1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Máy bay dân dụng Nga tại Ấn

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    mỹ viện.
    06. [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG]
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Robot dáng người của Nga lên trạm ISS
    Cập nhật lúc :2:30 PM, 20/03/2012
    "Anh trai" người máy đã từng “chào hỏi” Tổng thống Medvedev năm 2008 đang được các nhà khoa học Nga chuẩn bị kỹ càng cho chuyến lên trạm vũ trụ ISS.

    (ĐVO) Theo báo Izvestia, Nga đã thiết kế chế tạo thành công "nhà du hành vũ trụ robot" hình dáng người (SAR-400) có khả năng làm việc trên quỹ đạo. SAR-400 lặp lại toàn bộ các động tác của người điều khiển và có thể tự thực hiện các công việc cơ khí đơn giản như vặn ốc vít, đánh cờ quốc tế, kiểm tra lớp vỏ xem có vết nứt.

    Trong hai năm tới, robot sẽ được đưa lên ISS, và trong tương lai là lên Mặt Trăng, Sao Hoả và các hành tinh khác. Tuy nhiên, các nhà du hành vũ trụ tin chắc là không robot nào có thể thay được con người.

    Nhà du hành vũ trụ Sergei Avdeev cho rằng: “Ưu thế quan trọng nhất của con người là khả năng nhận biết thế giới xung quanh. Không có bất cứ máy móc nào làm được việc đó". Ông này ghi nhận là sẽ rất cần robot trong vũ trụ.

    Avdeev giải thích: “Tính chất quan trọng của robot là, để điều khiển nó không cần mô hình hóa các hoạt động của các cơ cấu máy móc khác. Nó hoạt động y như người trong các hoàn cảnh tương tự. Nghĩa là không cần tính toán các cử động, có thể đơn giản là cứ làm như bạn vẫn làm bình thường”.

    Theo ông này, tháng 11/2011, SAR-400 đã được thử nghiệm ở Trung tâm huấn luyện các nhà du hành vũ trụ tại thành phố Ngôi Sao, các nhà điều khiển đã dùng nó để vặn ốc vít, mở cửa lật của bản sao mô hình trạm ISS của Nga trên mặt đất, làm việc với tổ hợp luyện tập, nơi các nhà du hành vũ trụ tương lai luyện tập việc bước ra khoảng không vũ trụ.

    Đồng thời Avdeev thừa nhận là ISS đối với robot này chỉ là giai đoạn quá độ: "Có những nhiệm vụ thú vị hơn giúp việc cho các nhà du hành vũ trụ trên trạm ISS nhiều. Vì vậy tôi coi việc robot lên trạm chỉ là một phép thử."

    [​IMG]
    SAR-400 sẽ lên trạm ISS cùng phi hành gia Nga vào năm 2014.​

    Chỉ huy các chương trình có người lái của Viện nghiên cứu khoa học chế tạo máy trung ương (TsNIIMash) của Roscosmos Oleg Saprykin cho biết, SAR-400 là robot vũ trụ đầu tiên của Nga trong 20 năm gần đây.

    Saprykin giải thích: “Robot đã được chế tạo cho tàu coi thoi Buran và trạm vũ trụ Mir. Tuy nhiên không có sản phẩm nào được đưa vào vũ trụ. Từ đó đã không có công trình nghiên cứu nào nữa. Đây là thử nghiệm đầu tiên để tạo ra robot vũ trụ”.

    Ông cho biết thêm, trên trạm ISS đã sử dụng các cơ cấu tự động hóa, nhưng để làm những công việc tiêu chuẩn liên quan đến di chuyển vật thể hoặc hàng hóa. Người Mỹ là những người đầu tiên đưa robot có hình dáng giống người, robot du hành vũ trụ lên trạm ISS, tuy nhiên robot này "sống" trong module của người Mỹ và thực tế không được sử dụng. Sau một số lần ra khoảng không vũ trụ đã phát hiện thấy robot này có một số trục trặc trong hệ thống điều khiển.

    Ngoài ra, người Nhật đang định đưa robot Asimo lên ISS, robot sẽ trò truyện và giải toả áp lực tâm lý cho đội bay. Ngoài ra, người Đức cũng đang làm robot Justin để làm việc trong vũ trụ.

    Nhà lãnh đạo bộ phận Moscow của Liên hiệp khoa học sản xuất NPO “Kỹ thuật robot có hình dáng giống người”, cơ quan đã thiết kế SAR– 400 theo đặt hàng của Roscosmos Andrei Nosov cho biết, khác với các công trình nghiên cứu của phương Tây, robot của Nga có đặc điểm là có khả năng chuyển đến người điều khiển không chỉ hình ảnh và âm thanh, mà cả toàn bộ các cảm giác, kể cả xúc giác.

    Nosov giải thích: “robot này sử dụng công nghệ đặc biệt, nó truyền đi áp lực mà bề mặt tác động lên găng tay của robot. Người điều khiển nhờ robot thực chất có thể cảm nhận được bề mặt. Đó là những cảm giác không thể diễn đạt được”.

    Ông này nói thêm, nguyên tắc này sẽ được sử dụng khi nghiên cứu các hành tinh khác– người điều khiển nhờ áo kiểu gilê đặc biệt chuyên dùng và cánh tay máy sẽ điều khiển robot, còn robot nhờ các máy quay, micrô và các cảm biến (sensor) khác sẽ chuyển hình ảnh lên máy ghi hình của kính đeo mắt, âm thanh lên tai nghe, còn cảm giác xúc giác lên găng tay.

    Nosov bổ sung: “Thật ra, chúng tôi hiện chưa nghĩ ra sẽ truyền tín hiệu như thế nào. Từ Trái Đất đến Mặt Trăng ánh sáng đi hết 5 giây, đến Sao Hoả là 15 phút. Nhưng chúng tôi đang nghiên cứu vấn đề này”.

    Theo ông Nosov, để làm việc ở những khu vực xa xôi mà liên lạc đến đó có khó khăn sẽ sử dụng những chương trình siêu nhỏ dùng công nghệ siêu cảm nhận, lúc này robot nhận được vectơ chuyển động hoặc được giao nhiệm vụ, còn chính nó sẽ tự quyết định sẽ làm như thế nào để hoàn thành nhiệm vụ đó. Ngoài ra, “bộ não” của robot có hình dáng giống người sẽ được cài đặt các chương trình tự động làm việc ở nhiều chế độ khác nhau.

    Dmitry Medvedev đã “giao tiếp” với người tiền nhiệm của SAR-400 hồi tháng 12/2008 tại cuộc gặp gỡ thanh niên Nga lần thứ nhất. Khi đó tổng thống đã hứa sẽ chi cho lĩnh vực công nghệ tiên tiến mới hàng tỷ Ru. Tuy nhiên, Tổng thống Medvedev cũng lưu ý rằng ông chờ “sự đáp trả tương ứng thích hợp”. Nguyễn Vũ (theo Izvestia)
  3. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    A lú thiệt vãi chưởng. Từ trước tới giờ, mới biết S300 phóng từ Silo =)). Cứ tưởng nó đặt trên xe chứ. Phiền a lú tiên sinh chỉ bảo hộ phát
  4. fawkes1992

    fawkes1992 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2009
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    12
    Su-35 số hiêu 04 đỏ cho KQ Nga:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Đây chỉ là ảnh vệ tinh, theo tớ có 2 khả năng
    1. Hầm trên chứa cả xe và bệ phóng (thò lỗ cho tên lửa phụt)
    2. Chỉ lắp bệ phóng trong hầm (tháo ra khỏi xe đạn) - Việc lắp 1 hệ thống lên xe với làm ngược lại cái nào khó hơn chắc sì tạt tự trả lời được nhể?;))

    [​IMG]
    Nhìn hình thì tớ cho rằng phương án 1 có nhiều khả năng hơn (có vòm che đường cho xe đi xuống lỗ + lỗ phụt trên nóc )
    Còn sì tạt có cao kiến gì hơn thì mời [:P]
  6. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199

    Không dám nhận là cao kiến. Nhưng ngu kiến thì có 1: Cái chỗ đó là cái chỗ người ta cất con xe bạn ạ. Xe chứ có phải là đồ chơi đâu, nó sẽ chay ra trận địa bố trí sẵn. Bạn để ý coi S300 của VN, nó cũng không mãi đứng yên một chỗ, mà có cảnh nó chạy ra trận địa đấy. Dĩ nhiên có trời mới biết trong cái hầm đó có hay không có con xe. Lắm tiền thì cứ bắn tên lửa với bom khoan vào đấy.
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ý kiến của bạn làm mềnh nhớ đến chuyện giăng mùng rồi chui xuống gầm giường lừa muỗi =) =) =) =) =)
  8. Anonymous_boy

    Anonymous_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    1
    bác fawkes1992 ơi, cái link vk thì ko xem đc, cái link kinobomba thì toàn tiếng nga, em chịu ko biết là phải làm như thế nào nữa

    em muốn xem phim này quá :(
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ôi dzời, vẫn không công nhận là vừa giăng mùng chui xuống gầm giường trốn muỗi hả xì tạt? đúc cái khu bê tông hoành tráng ấy giá rẻ hơn mấy trái paveway?:)) Hay là các bạn Ăn giê nhờ anh Đào đúc hộ thế? Đúc mất mấy năm bị phá trong vài phút, đúng là tư duy siêu việt đào sì lô dụ nó bắn =))
    Thứ hai: Vẫn lảng cái vòng tròn bé tớ chỉ ra đấy, ví dụ như theo hình có 4 cái "hầm-không-phải-silo" cho 4 xe thì 2 xe thò trym qua lỗ trực chiến dự phòng 2 xe không hơn àh? Thích thì cơ động không ai cấm, tối ngũ vẫn ngon không phải phơi mình giữa ruộng dễ ăn stand-off

    Thứ 3, ờ ai chả biết S-300 biết bò cơ động, bò đến điểm cần bảo vệ thì chổng đít xuống ngồi một chỗ thành S-200+100 hay là lết mấy ống phóng lòng vòng thế sì tạt? Có hệ thống long range nào trên thế giới vừa lết vừa bắn chỉ hộ tớ cái =))
  10. tekute1976

    tekute1976 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    250
    :-ss:-ss:-ss
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này