1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những bức ảnh về Quân Đội Nhân Dân Việt Nam (Phần 4)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 25/11/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    -100% thanh niên Singapore không biết nấu ăn.
    -100% thanh niên Singapore không thể xa rời điện thoại, internet, máy tính
    -100% thanh niên Singapore thích sống hưởng thụ, thích ngồi điều hoà máy lạnh
    -100% thanh niên Singapore nhập ngũ khi đến tuổi.

    Vậy tôi hỏi bạn tương lai Singapore ra sao? Tôi không đem Singapore để so sánh với VN. Tôi thấy bạn lo quá ... xa rời hiện thực nên cho bạn một dẫn chứng về một đất nước có nền khoa học kỹ thuật và quân sự bậc nhất ĐNÁ. Những thứ bạn nêu ra, bất kỳ đất nước đang và đã phát triển nào cũng gặp phải. Không phải chỉ có VN.
  2. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    cái đỏ đỏ sút văng mấy cái kia, sao đốp nhau chan chát thế [:D] ước gì 100% thanh niên Vịt nhập ngũ, mấy cái kia éo cần lo [:P]
  3. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Tôi nêu ra cái này để thể hiện rằng quan trọng không phải là do thanh niên, mà do nhà nước bạn ạ.
    Nếu VN thực hiện nghiêm chỉnh chế độ quốc phòng như Sing thì tốt biết mấy. Tiếc là ở VN, quá yếu kém, việc chạy cho con không phải nhập ngũ quá dễ (cho đi học dân lập, tự túc...)
    Ở Sing dù bạn có bằng cấp gì đi nữa, dù bạn ở nước nào, một khi về Sing và dưới 40 tuổi, vẫn phải nhập ngũ như thường. Sau đó mỗi năm, phải có một khoảng thời gian nhất định phục vụ trong quân đội.

    Vậy nên đừng đổ lỗi cho thanh niên, muốn quốc phòng đảm bảo, thì trước hết là ở chính sách của nhà nước. Và trước hết chính sách đó phải công bằng. 2 đứa cùng rớt đại học, một đưá nhà nghèo phải đi nhập ngũ, đứa nhà giàu đi du học tự túc...
  4. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bác nói cũng phải. Công tác định hướng của ta còn quá kém. Ngay đến câu "Sinh viên thời đại mới" có biết cụ thể nó là cái gì đâu? Chưa cần phải nói đến chuyện mong ước mua được nhiều vũ khí hiện đại thế nọ thế kia. Em chỉ mong ước hình ảnh cúa QĐND phải toát lên một phong thái chính quy, kỷ luật cộng và thực sự là những người lính gần dân.

    P/S: Nhà em là cực kỳ bức xúc với cái đám văn nghệ sĩ. Còn mảnh đất mầu mỡ như thế này để đám đó khái thác mà toàn đâm đầu vào đề tải "quảng cáo sinh sản" (Phim thì suốt ngày tình cảm yêu đương vớ vẩn, ca khúc thì không có từ anh, từ em, từ yêu là không chịu được ... Quay đi quay lại, hát đi hát lại, nhai đi nhai lại như dog nhai rẻ rách hỏi sao thanh thiếu niên nó không yêu sớm ... [r37)])
  5. tvm303

    tvm303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    6
    Bây giờ có lẽ nước mình phải cổ động, PR cho hình ảnh quân đội, bắt mấy đứa nổi nổi vô lính trước, thực hiện, ít nhất nam thanh niên 12 tháng QS full time, hoặc 24 tháng part time. Nếu không thực hiện NVQS (do không có khả năng) thì thực hiện lao động công ích hoặc các hoạt động XH tình nguyện (Không lương). Đấy là cách mà nhiều nước trên thế giới làm, trong đó có anh HQ mà các bạn trẻ hay hâm mộ, Israel,.. thực hiện. Israel còn kinh hơn là cả nữ thanh niên cũng có NVQS chứ không chỉ nam.
  6. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125

    Cộng thêm giáo dục lịch sử theo phương pháp mới ^^
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Điện ảnh Việt Nam nên khai thác chủ đề đi sâu vào đời sống , tình cảm và công việc của lực lượng quân đội , công an để khơi dậy ý thức bảo vệ đất nước của giới trẻ hiện nay . Cái này Trung Quốc họ làm rất tốt , vừa rồi điện ảnh Trung Quốc ra mắt bộ phim Tiêm Thập Xuất Kích (Lock Destination) nói về lực lượng phi công lái J-10 , đây có thể ví như một phiên bản Top Gun của Trung QUốc . Việt Nam ta cũng phải nên có những bộ phim như thế này về những chiến sĩ Không quân lái Su-27 , Su-30 chứ , ba cái mớ phim tình cảm , yêu đương chíp hôi nhàm lắm rồi .
  8. namdhktcntn

    namdhktcntn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    4
    Lại thêm một clip hay nữa của bác. Cảm ơn bác Sairagon nhiều [r2)]
    Bản nhạc hay quá, bác cho em xin cái tên dc ko, dạo này tự nhiên có sở thích nghe nhạc của Two steps from hell và Hans Zimmer [r24)][r24)]
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Đó là soundtrack trong phim Mặt trận Thái Bình Dương (The Pacific). Mình sử dụng bản nhạc đó bởi: Người Mỹ tự hào vì những đóng góp của họ tại mặt trận này và nay họ muốn thế giới biết đến điều đó thông qua phim ảnh. Nhưng đừng quên rằng cũng đất nước đó với niềm tự hào đó đã làm những gì ở VN? Tại đây họ lại thể hiện một "vai diễn" hoàn toàn khác, còn những người VN lại thế chân họ và niềm tự hào của họ giờ trở thành niềm từ hào của người VN.[r2)]
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác nên thay câu "American didnh't know that" Bằng câu "U.S goverment paid 50.000 men to know that simply trust"

Chia sẻ trang này