1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bebedoll

    bebedoll Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Theo tài liệu kỹ thuật do cơ quan chức năng của ta khai thác thì bên Sukhoi có thử nghiệm vứt bỏ thùng NTB trên mô hình khí động trong buồng khí để áp dụng cho máy bay tiêm kích ngay khi đang bay.

    Thùng NTB gắn trên lưng gù của chiếc Mig-29SMT là loại có thể tháo lắp trên mặt đất chứ không vứt bỏ khi đang bay. Thời gian tháo lắp và sơn phết thùng NTB mất khoảng 2 tiếng. Hình phía dưới là mép viền thùng NTB trên lưng chiếc Mig-29SMT.

    http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSrtbE-d5vJp0LUKQU6Sk_KLbSHgRr-rlFkTwXdbKdazfyuAD-LAQ

    [​IMG]
  2. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Chức năng bào khí trước của mẫu thử thứ 2 T-51, phần chính diện tích lớn bỏ đi, chỉ còn thiết bị phụ nhỏ. Vấn đề là, máy bay không khác gì nhiều Su-27/37. Điều này cho thấy, đây là chiêc Su-27 tàng hình hoá, với các kỹ thuật tàng hình thường thấy là:
    1= ống hút chữ S che máy nén
    2= giảm diện tích khí động bằng lái máy tính
    3= sơn phủ
    Phần buồng lái vân không khác gì nhiều Su-27 được tàng hình bởi các lớp kính trong xen với kớp kim loại phủ mỏng tạo thành lưới mạch điện theo thiết kế, tạo thành giao thoa mầu chỗ đầu gối Putin
    http://dantri.com.vn/c36/s36-403393/thu-tuong-putin-muc-so-thi-chien-dau-co-doi-moi-cua-nga.htm


    NHư vậy, các tính năng nổi bật được khẳng định là
    1= cùng nhiệm vụ với Su-27.37=máy bay đa năng tiền tuyến MFI đối lập với F-22 và thay thế MiG-1.4 cùng chức năng. Máy bay này có khả năng không chiến kém dòng đánh chặn chuyên nghiệp, interceptor như MiG-31. Bù lại, nó làm được nhiều nhiệm vụ, nên luôn có số lượng lớn trong mỗi nhiệm vụ, trong đó quan trọng nhất là áp đảo và khống chế bầu trời, từ đó áp chế mặt đất vùng tiền duyên.
    2= máy bay rất rẻ so với MiG-1.4 (dự kiến $70m trong 199x), PAK FA sẽ có giá trị cao hơn 1-2 lần Su-27/37 (30-70m$ hiện nay) và dùng các part chung cũng như chiến thuật không khác nhiều.
    3= máy bay rất linh hoạt như Su-27/37, không cần nhiều thời gian để máy bay bắt đầu các bài tập lừng danh của Su-27.


    NMHư vậy, điều khẳng định là tốc độ tràn ngập của PAK FA rất lớn, điều này giải thích sự quan tâm của Ấn Độ , và Ấn Độ cũng không phải là khách đầu tiên.

    http://www.youtube.com/watch?v=B5t6R9faLf8&feature=player_embedded
    [​IMG]

    [​IMG]








    Khác biệt với S-37 / Su-47
    Như vậy, người Nga đánh giá máy bay tàng hình không cao như Mỹ, và mẫu PAK FA có thể coi là Su-27 / 37 tàng hình hoá, ngoài mỗi chuyện tành hình thì nó không đem lại nhiều thay dổi về khả năng vận động, điều quan trọng nhất mà mỗi khung thân máy bay đem lại. Điều này là hợp lý vì F-22 đánh dấu sự thất bại dài đằng đẵng của người Mỹ, họ không có máy bay để đấu vớí siêu cường như Nga kể từ MiG-25, bất chấp sự ngu xuẩn của Khrushov làmn Liên Xô thiếu máy bay mạnh 1965-1975, các nỗ lực thay đổi tình thế này như F-117, F-22 đều format tương lai sai, vớt vát lại khả năng tàng hình để chiến với mọi lạc hậu thì PAK FA rẻ tiền lại một lần nữa tràn ngập.

    NHư thế, bản S37 / SU-47 là phát triển nhanh khác, đã được lắp động cơ dạng AL-41 trước, vượt trội về vận động với cấu hình thân rộng, đầu tư tốn kém hơn.... sẽ là mấu thử đi chậm hơn nhưng mới là phiên bản tiên bộ nhiều.

    Như vậy, PAK FA coi như một máy bay thế hệ 5 rẻ tiền, xuất khẩu, được làm theo đơn đặt hàng Ấn Độ, bước đệm của S-37 / Su-47. Bản thân Su-47 hiện có nhiều cấu hình, nhưng bao giờ cũng là thân rộng và khoang vũ khí trong lớn, trọng tải lớn.... mới thật sự là máy bay khác biệt và ưu thế.


    Khả năng dùng chung part là điều hiếm thấy trong dòng máy bay Liên Xô / Nga, Su-47 cũng cùng nhóm dùng chung part với PAK FA. Nhưng Su-47 không ưu tiên khả năng tàng hình bằng rút gọn chiều dài cạnh gấp các thiết bị khí động, mà ngược lại, các thiết bị khí động của nó rắc rối độc đáo với đôi cánh ngược và bào khí lớn, trong khi phần khung thân khá giống PAK FA và nhờ thế dùng chung part.

    Rõ ràng, Su-47 mới là hệ máy bay thế hệ 5 đắt tiền dùng nội địa, mặc dầu thời gian gần đây việc quảng cáo nó bị lu mờ trước hợp đồng xuất khẩu PAK FA.
  3. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Sukhoi mạnh thế này thì MiG sập tiệm đến nơi rồi.
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2

    [​IMG]

    Loạt hình mô tả cảnh hất bỏ thùng nhiên liệu KTB khỏi mô hình máy bay tiêm kích Su-27 trong buồng thử khí động tại Viện nghiên cứu khí động học trung ương TsAGI (ảnh www.paralay.com)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  5. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Sao hình mô tả lại khác xa cái xe dưới thế kia?
  6. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tham quan Trường Cao đẳng Sỹ quan lính dù cao cấp ở Ryazan


    [​IMG]

    Khu ở nội trú cho sinh viên quân đội với cặp đi học treo ở giường

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Khu vệ sinh có vòi nóng lạnh và phòng ủi , thay đồ , tập tạ , xem tivi

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Báo tường

    [​IMG]

    Phòng học lý thuyết với , trên tường là hình Bộ trưởng QP Nga Xéc-diu-cốp , TT Med , hình ảnh về nhà trường mà các sv đang theo học


    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Nhà ăn

    [​IMG]
    [​IMG]

    Bánh mì trắng và đen , bơ hay phó-mát gì đó em nhìn không rõ , 2 miếng gì trắng trắng ....... , súp khoai tây ( Nga có hơn 1000 món ăn liên quan đến khoai tây lận :))) , 2 khúc cá , cà phê là khẩu phần cho bữa ăn tối
    Bác nào biết thêm về các mòn ăn Nga trong pic dưới thì góp ý để em thêm vào chú thích cái [:P]
    [​IMG]
  7. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    nhìn cái hình này hãi bỏ xừ :-ss

  8. SSX100

    SSX100 Guest

    2 miếng trắng là mỡ muối. Trông giống bữa sáng chứ tối mà ăn thế này thì sống sao nổi?
  9. gabeo2010

    gabeo2010 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    2.616
    Đã được thích:
    8
    Tối ai uống cà phê nhể, hay món nhẹ ăn để tập nhảy dù đêm??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hai cái quả đỏ đỏ để góc tường hình như bọn Nga gọi là Ghi ri, taay gọi là kettlebell-tạ ấm nước. Món này Nga tập rất đều trong khi bên phương tay chú trọng các thiết bị dùng kết cấu phức tạp, đến lúc có anh pavel satsughin huấn luyện viên thể lực cho lính Nga sang làm mấy quyển sách, băng đĩa giới thiệu thì thấy tập cái này không to mà lại khoẻ, nhanh. Đến nay đặc nhiện SEAL hôm giới thiệu trên truyền hình cũng bê tạ ấm nước theo thầy Nga rồi.
    Cũng đúng thôi, cái tạ đơn giản thế mà không học thầy thì phí, nhể Chần nhể:))
  10. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Đúng rồi, cái này là ăn nhẹ, sa lơ, fo mát hay giò gì đó, cf... Mỡ muối sa lơ ăn cả lạng ko ngấy, rất lạ . Dân Gấu ăn nhiều năng lượng khủng khiếp. Cái thực đơn này khí cơm bụi quá, thêm chút dưa cải hay dưa dưa chuột thì dễ ăn hơn.
    Nga là nước có thực phẩm cổ truyền phong thú và thói quen ăn cổ truyền rất bảo thủ. 3 thứ thức ăn thông dụng tạo thành một bữa ăn, đầu tiên là cháo (súp) rau, rồi thịt cá và cuối là bột, chưa tính hoa quả. Ăn ngày lễ hay ngoài quán có bánh xèo sủi cảo... còn bột thông dụng là cháo khoai tây, bánh mỳ...
    Món khai vị thường là canh rau, củ cải, bắp cải, dưa chuột....nấu với nước ninh xương, kem sữa (s me ta na), dưa bắp cải nấu ăn rất đã.

    Món giữa là món chính, thịt cá các loại ăn với dưa dưa chuột hay đệm chút rau bột như khoai tây, sốt các kiểu, sa lơ là mỡ lợn sống nguyên đem muối dự trữ ăn quanh năm, truyền thống dân xứ tuyết toàn thịt muối, cá muối, dưa muối.... chẳng có cái gì nấu chín, ngoài ra cũng có hun khói xúc xích coi như hơi... chin chín.... dân Đức và Nga cùng một giống. Cá Nga ăn cũng như Na Uy Thuỵ Điển Phần Lan Đức, rất chi thích cá muối sống, riêng Nga không thèm mổ, kiểu như cá vược Astrakhan hay cá dầu chọc băng ra câu, kể cho mà ghê, xé thị ăn nhìn thấy cái ruột, ăn hết thịt thì vạc đến trứng với gan rất chi nhiều dầu, bóc ruột toàn cư't ra từng mẩu mà mót trứng, tất cả đều chưa từng qua lửa đấy nhé, thậm chí là ko thèm đánh mẩu vẩy, câu được cá là quăng vào thùng muối, độ 5-10 ngày sau phơi lên móc, rùi để cả năm sau đem ra nhâm nhi.

    Nước uống khi ăn cơm bên Ucraina có cờ vạt thum thủm, kiểu nửa rượu nửa nước chua như nếp đá nhà ta. Thức ăn Nga thi canh các loại cũng như cổ truyền ta, đều nấu kỹ, dễ tiêu, tiêu thụ rất nhiều ước hầm, trong khi đồ sống sít trên đem lại nhiều sinh tố hiếm rất khoẻ. Dân Nga phàm ăn, ko nhiều món nhưng rất tinh. Còn đồ bột có bánh xèo sủi cảo, bánh xèo thì chả khác gì nhà mình, trừ cái gia giảm địa phương, sủi cảo thì to tướng.

    Gia vị chúng hay ăn tỏi với mùi, hành chúng coi là rau. À, thảo nguyên cho chí tai ga Sirberia có hành dại , bạn nèo được dẫn đi pic níc ăn vào lạ lạ rất khoẻ, ở Nga có nhiều kiểu pic níc, đi câu thì cá quả dài một mét, xưa chính phủ hồi Liên Xô rất chăm thả cá hầu dân câu trên sông hồ. Câu đông thì thấy Vịt nhà mình khiếp vía chả mấy khi kể, tức là chọc lỗ trên băng câu cá dầu.

    Hội chợ triển lãm thì có sa lức, thịt cừu nướng kiểu Nga, kiểu này có ở thổ, trung á, ấn.... na ná, là thịt cừu ướp rượu nhồi kỹ rồi nướng thật là chậm, rượu phải là vang chua, tạo thành món sốt vang nướng, ăn đã đời.

    Đi học ở Kiev, Kharcov hay Max thì mùa hè vác bao tải ra mà ăn trai cánh, dân nó ko bít ăn thứ này, sông chất ngất. Riêng Peterburg thì đứa nào về cũng than chết rét, cái chính là ở mấy năm nhớ không khí nhiệt đới kinh khủng, giữa mùa hè ở đấy vẫn lạnh cóng, ko được bỏ áo len áo khoác. Ở Ucraina thì vui, hiền hoà, bọn nó hay tụ tập, mình vẫn chơi games với băng đa?ng Hàng Không, xây thành barabasova =)), đặt tên ác là mivina :)).



    Bánh mì trắng và đen , bơ hay phó-mát gì đó em nhìn không rõ , 2 miếng gì trắng trắng ....... , súp khoai tây ( Nga có hơn 1000 món ăn liên quan đến khoai tây lận :))) , 2 khúc cá , cà phê là khẩu phần cho bữa ăn tối

    Bác nào biết thêm về các mòn ăn Nga trong pic dưới thì góp ý để em thêm vào chú thích cái [:P]
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này