1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Đoạn này dịch thế này thì không thấy ưu việt của tầu Nga với tầu Đưc như ngố quảng cáo, "засек" (zasek) tức là phát hiện, đoạn này là tầu NEUShtTASIMY, phát hiện và truy đuổi một tầu ngầm mà sau xác định là ....

    ý nói là SONAR xịn trên Piotr đại đế chẳng thấy 877 đâu, trong khi đó SONAR fơ` thì thấy U-212.

    Đọc các bài nầy có đoạn một vỏ và hai vỏ, tại sao vỏ một lớp lại đỡ ồn hơn hai lớp, phi lý bỏ bu ra. Bác nào giải thích cái, ngày xưa tớ đọc ở đâu đó ca ngợi một cách tầu ngầm nguyên tử của Nga giảm ồn bằng cách làm vỏ hai lớp, giờ lại thấy ngươcj lại, để search lại xem nào!!!
  2. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Vụ này là đây , có ai cho biết thêm thông tin này với :-??:-??
  3. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8

    Một hay hai lớp vỏ laf như thế này, từ trái sang phải; 1 lớp, 1 lớp rưỡi và hai lớp đầy đủ:
    [​IMG]
    thậm chí Hà lan làm cả tàu ngầm có ba ống chịu lực như thế này:

    [​IMG]

    Kết cấu một ống thân là đơn giản nhất và chịu lực tốt nhất nhưng do bố trí các khoang rỗng ballast khó khăn nên khả năng nổi khi có trục trặc kém hơn. Tai phun là loại hai vỏ nhưng cụ thể cách bố trí thì chưa rõ. tàu U 212 như mô tả thì là hai vỏ không hoàn toàn, tức là hình b trong minh hoạ 1.
    Về giảm ồn, ngoài nguồn âm của chân vịt và động cơ tua bin thì còn có nguồn âm do các bộ phận cơ khí của tàu gây ra. các nguồn âm này có thể đi theo những đường truyền trong cấu trúc vỏ rất khó dự đoán và hạn chế, đặc biệt là các cấu trúc vỏ phức tạp.

    Một ống chịu lực của tàu Taiphun:

    [​IMG]
  4. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.067
    Đã được thích:
    955
    Tàu ngầm thì không biết nhưng tập đoàn Alma-Antey của Nga nó tham gia thiết kế hệ thống tên lửa phòng không mới cho hàn quốc
    [​IMG]




    ngày trong bos này cũng có rồi mà
    link đây http://ttvnol.com/quansu/1164840/page-49
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    đặc nhiệm Nga dùng súng gì vậy mấy bạn ?

  6. petertran261

    petertran261 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    AK-74 và AK-104 (hai anh trên hình) :D
  7. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
  8. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Máy dịch chạy cơm có khác, đọc ra vấn đề ngay=D> "засёк своим ГАК и некоторое время преследовал подводную цель, впоследствии опознанную как лодка типа U-212." đơn giản là tàu "Can đảm" đã dùng GAK của nó phát hiện ra và chẳng máy chốc đã đuổi kịp được mục tiêu ngầm mà sau đó xác định là tàu ngầm U-212".

    Triết lí so sánh dạng bắc cầu ngô nghê của tay Ilya Kramnhik là: GAK của "Pi ốt" xịn hơn GAK của "Can đảm", thế mà GAK xịn của "Pi-ốt" vẫn chịu chết trước 877 "Thờn bơn", trong khi GAK lởm của "Can đảm" lại tóm được U-212. Từ đó suy ra mức độ giấu mình của 877 "Thờn bơn" đời cũ không kém hơn (chứ chưa nói là trội hơn) so với U-212. Thế rồi các cuộc kiểm nghiệm trong nhà cho thấy 677 "Lada" có mức độ giấu mình tốt hơn 877 "Thờn bơn" từ 6 tới 8 lần. Thế là lại suy ra tàu 677 "Lada" giấu mình tốt hơn (chưa muốn nói là gấp 6 tới 8 lần trở lên) tàu U-212;))

    Bài phân tích của Ilya Kramnkik cực ngớ ngẩn, lẫn lộn[-X Các tàu đề án 877, 877E, 877EKM, 636 và 677 đều có 2 vỏ. Về nguyên lí thì lớp vỏ ngoài nếu có thiết kế thuỷ động không chuẩn, cửa ngập không phù hợp thì khi tàu đi ngầm ở tốc độ cao sẽ tạo ra mức ồn thuỷ động rất cao.

    Vụ ngớ ngẩn của Ilya Kramnhik thì không cần bàn ở đây ngoài những đoạn bẻ sai lời của chiên da ba lăn.g nhăng[-X

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Phải rồi! Nga chỉ chuyển giao công nghệ tương thích với S-400 cho tổ hợp Cheolmae-2 M-SAM của Hàn gồm ra đa điều khiển bắn 30N6E2 của Almaz-Antey và đạn tên lửa 9M96E của Fakel.

    Hình minh hoạ gúc sợt mà "thánh" ba lăn.g nhăng lấy của tay Kuzmin là ra đa điều khiển bắn 30N6E2 của tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf. Ra đa điều khiển của Cheolmae-2 do LG phát triển chỉ học theo nguyên lí thiết kế và vận hành của 30N6E2 chứ không phải sao chép nguyên mẫu.

    S-300 à^:)^ Nhét nhét[-X
    [​IMG]
  9. alansaint

    alansaint Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    353
    "Khôn" già mồm quá nhỉ. Khôn chê người khác ba ***** nhăng, nhưng xem ra "khôn" chỉ có cái vỏ rỗng tuếch mà thôi! Mà mình thấy huynhphong có vẻ thích từ "khôn" mà mình đặt nhỉ. Có biết người ta hay khen thứ gì bằng từ đó không? "khôn" ba hoa về cái hình minh hoạ, "khôn" chịu khó đọc cái này đi nhé, xem nó là cái gì mà "khôn" phán như bố tướng. [:P][:P][:P]
    http://www.militaryphotos.net/forum...siles-Iran-cannot-protect-nuclear-sites/page6
    Cơ cấu của hệ thống TLPK S400 Triumf bao gồm :
    1. Các khí tài điều khiển 30К6Е bao gồm: đài điều khiển (PBU) 55К6Е, tổ hợp radar 91N6E;
    2. Đến 6 tổ hợp TLPK 98Zh6Е, mỗi tổ hợp bao gồm: đài radar đa năng 92N6Е, đến 12 xe chuyên chở kiêm bệ phóng (TPU) 5P85SЕ2, 5P85ТЕ2, mỗi xe lắp được 4 TLPK loại 48N6Е3, 48N6Е2;
    3. Cơ số đạn TLPK có điều khiển (kết cấu khí tài và phần mềm của tổ hợp 98Zh6Е cho phép sử dụng các loại TLPK 48N6Е3, 48N6Е2, và cả 48N6Е;
    4. Tổ hợp phương tiện bảo đảm kỹ thuật 30Ts6Е.
    http://www.ausairpower.net/APA-S-400-Triumf.html
    [:P][:P][:P][:P][:P]
    [​IMG]
    92N6E Grave Stone and 5P85TE2 TEL (Almaz-Antey)
    Chả biết đứa nào ba l.ăng nhăng nhỉ? Còn cái bài dịch của "khôn" đã copy lại rồi. chờ khoảng 1-2 hôm nữa dịch kỹ lại bài đó rồi tớ sẽ bồi đáp!
  10. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Cái này thì công nhận .... từ tên tầu đến lớp vỏ tầu đến vụ dùng sonar xác định được tầu ngầm, đ.. m... trong từng trường hợp vùng mù của sonar gắn trên thân tầu sẽ khác nhau, thuyền trưởng tầu 877 biết rõ điều đó lẻn vào phóng ngư lôi giả định táng Piotr đại đế ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này