1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    uhm vậy nha kết thúc nha thx các anh
  2. huyphuc1981_nb_aaaf

    huyphuc1981_nb_aaaf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    13
    Su-33 thiên về không chiến, trong cạ hải quân thì Su-32 thiên về đánh tầu-ném bom, với radar rộng để dùng bước sóng nhỏ, tăng độ chính xác hướng, còn độ chính xác cao thì không cần lắm với mục tiêu là tầu chiến. Su-32 về sau là Su-34, thực ra, sau 10 năm ốm đói, Su-32 chỉ có mẫu thử chưa kịp phụ vụ thì đã được thay bởi Su-34. Su-34 đã được trang bị.

    Trước đây, có chuyện lùm xùm về việc tầu nhái Su. Thật ra, sau năm 1900, thì các tiến bộ đáng kể nhất trong ngành máy bay phần lớn là soft, hard chỉ thêm thắt một chút về vật liệu nano titan rất cứng làm cánh turbine tầng đầu-máy nén tầng cuối. Ví dụ, năng lực động cơ được tăng lên khi người ta có máy tính tin cậy, lường được các vụ tăng nhiệt đến chảy, và đo được các luồng tăng nhiệt rất nhậy khi mới xuất hiện. Cũng có thể thấy ví dụ, Su-30 Tầu khi cất cánh hạ cánh tròng trành bị đánh trượt, do soft .

    Sau đó là chuyện lùm sùm tầu nhái Su-32, Su-34 theo mẫu thử mua lại của Ucraina. Rất giống Su-34 kéo dài cửa hút gió về trước, điều này làm giảm khả năng hút gió trong góc AoA lớn (góc đón gió), nhưng có thể che chắn tầng đầu fan . Vẫn đề này khá nan giải với Su, vì dĩ nhiên là Su cần AoA lớn. Sau giai đoạn Su-34, lại thấy máy bay thế hệ 5 Tầu có cánh giống T-50
    http://www.youtube.com/watch?v=y9L5qJE6MH4
    http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=902
    http://www.vietnamdefence.com/Home/...g-Quoc-la-may-bay-Photoshop/201012/50059.aspx
    http://www.khoahoc.com.vn/congnghem...Tim-hieu-sieu-may-bay-Sukhoi-PAK-FA-T-50.aspx

    trong cái ảnh ở đây thì nó cáo cái ống xả của Su, nhưng lại không có radar đuôi như Su
    http://www.quangda.de/index.php?opt...-h-5-ca-trung-quc&catid=42:the-gioi&Itemid=57


    Dù là nhái Su-34, Su-47 hay là T-50, F-22, thì thiếu soft, thậm chí soft cho Su-30, Tầu chỉ lừa đảo nhồi sọ. Bản chất của máy bay thế hệ 5 có nhiều thứ, đều liên quan đến soft là chính. Một cái khung máy bay không não thì bản thân người Tầu cũng đánh trượt Su-30 của họ.

    Ngoài động cơ, máy bay thông minh cho khả năng bay lượn cao hơn, đặc biệt với máy bay tàng hình, các cơ cấu khí động hàng không được làm rút gọn hay có hình dáng củ chuối như Su-47, cần não điện tử rất nhậy cảm để lái. Chính vì thế, F-22 đắt lòi kèn mà tốc độ thấp, F-117 thất bại cũng vì tai nạn quá nhiều khi não chưa đủ khôn và nhậy.
  3. huyphuc1981_nb_aaaf

    huyphuc1981_nb_aaaf Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    13
    Vẫn đề này liên quan nhiều đến tiềm lực quân sự Nga. Chúng ta đã chứng kiến , sau 1991, các xí nghiệp quân sự Nga phát triển vượt bậc cùng với các công ty hạt nhân. Sukhoi đã thôn tính các thịt trường truyền thống của phương Tây như Tầu, Ấn, Iran, Indonexia, Thổ Nhĩ Kỳ, Malasia. Cũng như thế, người Nga cướp trắng thị phần hạt nhân quan trọng nhất của Tầu Ấn, các thị trường độc quyền của phương Tây trước đây. Thậm chí, ngay bên trong EU, người Nga cũng khởi công các lò hạt nhân.

    Điều này được đám lá cải đại lý cám tiếng Việt nhiều khi cố nhồi sọ ngược lại. Ví dụ, Ấn Độ trước đây bị Liên Xô cấm vận hàng kỹ thuật cao (tối đa là MiG-23/27), nhưng nay đã mua được Su-MiG tiên tiến nhất đẳng xuất khẩu, tầu sân bay, T-90... Có lịch sử này vì Ấn Độ đứng bên Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên.

    Ấn Độ, Indonexia, cùng các nước châu Âu như Thuỵ Điển, Phần Lan, Đan Mạch... là những nước thà thuê nhái kết cấu hay tiêu chuẩn vũ khí Nga còn hơn là đung súng Tây, đặc biệt là súng trường, thứ súng thể hiện sự sạch sẽ nhất của khả năng đánh giá. Thậm chí Phần Lan nhái tiêu chuẩn Nga kể cả khi Nga tẩn chi tới số, Phần Lan dùng tiêu chuẩn vỏ đạn AK và thuê Thụy Sỹ hay Bỉ làm. Thụy Điển, Indo, Ấn, Tầu dùng các bản nháu AK gay gần giống là FN FNC. Đan Mạch nhái DP. Phần lớn phương Tây kể cả Anh Úc Ca Nhật dùng FN FAL là bản nhái Tokarev.

    Ýa mình là, từ lâu người khôn đã trung thành tuyệt đối với súng ống Gấu, nhưng chỉ sau 1991, thì bán chác mới nhiều. Sao thế ?



    Ở đây mình đã nói đến CNXH, CN+S thật sự và phân biệt nó với các chủ nghĩa chó điên hoàn toàn ngược lại. CNXH thật ngược ở chỗ, khi chết đói cũng học học học. Còn chủ nghĩa chó điên tận diệt tri thực, giết trí thức, phá đình chùa, làm chó điên hóa cu ly và học sinh.

    Bản chất của hiện tượng Hồng vệ binh đấm chết trí thức trong đại ca'ch ma.ng văn hoa' vô sản, cu ly đả đảo thầy thợ và chó điên hóa.... là do trong 10 năm đầu, khoa học kỹ thuật Trung Quốc đại tiến vọt. Nhờ giai đoạn viện trợ này, Liên Xô thoát khỏi thế cô lập cực kỳ bất lợi trước Thế Chiến. CŨng như nvậy, việc bán máy bay và đạn tự hành chống hạm kỹ thuật cao làm thay đổi cán cân quân sự , Mỹ không thể không kiêng nể Tầu Ấn.

    Nhưng việc phát triển này làm các chủ nô cụ cố họ triêụ đặc trưng như Mao mất thế, nên mới có đại đại ca'ch ma.ng văn hoa' vô sản. Lúc đó, mặt trời thế giới ở Maxơva, nên chó điên mặc áo + sản. Hồi Nã Phá Luâm, chó điên mặc ái tựi do bìmnh đẳng bác ái, và nay chó điên khác áo tự do dân chủ, đâu cũng là chó điên, không hề + sản, bác ái và tự do chút nào. Cũng như thế, cho đến thập niên 199x, từ Phó Tiến Sỹ trở lên, bên ta rất khó được vào đan?g, đa?ng là độc quyền của cu ly, và các cu ly ấy còn lãnh đạo 40 năm nữa mới hết chu kỳ.




    Kiểu ngu.y tặc giả danh tri thức đó cũng có rất nhiều. Chúng ta biết, rất nhiều bần cố nông 20 đời không biết âm nhạc, nhưng rất thích nhạc, chỉ vì khoe tiền mua Akai, khe dế sang có nhạc. Đê tiện hơn nữa, nhiều bần cố thích nhạc chỉ vì sự náo nhiệt, say máu chiến thắng, mà 20 đời chưa có tiền đi nghe nhạc. Uyên Linh cũng thế, nàng ta say máu, nàng ta tưởng có thể làm một kỳ tích mà trong quá khứ nhiều ca sỹ đã chết lụt, đó là song ca vớigiọng nữ cao Mỹ Linh. Uyên Linh càng cố càng sai nhạc và cũng chết lụt. Quá điên, nàng ta huy động đám fan internet, những kẻ coi âm nhạc là trò say máu hò hét như games, và lại VTC huy động trận games công thành chiến này. Các bạn đã thấy nó giống với các hồng vệ binh chưa.

    Đây là một căn bệnh liệt não có tính di truyền. Người ta làm liệt não các sinh vật rồi từ đó lợn liệt não được lập trình thành chó điên, vậy nên, thiên hạ ngày nay có zoombiehunter. Ta ví dụ, khi con mèo xúc động, toàn bộ não nó hưng phấn hoạt động mạnh nhất để săn chuột, ấy là con mèo không liệt não, còn con chuột phải liệt não để run như cầy trong hang-những con chuột vẫn còn một chút não tỉnh để chạy vào hang, liệt kỹ hơn như thế là lợn, con lợn không ăn cám để bị làm thịt nếu nó không liệt não, và vì cần lợn nên người ta đi buôn cám, lợn này không dùng để ăn thịt, mà được dùng làm nguyên liệu phần cứng để nạp phần mềm chó điên. Con chó điên thì không liệt hoàn toàn não như con lợn, nhưng chỉ duy nhất cái phần điên là không liệt, để say máu sủa toàn cầu theo hiệu lệnh. Và vì đặc tính này, nên chó điên cần thường xuyên điên một cái gì đó, để luyện sủa. Cũng như thế, AQ bị vụt nứt sọ để làm liệt não mắc bệnh tự kỷ ám thị, nhờ thế, chàng dựa cột mà lòng vẫn phơi phới tương lai vì 20 năm sau sẽ có một trang hảo hớn.

    Trong xã hội có mèo chuột và lợn, chính trị nào cũng là lôi kéo xã hội, nhưng thứ chinh trị lôi kéo người ta làm lợn, luyện người ta làm chó điên, là thứ chính trị sử dụng Hồng vệ binh và các Hồng vệ binh hiện đại của Internet đã sủa như "quân đoàn chó điên đức trị pháp trị". Và cũng như thế, chó điên đi nghe nhạc nhưng không nghe nhạc mà sủa, ngược với thính giả thật. Hồng vệ binh đấm chết trí thức, ngược với CNXH thật. Chỉ giống sa mạc là chân chính, tự do chân chính thoải mái sủa, và không một xã hội nào không có kỷ luật, giống sa mạc ngược với xã hội loài người một cách chân chính.

    Có một kiểu chế tạo hàng loạt liệt não, lắp thành những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh rất đơn giản mà tự bố mẹ chúng cấp kinh phí, đó là, nền giáo dục tràn lan bạo lực ma túy các loại đang được nhập khẩu.

    Thê thảm, Đây là một căn bệnh liệt não có tính di truyền, những kiểu chính trị chó điên này sẽ làm liệt não không chỉ 1 đời thanh niên.






    Chúng ta biết, bên Nga Đức , xã hội có tính bác học cao. Những dàn hợp xướng của họ luyện cả đời, tuyển trong núi nghệ sỹ, mới ra. Thế nhưng, họ thừa sống vì không cần những đại lễ thuê họ biểu diễn chính thức, vé xem các buổi tập đã đủ, người ta cần luyện tai để thưởng thức nhạc bác học. Nghệ sý, bác học ở đó là tinh tú quý giá, mọi người lắng nghe nghiêm trang đến mức chó điên lợn đần có mò đến cũng không dám mở miệng. Đó là tất yếu, đại đa số dân chúng phải nghe lời thiểu số bác học, cu ly cần theo ô ry, đó là kỷ luật của xã hội bác học. Khi kỷ luật bị phá vỡ, cu ly hóa điên phản thầy, thì đó là đàn chó điên.




    Người Nga năm 1991 làm cách mạng gì ? À, đó là đánh đổ những kẻ bám quanh chủ nghĩa + sản thời chiến của Lenin để tham quyền cố vị. Chủ nghĩa + sản thời chiến không phải là một chủ nghĩa tiến bộ, nó là công xã toàn xã hội để huy động sức mạnh cho chiến tranh. Thứ xã hội đó thích hợp với Liên Xô bị bao vây gần như hoàn toàn trong giữa hai thế chiến và quá trình phục hồi kinh tế sau 1945. Stalin đã lập trình cho những chỉ huy kinh tế là Beria và A.N. Kosyghin . NHưng sau đó, Khrushov, viên tướng bất tài bại trận nhưng nổi tiêng chỉ huy nấu ăn, đã liên minh với Jukov làm đảo chính, đánh bật các ông chỉ huy kinh tế, sau này, Brezernev cũng là mmột tướng tiền phương ngu ngốc được dựng lên giữa các phe cánh không ai thắng ai.

    Việc sử dụng CN + sản thời chiến mạo xưng CNXH cũng là một dạng chó điên ngu.y danh bên Nga và cần đánh đổ, đó là năm 1991. Thứ xã hội này nhanh chóng đưa những anh tài nghề kẻ khẩu hiệu như Gobachov lên, đây là một thứ tham nhũng chính trị, khi những kẻ biển quảng cáo mạo xưng là chủ hàng hóa chính trị, mà bên ta đầy, có danh từ là "chủ nghĩa hoạn quan".

    Trước 1991, Andrpov đã phát triển thêm một mức mới các thành phố-xí nghiệp kỹ thuật cao qua tuyến đường sắt Baikal Amure (Байкало-Амурская Магистраль), nối chuỗi các nhà máy Sukhoi ngày nay đến thành phố Comsomolsk Na Amuar=Комсомольск-на-Амуре = người đoàn viên thanh niên + sản trên sông Mẹ ngày nay. Komsomolsk-on-Amur Aircraft Production Association, xí nghiệp của thành phố, là thủ phủ mới của Sukhoi, nới thôn tính toàn bộ thị trường gia công tạo hình titan cho máy bay Mỹ (cả dân quân sự) và đánh chiếm những thị trường truyền thống của Tây như Tầu Ấn trên, góp đến 1/2 luồng chảy dẫn đến thay đổi cán cân quân sự toàn cầu, khi mà Gấu nhát gan không dám bắn, thì Tầu Ấn sẵn sàng cho Mèo đi bụi. Thêm là, khâu trước của titan là Ural, tổng cộng chiếm 10-20 giá trị mỗi máy bay Mèo như Boeing 777, 787, chiếm hơn nữa trong đám 737, 747... và trong sối giá trị gia tăng, thì đây và động cơ là phần béo nhất.

    Các thành phố-xí nghiệp này được lập từ thời Piotr như Tula, hạt nhân như Tomsk-7, Krasnoyarsk-26.... hay Kovrov năm 1918 để lại xí nghiệp cơ khí hàng lớn nhất thế giới mahg tên Degtiarev. Đây là các thành trì của khoa học, để khoa học tồn tại cả trong những điều kiện tệ nhất. Khi Nga Hoàng nhập Mosin từ Pháp Mỹ, bỏ đói Tula, thì Nga Hoàng phải chết. Dĩ nhiên, đây là các nhà nước XHCN nhỏ trong lòng nước Nga, chúng có dân số và lãnh thổ riêng, cả công ty chung lợi kinh tế.

    Dễ thấy, các nhà nước đậm chất cnxh của Nga Đức này có nhiều trong các cty Đức và Nga, chất cnxh của Nga Đức , mình nhấn mạnh như thế để tránh các chó điên ngu.y danh hoàn toàn ngược chiều.

    Một ví dụ ngược lại là hơn 1 triệu kiều dân Gruzia, được Nga vắt khỏi bã chọn lọc và đá bã về cho Mèo nhai. Vì còn vài đời nữa mới hết căn bệnh liệt não có tính di truyền, nên đám này tập trung quanh các công xã buôn lậu, chờ tẩy não mất vài đời.
  4. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Thế nhất quyết phải chởi Mỹ liếm tàu àh.
    Tặng bồ:
    [​IMG]
    Trên núi Lão Sơn nhìn sang VN hôm nay. Năm sau ký hiệp định biên giới mới thì núi kia cũng là Trung Quốc.
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo tui nghĩ nếu Su3 mang tải lớn tới 7 tấn như vậy khi về tàu nó sẽ phải vứt hết đồ rồi mới tiếp đất được.
    Tháy bảo chở nặng lên thì dễ còn xuống thì khó có đúng thế kô
  5. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    J 20 Tàu xuất hiện ngay sau khi Nga+Ấn ký kết hợp đồng cùng phát triển máy bay thế hệ 5.

    Với hình dạng máy bay khá tiên tiến nhưng sự mơ hồ về động cơ, ra đa và các nhà cung cấp thiết bị chính cho dự án là ai-nhẽ ra đây là cơ hội để họ xuất đầu lộ diện tranh thủ quảng cáo bán hàng-làm người ta nghi ngờ về khả năng phát triển thành vũ khí thực sự của J 20.

    Có lẽ đây là sự đánh tiếng của phía Tàu để mua động cơ hiện đại từ Nga, mua đồ điện tử từ châu Âu(Pháp) hoặc Israel nếu lệnh cấm vận vũ khí được dỡ bỏ.

    Nếu không có động cơ và ra đa tương ứng, J 20 chỉ là một cái vỏ theo nghĩa đen.
  6. athos_

    athos_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thì T50 cũng thế. Khác xxx giề. Cũng có mỗi cái vỏ gò hàn. Tóm lại cho đến giờ này có mỗi F22 đáng gọi là thế hệ 5 nhể. Còn lại toàn bọn bịp bợm tất. Cả Nga cả Tàu=))=))=))
  7. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    [​IMG]


    Pò ơi, thằng J 20 nó bẩu: tớ chỉ can ở dưới đất bốc đầu rồi dùng tên lửa A2A có da ta link với đài mặt đất là chả cần ra đa vẫn bắn F 22 chết ngỏm vì:
    -Tư lệnh Pò bảo cần gì dẫn bắn, cứ da ta link là ăn tuốt
    - F 22 có nhìn được mặt đất quái đâu, nhể:))
  8. athos_

    athos_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/12/2010
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đánh trống lảng kém quá. Hóa ra đám Nga vàng thù Tàu khó ăn khó nói ghê. Lúc trước ra sức ca tụng cái vỏ rỗng T50. Giờ lại ngọac mồm ra chửi vỏ rỗng J20. Lại nhớ chuyện ngụ ngôn Esope về cái lưỡi. Đúng là lưỡi @:))
  9. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Hải quân Nga chuyển hướng chiến lược: Trung, Nhật là đối tượng tác chiến chủ yếu


    Chính phủ Nga sẽ xây dựng hạm đội mới mà nhiệm vụ của nó sẽ là bảo vệ các dòng năng lượng và đẩy lùi mối đe dọa từ phía Trung Quốc và Nhật Bản.


    Theo đánh giá gần đúng, việc này sẽ mất tới 5.000 tỷ Ruble, nhiều hơn bất kỳ quân chủng nào khác của quân đội Nga. Theo các kế hoạch đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ được bổ sung 36 tàu ngầm nguyên tử và diesel, 40 tàu mặt nước các kiểu mới áp dụng công nghệ tàng hình.

    Những nhiệm vụ mới của Hạm đội Nga

    Các chuyên gia nêu ra 4 phương hướng chủ yếu sử dụng Hạm đội Nga trong tương lai:
    1. Bảo vệ các tuyến đường ống dẫn dầu và khí đốt dưới đáy biển, cũng như các mỏ khoáng sản trên các thềm lục địa.
    2. Duy trì an ninh các tuyến đường biển thương mại (chống hải tặc).
    3. Tạp sự cân bằng quân sự ở ở những vùng của Nga mà mục tiêu đó không thể đạt được nhờ các quân chủng khác quân đội Nga. Trước hết điều đó liên quan đến hướng Trung Quốc, nơi tập trung lực lượng quân đội Trung Quốc có ưu thế vượt trội 2 lần so với toàn bộ quân đội Nga. Hơn nữa, lục quân Trung Quốc được trang bị vũ khí khá hiện đại, trong khi hạm đội của họ có tiềm lực chiến đấu hạn chế.
    4. Nhiệm vụ biểu dương chính trị. Việc thể hiện sự hiện diện (trương cờ) của Nga ở những điểm trên trái đất, nơi mà việc đánh dấu ảnh hưởng của mình là quan trọng đối với Nga. Trước hết đó là các nước Mỹ Latinh, Đông Nam Á và Cận Đông.

    [​IMG]
    Mỹ không còn là đối thủ
    Theo khái niệm hải quân mới, Mỹ sẽ không còn vai trò là kẻ thù tiềm tàng nhất của Hải quân Nga. Bởi vậy, Nga sẽ ngừng đóng các tàu chuyên dụng hẹp, cụ thể là các tàu chống ngầm cỡ lớn và tàu ngầm sát thủ tàu sân bay. Lực lượng chủ lực của hạm đội sẽ là 5 lớp tàu.

    Các tàu ngầm nguyên tử chiến lược nằm trong bộ ba vũ khí hạt nhân. Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, đến năm 2020, Nga sẽ mua sắm 8 tàu ngầm lớp Borei trang bị tên lửa đường đạn Bulava. Tàu đầu tiên của serie này là tàu Yurri Dolgoruky đã được hạ thủy.

    Tiếp đó là 22 tàu ngầm nguyên tử và diesel đa năng trang bị tên lửa hành trình và ngư lôi. Nhiệm vụ của chúng là bảo vệ và hộ tống các tàu ngầm nguyên tử chiến lược, thực hiện các đòn tấn công bằng tên lửa vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng của đối phương. Tàu ngầm nguyên tử đa năng đầu tiên Severodvinsk đã sẵn sàng.

    Thuộc lớp tàu thứ ba là frigate. Tổng cộng sẽ đóng 12 chiếc, việc đóng chiếc đầu tiên Đô đốc Gorshkov đang hoàn tất tại nhà máy ở St. Petersburg. Các tàu này là các chiến hạm biển xa với bán kính hoạt động 5.000-10.000 km.
    Đến năm 2020, Hạm đội Nga sẽ còn nhận được 20 tàu corvette, tàu biển gần được thiết kế để sử dụng trong bán kính 2.000-5.000 km. Tàu đầu tiên của serie là Steregushchy đã được đưa vào biên chế, 4 tàu khác đã được khởi đóng tại các xưởng đóng tàu.

    Thuộc lớp tàu cuối là các tàu đổ bộ. Tổng cộng sẽ đóng đến 10 chiếc, trong đó có 4 tàu đổ bộ vạn năng mà chắc chắn đó là các tàu lớp Mistral, trong đó 2 tàu sẽ mua của Pháp và 2 tàu đóng theo giấy phép tại Nga. Các tàu đổ bộ còn lại đều là thiết kế Nga, tàu đầu tiên là tàu Ivan Gren đang ở giai đoạn đóng đầu tiên tại Kaliningrad.
    [​IMG]
    Chuyển hướng sang Thái Bình Dương
    Vai trò của mỗi hạm đội trong số 4 hạm đội cũng phải xem xét lại triệt để. Hạm đội hùng mạnh nhất của Nga sẽ là Hạm đội Thái Bình Dương mà hiện nay về tiềm lực chiến đấu là đứng thứ hai sau Hạm đội Phương Bắc. Chính Hạm đội Thái Bình Dương sẽ nhận được nhiều nhất tàu mặt nước cỡ lớn và một nửa số tàu ngầm nguyên tử.

    Tương ứng với điều đó thì các nhiệm vụ của Hạm đội Thái Bình Dương cũng sẽ thay đổi. Hạm đội này sẽ là lực lượng chủ yếu kiềm chế các tham vọng bành trướng của Trung Quốc. Kẻ địch tiềm tàng thứ hai của Hạm đội sẽ là Nhật Bản, quốc gia vẫn chưa chịu chấp nhận việc mất đi quần đảo Kuriles. Tàu đầu tiên trong số các tàu sân bay trực thăng Mistral nhận được từ Pháp sẽ được sử dụng chính là ở khu vực quần đảo Kuriles.

    Tại Hạm đội Phương Bắc, hiện tập trung tất cả các vũ khí nặng chủ yếu - tàu tuần dương tên lửa nguyên tử Piotr Đại Đế, tàu sân bay duy nhất của Nga Đô đốc Kuznetsov và gần 80% tàu ngầm nguyên tử chiến lược.

    Sau cải cách, Hạm đội này sẽ chỉ còn vai trò là một trong 2 căn cứ tàu ngầm chiến lược, chúng được phối thuộc đến 2-3 tàu frigate và 5-6 corvette. Tàu Piotr Đại Đế sẽ được dùng chủ yếu cho các chuyến thăm viếng hình thức. Số phận của tàu sân bay hiện chưa xác định, nhưng rõ ràng là ở khu vực phía Bắc nó chả có việc gì để làm, còn tất cả các hạm đội khác thì không có cơ sở hạ tầng trên bờ thích hợp cho nó.

    Hạm đội Biển Đen trong thời gian tới sẽ được đổi mới triệt để nhất. Gia nhập biên chế của Hạm đội này sẽ có 18 tàu mới, tất cả đều có bán kính hoạt động không lớn. Đó là 12 tàu corvette và tàu đổ bộ, 6 tàu ngầm diesel các lớp Varshavyanka và Lada, sức mạnh đột kích chủ yếu của Hạm đội sẽ là tuần dương hạm tên lửa Moskva.
    [​IMG]
    Hạm đội Biển Đen sẽ thực hiện 2 nhiệm vụ chính: bảo vệ tuyến đường ống “Dòng chảy phía Nam” và ngăn chặn cuộc xâm lược có thể xảy ra từ phía Gruzia. Một tàu sân bay trực thăng Mistral được đưa vào biên chế Hạm đội này sẽ chịu trách nhiệm chống cướp biển Somalia.

    Hạm đội Baltic thực tế sẽ trở thành một hải đội ven biển. Tất cả các tàu lớn đang được chuyển từ biên chế Hạm đội này đến Sevastopol, còn trong số tàu mới, Hạm đội sẽ nhận được 2-3 corvette. Trên biển Baltic, Nga chẳng đánh nhau với ai nên toàn bộ nhiệm vụ của Hạm đội Baltic sẽ chỉ còn là bảo vệ tuyến đường ống “Dòng chảy phía Bắc”.

    Nguồn : http://www.vietnamdefence.com/Home/...-doi-tuong-tac-chien-chu-yeu/20111/50102.aspx

    Bình loạn : Cả ngố, mèo, Châu Âu, Nhật, Ấn, hầu hết Châu Á đều cảnh giác với anh Tung Của thì sẽ giảm bớt áp lực cho VN.:-bd
  10. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Từ xưa tới nay thì người tàu đã làm vài loại máy bay bay được. Mốc 2200km người tàu cũng đã đạt được. Vậy suy ra J20 đã bay mà kô có ảnh hay sẽ bay đều có cơ sở.
    Ngoài Tq thì Han, nhật, ấn cũng đầu tư dự án Gen5. Rêing pacfa thì tuyệt đỉnh vô đối rồi kô so với j20 làm gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này