1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI BÀI VIẾT HAY COMMENT CỦA (sinofan) ĐƠN GIẢN NGƯỜI KHÔNG HIỂU TIẾNG CHÓ SỦA!!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI BÀI VIẾT HAY COMMENT CỦA (sinofan) ĐƠN GIẢN NGƯỜI KHÔNG HIỂU TIẾNG CHÓ SỦA!!
  2. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Theo Tạp chí IHS Jane’s Defence Weekly, hãng Sikorsky (Mỹ) đang có kế hoạch để sản xuất S-97 Raider, máy bay trực thăng với thiết kế đồng trục, ứng dụng công nghệ điều khiển điện tử fly-by-wire. Mẫu thử đầu tiên sắp được hoàn thiện việc lắp ráp để sẵn sàng cho chuyến bay thử nghiệm vào năm 2014.

    S-97 sẽ được trang bị cho lực lượng trinh sát đường không của Quân đội Mỹ (AAS). Nhưng để được lựa chọn, S-97 sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với nhiều mẫu máy bay như Boeing AH-6 Little Bird, MDHI MD 540F, EADS AAS-72X+, Bell OH-58F Block II, AgustaWestland AW109, và trực thăng OH-58D biến thể mới của AVX.

    S-97 Raider sẽ cải thiện những hạn chế của X2, cho phép thực hiện những thao tác chính xác ở tốc độ thấp, cũng như có thể đạt tốc độ lên đến 407km/h và độ cao trên 10km.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Các dự án trang bị Z-10, Z-19 của tung cẩu chắc đành phải quay lại A rồi;))
  3. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Con khỉ này ngu vãi, đây lại là 1 dự án hút tiền nữa mà thôi, thấy UH-60 Stealth đi bắt Binladen mà bị cận vệ Bin lấy Type 69RPG bắn cho rụng cánh chưa :-w
  4. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    :))Hút tiền cỡ đống sắt vụn liêu ninh với j-15 chưa hả con...

    [​IMG]
  5. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Mỹ tiếp tục dùng trực thăng rụng như sung ở Việt Nam

    (Vũ khí)- Không quân Mỹ vừa xác nhận kế hoạch tân trang lại những chiếc UH-1N để tiếp tục sử dụng trong thập kỷ tới trong bối cảnh thiếu tiền và không thể tìm mẫu trực thăng thay thế.

    Không quân Mỹ quyết định theo đuổi kế hoạch này còn bởi vì lực lượng thủy quân lục chiến đã thành công trong việc duy trì những chiếc UH-1 tương tự tiếp tục bay trên bầu trời.

    Không quân Mỹ hiện có 62 chiếc UH-1N, chủ yếu được sử dụng để tuần tra các khu vực rộng lớn bao quanh các hầm phóng tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Mỹ. Sự khác nhau cơ bản giữa UH-1 với UH-1N là việc UH-1N được trang bị 2 động cơ. Đây là yếu tố khiến mẫu UH-1N nặng 5 tấn trở nên an toàn hoan và linh hoạt hơn so với UH-1. Với 2 động cơ, UH-1N cũng có tải trọng lớn hơn.
    [​IMG]
    UH-1N của Không quân Mỹ
    Trong những năm qua, Không quân Mỹ đã lên kế hoạch tìm kiếm 93 chiếc trực thăng mới để thay thế UH-1N. Tuy nhiên, kế hoạch thất bại khi những mẫu trực thăng mới có tính năng tương đương UH-1N lại quá đắt. Trong tình cảnh “eo hẹp” tài chính, Không quân Mỹ đã quyết định quay trở lại với “người cũ” UH-1N.

    Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ cũng từng sử dụng UH-1N trong thời gian dài. Sau đó, thủy quân lục chiến Mỹ đã cải tiến khoảng 100 chiếc UH-1N thành UH-1Y với chi phí khoảng 4 triệu USD mỗi chiếc. Những cải tiến chính bao gồm thay cánh quạt mới, thiết kế lại khung sườn và hệ thống điện tử. Nhờ đó, UH-1Y trở nên phù hợp hơn với thủy quân lục chiến. Đặc biệt, so với chế tạo mới thì chương trình tân trang này đã tiết kiệm cho quân đội Mỹ tới 14 triệu USD mỗi chiếc.
    [​IMG]
    Thủy quân lục chiến Mỹ đã thành công với chương trình UH-1Y
    Chương trình nâng cấp UH-1N thành UH-1Y thành công một phần nhờ các chi tiết linh hoạt và chắc chắn hơn, thậm chí có hiệu quả sử dụng tương đương UH-60. Bên cạnh đó, UH-1Y vẫn phù hợp với thủy quân lục chiến bởi chúng được sử dụng với tần suất thấp và khoảng cách gần. Nếu đặt UH-1Y vào Lục quân thì chương trình này chưa chắc đã thành công.

    Sự thành công của lực lượng thủy quân lục chiến trong chương trình UH-1Y đã cho thấy những chiếc UH-1N dù cũ song vẫn còn hữu ích. Không quân cũng giống như thủy quân lục chiến, ít khi sử dụng trực thăng với tần suất cao như Lục quân.

    Trong khi đó, Lục quân và Hải quân Mỹ cho tới nay đã thay thế hầu hết những chiếc trực thăng vận tải UH-1, được biết đến với tên gọi nổi tiếng là Huey. Mẫu thay thế là UH-60 và bắt đầu được đưa vào trang bị từ những năm 1980. UH-60 nặng 10,6 tấn, có tải trọng lớn hơn và vận hành an toàn hơn. Hiện nay, Lục quân Mỹ đang có ý định thay thế nốt những chiếc UH-1 còn lại bằng mẫu UH-145 (nặng 3,6 tấn).
    [​IMG]
    Một chiếc UH-1N của Hải quân Mỹ hạ cánh trên tàu đổ bộ USS Bataan
    Như vậy, cho tới nay chỉ còn Không quân và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng những chiếc UH-1 loại 2 động cơ.

    UH-1 (Huey) được sản xuất từ cách nay nửa thế kỷ với tổng số lượng trên 16.000 chiếc. Trong số đó, khoảng 7.000 chiếc đã được đưa sang Việt Nam và hơn 4.000 chiếc đã bị bắn rơi. Hiện nay chỉ còn khoảng 2.000 chiếc UH-1 vẫn tiếp tục được sử dụng.
    [​IMG]
    UH-1 với biệt danh Huey từng rụng như sung tại Việt Nam
    UH-1 là phiên bản quân sự của trực thăng dân sự Bell 204. Mẫu UH-1 loại 1 động cơ nặng 4,3 tấn có 2 phi công và có thể chở tối đa 11 binh sĩ. Đây cũng là loại trực thăng quân sự đầu tiên sử dụng động cơ tuốc bin. Loại động cơ này giúp trực thăng nhẹ hơn, song lại có tải trọng lớn hơn.

    Sau nửa thế kỷ phục vụ trong quân đội Mỹ, kể từ năm 1990, hầu hết đã được đưa về các đơn vị dự bị.

    Trong khi đó, mẫu trực thăng UH-1 loại 2 động cơ ban đầu được phát triển riêng cho quân đội Canada. Sau đó, Mỹ quyết định mua loại này để trang bị cho quân đội. UH-1 loại 2 động cơ cũng được xuất khẩu sang các nước như Australia, Đức, New Zealand, Na Uy và Anh.

    Chính quyền Mỹ sắp sụp đổ rồi
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Mày thấy tao nói có sai ko con khỉ :-w
  6. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI BÀI VIẾT HAY COMMENT CỦA (sinofan) ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU TIẾNG CHÓ SỦA!!
  7. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI BÀI VIẾT HAY COMMENT CỦA (sinofan) ĐƠN GIẢN LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU TIẾNG CHÓ SỦA!!
  8. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Nước Mỹ đang giãy chết

    Một phụ nữ bị bắn chết gần Quốc hội Mỹ
    Một phụ nữ lái chiếc xe hơi đen định lao vào hàng rào an ninh Nhà Trắng, liền bị cảnh sát rượt đuổi trên đường phố, gây náo loạn quãng đường từ phủ tổng thống tới tòa nhà quốc hội Mỹ. Cô này cuối cùng bị bắn chết trong xe.

    [​IMG]
    Người dân tìm chỗ trốn trong khi cảnh sát phong tỏa hiện trường sau vụ nổ súng. Ảnh: AFP​

    Vụ việc xảy ra vào đầu buổi chiều ngày 3/10 theo giờ địa phương. Các thượng nghị sĩ cho hay họ nghe thấy khoảng 6 tiếng súng. Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa tòa nhà, trong khi các xe cứu thương đổ tới hiện trường. Khách tham quan khu đồi Capitol và các nhà lập pháp nhanh chóng chạy vào tòa nhà để tìm nơi ẩn náu.

    Biến cố bắt đầu từ việc mộtphụ nữ lái chiếc xe hơi màu đen, cố tình lao vào hàng rào an ninh của Nhà Trắng. Cảnh sát đã truy đuổi xe của cô này, nhưng chiếc xe đen chạy trốn và dẫn đến một cuộc truy đuổi bằng xe hơi trên các con phố giữa Nhà Trắng và Quốc hội.

    Cuối cùng, cảnh sát quây người phụ nữ và chĩa súng vào xe. Người phụ nữ chết do trúng một viên đạn của cảnh sát. Bên trong xe còn có một bé gái 1 tuổi. Bé không bị thương và đã được đưa đến nơi an toàn.

    Cathy Lanier, cảnh sát trưởng thành phố tuyên bố nữ nghi phạm đã chết. Lanier cho biết vụ việc "dường như không phải là một vụ tai nạn. Đây là một cuộc rượt đuổi kéo dài". "Nhiều phương tiện bị đâm, có những cảnh sát bị đâm và có âm mưu xâm phạm hai vành đai an ninh", bà nói.

    Video màn rượt đuổi của cảnh sát
    [​IMG]
    Một cảnh sát chạy trên con phố gần Tòa nhà Quốc hội. Ảnh: AFP
    Các nghị sĩ Mỹ trước đó thông báo về vụ việc. "Chúng tôi nghe thấy vài tiếng súng", Thượng nghị sĩ Bernie Sanders nói. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Sherrod Brown cho biết ông đang đi cùng đồng nghiệp từ một khu nhà gần đó thì nghe thấy những tiếng súng và buộc phải trốn sau một chiếc xe.

    Cách đó khoảng 1,6 km, Nhà Trắng cũng bị đặt trong tình trạng phong tỏa. Các đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ được triển khai quanh tòa nhà là nơi Tổng thống Barack Obama sống và làm việc.

    Nghi phạm được xác định là một nữ nha sĩ 34 tuổi, yêu đời và có công ăn việc làm. Cảnh sát đang tìm hiểu động cơ hành động của cô.

    Một cảnh sát bị thương trong cuộc rượt đuổi và đã được đưa đi trị thương.

    Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ ngừng hoạt động từ ngày 1/10, sau khi Thượng viện và Hạ viện không thể thống nhất về ngân sách cho các cơ quan của chính phủ. Tình trạng này đã diễn ra 17 lần kể từ năm 1977, trong đó thời gian ngắn nhất là một ngày và dài nhất là 21 ngày.
    [​IMG]
    Cảnh tượng bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ sau cuộc rượt đuổi, với hàng loạt xe cảnh sát, trong đó có một chiếc bị vỡ do va đập trong lúc rượt đuổi. Ảnh: AP​

    Theo Vnexpress.
    __________________
    HP Elitebook 8770W: i7 3840QM, 32 GB RAM 1600 MHz, 180GB SSD Intel 520 SATA 3, Quadro K5000M 4GB GDDR5, Wifi Ultimate N-6300, Backlit Keyboard, Finger Print .
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]


    #2 [​IMG]
    [​IMG] Today, 10:50

    [​IMG] hellospace88 [​IMG]
    Senior Member
    Join Date: 12-2011
    Location: Nam Dinh City
    Posts: 679
    [​IMG]


    Re: Một phụ nữ bị bắn chết gần Quốc hội Mỹ
    Diễn biến vụ truy sát gần Quốc hội Mỹ
    Tình trạng náo loạn diễn ra chiều 3/10 bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ, với các xe cảnh sát lao trên đường, cảnh sát vũ trang lăm lăm súng ống, và người dân hoảng loạn chạy tìm chỗ ẩn nấp.
    [​IMG]
    ​ Khoảng 2 giờ chiều 3/10 (rạng sáng nay giờ Hà Nội), một phụ nữ lái chiếc xe hơi màu đen cố tình lao vào hàng rào an ninh của Nhà Trắng. Chiếc xe sau đó bỏ chạy khi lực lượng cảnh sát đến gần, mở ra một cuộc truy đuổi trên các con phố giữa Nhà Trắng và Quốc hội.
    [​IMG]
    Tòa nhà Quốc hội Mỹ bị cảnh sát nhanh chóng phong tỏa.
    [​IMG]
    Khách tham quan khu đồi Capitol và các nhà lập pháp hốt hoảng tìm nơi ẩn náu sau khi cảnh sát phong tỏa hiện trường.
    Tòa nhà Quốc hội được đặt trong tình trạng bảo vệ ngay sau đó.

    Tòa nhà Quốc hội được đặt trong tình trạng phong tỏa ngay sau đó. Trong ảnh, một cảnh sát đang hướng dẫn mọi người tìm chỗ nấp.
    [​IMG]

    Thượng nghị sĩ Jeff Flake (trái) và Thượng nghị sĩ Roger Wicker đứng bên cửa sổ của một căn phòng trong Tòa nhà Quốc hội Mỹ.
    [​IMG]

    Sau màn rượt đuổi ngay giữa trái tim nước Mỹ, cảnh sát bao vây người phụ nữ gần Tòa nhà Quốc hội và chĩa súng vào chiếc xe màu đen. Người phụ nữ chết do trúng một viên đạn của cảnh sát. Bên trong xe còn có một bé gái 1 tuổi. Bé không bị thương và đã được đưa đến nơi an toàn. Nghi phạm được xác định là một nữ nha sĩ 34 tuổi. Cảnh sát đang tìm hiểu động cơ của vụ việc.
    [​IMG]

    Khoảng nửa giờ sau, tình trạng phong tỏa chấm dứt và tòa nhà Quốc hội được mở cửa trở lại. Vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh chính phủ Mỹ ngừng hoạt động từ ngày 1/10, sau khi Thượng viện và Hạ viện không thể thống nhất về ngân sách cho các cơ quan của chính phủ.
    [​IMG]

    1. Chiếc xe đâm vào rào chắn gần Nhà Trắng; 2. Cảnh sát cố gắng ngăn chiếc xe gần khu vực Garfield Circle; 3. Một cảnh sát bị thương vì xe bị va chạm trong vụ rượt đuổi; 4. Cuộc rượt đuổi kết thúc bằng vụ nổ súng làm nghi phạm thiệt mạng. Đồ họa: AP
    [​IMG]

    Nghi phạm Miriam Carey, 34 tuổi. Ảnh: NY Daily News
    [​IMG]

    Bé gái 1 tuổi được cảnh sát bế ra khỏi chiếc xe hơi màu đen của nghi phạm. Ảnh: WABC7

    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/dien-bien-vu-truy-sat-gan-quoc-hoi-my-2889830.html
  9. putintnvn

    putintnvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    1
    TÔI KHÔNG BAO GIỜ TRẢ LỜI BÀI VIẾT HAY COMMENT CỦA (sinofan) ĐƠN GIẢN ; LÀ NGƯỜI KHÔNG HIỂU TIẾNG CHÓ SỦA CỦA !.....sinofan
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bạn có thể làm ơn dừng post đi post lại, mà dán luôn cái dòng chữ ấy vào chữ ký của bạn được không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này