1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    thằng Israel thì đạn phòng vệ thành 2 cụm,có load nạp lại

    còn thằng Ngố thì đạn phòng vệ bố trí xung quanh,giống kiểu giáp ERA,nổ xong là phần đó ko còn đạn nữa

    theo tính toán thì kiểu 2 cụm tự load dc sẽ yếu khi bị bắn cấp cập vì delay load đạn lại [:P]

    còn kiểu xếp xung quanh thì khả quang hơn nhưng nước hậu yếu vì nổ hết đạn [r23)]
  2. FieldMarshal

    FieldMarshal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bản tin bởi hãng thông tấn FM, :)):)):)):))

    Israel thử nghiệm hệ thống phòng thủ áo giáp xe tăng mới
    .


    Tel Aviv, Israel, ngày 02 tháng 3 (UPI) - Một hệ thống phòng thủ mới cho xe tăng của Israel đã bắn hạ thành công một tên lửa chống tăng trong một cuộc tấn công được tiến hành bởi một nhóm chiến binh Palestin trên biên giới của Israel với dải Gaza, một tuyên bố quân đội nói.

    Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống "Chắn gió Trophy" "xác định, cảnh báo và ngăn chặn" một tên lửa chống tăng bắn từ miền nam Gaza vào một toán tuần tra quân đội Israel tại khu vực Tây Negev.

    Khi cuộc tấn công được ngăn chặn, lính Israel cũng đã mở cuộc tấn công trả đũa, làm bị thương ít nhất một chiến binh, hãng tin Arutz Sheva tường thuật từ Israel.

    Không có nhóm nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

    Hệ thống phòng thủ áo giáp xe tank này xuất hiện lần đầu ở khu vực này hai tháng trước, sau khi tên lửa chống tăng đã được phát hiện trong tay của các chiến binh Palestine tại Gaza.

    Tuy nhiên, việc triển khai hệ thống này đã đến sớm hơn dự kiến sau một cuộc tấn công trong tháng 12, vào một xe tăng của Israel.

    Cuộc tấn công được tổ chức bởi chiến binh Gaza, những kẻ đã sử dụng tên lửa tiên tiến do Nga thiết kế. Vụ tấn công làm xói mòn sự tự tin của nhà nước Do Thái.

    "Chắn gió" là một hệ thống gắn trên xe tăng, có khả năng phát hiện và bắn hạ tên lửa thù địch.

    Được sản xuất bởi Rafael, hệ thống được bán trên thị trường quốc tế theo tên Trophy. Nó sử dụng cảm biến, và hệ thống radar và bắn tên lửa đánh chặn nhằm vô hiệu hóa vũ khí thù địch trước khi nó có thể tấn công xe tăng," tờ nhật báo của Israel Haaretz viết.

    Bài viết thuật rằng quyết định phát triển hệ thống rút ra từ kinh nghiệm của cuộc chiến Lebanon lần hai, vào năm 2006, trong đó có ít nhất ba chục xe tăng đã bị phá huỷ hay bị vô hiệu hóa bởi tên lửa chống tăng tiên tiến của du kích Hezbollah. Số tank này chiếm tới 10 phần trăm của tổng số xe tăng được triển khai bởi Israel trong cuộc chiến này.

    Phản ứng thành công của hệ thống tuần này đến sau khi Trophy đã hoàn thành một loạt các bài kiểm tra đánh giá ở Hoa Kỳ, như là một phần của việc đánh giá được uỷ quyền của ******** Hoa Kỳ và Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng.

    Trong thời gian sáu tuần thử nghiệm, hệ thống đã trải qua rất nhiều cuộc tấn công tên lửa và đạn pháo phản lực mô phỏng.

    "Các hệ thống khác đang được thử nghiệm là FCLAS và IAAPS phát triển ở Mỹ vào giữa những năm 2000," cơ quan Thông tin Quốc phòng tường thuật "Trophy là hệ thống cuối cùng trong bảy hệ thống thử nghiệm như là một phần của chương trình từ năm 2009."

    Rafael cũng đang phát triển một phiên bản Trophy thu gọn.

    Một vài nhóm chiến binh ở dải Gaza được cho là có nhiều loại tên lửa chống tăng. Các chuyên gia quân sự cho rằng sự gia tăng việc sử dụng các hệ thống tên lửa đó bởi các chiến binh Gaza có thể khiến lực lượng quân đội Israel phải thay đổi học thuyết chiến đấu ở biên giới Gaza.

    Động thái triển khai hệ thống Trophy như thế sẽ làm giảm sự bộc lộ của xe tăng Israel đối với các tên lửa chống tăng đó.
  3. BoyPio

    BoyPio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2011
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    chú ter này có phải là thằng ter kia ko........
  4. SSX100

    SSX100 Guest

    Israel là thằng nói láo nhất thế giới đó. Người Palestine ở dải Gaza không có tên lửa chống tăng, họ bị bao vây ngặt nghèo và chỉ có AK với RPG. Chiến tranh năm ngoái chứng tỏ điều đó.

    Bọn Israel vẫn thỉnh thoảng mặc áo Hồi giáo núp bụi phóng rốc két tự chế xuống những khu vực không có người. Rồi gào lên trên Liên Hiệp Quốc đổ tội cho người Palestine.

    Hệ thống trên không đủ thời gian phản ứng nếu bắn ở gọc khuất hay cự ly gần.
  5. vanhai124

    vanhai124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2010
    Bài viết:
    1.683
    Đã được thích:
    8
  6. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
  7. GT13E1

    GT13E1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2011
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình éo hiểu sao nhà XXX lại thù cha con nhà do thái đến vậy. Ăn bả của bọn anti zionist nhiều quá àh? Hay XXX là Vịt gốc palét?
    Mình cứ hỏi nhà XXX một dân tộc 2000 năm lang thang không có tổ quốc vì bị người Ai cập, Ý đuổi đi giờ được về quê cha đất tổ thì có sống chết bám lấy không cái đã?
    Sống giữa 4 mặt kẻ thù vẫn tồn tại và phát triển được
    Chuyện giữa ít với palét thì mình ko dám bàn vì lịch sử vẫn còn tranh cãi chuyện thằng ở đầu tiên và thằng ở cuối cùng ở dải đất đó ai là chủ vì dân ít cả lét đều là nô lệ của dân Ai cập.

    Về chuyện Hezbolla mà không có ATGM thì chưa chính xác ( có kornet) nhưng RPG-29 thì nên xem lại nhé! RPG-29 thì quá nổi tiếng rồi! Merkava, M1A1, challenger đều bắn thủng tuốt.
  8. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    VietnamDefence - Nga đã chuyển giao cho Lục quân Thái Lan 3 trực thăng Mi-17V-5.

    [​IMG]
    asiandefenseupdates.blogspot.com ​

    Số máy bay này được 1 máy bay vận tải An-124-100 Ruslan chở tới sân bay Utapaotuần trước ở dạng tháo rời. Các chuyên gia Nga sẽ lắp ráp lại chúng trong vòng 10 ngày.
    Theo báo chí Thái, hợp đồng này trị giá 990 triệu Baht (27,5 triệu USD), bao gồm chi phí bảo dưỡng kỹ thuật và huấn luyện trị giá 50 triệu Baht. Kinh phí để mua Mi-17V-5 được lấy từ khoản kinh phí trước đó dành cho chương trình sửa chữa 15 trực thăng UH-1 Huey trị giá 999 triệu Baht, nhưng sau đó bị hủy bỏ.
    Mi-17V-5 có thể dùng cho nhiều nhiệm vụ, chủ yếu là chở quân và hàng hóa. Mặc dù, Lục quân Thái Lan mua trực thăng ở dạng vận tải, song chúng có thể được trang bị các súng máy Mag-58 hay М-60. Hiện Lục quân Thái đang xem xét vấn đề mua thêm 3 trực thăng Nga.
    Lục quân Thái Lan quyết định mua 3 Mi-17 của Nga vào cuối năm 2008. Đây là lần đầu tiên, Lục quân Thái Lan mua trực thăng Nga, trước đó họ sử dụng toàn trực thăng Mỹ.
    Nga lần đầu tiên chào bán Mi-17 cho Thái Lan vào năm 2005, nhưng khi đó Thái Lan chưa có quyết định.
    Hiện nay, trong quân đội Thái Lan có hơn 200 trực thăng Mỹ, nhưng hơn ½ số đó không thể bay do thời gian sử dụng đã quá 20 năm mà giá phụ tùng lại rất đắt.
    Trong khi đó, phụ tùng cho Mi-17 lại rất sẵn nên có thể sử dụng trực thăng trong thời gian dài.
    Mi-17V-5 là biến thể của Mi-8, có trọng lượng cất cánh tối đa 13 tấn, chiều dài 25 m, tốc độ hành trình 230 km/h (tối đa 300 km/h), có thể chở 36 lính, hoặc 4 tấn hàng trong khoang và 4,5 tấn treo bên ngoài trong bán kính 750 km. Mi-17V-5 là trực thăng thích hợp nhất cho điều kiện núi cao, nhiệt độ lên xuống nhiều, và có tính năng bay cao tốt hơn nhiều các trực thăng tương tự khác.
    Hiện nay, loại trực thăng này được cung cấp và sử dụng ở 80 nước.

    Trong khi đó, Lục quân Thái cũng đang chuẩn bị đề nghị mới về việc hiện đại hóa các tăng hạng nhẹ lạc hậu Scorpion, sau khi chương trình soạn thảo năm ngoái đã bị hủy bỏ do khó khăn tài chính.
  9. SSX100

    SSX100 Guest

    Mình éo biết giả lời liệt não thế nào.
  10. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    VietnamDefence - Tháng 3.2011, Nga bắt đầu chuyển giao cho Myanmar các máy bay tiêm kích MiG-29 theo hợp đồng trị giá 400 triệu Euro (553 triệu USD), ký tháng 11.2009.

    [​IMG]
    MiG-29 (migavia.ru)​

    Không quân Myanmar sẽ nhận được 10 MiG-29B, 6 MiG-29SE và 4 MiG-29UB. Các máy bay này sẽ được lắp radar N-019 của Fazotron.

    Các máy bay MiG-29B/SE sẽ sử dụng các khung thân còn lại tại nhà máy ở Lukhovitsy từ thời cải tổ.

    Trước đó có tin, các máy bay MiG-29 sẽ được đưa đến Myanmar ở dạng tháo rời bằng đường biển và đường không, sau đó lắp ráp hoàn chỉnh ở Meikhtila.

    Ban đầu, Myanmar định mua MiG-29 đã qua sử dụng của Belarus, nhưng Rosoboronoexport đã đề nghị các điều kiện hỗ trợ tốt hơn, trong đó có cung cấp vũ khí, phụ tùng, huấn luyện nhân sự lắp đặt 1 thiết bị huấn luyện tại 1 căn cứ không quân.

    Hợp đồng cung cấp MiG-29 được ký theo kết quả cuộc thầu do Không quân Myanmar tổ chức vào cuối năm 2009.

    Tham dự cuộc thầu này, ngoài MiG-29, còn có 2 loại máy bay Trung Quốc là J-10 của hãng Thành Đô và FC-1 Xiaolong của hãng CAC.

    Trước đó có tin, phía Trung Quốc đã đề nghị cung cấp máy bay với điều kiện có lợi hơn, khiến Nga buộc phải chào giá thấp hơn cho gói thầu của mình.

    Hãng RSK MiG dự định hợp tác với một công ty Ấn Độ xây dựng một liên doanh bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa MiG-29, vốn hiện có trong trang bị của cả Không quân và Hải quân Ấn Độ, Không quân Malaysia và Myanamr.

    Không quân tiêm kích Myanmar hiện có 12 MiG-29 (10 MiG-29B, 2 MiG-29UB) nhận năm 2003 theo hợp đồng trị giá 130 triệu USD, ký tháng 8.2001.

    Theo hợp đồng, Myanmar thanh toán 30% giá trị hợp đồng ngay sau khi nhận máy bay, số còn lại trả trong 10 năm. Hiện RSK MiG đang hỗ trợ kỹ thuật cho số máy bay này.

    Không quân Myanmar có quân số 15.000 người, có các nhiệm vụ chính là bảo vệ không phận, chi viện các quân binh chủng khi tác chiến hiệp đồng, chở người và hàng hóa, tiến hành các hành động đặc biệt một cách độc lập hoặc phối hợp với các đơn vị mặt đất để đối phó với cá hoạt động chống chính phủ.

    Về tổ chức, Không quân Myanamr gồm 4 bộ chỉ huy không quân chiến dịch: Miền Bắc (Myitkyina), Miền Trung (Mandalay), Miền Nam (Yangon), Duyên hải (Pathein) và một bộ chỉ huy huấn luyện (Meikhtila).

    Không quân Myanmar có 16 phi đội (1 phi đoàn tiêm kích-bom, 3 phi đội tiêm kích, 2 phi đội huấn luyện-chiến đấu, 2 phi đội trinh sát, 3 phi đội vận tải, 4 phi đội trực thăng).

    Số lượng đơn vị sẽ được tăng thêm khi mua thêm máy bay. Kế hoạch hiện đại hóa không quân Myanmar trù tính tiếp tục đổi mới lực lượng máy bay.

    • Nguồn: Armstrade, Lenta, 2.3.2011.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    T-50 mẫu thử số 2

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Theo một nguồn tin không chính thức mức lương cho Kỹ sư có kinh nghiệm làm việc tại KnAAPO chỉ khoảng từ 10.000 - 20.000 Rúp ( khoảng 350 -700 đôla Obama ) đó là lý do tại sao Sukhoi luôn bị thiếu nhân lực , thực hư thế nào mời các pờ - rồ Nga vào bình loạn và cho ý kiến [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này