1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Đúng con này là siêu Tuần Duyên của USN chứ không phải là tàu chiến đấu mạnh, ai đời chống hạm bằng ATGM tầm bắn 3.5 hải lý, rất hiệu quả với mấy cái cano. Thậm chí tầm ấy, pháo 57mm nó dứt điểm còn gọn hơn. PK thì con SeaRAM tầm ngắn quá, bảo nó tự vệ chống TL còn có lý chứ có đem SM-3 lên mới dám tự tin oánh máy bay nó. Con này đúng là nó dựa vào hệ thống tự động hiện diện dài ngày và dựa vào lá cờ của USN để ko ăn đòn, chứ nếu gặp chú nào không sợ USN thì nó vẫn cho ăn đòn no. Lúc ấy lại kéo AB với Zum đến. :D
  2. Nguoi_Ban_Gom

    Nguoi_Ban_Gom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Nói có sách mách có chứng, tàu Mỹ thua tàu TQ ko ai thèm mua nên bị xé tan xác

    Quái vật biển tàng hình Mỹ bị ’xé tan’ thành sắt vụn

    Không thể bán đấu giá, Hải quân Mỹ đã quyết định "tiễn đưa" quái vật biển tàng hình Sea Shadow trở về cõi hư vô bằng cách cắt nó ra thành từng mảnh sắt vụn.
    [​IMG]
    Đưa ra bán đấu giá với mức khởi điểm là 10.000 USD, nhưng cuối cùng, Hải quân Mỹ đã không thể bán được còn tàu tàng hình Sea Shadow và họ phải quyết định cắt nó ra làm sắt vụn.
    [​IMG]
    Sea Shadow là một "kiệt tác" công nghệ hải quân, được công ty Lockheed Martin của Mỹ chế tạo vào năm 1983.
    [​IMG]
    Trong một thời gian dài, tàu thử nghiệm Sea Shadow được giữ bí mật. Hải quân Mỹ đã chi gần 190 triệu USD để chế tạo Sea Shadow.
    [​IMG]
    Nhưng cuối cùng, kết cục của nó thật bi thảm ngoài sức tưởng tượng một kiệt tác công nghệ quân sự Mỹ lại bị bỏ rơi sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả.
    [​IMG]
    Kết cục là, Sea Shadow giờ đây chỉ còn là những mảnh sắt vụn.
    [​IMG]
    Hải quân Mỹ đang cắt từng bộ phận của nó để không còn có Sea Shadow hay "Bóng tối trên biển" hoàn toàn biến mất.
    [​IMG]
    Tàu có dạng hình thang phi truyền thống. Các vách mạn tàu và đáy tàu được thiết kế khiến có cảm tưởng như tàu bay trên mặt nước. Sea Shadow có chiều dài 49,9 m, chiều rộng 20,7 m, mớn nước 4,6 m, lượng giãn nước 452,6 tấn (499 tấn Mỹ).
    [​IMG]
    Sea Shadow được trang bị hệ thống động cơ điện-diesel và 2 chân vịt. Thân tàu bằng thép tựa trên 2 cánh ngầm. Hình dáng góc cạnh của vỏ tàu cho phép làm chệch tia radar.
    [​IMG]
    Trong cấu trúc của Sea Shadow sử dụng các công nghệ đã ứng dụng ở máy bay tàng hình F-117 Nighthawk.
    [​IMG]
    Sẽ không còn có một Sea Shadow bơi lội trên biển như một bóng ma nữa.
    [​IMG]
    Chính thức kết thúc một lịch sử phát triển hoành tráng của con tàu tàng hình đầu tiên trên thế giới. Giờ đây, chỉ còn lại các tài liệu ghi chép về nó mà thôi.
    [​IMG]
    Sea Shadow một thời làm mưa làm gió trên biển.

    http://www.baomoi.com/Quai-vat-bien-tang-hinh-My-bi-xe-tan-thanh-sat-vun/119/10302041.epi

    Tàu tên lửa 2 thân tàng hình vô địch của PLAN =D>

    [​IMG]

    Lịt mẹ thằng cu tvm cuồng con LCS tới nỗi post liên tù tì mấy bài, âu cũng là do nền giáo dục huê kầy lậm vào con giời [-(

  3. Nguoi_Ban_Gom

    Nguoi_Ban_Gom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/12/2012
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tìm thấy thi thể phi công F-16 Mỹ ngoài khơi Italia
    (Dân trí) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Italia hôm qua đã tìm thấy thi thể một phi công Mỹ trên Biển Adriatic, 3 ngày sau khi chiếc máy bay chiến đấu F-16 của anh mất tích ngoài khơi bờ biển Italia.

    [​IMG]
    Gruenther, 32 tuổi, đã thiệt mạng trong một sứ mệnh bay huấn luyện

    Một tuyên bố của gia đình phi công Lucas Gruenther xác nhận trong một tuyên bố rằng thi thể của Gruenther đã được tìm thấy trên Biển Adriatic vào chiều 31/1.

    “Là một người chồng chu đáo, người con trai yêu dấu và một người anh tận tình; Gruenther đã để lại phía sau một gia đình rất yêu mến anh và một di sản của những thành công”, tuyên bố của gia đình Gruenther viết.

    Chiếc F-16 của Gruenther đã mất tích sau khi cất cánh từ căn cứ không Aviano tại Italia trong một sứ mệnh huấn luyện vào tối 28/1.

    Thời tiết xấu đã làm chậm chiến dịch cứu hộ, do lực lượng bảo vệ bờ biển Italia và không quân Mỹ phối hợp tiến hành. Các mảnh vỡ của chiếc F-16 đã được tìm thấy trên Biển Adriatic bởi một tàu cá hôm 29/1.

    Dù các mảnh vỡ máy bay đã được tìm thấy nhưng gia đình Gruenther vẫn lạc quan. “Nếu ai đó có thể sống sót trong một vụ việc như thế này, thì đó là Lucas”, người vợ Cassy của Gruenther viết trên trang web căn cứ của chồng.

    Được biết, Cassy và Gruenther yêu nhau từ thời trung học. Cô đang mang thai đứa còn đầu lòng của họ và dự kiến sẽ lâm bồn trong vài tuần nữa.

    Căn cứ Aviano là nơi đặt Không đoàn 31 của không quân Mỹ. Hiện không quân Mỹ chưa tiết lộ thông tin gì về nguyên nhân của vụ tai nạn. Một uỷ ban các quan chức dự kiến sẽ mở một cuộc điều tra về vụ việc.

    Mỹ “mất trắng” tàu quét mìn 277 triệu USD mắc cạn ở Philippines

    (Dân trí) - Hải quân Mỹ đã quyết định tháo dỡ tàu quét mìn U.S.S. Guardian trị giá 277 triệu USD vốn đang bị mắc cạn tại một rặng san hô quý ở Philippines.


    [​IMG]
    Tàu .S.S. Guardian bị mắc cạn ở Philippines
    Thông tin trên được đưa ra giữa lúc giới chức Philippines đang xem xét các vi phạm pháp lý và tiền phạt chống lại Mỹ.
    “Kế hoạch là tháo dỡ tàu thành 3 phần và di dời các bộ phận bằng cần trục”, đại úy James Stockman, phát ngôn viên hải quân Mỹ hiện đang đóng tại Đại sứ quán Mỹ ở Manila, cho hay.
    Việc tổn thất toàn bộ một tàu hải quân do tai nạn trong thời bình là “rất hiếm”, ông Stockman nói thêm.
    Tàu U.S.S. Guardian, dài 68, đã bị mắc cạn tại Rặng san hô Tubbataha, một di sản của UNESCO ở phía nam Philippines, hôm 17/1. Theo UNESCO, Rặng san hô Tubbataha có hơn 350 loài san hô khác nhau và gần 500 loài cá, gồm nhiều loài như cá voi, cá heo, cá mập và rùa biển.
    Hải quân Mỹ đang điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn, trong đó có khả năng các bản đồ hàng hải không chính xác là một nhân tố.
    Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh 2 đồng minh thân thiết nỗ lực giải quyết sự cố gây lúng túng và tốn kém. Trước khi tới thăm Philippines hôm 30/1, Chủ tịch Ủy bản đối ngoại Hạ viện Mỹ Ed Royce đã bày tỏ việc lấy làm tiếc về vụ tai nạn.
    Trong khi đó, các nhà quản lý Công viên Hải dương Rặng san hô Tubbataha đã xác định ít nhất 3 vi phạm pháp lý mà tàu hải quân Mỹ phạm phải, theo Grace Barber, một quan chức tại phòng quản lý công viên. Theo bà Barber, tàu không được phép đi vào khu vực, không trả phí ra vào và gây cản trở công việc của các nhà quản lý công viên.
    Mỹ có thể bị phạt 300 USD mỗi m2 rặng san hô bị hư hại. Chưa thể đưa ra đánh giá thiệt hại nếu như tàu Mỹ chưa di dời, bà Barber nói.
    “Đây là lần đầu tiên một tàu quân đội Mỹ đi vào công viên”, bà Barber nói.
    Mỹ đang chờ sự chấp thuận của của Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines để tháo dỡ tàu, thay vì kéo nó ra khỏi rặng san hô, để tránh gây thiệt hại thêm cho rặng san hô trong khu vực, Đại uý hải quân Mỹ Stockman cho hay. Đây là một quyết thực tế vì còn tàu không còn khả năng chịu được sóng gió nữa, ông nói thêm.
    Hải quân Mỹ đã di dời nhiều nhất có thể các đồ vật khỏi U.S.S. Guardian để giúp con tàu nhẹ bớt và đã hút dầu, dung môi và những chất khác có thể gây hại cho môi trường.
    2 cần trục hạng nặng đang trên đường từ một căn cứ hải quân Mỹ ở Singapore tới khu vực để bắt đầu tiến trình dỡ bỏ, dự kiến sẽ mất khoảng vài tuần.


    http://dantri.com.vn/the-gioi/my-ma...77-trieu-usd-mac-can-o-philippines-692004.htm

    Máy bay tập rơi tàu tông san hô mắc cạn, đúng là tiềm lực quân sự đế quốc [-(
  4. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    Vậy mà TQ không làm nổi một trường phái VK riêng tối ngày lẽo đẻo theo đít đế quốc để copy vk của nó. Nhưng TQ cũng đỡ ngu hơn thằng éo biết chi là vũ khí , là kỹ thuật quân sự , là chiến thuật .... nhưng tối ngày lẽo đẻo dưới đít TQ để hít hơi hám VK của nó. Pà mịa trên đời lại có chuyện thằng ngọng đòi đi làm ca sĩ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mèo nói đúng đấy . Mỹ lượn quanh cả thế giới nên tàu mang VK rất nhẹ tượng trưng cho sự hiện diện của Mỹ là chính và VK nhẹ không gây nên tranh cải và như vậy nó có cớ để nằm sát nách kẻ thù mà....trinh sát. Trinh sát- hải giám mà to vậy là để khi cần thì chất đồ chơi lên. Hiện tàu khu trục Mỹ là 62 chiếc coi như là đã quá nhiều. Tương lai tàu chiến chính của Mỹ là DDG-51 lớp 3.
  5. AndrewTran

    AndrewTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    80
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Đây trong lúc TQ còn lẹt đẹt học làm lớp Aegis vỡ lòng thì Mẽo chuẩn bị đến thứ cố nội của Aegis nè. Lính thủy TQ xem qua là muốn bơi về nhà đuổi gà cho vợ . Tôi có lời khuyên với thanh niên Tàu nè "Ê Ba Tàu đừng chết vì ngu dốt " trên bờ thì còn nhiều cách để binh chứ bơi xuống nước thì loài văn hóa sợ biển cả như văn hóa tàu mà đòi đâm đầu vô USN thì đúng là còn ngu hơn cả thằng chơi gái sida không bao cao su.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [​IMG]
  7. Jian

    Jian Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/10/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    He he màu mè như cái bàn thờ ấy chú trần nhẫy >:) còn trên bờ chú lo mà chữa bách bệnh cho PAC-3 đê, kẻo lại mắt nhắm mắt mở trời yên biển lặng bắn nhầm con F-18 hay con tàu bay nào của đồng minh thì chết mệ

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [r24)]

    [​IMG]

    [r24)]

    [​IMG]

    [YOUTUBE]ms6dXiIDofE[/YOUTUBE]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ;)) ;)) ;))

    Cổng thông tin nhà nước Uriminzokkiri của Bắc Triều Tiên vừa công bố một đoạn băng tuyên truyền về hậu quả một cuộc tấn công tên lửa giả định vào một thành phố lớn của Mỹ trông tựa như New York, Agence France-Presse đưa tin ngày 05 tháng Hai. Clip xuất hiện trên YouTube vào Thứ Bảy, ngày 2 tháng Hai.

    Video miêu tả giấc ngủ hay ước mơ của một người đàn ông trẻ đang có mặt trên khoang tàu vũ trụ Triều Tiên và bay vòng quanh Trái đất. Trong đoạn phim, vụ phóng được thực hiện nhờ tên lửa "Ynha-3" mà vào ngày 12 Tháng Mười Hai 2012 đã đưa vào quỹ đạo thành công một vệ tinh của Bắc Triều Tiên.

    Nhân vật chính trong video quan sát nhiều đất nước khác nhau từ không gian trên nền nhạc của bài hát We Are the World do Michael Jackson và Lionel Richie sáng tác. Đặc biệt ông nhìn thấy những người dân Triều Tiên đang mừng rỡ đón chào sự thống nhất 2 miền Nam Bắc Triều Tiên. Sau đó ông chuyển tầm nhìn sang Mỹ, nơi chiếu những đống đổ nát hoang tàn của một đô thị lớn, những tòa nhà chọc trời đang cháy và những cụm khói bốc cao. Trên thành phố xuất hiện lá cờ nước Mỹ và một dòng chữ hiện trên màn ảnh: “Tại nơi nào đó ở Hoa Kỳ đang bốc lên những đám mây đen nghịt”. Tác giả của clip nói rõ thêm đó là “hang ổ đồi trụy” đang bốc cháy.

    [YOUTUBE]yBBsd9JFDZE[/YOUTUBE]
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    ;)) ;)) ;))

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này