1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    2 con Tu-95MS, 2 con Su-24 1 con A-50 bay sát biên giới Nhật làm Nhật suýt nữa giặt quần, đem tới 13 tiêm kích F-15 F-16 của KQ Nhật vè Hàn Quốc lên hộ tống
    http://www.interfax.ru/politics/txt.asp?id=230124

    Tư lệnh HQ Nga cho biết đến năm 2014 sẽ có bản thiết kế tàu sân bay mới, sau 2020 sẽ đóng xong và đưa vào biên chế. Tàu sân bay mới phải sử dụng được ở những môi trường khác nhau. Ngoài đảm bảo bảo chiếm ưu thế trên không, còn phải có khả năng tác chiến và thành lập 1 nhóm vật thể bay theo quĩ đạo vũ trụ thấp (đại khái chắc là ở độ cao vũ trụ).
    Ngoài ra tàu sân ay phải có khả năng tác chiến dưới nước và trên biển.

    http://lenta.ru/news/2012/02/09/aircarrier/
  2. hungbonglau

    hungbonglau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Đọc tin này không biết nên vui hay buồn cho nga!
    Mỹ nó dùng TSB đánh nhau cũng với TSB của nhật từ WWII, và cho đến tận bây giờ, TSB mỹ đã thống trị các đại dương trên toàn thế giới. Nga thì hiện có mỗi "anh đô đốc" cũ mèm, khả năng kém, hỏng hóc lung tung - xuốt ngày đi sửa, mấy lần ra khơi phải kéo về bằng tàu, đã vậy đã dùng đánh nhau thật trận nào đâu. Đô đốc bơi đi bơi lại mấy năm nữa cũng về vườn thôi. giờ lại nói 2020 sẽ có anh đô đốc mới. Toàn nói về tương lai để những người hâm mộ Nga như mình có cái mà bàn tán, có cái "ảo" mà so sánh với mỹ.
    Mấy hôm nữa thể nào cũng có lời bàn về việc gần chục năm nữa khi TSB nga XUẤT HIỆN sẽ CÓ THỂ là đối thủ đáng gờm của TSB mỹ. cũng là ý hay! sông là phải hi vọng mà lị?
  3. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thực tê thằng Nga nó chả cần tàu sân bay làm gì nếu nhiệm vụ chỉ là phòng thủ,NGày xưa liên xô cũng đâu có nhiều tàu sân bay thực sự như Mĩ,nhưng cứ mỗi lần hải đoàn 5 tiến đến vùng bờ biển nào đó là có thể làm nguội nhiều cái đầu nóng. Học theo Mĩ để thực hiện những chiến dịch quân sự tốn kém là hết sức sai lầm.
    Mình thì chả thấy vui hay buồn gì vì thứ vũ khí mình cần là thứ có thể giúp kẻ yếu chống kẻ mạnh chứ không phải đồ đi bắt nạt.
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Quan trọng là thế đấy. Người Nga đã xác định là phải xác định kỹ mục tiêu và nhiệm vụ của tàu sân bay thế hệ mới này, nó không phải là kiểu tàu sân bay theo kiểu truyền thống, mà là đa chực năng, sử dụng được trong nhiều môi trường khác nhau, kể cả phòng thủ vũ trụ. Bây giờ thì các nhà thiết kế đang vặn nát óc để làm sao đi tắt đón đầu.

    Tư lệnh HQ Nga cũng bảo quá trình thiết kế tàu sân bay mới này khá lâu dài. Tại nếu ngày 1 ngày 2 mà thiết kế và đem sản xuất thì chỉ là phiên bản nâng cấp của Kutsnetsov, hoặc là phiên bản kém hơn của Enterprise của Mỹ.
  5. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Hoàn toàn nhất trí với bác, Liên Xô ngày xưa có những bài học đắt giá khi tiêu tốn quá nhiều tiền của, sức người và tài nguyên thiên nhiên chạy đua với Mỹ. Nga bây giờ có vẻ đã khôn hơn, tập trung xây dựng chiến lược riêng và sản xuất vũ khí để đạt được những mục tiêu trong chiến lược đó hơn là anh mẽo có cái gì thì mình cũng phải có cái đấy.
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Ng Mĩ hiểu rằng, với vị trí địa lí của mình thì với thì chỉ có đường để đánh trực tiếp vào Mĩ đó là bằng không quân và hải quân, nên Mĩ mới xây dựng quân đội của mình xoay quanh việc làm sao để có thể chiếm ưu thế trên ko và trên biển, và thứ có thể giúp họ đạt đc điều đó chính là TSB, còn ng Nga, nó cũng thừa biết rằng, họ có thể bị đánh ở cả trên ko, trên biển và đất liền, và việc xây dựng quân đội của họ cũng đáp ứng đc khả năng đối đầu trên ko , trên biển và đất liền như nhau chứ ko phải tập trung vào trên ko và trên biển như Mĩ. vì vậy họ ko mặn mà với việc chế tạo TSB như Mĩ, vì học ko có đc tiềm lực kinh tế để làm như Mĩ và về học thuyết quân sự của nga cũng khác Mĩ nên việc chế tạo TSB đối với họ là ko cần thiết
  7. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Trò này hay nhỉ, dễ đánh lừa quân địch, chẳng hiểu đâu thật, đâu giả =))
  8. Founding_Father

    Founding_Father Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    Tướng Nga: Nếu cần, chưa đầy 20 phút là Nhật Bản đi tong

    2/10/2012 10:46:36 PM | Lượt xem: 0 Vân Hà
    [​IMG] [​IMG]

    VietnamDefence - Các máy bay ném bom chiến lược Nga đã làm cho Nhật Bản hoảng hốt. Nhật và Hàn cho hơn 10 F-15, F-16 lên ngăn chặn.

    [​IMG] Một tốp máy bay hùng mạnh của Nga hôm thứ tư đã bay sát không phận Nhật Bản ở khu vực quần đảo Hokkaido và Honsyu. Tốp máy bay gồm 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS, 2 máy bay trinh sát chiến thuật Su-24 và 1 máy bay báo động sớm А-50. Chúng cất cánh làm nhiệm vụ tuần tra chiến đấu từ căn cứ Ukrainka ở Viễn Đông, Nga. Ở một số đoạn bay nhất định, chúng được các tiêm kích Su-27 hộ tống.
    Không quân Nga cho hay, trong chuyến tuần tra này, các tổ lái Tu-95MS tập luyện các kỹ năng bay trên địa hình không có vật chuẩn, tiến hành nhận tiếp dầu trên không từ 2 máy bay tiếp dầu Il-78. Thời gian bay tuần tra là gần 16 giờ. Các máy bay Nga tuân thủ nghiêm quy tắc quốc tế về sử dụng không phận trên vùng biển quốc tế, không vi phạm không phận Nhật Bản.
    Nhưng Nhật và Hàn Quốc đã phản ứng với cuộc diễn tập của Không quân Nga rất mạnh. Khoảng 10-13 máy bay tiêm kích F-15 và F-16 đã cất cánh từ các sân bay của hai nước này.
    Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, các máy bay quân sự Nga lần đầu tiên bay gần không phận Nhật với số lượng đông như thế và máy bay A-50 cũng chưa từng bay sát biên giới Nhật đến thế. Chiếc A-50 đã được các máy bay đánh chặn lần đầu tiên chụp ảnh trực tiếp.
    Tokyo đã chính thức yêu cầu Moskva tránh thực hiện các chuyến bay như thế.

    Điều gì có thể ở sau chiến dịch trên của Không quân Nga và tại sao Nhật lại phản ứng dữ dội thế?

    Phi công thử nghiệm công huân, Anh hùng nước Nga, Đại tá về hưu Magomed Tolboyev cho rằng, chẳng có gì khác thường ở những chuyến bay như thế. Không quân chiến lược được gọi là chiến lược là vì thỉnh thoảng vẫn bay trên các vùng lãnh thổ khác nhau trên khắp thế giới. Máy bay chiến lược Nga vẫn đang bay trên Bắc Cực, cả trên Thái Bình Dương. Không hiểu, Nga đã làm phiền gì Nhật Bản. Nga từ lâu đã đến lúc thức tỉnh và thực hiện càng nhiều càng tốt các chuyến bay như vậy. Cần bay dọc theo biên giới trên không của cả Mỹ và cả Anh nữa.

    Còn về chuyến bay này chỉ có ý nghĩa thực tiễn hay hàm chứa ý nghĩa chính trị nào hay không thì ông Tolboyev nói rằng, nhiệm vụ chính của chuyến bay thì chỉ có Tổng thống Nga mới biết. Máy bay ném bom chiến lược chỉ cất cánh khi được Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang, tức Tổng thống Nga cho phép. Theo ông Tolboyev, đây là chuyến bay theo kế hoạch, để luyện tập các nhiệm vụ kỹ thuật. Ngoài Nga, chỉ có Mỹ có không quân chiến lược và họ cũng đang bay bằng B-52 gần không phận các nước trên toàn thế giới. Điều chủ yếu là không bay vào không phận của các nước khác, còn việc Không quân Nga tập luyện ở đâu thì chẳng liên quan đến ai. Còn việc Nhật Bản lo lắng thì luôn vẫn thế. Đó là vì họ sống gần hai nước lớn là Nga và Trung Quốc. Nhật thì dân số vừa quá đông, vừa có sự già hóa dân số. Đất nước này đang suy yếu nên cái gì họ cũng lo.

    Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên gia quân sự, Thiếu tướng về hưu Aleksandr Vladimirov thì khẳng định, tất cả rất đơn giản. Nước Nga mà ai đó đã chôn cất, bỗng nhiên lại thể hiện là có khả năng làm cái gì đó. Các phi công Nga đã thực hiện các nhiệm vụ chiến lược. Nga đang cho thấy Nga đang tồn tại trong không gian này và có thể kiểm soát nó. Theo ông Vladimirov, Nga không cần để ý đến những la ó, cứ làm việc của mình, thể hiện sự hiện diện của mình ở đâu Nga cho là cần thiết. Nhật Bản đến lúc phải hiểu là không cần khua tay múa chân trước mặt Nga, đòi quần đảo Kurils. Cần bình tĩnh thỏa thuận. Việc người Nhật khiếp sợ như thế là tự nhiên. Họ không thích bất cứ biểu hiện sức mạnh nào của Nga.

    Về số lượng, các máy bay Nhật có lợi thế, nhưng so sánh sức mạnh hai tốp máy bay Nga, Nhật ở đây là vô nghĩa. Các máy bay ở các đẳng cấp quá khác nhau. Các máy bay chiến lược Nga bay hoàn toàn không phải để đánh nhau với các máy bay tiêm kích. Nếu cần, chúng sẽ phóng các tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân của mình và Nhật Bản sẽ không còn tồn tại sau 20 phút. Điều quan trọng ở đây là Nga lại xuất hiện trên không phận Thái Bình Dương. Nga phải hành động như Mỹ, họ thích thì họ cứ làm.

    Ông Vladimirov bình luận, nước Nga có thể hoặc là một đế chế, hoặc chẳng là cái gì. Trước đây, khi Nga còn là một đế chế, người ta tôn trọng và phải tính đến Nga. Sau đó, Nga đã bị “bạn bè” và kẻ thù hợp lực tiêu diệt và Nga biến thành chẳng là cái gì. Còn nay tư “chẳng là gì”, Nga đang cố đứng dạy. Hiện thời thì chưa thật thành công lắm, nhưng phương hướng đã được xác định. Và đó là điều đúng đắn.


    • Nguồn: SP, 9.2.12.
    Đọc Tin này đúng là tức điên ko chịu được. Thời đại nào rồi mà còn có tư tưởng bá quyền sấc láo vậy chứ ! đây đích thị là chủ nghĩa bành trướng mà lị, Nhật Hàn họ thèm dây vào đấy chứ, chưa đầy 20 phút là liên quân Nhật Hàn trích 0,5 % GPD Quân Sư đập cho nát, đi tong cả Mạc Tư Khoa chứ chẳng chơi :-w
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chỉ cỡ 1 phút ấn nút ở khu ổ chuột nào đó bất kì ở Niu Oóc ,thì Tai tăng với Mi nu tơ mần hay Át lát cày nát từ Xiu bê ri tới tận Mốt Câu ấy chứ lị :-w

    PS: Nếu mà Nga mạnh như vầy, sao còn rủ 3 ship vào tranh chấp cùng để làm gì ! Ah hoặc có thể Nga hiện tại đã gần lấy lại được sức mạnh vốn có, dưng mà thời thế thay đổi, Nga giờ chiếu dưới của Tàu !
  9. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    một bên là thực lực có và nói điều có thể [-X

    con bên kia có gì mà đói 20 phút tới Moscow, liên quân Hàn Nhật còn không đủ tầm đập Khựa kia nữa cơ mà đòi Gấu =))
  10. nonotati

    nonotati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Phát ngôn của ông tướng Nga trong bài báo mạnh bạo quá, em không tin là Nga có thể hủy diệt được Nhật trong 20 phút. Chắc là Nga muốn nhắc các đồng minh của Mỹ ở Châu Âu về khả năng họ có thể làm gì khi xảy ra chiến tranh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này