang cùng F-22 và F-35?
    Cập nhật lúc :6:10 AM, 18/02/2012
    Tại triển lãm hàng không quốc tế Singapore Air show, Không quân Mỹ đã mang đến một biến thể máy bay F-16 mới nhất của họ.

    (ĐVO) Từ khi chính thức giới thiệu vào năm 1978, đã có hơn 4.450 chiếc F-16 Fighting Falcon được chế tạo.

    Thế nhưng, thời hạn phục vụ của loại máy bay này trong Không quân Mỹ sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Không quân Mỹ đưa ra lịch trình yêu cầu sử dụng F-16 cho đến năm 2025.

    Dù vậy, việc phát triển các biến thể của F-16 vẫn được Lockheed Martin thực hiện để xuất khẩu sang 26 quốc gia trên thế giới.

    Hiện nay, biến thể F-16 mới nhất là F-16V, được Lockheed Martin mang tới triển lãm hàng không quốc tế đang diễn ra ở Singapore (>> chi tiết).

    Trong đó ký hiệu chữ V bắt nguồn từ từ Viper, biệt danh của các phi công lái máy bay F-16 của Không quân Mỹ. Ngoài ra, Viper còn là tên của loài rắn hổ lục, một trong những loài rắn độc thấy ở châu Phi, châu Á và châu Âu.

    Theo nhà sản xuất, biến thể mới có số đặc điểm cho phép nó tương thích tốt với các chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-22 và F-35.

    Cụ thể, F-16V được trang bị với một kiến trúc máy tính hiện đại hóa, cải tiến buồng lái và được trang bị với một radar mảng pha quét điện tử chủ động (active electronically scanned array-AESA). Với radar AESA mới, sóng điện từ với công suất lớn sẽ trải rộng trên một dải tần rất khó phát hiện trên nền nhiễu.

    [​IMG]
    Biến thể F-16V, Ảnh Lokheed Martin.
    Tuy nhiên, các chi tiết kỹ thuật về máy bay mới không được tiết lộ. Ngay cả loại radar AESA mới chính xác là radar gì sẽ được sử dụng trên máy bay cũng được giấu kín.

    Theo dự đoán của các chuyên gia, rất có thể việc lựa chọn radar cho F-16V sẽ liên quan tới gói thầu tại Đài Loan và Hàn Quốc sắp tới. Ngoài ra, cũng có tin Không quân Mỹ cũng lên kế hoạch lựa chọn radar AESA, để lắp đặt trên máy bay chiến đấu F-16 C/D của họ

    Cũng cần lưu ý, theo chỉ định Viper chính là máy bay chiến đấu F-16IN mà Mỹ đề xuất trong hồ sơ dự thầu MMRCA (>> chi tiết) ở Ấn Độ. Máy bay này đã được lắp đặt radar với ăng-ten mảng pha và động cơ mạnh mẽ nhưng rốt cuộc, F-16IN vẫn bị loại trong thương vụ đấu thầu.

    Do đó, F-16V với tư cách biến thể mới nhất của F-16, hứa hẹn sẽ là sản phẩm chủ lực của máy bay quân sự Mỹ trong giai đoạn ngắn hạn sắp tới.
  7. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
    Ghê thiệt :D!

    Lính Mỹ luyện uống máu rắn, ăn côn trùng


    TPO - Đây là những bức ảnh cận cảnh về chương trình huấn luyện lính thủy quân lục chiến để tồn tại trong rừng rậm tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Thái Lan.

    [​IMG] Khoảng 13.000 lính từ bảy quốc gia tham gia vào khóa huấn luyện, bao gồm việc giết gà, ăn côn trùng và còn nhiều thử thách khó khăn khác.
    Hãng tin MSNBC cho hay lính thủy đánh bộ còn được học cách lột da rắn hổ mang và uống máu rắn.
    Theo Daily Mail, khóa huấn luyện được tổ chức tại căn cứ quân sự Mỹ ở Sattanhip, Thái Lan. Dự kiến đợt huấn luyện kết thúc vào 17-2.
    Trong một thông cáo báo chí, thủy quân lục chiến Mỹ giải thích: “Trong hơn ba thập kỉ qua, Hoa Kỳ đã tham gia vào chương trình huấn luyện đa phương Hổ Mang Vàng với sự góp mặt của đại diện khoảng 20 quốc gia trong chế độ tập luyện kéo dài hàng tháng nhằm tăng cường công tác đối ngoại và khả năng tương tác”.

    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/566544/Linh-My-luyen-uong-mau-ran-an-con-trung-tpod.html
  8. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.434
    Đã được thích:
    3.358
    [​IMG]

    Chắc cu này người gốc Việt thì phải!
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Thế á. Phải bắn 1000 cái xà beng may ra mới diệt được mục tiêu nhỉ. Ecalibur bắn 40km mà sai số tới 4m thì 200km sai bao nhiêu.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    sài hệ GPS thì sai số nó phụ thuộc vào GPS với độ chính xác của hệ dẫn quán tính kết hợp nên 200km chưa chắc đã sai nhiều hơn 40km trừ phi viên đạn chỉ dùng hệ dẫn quán tính, nhưng mà đi qua 200 km không biết động năng còn bao nhiêu[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này