1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Đã hiểu tại sao nhiều người ghét pro Mỹ đến thế: vừa dốt + vừa lươn thích cãi chày cãi cối
  2. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga nhận tên lửa hành trình mới

  3. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ồ! cứng họng quay sang chửi đổng , lại chiến thuật cũ mèm ấy àh?
  4. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Năm 2012, S-400 có tên lửa tầm 400 km
    VietnamDefence - Hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ được trang bị một loại tên lửa có tầm bắn 400 km.

    [​IMG]
    S-400 Triumf (raspletin.ru) Tên lửa tầm bắn 400 km dành cho hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf sẽ được chế tạo ngay trong năm 2012, Tư lệnh Không quân Nga, Thượng tướng Aleksandr Zelin cho biết.

    Ngoài ta, ông Zelin cũng cho biết, lô S-400 tiếp theo trong năm nay sẽ được triển khai ở các vùng ven biển và ven biên giới của Nga. Các hệ thống trước đó được trang bị cho các đơn vị đóng tại tỉnh Moskva.

    Trước đó, Tư lệnh Hạm đội Baltic, Phó Đô đốc Viktor Chirkov cho biết, Bộ Quốc phòng Nga dự định triển khai S-400 ở tỉnh Kaliningrad vào tháng 4 năm nay.

    Hiện nay, quân đội Nga có trong trang bị 2 trung đoàn S-400 và sẽ tiếp nhận trung đoàn th2s ba và thứ tư trong năm 2012.

    Đầu tháng 2.2012, Giám đốc Rosoboronoexport Anatoly Isaikin tuyên bố, Nga không dự định xuất khẩu S-400 trước năm 2015. Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể OKDB như Belarus và Kazakhstan sẽ chỉ nhận được S-400 sau khi quân đội Nga đã được trang bị đầy đủ.

    Bộ Quốc phòng Nga cũng vừa ký với Nhà máy chế tạo máy Avangard ở Moskva hợp đồng cung cấp tên lửa phòng không có điều khiển dành cho S-400.

    Hợp đồng có thời hạn 3 năm, do Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và Tổng giám đốc Avangard Gennady Kozhin ký kết trong khuôn khổ đơn đặt hàng nhà nước năm 2012.

    Theo hợp đồng Avangard sẽ nhận được tiền trả trước 100% cho các tên lửa nên họ có thể thanh toán cho các chi phí của các nhà thầu phụ.

    Theo Bộ Quốc phòng Nga, Avangard sẽ là nhà cung cấp duy nhất tên lửa cho S-400.

    Những loại tên lửa nào sẽ được Avangard cung cấp không được nói rõ. Hiện nay, S-400 đang sử dụng các loại tên lửa 48N6Е, 48N6Е2 và 48N6Е3 của các hệ thống S-300PM-1 và S-300PM-2, cũng như tên lửa cải tiến 48N6DM.

    Nga cũng đang nghiên cứu chế tạo tên lửa 9М96Е và 9М96Е2, cũng như tên lửa tầm xa 40N6Е cho S-400.

    Giữa tháng 2.2012, tướng Zelin cho biết, vào cuối năm 2012, Không quân Nga sẽ nhận vào trang bị loại tên lửa tầm xa mới dành cho S-400 hiện đang được thử nghiệm nhà nước có tầm bắn hơn 250 km.

    Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga A. Serdyukov, đến nay, Nga đã nhận vào trang bị 3 trung đoàn S-400.

    [​IMG]
    Đến năm 2020, Nga sẽ có 56 tiểu đoàn S-400 Triumf (raspletin.ru) Tính đến đầu năm 2012, Nga có trong trang bị 2 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn có 2 tiểu đoàn, triển khai ở Elektrostal và Dmitrov. Trung đoàn thứ ba được thành lập tại tỉnh Kaliningrad với tiểu đoàn S-400 đầu tiên được nhận vào trang bị Hạm đội Baltic vào tháng 2.2012. Ông Serdyukov không nói rõ, việc thành lập trung đoàn S-400 hoàn thành khi nào.

    Giữa tháng 3.2012, có tin, Không quân và Phòng không Nga trong năm 2012 sẽ nhận được 3 tiểu đoàn S-400. Theo Tham mưu trưởng Không quân Nga, Thiếu tướng Viktor Bondarev, 1 tiểu đoàn dự định triển khai ở Nakhodka, 1 tiểu đoàn ở ngoại ô Moskva và 1 tiểu đoàn trang bị cho Bộ tư lệnh Không quân và Phòng không số 1.

    S-400 được mua sắm theo chương trình vũ khí nhà nước giai đoạn 2011-2020 tổng trị giá gần 23.000 tỷ rúp. Theo đó, đến năm 2020, quân đội Nga sẽ thành lập tổng cộng 28 trung đoàn S-400, mỗi trung đoàn có 2 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn biên chế 8 bệ phóng.

    Để bảo đảm cung cấp S-400, Nga sẽ xây dựng 3 nhà máy chuyên dụng.

    S-400 Triumf (ban đầu có tên S-300PM3; ký hiệu trong quân đội Nga là 40R6, còn Mỹ/NATO gọi là SA-21 Growler) là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung-xa thế hệ mới.

    Dùng để tiêu diệt tất cả các loại phương tiện tiến công đường không-vũ trụ hiện có và tương lai như máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa đường đạn chiến thuật, chiến dịch-chiến thuật, tên lửa đường đạn tầm trung, mục tiêu siêu vượt âm, máy bay gây nhiễu, máy bay chỉ huy/báo động sớm...

    Mỗi hệ thống S-400 có thể bắn đồng thời đến 36 mục tiêu và dẫn 72 đến các mục tiêu. S-400 được nhận vào trang bị ngày 28.4.2007.



    • Nguồn: rosprom.org, 16.3.12; Lenta.20.3.12.
  5. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Cứng cái gì? A lú có cãi lại được gì đâu mà cứng =)) Càng nói càng lộ dốt
    Sao a lú biết cái chỗ hầm đó là boongke biết độ giầy mỏng thế nào mà A lú kêu mắc? Hay nó chỉ đơn giản là cái chuồng cho cái xe?
    Mà sao a lú biết đó là của S 300 hay là của một cái gì khác?
    Nói chuyện với a lú chán quá, chẳng bằng chẳng cớ, đi bảo bọn Algeria ngu, trong khi đến cách sử dụng vũ khí còn chẳng hiểu. S300 nó bảo vệ một khu vực. Dĩ nhiên khi nào nó ra sẵn sàng chiến đấu nó phải đứng cố định để bắn. Nhưng quan trọng cái vị trí đó là vị trí nào? Nó có thể đứng bất kỳ vị trí nào trong khu vực nó đảm nhiệm. Hiểu chưa? 1 tiếng trước nó ở một chỗ, 1 tiếng sau nó có thể đẵ ở chỗ khác rồi. Đó chính là khác nhau cơ bản giữa S300 và các hệ thống cố định như S200
  6. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Ngáp, tồng chí alsou có thể đi sang bên phòng không, không quân ở GDQP mà post cái suy luận của mình để các bác ý giả nhời cho nó công bằng.

    Nói thật chứ bọn Ăng-giê nó mà làm trò đục silo này thật thì tư duy khác người quá.
  7. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    1. Mềnh chỉ đưa cho bạn lựa chọn giữa thuê phu tàu đào lỗ đắp bùn hay cót gì đấy mất vài tháng/năm (cho nó rẻ để mà còn giăng mùng lừa muỗi) với ném quả bom vào cái lỗ đấy cái nào rẻ hơn? không trả lời được chả gọi là cứng họng àh?;))
    Bạn không công nhận nó đắt thì cứ đem cái gì ra mà chứng minh chứ đừng già mồm, ví dụ đơn giản nhé, tìm 1 công trình tương tự (trận địa giả dụ tên lửa có quy mô như vậy) để biện chứng đê, tìm cái "chuồng chứa xe" nào tương tự xem

    2. Giờ bí quá lại quay sang vặn là " không chừng nó của S-299 chứ không phải S-300" àh? [:D] Đang cãi cái vấn đề xì lô S-300 thì cứ tập trung vào đấy đã, còn chuyện nó chứa cái gì xong việc bàn sau

    3. Cảm ơn bạn dạy lại cho mình S-300 oánh nhau thế nào, nhưng mình éo quan tâm, cái mình quan tâm ở đây là cái này:
    Tức là bạn khăng khăng muốn vận hành thì phải cho xe chui ra khỏi lỗ, mềnh thì bảo nó bắn luôn từ trong đấy là mục đích của cái sì lô này : cãi đê

    Ịt ẹ, xây hầm chứa xe thì xây gara cho xe xếp hàng còn cơ động cho lẹ chứ bày binh bố trận đội hình liên thông trên dưới như hình làm gì nhỉ? Trả lời như sì tạt thì lại quay lại logic giăng mùng lừa muỗi mẹ rồi!

    Bạn thấy rõ ràng suy diễn mục 3 của bạn nó phi con mẹ nó lý không? ;))
  8. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    có 2 khả năng

    1 là bắn tại chỗ luôn, kéo cái che ở phía trên ống phóng ra hoặc khỏi cần kéo ra vì cũng chẳng biết nó là cái gì, kết cấu ra sao okie => cái định nghĩa silo là đi bắn =))

    2 là chạy ra chỗ khác để khỏi bị táng trước khi bắn vì đã bị lộ vị trí :)>-

    p/s 2 cái này thì khỏi phải nói, hình clip vô số
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    theo hình đã đưa thì đó không phải là chui xuống, mà chỉ là đáp xung quanh cao lên thôi
  9. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.076
    Đã được thích:
    958

    S-300 của VN cũng có cái trận địa như thế này đấy, nó là trận địa tại doanh trại . Cụ thể nó để phục vụ cho công tác huấn luyện hàng ngày và triển khai trực chiến trong thời bình. Trên diễn đàn cũng có ảnh và clip về cảnh cơ động S-300 tại doanh trại đấy.
    Mục đích chính của cái trận địa tại doanh trại này là phục vụ công tác huấn luyện. Chuyện huấn luyện tại doanh trại là việc hằng ngày, chỉ khi nào có diễn tập thì mới hành quân xa.
    Một yêu cầu bắt buộc là trận địa phải đảm bảo tác chiến trong tình huống bị tấn công bất ngờ. Radar và xe phóng có thể hoạt động ngay lập tức khi có báo động từ radar cảnh giới. Như ảnh và clip của S-300 VN thì các hầm chỉ để chứa xe , vị trí triển khai các xe radar, xe phóng là các ụ nổi bê tông cốt thép.

    Tất nhiên khi đã vào tình trạng chiến tranh thì S-300 sẽ không còn cố định ở trận địa tại doanh trại nữa, nó sẽ cơ động giữa nhiều vị trí khác nhau để đảm bảo bí mật, tránh trường hợp ăn mưa tên lửa tomahawk lên đầu.

    Cái trận địa của Algieri thì cũng giống Vn thôi, các hầm cũng để chứa xe, có lệnh chiến đấu thì xe sẽ chạy ra các vị trí chuẩn bị thường là các ụ nổi và sân trống.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tẹc về học lại tiếng Việt viết câu cú cho nó đàng hoàng đúng chính tả/ ngữ pháp người đọc còn hiểu mình muốn viết gì đi nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này