1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2

    VIT - Phi hành đòan của chiếc máy bay xấu số chở Tổng thống Ba Lan rõ ràng đã mắc lỗi khi cố hạ cánh trong điều kiện thời tiết nguy hiểm, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết.

    “Các phi công người Ba Lan rõ ràng đã mắc sai lầm, cho dù chúng tôi đã phủ nhận bao nhiêu lần – họ đáng lẽ không nên hạ cánh khi sương mù dày đặc”, ông Sikorski nói.

    Cố Tổng thống Lech Kaczynski, cùng vợ và hàng chục quan chức cấp cao Ba Lan đã thiệt mạng trong ngày định mệnh 10/4/2010, khi chiếc Tu-154 chở họ gặp nạn gần thành phố Smolensk của Nga. Họ đang trên đường tới tham dự lễ kỷ niệm 20.000 sỹ quan Ba Lan bị giết hại trong vụ thảm sát lịch sử Katyn.

    Có 96 người trên máy bay, trong đó có 8 thành viên phi hành đoàn. Không ai còn sống sót.

    Ủy ban Hàng không Quốc tế liên bang Nga có trụ sở tại Moscow ngày 12/1 đã đưa ra báo cáo kết luận lỗi của phi công là nguyên nhân chính gây nên thảm kịch trên. Ngay sau đó, các chuyên gia và quan chức Ba Lan đã chỉ trích báo cáo này là thiếu bằng chứng thuyết phục.

    Người anh em song sinh của cố Tổng thống Kaczynski gọi báo cáo phi công mắc lỗi là “bôi nhọ danh tiếng của Ba Lan và xúc phạm người dân Ba Lan”.

    Các nhà điều tra Ba Lan sẽ đưa ra báo cáo chính thức của họ vào cuối tháng 3.





    HN (Theo RIA)

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quocte/LA85430/default.html
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Đối tác của Nga muốn hiện đại hóa hệ thống phòng không
    Cập nhật lúc :8:14 PM, 22/02/2011
    Có thể ví hệ thống phòng không của Nga như "ngôi sao" ở triển lãm IDEX-2011, khi rất nhiều đối tác bày tỏ mong muốn sở hữu hoặc nâng cấp, hiện đại hóa.

    Các hệ thống tên lửa đối không của Nga đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng nước ngoài, đặc biệt là hệ thống tên lửa đối không tầm xa S-300. Các nhà sản xuất vũ khí Nga đang hy vọng giành được nhiều hợp đồng trong khuôn khổ IDEX-2011.

    Một đối tác truyền thống của Nga ở Đông Nam Á đã thông báo chương trình hiện đại hóa hệ thống phòng không của mình. Khách hàng này đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2E, hệ thống S-300PMU2 Favorit, thậm chí là cả S-400 Triumf, nhằm bổ sung cho các hệ thống hiện có như Sa-2, Sa-3, S-300 PMU1.

    Trong cuộc họp của Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật quân sự liên Chính phủ giữa Nga, phía đối tác đã thông báo cho phía Nga sự cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống tên lửa đối không S-125 hiện có.


    [​IMG]
    Hệ thống phòng không S-300 PMU1.
    Trong khuôn khổ của Triển lãm lần này, hợp đồng cung cấp 2 tiểu đoàn S-300 PMU 2 cho Algeria sẽ được thực hiện.

    Ngoài hợp đồng mới nêu trên, một số quốc gia đã mua các hệ thống phòng khác của Nga cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc nâng cấp các hệ thống hiện có và mua thêm các hệ thống mới.

    Trong đó, Libya đã đàm phán để mua 2 sư đoàn S-300 PMU2 Favorit. Còn Arab Saudi từ lâu đã bày tỏ quan tâm mua hệ thống tên lửa đối không tầm xa S-300 PMU2, các điều khoản về hợp đồng đang được đàm phán.

    Syria đã chính thức nộp đơn xin mua S-300 PMU1 và Tor-M1, và đệ trình yêu cầu báo giá việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-125 Pechora (Nato định danh là Sa-3).

    Nga đã tham gia vào hợp đồng đấu thầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho chương trình T-LORAMIDS của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Yemen được đánh giá là khách hàng tiềm năng của hệ thống tên lửa S-300 PMU hoặc S-300PMU1.

    Trục trặc với Venezuela

    Trong khi S-300 cực kỳ đắt hàng thì hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa đối không S-300V của Nga cho Venezuela chưa thể thực hiện. Đây là thông tin do một đại diện Rosoboronexport, công ty xuất khẩu vũ khí Nga, tiết lộ bên lề Triển Lãm IDEX-2011 đang diễn ra tại UAE.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không S-300V.
    “Phía Venezuela nhiều lần trì hoãn thời gian thực hiện hợp đồng, chúng tôi đã làm việc nhiều lần về khả năng và mong muốn của họ về thời gian giao hàng mới”, vị đại diện kia cho biết thêm.

    Tháng 9/2009, Tổng thống Hugo Chavez quyết định xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Theo đó, Venezuela sẽ mua các hệ thống phòng không từ tầm thấp, tầm trung và tầm xa từ Nga. Trong số đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M1 đã được chuyển giao cho phía Venezuela.

    Sau đó, các cuộc đàm phám cung cấp hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2E đang được tiến hành và hợp đồng mua hệ thống tên lửa tầm xa S-300V đã được ký kết. Tuy nhiên, công việc chuyển giao đang gặp nhiều trục trặc từ phía Venezuela. Quốc Việt (theo Armstrade)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...hoa-he-thong-phong-khong/20112/132274.datviet
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đối tác của Nga muốn hiện đại hóa hệ thống phòng không
    Cập nhật lúc :8:14 PM, 22/02/2011
    Có thể ví hệ thống phòng không của Nga như "ngôi sao" ở triển lãm IDEX-2011, khi rất nhiều đối tác bày tỏ mong muốn sở hữu hoặc nâng cấp, hiện đại hóa.

    Các hệ thống tên lửa đối không của Nga đang thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía khách hàng nước ngoài, đặc biệt là hệ thống tên lửa đối không tầm xa S-300. Các nhà sản xuất vũ khí Nga đang hy vọng giành được nhiều hợp đồng trong khuôn khổ IDEX-2011.

    Một đối tác truyền thống của Nga ở Đông Nam Á đã thông báo chương trình hiện đại hóa hệ thống phòng không của mình. Khách hàng này đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2E, hệ thống S-300PMU2 Favorit, thậm chí là cả S-400 Triumf, nhằm bổ sung cho các hệ thống hiện có như Sa-2, Sa-3, S-300 PMU1.

    Trong cuộc họp của Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật quân sự liên Chính phủ giữa Nga, phía đối tác đã thông báo cho phía Nga sự cần thiết phải hiện đại hóa hệ thống tên lửa đối không S-125 hiện có.


    [​IMG]
    Hệ thống phòng không S-300 PMU1.
    Trong khuôn khổ của Triển lãm lần này, hợp đồng cung cấp 2 tiểu đoàn S-300 PMU 2 cho Algeria sẽ được thực hiện.

    Ngoài hợp đồng mới nêu trên, một số quốc gia đã mua các hệ thống phòng khác của Nga cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc nâng cấp các hệ thống hiện có và mua thêm các hệ thống mới.

    Trong đó, Libya đã đàm phán để mua 2 sư đoàn S-300 PMU2 Favorit. Còn Arab Saudi từ lâu đã bày tỏ quan tâm mua hệ thống tên lửa đối không tầm xa S-300 PMU2, các điều khoản về hợp đồng đang được đàm phán.

    Syria đã chính thức nộp đơn xin mua S-300 PMU1 và Tor-M1, và đệ trình yêu cầu báo giá việc hiện đại hóa hệ thống tên lửa S-125 Pechora (Nato định danh là Sa-3).

    Nga đã tham gia vào hợp đồng đấu thầu cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa cho chương trình T-LORAMIDS của Thổ Nhĩ Kỳ.

    Yemen được đánh giá là khách hàng tiềm năng của hệ thống tên lửa S-300 PMU hoặc S-300PMU1.

    Trục trặc với Venezuela

    Trong khi S-300 cực kỳ đắt hàng thì hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa đối không S-300V của Nga cho Venezuela chưa thể thực hiện. Đây là thông tin do một đại diện Rosoboronexport, công ty xuất khẩu vũ khí Nga, tiết lộ bên lề Triển Lãm IDEX-2011 đang diễn ra tại UAE.

    [​IMG]
    Hệ thống phòng không S-300V.
    “Phía Venezuela nhiều lần trì hoãn thời gian thực hiện hợp đồng, chúng tôi đã làm việc nhiều lần về khả năng và mong muốn của họ về thời gian giao hàng mới”, vị đại diện kia cho biết thêm.

    Tháng 9/2009, Tổng thống Hugo Chavez quyết định xây dựng hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp. Theo đó, Venezuela sẽ mua các hệ thống phòng không từ tầm thấp, tầm trung và tầm xa từ Nga. Trong số đó, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Tor-M1 đã được chuyển giao cho phía Venezuela.

    Sau đó, các cuộc đàm phám cung cấp hệ thống phòng không tầm trung Buk-M2E đang được tiến hành và hợp đồng mua hệ thống tên lửa tầm xa S-300V đã được ký kết. Tuy nhiên, công việc chuyển giao đang gặp nhiều trục trặc từ phía Venezuela. Quốc Việt (theo Armstrade)

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...hoa-he-thong-phong-khong/20112/132274.datviet
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Tai nạn hi hữu trong poster trưng bày trên đường phố ở Saint Petersburg Nga khi hình chiếc máy bay J-10 lại có trong poster nhằm kỉ niệm ngày Quốc phòng Liên bang 23/02 hàng năm


    [​IMG]

    [​IMG]
  4. wraith

    wraith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Cái hình phóng to khác hình trên thế?? Theo hình nhỏ thì có thể là MiG-1.42 mà !
  5. tombuys

    tombuys Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    4.447
    Đã được thích:
    3.371
    "Một đối tác truyền thống của Nga ở Đông Nam Á đã thông báo chương trình hiện đại hóa hệ thống phòng không của mình. Khách hàng này đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua thêm các hệ thống tên lửa tầm trung Buk-M2E, hệ thống S-300PMU2 Favorit, thậm chí là cả S-400 Triumf, nhằm bổ sung cho các hệ thống hiện có như Sa-2, Sa-3, S-300 PMU1".

    [r2)]=D>Chắc một điều là Việt Nam!=D>
  6. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Nhìn cửa hút giống mà anh nói giống Mig 1.42
  7. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Thì J-10 mua thiết kế thử nghiệm của Mig-23 về sao chép đấy thôi:-w

    Vụ lên mạng lấy hình J-10 dán vào poster "Ngày vệ quốc" ở Len này là có thật. Cũng giống vụ mấy tay in ấn ở TP HCM năm ngoái xào ảnh lính TQ vào pa nô của ta, chính quyền Len đã ra tay xử lí và thu hồi toàn bộ số pa nô in bậy rồi thay bằng hình pa nô phía dưới:

    [​IMG]
  8. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
    Anh có nhầm lẫn không?
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Mikoyan-Gurevich_MiG-23

    Mig 1.44 là cái này mà http://vi.wikipedia.org/wiki/Dự_án_MiG_1.44
  9. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Hơi lạ là ở Saint năm nay lại là hình T-55AM. Mọi năm, phọt phẹt cũng phải T-80UD.
  10. huyphongssi

    huyphongssi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    7
    Cho tồng chí mấy cái hình Mig-23 (Ye-81/82) để thay vào avatar nhế[-(

    [​IMG]

    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hàng này được LX thử rồi vứt xó từ thời cách mạng văn hoá TQ. Nếu TQ không hỗn với LX thì có lẽ J-10 đã bay đầy trời cách nay 40 năm rồi:P
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Pa nô đấy thể hiện tư tưởng hoài cổ về thời Xô viết tươi đẹp:-w
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này