1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhờ công ơn của fuc.kov mà topic "triều tiên đánh hàn xẻng" bị mõ khoá rồi kìa kìa...=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì trao giải cho mấy anh wai lích là hoàn toàn hợp lý vì mấy anh này dám công khai những cái đen tối nhất trong nền chính trị các nước

    Chống spam cái;))

    [​IMG]
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tàu săn ngầm cỡ lớn '' Phó Đô đốc Kukalov'' trở lại biên chế hạm đội biển Bắc .

    Thông số kỹ thuật tàu này

    Displacement: 6,200 t (6,102 long tons) standard
    7,900 t (7,775 long tons) full load Length: 534 ft 9 in (162.99 m) Beam: 63 ft 4 in (19.30 m) Draught: 20 ft 4 in (6.20 m) Propulsion: 2 shaft COGAG, 4 gas turbines, 120,000 hp Speed: 35 knots (40 mph; 65 km/h) Range: 10,500 nautical miles (19,400 km) at 14 knots (16 mph; 26 km/h) Complement: 300 Armament:
    • 2 x 4 SS-N-14 anti submarine missiles
    • 8 x vertical launchers for SA-N-9 surface to air missiles
    • 2 x 1 100 mm guns
    • 4 x 30 mm Gatling guns
    • 2 x Altair CADS-N-1 Kashtan CIWS
    • 2 x 4 553 mm Torpedo tube, Type 53 ASW/ASuW torpedo
    • 2 x RBU-6000 anti submarine rocket launchers
    Aircraft carried: 2 x Ka-27 'Helix'series helicopters Aviation facilities:

    Helicopter deck and hanga

































  4. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Có, có anh ca sĩ Vitas đẹp trai, giọng cao vút như Violin. Fan Chí nồ của anh này đông như kiến, anh ta bước ra khỏi xe, nhếch mép cười là các em khóc thét, anh bảo Ya liubliu chibia là có em ngã vật ra sân khấu. Có khi anh bảo các em bán n-ư-ớ-c các em cũng bán [:D]
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    VietnamDefence - Phớt lờ “mối đe dọa Nga”, học thuyết quân sự mới của Nhật nhằm vào mục tiêu kiềm chế Bắc Kinh.


    [​IMG]
    Hải quân Nhật sẽ được tăng cường mạnh mẽ để đối phó với Trung Quốc​

    Theo các nội dung của học thuyết quốc phòng mới của Nhật Bản, các mối đe dọa chính đối với Nhật là CHDCND Triều Tiên và Trung Quốc, quốc gia gần đây đang mở rộng nhanh chóng sức mạnh quân sự. Vì thế, Tokyo dự định tăng cường mạnh mẽ hải quân và không quân bằng cách mua sắm các lô vũ khí mới, cũng như củng cố quan hệ với Mỹ và Hàn Quốc.


    [​IMG]
    Quân đội Nhật sẽ được chuẩn bị tích cực để đối phó các thách thức khu vực (Reuters)​
    Đáng chú ý là, trong số các nguy cơ quân sự tiềm tàng đối với Nhật Bản dường như Nga, quốc gia đến nây Nhật thậm chí vẫn chưa có hiệp định hòa bình, lại không được nêu ra.

    Giữa thắng 12.2010, bãn lãnh đạo Nhật Bản dự định công bố bản mới của văn kiện “Những nguyên tắc quốc phòng căn bản”, trong đó nhấn mạnh vào việc kiềm chế Trung Quốc, trước hết ở khu vực quần đảo Senkaku, cũng như ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố và phá hoại.

    Một mối đe dọa nghiêm trọng khác đối với an ninh của xứ sở mặt trời mọc là Bắc Triều Tiên với chương trình hạt nhân và chinh sách khó lường của họ.

    So với bản cũ của văn kiện được đệ trình năm 2004, thì đã có một bước tiến lớn. Nếu trước đây chủ yếu nói về việc đánh bại cuộc xâm lược giả định từ bên ngoài, thì nay đề xuất phản ứng tích cực đối với nguy cơ đang phát sinh.

    Các nhà quan sát cho rằng, nội dung của “Những nguyên tắc quốc phòng căn bản” chịu ảnh hướng lớn của sự cố tháng 9.2010 ở quần đảo Senkaku, trong đó chính phủ Naoto Kan thực tế đã thể hiện sự mềm yếu trước Trung Quốc.

    [​IMG]
    Senkaku - mối quan tâm chính của Nhật Bản​
    Một lý do khác để quan ngại sâu sắc là tình hình trên bán đảo Triều Tiên, nơi mà sau vụ CHDCND Triều Tiên pháo kích đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc, nguy cơ tái diễn chiến tranh hai miền Nam, Bắc Hàn lại nổi lên. Chỉ mới hôm qua, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận quy mô lớn có bắn đạn thật dọc biên giới trên biển, khiến Bình Nhưỡng tức giận.

    Trong hoàn cảnh đó, các chiến lược gia Nhật nói đến sự cần thiết mở rộng “khả năng quốc phòng linh hoạt”. Trong khuôn khổ những nỗ lực này, Hải quân Nhật Bản sẽ được tăng cường đáng kể, trước hết nhờ phát triển lực lượng tàu ngầm. Dự định tăng số lượng tàu ngầm từ 16 lên 22 chiếc. Ngoài ra, Nhật sẽ mua thêm máy bay tiêm kích cho không quân. Các biện pháp này sẽ cho phép Nhật Bản kiểm soát tốt hơn các vùng biển mà họ quan tâm, cũng như bảo đảm kiềm chế Trung Quốc khi mà nước này cho thấy việc tranh chấp lãnh thổ vẫn chưa chấm dứt.

    [​IMG] “Những nguyên tắc quốc phòng căn bản” cũng kêu gọi thiết lập quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn trong lĩnh vực an ninh với Mỹ, Hàn Quốc và Australia.

    Quan hệ Mỹ-Nhật chỉ mới đây đã bị nghi ngờ do những bất đồng liên quan đến sự hiện diện của quân Mỹ ở Okinawa, nhưng trong bối cảnh Trung Quốc và Bắc Triều Tiên hành động ráo riết thì họ sẽ tạm thời quên đi.

    Tờ Asahi viết về các cuộc đàm phán Mỹ-Nhật sắp tới, trong đó các bên sẽ thống nhất các hành động trong trường hợp chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ và người tị nạn ồ ạt chạy khỏi CHDCND Triều Tiên.

    Ngoài ra, hiện nay, gần bờ biển Okinawa đang diễn ra cuộc tập trận song phương lớn nhất trong lịch sử với sự tham gia của hơn 34.000 quân Nhật và hơn 10.000 quân Mỹ.

    Quan hệ của Nhật Bản với Hàn Quốc vốn có nhiều căng thẳng do lịch sử để lại cũng đang phát triển. Tháng 7.2010, các quan sát viên Nhật Bản đã lần đầu tiên dự khán cuộc tập trận Mỹ-Hàn, còn nay thì đại diện Hàn Quốc có mặt tại cuộc tập trận Mỹ-Nhật gần đảo Okinawa.

    Đáng chú ý là báo chí Nhật trong khi trích đăng văn kiện “Những nguyên tắc quốc phòng căn bản” và nói đến các mối đe dọa, lại không hề nhắc đến Nga, mặc dù hiệp định hòa bình giữa hai bên đến nay vẫn chưa được ký kết.

    Tuy vậy, thứ bảy vừa qua, ngoại trưởng Nhật Seiji Maehara lại nhắc đến yêu sách của Nhật Bản đối với 4 hòn đảo Nam Kurile khi quan sát chúng từ trên máy bay và gặp gỡ những người dân trước đây từng ở đó.
  6. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Roscosmos bật Med này
    Phản ứng lại trước những lời chỉ trích nặng nề của tổng thống Nga sau vụ rơi 3 vệ tinh Glonass xuống Thái Bình Dương lãnh đạo cơ quan hàng không vũ trụ Nga nói đó chỉ là một sai lầm kỹ thuật không ai chết và dự án vẫn sẽ được tiến hành như đã định.
    Glonass là hệ định vị tươgn đương GPS của Mỹ có khả năng xác định vị trí người dùng với sai số vài mét. (hơn GPS 10 m nhưng chắc kém Galileo 1 m ).
    Bình luận : Liệu cái hệ thống này ra đời có thể cạnh tranh nổi với Galileo về độ chính xác và Bắc Đẩu về giá ko nhỉ. Nếu quân đội Nga là user duy nhất thì hơi ẹ tiền đâu thu hồi vốn được các bác nhỉ:)):)):)):)):)):))
  7. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    Một tin nóng hổi nhưng sao không thấy bác nào đề cập thế nhỉ:

    <FONT face=[/IMG]"Thứ trưởng Quốc phòng Nga, Chủ nhiệm trang bị quân đội Nga, Tướng Vladimir Popovkin đưa ra một tuyên bố chấn động. Theo ông, trong số các dự án cho đến nay được coi là rất triển vọng bị chấm dứt có cả dự án thiết kế tăng thế hệ mới lừng danh Т-95 mà người ta đã nói đến rất nhiều trong cả chục năm qua.

    Ngoài đề tài Objekt 195 (tức Т-95), công tác nghiên cứu chế tạo pháo tự hành 2 nòng Koalitsya-SV, đề tài chế tạp tháp xe tăng vạn năng Burlak ở Viện thiết kế KBTM ở Omsk để hiện đại hóa các xe tăng sản xuất trước đó dã bị đình chỉ. Bộ Quốc phòng Nga cũng quyết định từ bỏ các kế hoạch mua xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4, pháo chống tăng tự hành 125 mm Sprut-SD và xe chiến đấu yểm trợ tăng BMPT"

    Thay vào đó, loại Objekt 188М này sẽ được sản xuất hàng loạt (các trang trước đã đưa):

    [​IMG]
  8. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Hàng giả nhiều quá hay là lại giở trò mèo gì đây.
  9. SilentEagle

    SilentEagle Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    5
    Tin mới tin mới đây tin nóng hổi vừa thổi vừa xem đây:))
    Pháp sẵn sàng chuyển giao công nghệ hải quân cho Nga
    Thủ tướng Pháp Fillon đã cho biết là ko có vấn đề gì cho việc chuyển giao công nghệ đóng tàu hải quân.
    2 thủ tướng Nga + Pháp đã gặp nhau để bàn về Mistral trong đó Nga mua 2 và tự đóng 2. Sẽ có sự hợp tác USC VÀ DCNS. Đây đc coi là thắng lợi của phía Nga.
    Bình Luận: Hiện giờ Mỹ đang liêu xiêu chật vật ở Af và Iraq , Châu âu chết 2 chú Ailen và Hy Lạp mấy thằng Châu Âu to đầu cần nhận được 1 sự giúp đỡ và có lẽ chúng đã chọn Nga lễ vật trao đổi chính là công nghệ quân sự tiên tiến từ P tây thứ mà Nga cần .:)):)). Pháp cũng đang nợ ngập đầu luôn muốn dỡ cấm vận vk TQ để tìm nơi bán hàng, nay lệnh cấm thì chưa bỏ nhưng có lẽ nó đã tìm thấy một thằng khác có tiềm năng mua hàng và công nghệ ko kém thằng TQ là Nga. Cũng tốt cho VN chứ để anh Béo có công nghệ này thì :)):)):)):)):))
  10. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.444
    Đã được thích:
    3.548
    =))=))=))=))=)) Bạn yên tâm đi, anh Nga mà có thì chằng mấy chốc anh Trung Quốc sẽ có ngay thôi mà. Do thái mặc dù rất muốn nhưng cũng không chuyển giao công nghệ UAV cho anh Nga được vì biết thể nào điểm đến tiếp theo của nó cũng là TQ thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này