1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HDForex

    HDForex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khẩu này tích hợp rất nhiều công nghệ tiên tiến hiện nay, vượt Nga một bước dài những cũng cách biệt hẳn với các nước có nền CNQS mạnh như : Anh, Pháp, Đức, Ixrael. Giao cho mỗi bác Trần gánh vác thì có nặng quá không?
  2. Molotov

    Molotov Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2013
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    =)) =)) =))

    Chém gió vừa thôi ông...Hàng điện tử và quang học thì tôi chả biết chứ súng ống mà bảo là Mỹ vượt trội Nga thì đồng chí làm tôi thấy lạnh hết cả người rồi đấy...

    Ở cái diễn đàn này đáng để gọi là rồ Mỹ thì chỉ có Trần với Kê thôi...Đám còn lại phò phạch hết
  3. Su-30MKK

    Su-30MKK Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/08/2013
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Xe bọc thép Mỹ 'thùng rỗng kêu to'
    http://news.zing.vn/the-gioi/xe-boc-thp-my-thung-rong-keu-to-post255894.html

    MRAP, xe bọc thép chống bom mìn đặc biệt của quân đội Mỹ vừa bị phá hủy hoàn toàn khi vấp phải một quả bom tự chế của phiến quân Iraq.

    >>Cận cảnh diễn tập trọng pháo Trung Quốc
    >>2T Stalker, xe bọc thép 'tàng hình' đầu tiên trên thế giới
    Trong năm 2011 vừa qua, các vụ nổ bom tự chế tại Afghanistan và Iraq là nguyên nhân của một nửa số ca tử vong của các binh lính Mỹ và NATO. USA Today đưa tin, năm 2011, có hơn 16.500 vụ tấn công bằng bom tự chế xảy ra tại Iraq và Afghanistan.
    MRAP là loại xe được thiết kế cho Thủy quân Lục chiến Mỹ, với nhiệm vụ gia tăng sức chịu đựng và khả năng sống sót cho những người bên trong khi gặp phải các loại bom mìn tự chế. Đây là loại phương tiện vô cùng quan trọng của quân đội Mỹ khi cần di chuyển tại Iraq và Afghanistan.
    [​IMG]
    Xe bọc thép chống bom Cougar 6x6 MRAP của quân đội Mỹ.
    Trước đó, quân đội Mỹ cũng có báo cáo về sức mạnh của MRAP, trong đó chứng minh khả năng chịu đựng sức nổ và phục hồi vô cùng lớn. Tuy nhiên, ngay trước khi những phương tiện cuối cùng của Mỹ rút khỏi Iraq, một quả bom tự chế khiến chiếc xe bọc thép Cougar 6x6 MRAP bị phá hủy hoàn toàn.
    [​IMG]
    Một chiếc MRAP trong quá trình thử nghiệm khả năng chịu đựng khi gặp bom.
    Điều này khiến các quan chức quân sự Mỹ bắt đầu lo ngại về loại phương tiện mà họ lâu nay vẫn tự hào. Dưới đây là những gì còn lại của chiếc Cougar 6x6 MRAP sau khi gặp phải một quả bom tự chế phát nổ ngay dưới gầm.
    [​IMG]
    Phần còn lại của Cougar 6x6 MRAP, chiếc xe được quảng cáo là có thể đi đến mọi nơi, làm mọi nhiệm vụ của quân đội Mỹ sau khi gặp bom tự chế tại Iraq.
    [​IMG]
    Chiếc xe với trọng lượng 29 tấn khi mang đủ 10 người bị thổi bay.
    [​IMG]
    Động cơ "bắn mất" khỏi khung xe. Xe bọc thép kiểu mới của quân đội Mỹ được thiết kế thân theo hình chữ V để đảm bảo mảnh vỡ bắn ra 2 phía, không gây hại cho các binh sĩ bên trong.
    [​IMG]
    Lốp xe bị nổ, bay khỏi khung nhưng vẫn còn nguyên vẹn. Cougar 6x6 được dùng trong các nhiệm vụ cứu thương, hỗ trợ chiến đấu, trinh sát, dò bom tự chế.
    [​IMG]
    Cận cảnh lớp vỏ thép dày, chắc chắn của chiếc xe.
    [​IMG]
    Đáng chú ý là dù bị tấn công bởi quả bom có sức công phá rất lớn thì cửa vẫn gắn nguyên vẹn bên thành xe.
    [​IMG]
    Có thể chiếc vô lăng này nghiền nát ***g ngực của binh sĩ lái xe.
    [​IMG]
    Tổng quan những gì còn lại sau vụ nổ.

    Thân V của thằng lú thằng trần đây =))
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cái khoang chở vẫn còn nguyên là tốt rồi. Còn sức nổ lớn quá giống như 1 quả đạn pháo bắn vào xe tăng, có thể xe vẫn còn nguyên nhưng người ngồi trong vẫn bị chấn động.
    Vụ này ngoài lá xe thì cũng ối chú gãy tay gãy chân hoặc gãy cổ :-?
  5. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bước dài cách biệt của Mỹ là ở ống ngắm, máy tính đường đạn và đạn (đo cự ly bằng đếm số vòng quay, giống đạn M79 hồi năm 195x), còn súng thì vượt hẳn Nga, Anh, Pháp, Ixrael nhưng không vượt Đức được, vì phần súng là nhờ Đức thiết kế và chế hộ [-X
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Khẩu súng này mà thay đổi phương thức chiến tranh, thì chắc xưa nay phương thức chiến tranh thay đổi toành toạch. Khẩu này làm ra chỉ với mục đích thay M203 phóng lựu kẹp nòng, biên chế kiểu M79 ngày xưa trong phân đội bộ binh.

    Khẩu này có tính nhân văn hơn B40 hay M72, nhưng hiệu quả thì kém, bù lại là đạn nhiều hơn. Trên chiến trường hiệu quả ko cao lắm, những trận như Fallujah hay Grozny thì lính mang khẩu này vô dụng, đối tượng của nó được bom, pháo .... và các IFV, tăng đi kèm bộ binh giải quyết hết rồi. Trang bị cái này cho cảnh sát đi diệt tội phạm thảm sát ở Mỹ là hợp nhất!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thằng Nga copy con MRAP này ra con Typhoon, cũng quảng cáo ác liệt là kinh hơn cả BTR về chịu mìn. Nói chung gặp mìn tự chế thì khó nói, vì tùy số thuốc nổ trong mìn. Nó mà lấy quả bom lép 250kg làm mìn thì cái khung xe còn lại thế kia cũng là quá xuất sắc.

    MRAP quảng cáo kiểu chung chung, Typhoon thì cụ thể hơn là chịu được quả 8kg TNT nổ, còn trên đó thì không biết. Nói chung là các xe này đều xêm xêm, ngoại trừ MRAP thì lính phải thò cổ lên nóc để bắn súng, Typhoon thì cầm joystick ngồi trong xe bắn. Cái xe này có lẽ ở chiến trường dùng cho đám hậu cần, quân y là hợp lý nhất.
  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.380
    Đã được thích:
    5.391
    thay đổi cái mắt á ! nói chung củng như xúng phóng lựu nhưng dùng đạn điện tử , dòng ngòi nổ định khoảng cách .bọn hàn cũng có 1 mẫu nó gọi là súng trường tiến công ХК11 , không biết có thật không như bọn hàn nói dùng loại đạn đặc biệt có khả năng xuyên qua tường nhà.
    [​IMG]
    sử dụng máy đo xa laser để đo cự ly tới mục tiêu, nhưng khi tác xạ chống mục tiêu không thấy rõ như bộ binh đối phương ở tư thế nằm và trong công sự, sẽ rất khó xác định cần hướng tia laser vào điểm nào, hơn nữa ở góc chiếu nhỏ, tia laser phản xạ từ mặt đất sẽ cho sai số đo khá lớn. bắn chừng bắn mò thôi , thấy gì đâu mà bắn ;
    còn khó trở thành vũ khí bộ binh cá nhân cơ bản của lính bộ binh mà sẽ được sử dụng làm vũ khí tăng cường với biên chế mỗi trung đội hay tiểu đội 1 khẩu, còn những người lính còn lại sẽ vẫn phải dùng đến Vk cá nhân truyền thống :
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Em Oành nói chuẫn đấy. Dự kiến là qua đoạn trang bị đại trà thì mỗi tiểu đội bộ binh được 1 đến 2 khẩu.

    Dưng mà chắc công nghệ cao quá nên thử ở Afghan đã phải dừng sau 1 vụ đạn nổ trong nòng vì một lỗi gì đó (cái này kém M79 nhỉ, đạn ra khỏi nòng mới mở khóa nổ), đình lại mãi mới lobby để làm tiếp được. May mà đạn 25mm, súng lại nhân văn nhân bản nên chỉ hỏng súng, lính chỉ bị thương nhẹ!
  9. HDForex

    HDForex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    - Kính ngắm quang học, ảnh nhiệt, máy tính đường đạn, đạn nổ không tiếp xúc, máy đo xa laze........ Nếu xét một cách độc lập thì đâu có gì cách biệt so với các loại đã có.
    - Vấn đề là nó tích hợp đồng bộ với nhau, ngòi đạn nhận các dữ liệu đó để nổ không tiếp xúc.
    - Các bạn càng tìm hiểu sâu, càng thấy sự vượt trội.
  10. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Đạn 25mm của XM25 thì có thẩ nó nhỏ hơn đạn 40mm, nhưng mà chỉ vì như thế mà bảo nó hiệu quả kém thì khác gì bảo súng trường tấn công hiệu quả kém hơn súng trường bolt-action. Đạn 25x40mm của XM25 nhỏ hơn đạn 40x46mm của M79, M203, nhưng bù lại nó có độ chính xác cao hơn do đưởng kính nhỏ và sơ tốc đầu nòng cao hơn gần gấp 3 lần(210m/s vs 76m/s), kèm theo kình nhắm hiện đại, chế độ airburst của XM25 nó cũng phần nào bù lại cho kích thước nhỏ của viên đạn.

    Bảo XM25 vô dụng vì cái gì XM25 làm được thì bom, pháo, IFV nó cũng làm được thì khác nào kêu smart phone cũng chả có gì đặc biệt vì bây giờ smart phone làm được cái gì thì trước đây điện thoại cục gạch, máy chụp ảnh, máy tính, sổ shi chú, bản đồ... cũng làm được đấy thôi. Trước đây để làm một việc gì đó thì phải cần huy động vũ khí hạng nặng từ vài tấn đến cả chục tấn còn bây giờ thì chỉ cần xách khẩu súng nặng chưa tới 7kg.

    MRAP của mỹ nó cũng có thể lắp các bệ vũ khí điều khiển từ xa(RWS) cho phép lính ngồi trong xe cầm joystick nhắm bắn đấy thôi.
    [​IMG]

    Thế Kiên có chắc là các loại súng phóng lựu, súng chống tăng của Nga trong quá trình nghiên cứu phát triển và sử dụng tuyệt đối chưa từng gặp 1 trường hợp tai nạn nào ko mà ngồi chê con súng vẫn còn đang thử nghiệm của Mỹ ghê thế? Theo như báo cáo của Mỹ thì trong tại nạn của cây XM25 đó thì chỉ có hạt nổ và thuốc phóng nổ thôi, còn đầu đạn nó cơ chế an toàn nên không phát nổ.
    http://www.militarytimes.com/articl...Army-removes-XM25-from-service-after-incident
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này