1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ****pit ở trên mới thấy Khí tài của N-soviet được cái xài rất nhiều đồ cơ khí, mấy món hàng này nhìn có vẻ outdate cồng kềnh, nhưng trong chiến tranh điện tử thì khi trúng EMP blast, f22, f18 xài touch pad kiểu I-pad chắc chắn lộn cổ nhưng em này nồi đồng cối đá hoạt động ngon lành
    Mấy cái rơ le điện tử sau này chính xác hơn đồ cơ khí nhưng tuổi thọ, độ bền cơ học - môi trường kém hơn nhiều
  2. Dr.baron

    Dr.baron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    hồi nãy coi kênh truyền hình thông tấn của TTXVN có chương trình giới thiệu T-50, coi so sánh vơi F-22 đúng ảo luôn, thấy F-22 thua toàn diện
  3. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề của T-50 bây giờ là ĐỘNG CƠ GÌ? Động cơ thử nghiệm vẫn là thứ đang dùng cho các su hào, còn bản cuối cùng lắp cái gì lên vẫn là " bí mật quân sự"
    Còn xét thông số thì trừ RCS/datalink ra đúng là cái gì T-50 cũng hơn f-22
  4. Dr.baron

    Dr.baron Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    2
    có trường thiếu sinh quân ở trên Củ Chi mà, hồi trước đi chơi địa đạo em có đi ngang qua cổng trường đó:-"
  5. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    - Con Ka-27 này là phiên bản cứu hộ trên biển , con này không có hệ thống mồi bẫy pháo sáng và đèn hồng ngoại gây nhiễu gặp tên lửa hồng ngoại vác vai như Igla , Stinger , Mistral ...là đi tong , được cái em này nhỏ gọn và không có rô-to đuôi nên an toàn cho người .:))

    - Nội thất bên trong chật hẹp quá mặc dù là trực thăng cứu hộ , dây dợ lằng nhằng chắc là để giảm trọng lượng và kích thước máy bay để dễ dàng đậu trên boong tàu chiến [r2)]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Chả có gì bí mật về cái động cơ cho T-50 đâu bác GT13E1! Vẫn chỉ là cái động cơ đẩy 3 chiều , thì phiên bản mới thì sẽ có tuổi thọ cao hơn , lực đẩy mạnh hơn , bảo dưỡng đơn giăn và ít tốn kém , ít tiêu thụ nhiên liệu hơn mấy cái động cơ Su hào cũ thôi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nga: Trực thăng tấn công Mi-28 tai nạn ở phía Nam

    VIT - Một máy bay trực thăng tấn công quân sự Mi-28 Night Hunter đã bị rơi ở khu vực Stavropol, phía nam của Nga, khiến hai thành viên phi hành đoàn bị thương, nguồn tin cảnh sát thông báo với hãng tin RIA Novosti.
    Vụ tai nạn diễn ra tại Moscow lúc 10:40 sáng (07:40 GMT) ngày thứ Ba (15/2), cách làng Praskovye 3 km, huyện Budyennovsk.

    “Theo thông tin ban đầu, hộp số động cơ đã bị vỡ và phi hành đoàn quyết định thực hiện hạ cánh khẩn cấp”, nguồn tin nói và cho biết thêm rằng, “Cabin của chiếc máy bay bị rơi chạm đất đầu tiên”.

    Các thành viên phi hành đoàn đều bị thương, một trong hai người bất tỉnh nhân sự trong vụ tai nạn, và phải nhập viện.

    Mi-28N Night Hunter là một máy bay trực thăng tấn công, tối ưu hóa về khả năng tiêu diệt các xe bọc thép và tấn công các mục tiêu bay chậm trên không. Máy bay được chế tạo rất chắc chắn và có thể chịu được vụ tai nạn rơi thẳng đứng từ trên cao.

    Vũ khí chủ yếu của Mi-28 là 16 tên lửa siêu âm điều khiển bằng sóng vô tuyến dải hẹp, khả năng chống nhiễu cao. Tên lửa có thể phá hủy các loại vỏ giáp xe tăng, xe bọc thép, kể cả vỏ giáp phản ứng nổ (Era). Máy bay có thể mang 4 dàn phóng gồm 80 rocket 80mm (mỗi dàn 20 quả) hoặc 20 rocket 130mm (mỗi dàn 5 quả) tên lửa không đối không Mi-28N có khả năng bắn chính xác cao.

    Chiếc Mi-28N đầu tiên được xuất xưởng vào năm 2004 và được không quân Nga thử nghiệm kể từ tháng 6/2005. Ngay sau các cuộc thử nghiệm đầu tiên, Không quân Nga đã lập kế hoạch trang bị khoảng 60 chiếc Mi-28N và kể từ đó phiên bản này được đặt biệt danh là Night Hunter - “Thợ săn đêm”.

    Trực thăng “Thợ săn đêm” có thể bay với vận tốc hơn 300km/h và thực hiện các chuyến bay với khoảng cách 450km.
    A.T (Theo Ria Novosti)
    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/THSK/LA85251/default.html
  6. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    5th gen thì phải supercruise mà bác bảo ít tốn nhiên liệu hơn động cơ su hào thì em lạy bác
    --------
    Sau khi dồn hết lực cho T-50 người Nga cũng đang có tham vọng làm một phiên bản tương tự nhỏ gọn hơn để xuất khẩu giống kiểu F-35 con của F22:

    "Сегодня в России все финансовые, интеллектуальные, технические и производственные ресурсы авиационной промышленности сконцентрированы на программе создания тяжелого истребителя 5-го поколения. Мы не можем их распылять и должны завершить эту программу. Только после этого можно рассматривать вопрос о создании легкого перспективного истребителя на базе полученных технологий", - отметил А.Федоров.
    По его словам, до момента принятия решения о создании легкого перспективного истребителя на рынок будет предлагаться истребитель МиГ-35 (на фотографии внизу справа), в котором уже сегодня реализованы некоторые технологии 5-го поколения, включая бортовой радиолокатор с активной фазированной антенной решеткой.
    По мнению руководителя ОАК, Россия при создании истребителей 5-го поколения, очевидно, пойдет тем путем, которым идут Соединенные Штаты. Там сначала был создан тяжелый истребитель F-22 "Рэптор", а затем на базе его технологий начал создаваться легкий истребитель F-35 "Лайтнинг-2", имеющий более высокие экспортные возможности.
    МОСКВА, 16 апреля. (Корр.АРМС-ТАСС). Военно-воздушные силы России не планируют в ближайшей перспективе принимать на вооружение легкий истребитель 5-го поколения.

    Nguồn : http://arms-tass.su/?page=article&aid=53759&cid=25
    Các bác dùng google dịch đọc tạm! Em dốt món này :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    In November 2006 it was reported that the Russian Air Force had made an unexpected shift in the priorities for its future fighter, with the service will back the simultaneous development of two programs for a fifth-generation aircraft. The PAK FA medium-weight fighter program, which had been underway since 2002, was joined by MiG's lighter-weight aircraft project. In ad***ion to the goal of winning domestic orders, MiG's light multi-role fighter, built on the company's earlier experience with its MiG 1.44 program, also may attract India as a co-developer and future customer.

    In April 2002, the Russian military chose Sukhoi's T-50 proposal in the fifth-generation fighter contest — which was codenamed the Perspektivniy Aviatsionniy Kompleks Frontovoi Aviatsii (PAK FA), or future tactical aviation air system. The Sukhoi T-50's rival in 2002 was the MiG design, the exact designation of which is classified. Later, when MiG Corp. decided to continue this program, it received the codename Liogkiy Mnogofunktsionalniy Frontovoi Samolyot (LMFS) or Light Multi-role Tactical Aircraft. MiG Corp. did not accept defeat in the contest against Sukhoi.

    In 2005 MiG's LMFS project came out of the shadows again. The Indian Defense Research and Development Organization (DRDO) and Aeronautical Development Agency (ADA) started analyzing the development options for a home-grown fifth-generation fighter, called the Medium Combat Aircraft (MCA), which was a twin-engine version of the its Light Combat Aircraft (LCA) Tejas fighter. After a bad experience with the LCA, India sought a partner in Russia for the MCA program.

    A great advantage of the MiG project is the fact that its design and technical parameters are significantly different from the Sukhoi T-50. As a result, the market does not have to choose between an "either-or" situation, and both aircraft can find their place, depending upon the needs of potential export clients.

    The LMFS will be about 30% lighter than the T-50. According to approximate assessments, the T-50 will have a normal take-off weight of 21 tons, which places it between present MiG-29 and Su-27 fighters — whereas the LMFS is likely to weigh 15 tons. Most probably, the LMFS will retain the delta canard configuration of the heavy MiG 1.44 prototype.

    In April 2006, the St. Petersburg-based Klimov Company announced that it had started design work on a new engine for the next-generation lightweight fighter being developed by MiG Corp. Although MiG has yet to define all of its requirements for the future engine, Klimov representatives said their powerplant will have increased thrust, a vectoring nozzle and modular design.

    Nguồn: http://www.globalsecurity.org/military/world/russia/lmfs.htm

    Nguồn này bảo sẽ khởi động lại từ dự án MiG-1.44 với trọng lượng cất cánh khoảng 15 tấn
  7. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    ^gúc dịch thì dịc bà nó ra còn bầy đặt sính ngoại :|

    VNE- NATO : Quân đội Nga cũng thường thôi :-"

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không cảm thấy ấn tượng với sức mạnh quân đội Nga sau hai cuộc tập trận lớn trong năm 2009, một tài liệu do WikiLeaks công bố hôm nay cho thấy.

    [​IMG]
    Quân đội Nga rút khỏi Gruzia vào tháng 8/2008. Ảnh: abc.net.au.

    WikiLeaks vừa công bố một bức điện do đại sứ Mỹ tại NATO, ông Ivo Daalder, gửi về Nhà Trắng. Theo nội dung bức điện, NATO đã lập một báo cáo về sức mạnh của quân đội Nga sau khi Matxcơva tiến hành hai cuộc tập trận mang tên Ladoga và Zapad ở phía tây đất nước trong năm 2009. Mục đích của hai cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tác chiến của quân đội Nga sau chiến thắng tại Gruzia.

    Báo cáo cho thấy, những vấn đề nghiêm trọng nhất mà quân đội Nga đang đối mặt là khí tài cũ kỹ, thiếu phương tiện vận tải và nhân lực.

    “Hai cuộc tập trận trong năm 2009 cho thấy khả năng phối hợp với lực lượng không quân của Nga khá hạn chế. Họ tiếp tục phụ thuộc vào các thiết bị lạc hậu và cũ, không có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, thiếu những phương tiện vận tải chiến lược, sở hữu đội ngũ sĩ quan không linh hoạt và đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực”, China Daily trích một phần bức điện.

    Vì thế NATO nhận định quân đội Nga chỉ có thể đối phó những xung đột vũ trang quy mô nhỏ và vừa ở những khu vực phía tây của nước này. Hai cuộc tập trận năm 2009 cho thấy quân đội Nga khó có thể tham gia hai cuộc xung đột nhỏ cùng lúc hoặc tiến hành nhiều cuộc tập trận quy mô lớn.

    Theo thông tin mà WikiLeaks đưa ra, các chuyên gia quân sự của NATO nói quân đội Nga dường như sẵn sàng dùng cả vũ khí hạt nhân trong các xung đột nhỏ. Giới phân tích tin Nga đang sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân chiến lược.

    Quân đội Nga đang trong quá trình cải tổ và giảm quy mô. Ngân sách quốc phòng của Nga trong năm 2009 vào khoảng 50 tỷ USD, bằng khoảng 1/20 tổng ngân sách mà 28 nước thành viên của NATO chi.

    http://www.baomoi.com/Home/TheGioi/vnexpress.net/NATO-che-quan-doi-Nga/5703122.epi

    Mỹ vẫn nhất quả đất thôi cả nhà ạ ;;)
  8. battleship

    battleship Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    NaTo chê Nga Kinh thế mà nghe nó ho 1 phát cả đám
    trùm mền run như cầy sấy . Lần nó dằn mặt mĩ với Nato
    vả thằng Gru sún cả răng có thấy a nào của NAto hay mĩ làm gì
    toàn nước bọt phun phì phì =))
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    =D>Tên lửa siêu thanh BrahMos tại AERO INDIA - 2011=D>


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]





Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này