1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Bạn mát thấy ngứa mắt thì tiếp bác cạp đê ;))
  2. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Người Nga đã làm việc tự bảo vệ mình từ rất lâu và không dùng kiểu dí trạm trinh sát điện tử vào lãnh thổ nước khác mà giả vờ tự vệ .

    Khả năng ABM của Nga thế nào thể hiện qua việc có binh chủng phòng không vũ trụ từ vài thập niên trước .

    Chỉ có các nghọe đang khen cái SM3 bắn đạn bi, đúng chưa .

    Xem lại đầu tiên là Oành có moi cái S 300V ra đòi so với S 400 rồi Son nhà Chần nhảy xổ ra khoe SM 3 chính là cái dòng tên lửa có thành tích diệt máy bay chở khách .

    Thế mới là nâng bi không biết thẹn chứ lị, nhể[:D]
  3. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nâng bi kiểu ngu như gà dek ai tin:))[-X=))=))

    [​IMG]
  4. Capricon2000

    Capricon2000 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    2
    Còn hơn dạng đâm bị thóc chọc bị gạo lúc chọt Nga, khi xỏ Mỹ để quảng cáo cái báo đạp vịt như dạng cá kèo, cá lòng tong>:)
  5. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Tiện đang nói về cái chủ đề này, bác nào rành về cái vụ ICBM của Nga mang decoy thì cho nhà em biết là nó dùng decoy như thế nào không? Phóng ra cùng lúc với đầu đạn à?
  6. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Thử hỏi bác huyphong xem
  7. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.393
    Đã được thích:
    5.398
    Ông gà ngay xưa mắc bệnh tự kỹ , bảo chửa thì không nghe , giờ bệnh nặng thế này thì chửa cũng chả ăn thua ;));));));));))
    như bài trên em nói , S400 không chống được các mối đe dọa bằng loại tên lữa đường đạn , chỉ ăn được các lại khí động thôi , bài trên đã nói không cần nhắc lại nữa

    kiểu của ông gà nói là kiểu nói rằng , nho còn xanh lắm phải không ??[-X[-X[-X
    mỹ có 1 hệ thống phòng thủ đường không đa tầng mà nga còn mơ chả có , có đặt trên đất liên và di động bở các tầu chiến , Sm3 là 1 thành phần trong chương trình phòng thủ đó , nó đạt trên tầu và mĩ nó thích viễn trinh và đặt cái thuẫn ngay sát các mâu , đố nga mang cái gì tương tự như thế ra đặt bên cạnh bờ biển phía tây nước mĩ đó [-X[-X[-X[-X nhiệm vụ này tốt hơn cả nên giao cho hệ thống tên lửa của hải quân, nếu chúng được bố trí càng gần khu vực phóng càng tốt .
    , phòng thủ chủ động tầm xa , di động là mấu chốt huyền thoại SM3 của bác mĩ anh gà à:-":-":-"
    như các pro biết Module đánh chặn chuyên dụng bên ngoài không gian LEAP của Sm3, bao gồm một đầu đạn không thuốc nổ, được thiết kế với công nghệ “hit-to-kill” truy đuổi và tiêu diệt.
    LEAP sẽ tự động tìm kiếm mục tiêu thông qua các dữ liệu được hệ thống Aegis của tàu phóng cung cấp. Để làm được điều này, LEAP sử dụng một cảm biến hồng ngoại FWIR cùng radar bán chủ động để xác định mục tiêu.

    LEAP được trang bị một đầu đạn Kinetic Warhead (KW) thuộc dạng đầu đạn động năng (dùng động lực để phá hủy mục tiêu thay vì sức nổ). Theo tính toán, động năng của vụ va chạm có thể đạt 130 Jun, tương đương với 31kg TNT.

    [​IMG]
    LEAP được ứng dụng các thuật toán so sánh tiên tiến, cho phép nó xác định mục tiêu của nó là đầu đạn tên lửa hay mảnh vụn tách ra từ tên lửa mục tiêu

    nghe nói S400 bắn mục tiên được gần 300 km nhưng khi thử nghiệm chỉ bắn có 50 , 60 km không , còn nghi ngờ chán

    cái đỏ của bác làm em cười quá . mẽo nó phát triển 1 hệ thống phòng thủ nhiều tầng có thể bắn hạ tên lữa ở mọi giai đoạn bay , tử khởi tốc đến giữa và cuối :
    giai đoạn khở tốc từ 3-5 phút , nó có các vệ tinh và ra đa chuyên dụng nắm bắt , đưa ra các thông số ,và lập trình quỷ đạo bay , cái này là phần của Hệ thống phòng thủ tên lửa đường đạn Aegis triển khai trên tàu chiến
    Trong các đoạn đầu và cuối của giai đoạn bay giữa, tên lửa đạn đạo sẽ nằm trong tầm bắn của các tên lửa đánh chặn 4 tầng, dẫn bằng hệ thống định vị toàn cầu GPS phóng từ các chiến hạm của Hải quân Mỹ. Các radar trên tàu còn có thể bám các tên lửa đường đạn xuyên lục địa (ICBM) để dẫn các tên lửa đánh chặn bố trí ở Alaska và California. nên nhớ răng các tầu chiến lớp Aegis có các biến thể chống tên lữa khác nhau bắn mọi độ cao , Sm3 chống tên lữa ở tầm siêu cao :-":-":-"
    nếu vẫn qua nữa thì gặp tiếp Tên lửa đánh chặn bố trí trên mặt đất GBI
    GBI là hệ thống phòng thủ tên lửa duy nhất có thể tiêu diện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ở giai đoạn bay giữa. Khi thoát ly tầng khí quyền, tên lửa GBI 3 tầng phóng ra một đầu đạn nhỏ - đầu đạn này sẽ bám và sau đó lao thẳng vào đầu đạn của tên lửa đường đạn đang bay đến.

    giai đoạn bay cuối là phần của Hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 ,
    Các biến thể đầu của hệ thống tên lửa phòng không Patriot được sử dụng để tiêu diệt máy bay, còn các biến thể nâng cấp được thiết kế để đối phó với tên lửa đạn đạo. Hệ thống PAC-3 đang được triển khai tại các căn cứ quân sự Mỹ và tham gia bảo vệ các quốc gia đồng minh của Mỹ. Các tên lửa của PAC-3 nhận dạng mục tiêu bằng radar và có tầm bắn dánh chặn tên lửa 15-45 km.
    Hệ thống phòng thủ tên lửa độ cao lớn giai đoạn cuối THAAD



    thAAD sẽ là hệ thống vũ khí thế hệ mới bổ sung cho PAC-3 và là hệ thống phòng thủ tầm xa chống tên lửa đường đạn tầm ngắn và tầm trung. Một radar FBX-T băng X sẽ bảo đảm độ chính xác cho các tên lửa đánh chặn dài 18 ft của hệ thống THAAD.
  8. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Nói chốt một câu thì khẳng định. Về máy bay quân sự công nhận thằng Mỹ thiết kế của nó thông minh tiện lợi hơn thằng Nga ( mình dân hàng không ngố nhưng thích thiết kế của bọn phương tây hơn) Nhưng về tên lửa và radar thì thằng Mỹ thua thằng Nga. Còn chuyện hơn kém thì chẳng thằng nào nhìn cái bảng liệt kê ra mà so trừ khi 2 thằng đầu gấu này khịt nhau. Mà chuyện này thì không thể xảy ra nổi ( 2 thằng nó chẳng dại, doạ nhau tý cho sung còn lại ta ung dung ngồi buôn vũ khí) Còn thằng khựa bẩn dạo này đầu gấu nhưng gấu người ta là gấu bắc cực to khoẻ còn anh khựa chỉ là loại gấu trúc làm cảnh, cho tiền cũng không dám húng hoắng đâu
  9. hoangkeo5

    hoangkeo5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    2
    Nga dùng động cơ mới cho tên lửa đẩy hiện đại nhất
    Cập nhật lúc :9:24 AM, 14/05/2012
    Roscosmos, Bộ Quốc phòng và NPO Energomash đã thoả thuận một đơn hàng 5 tỷ Rub mua động cơ mới nhất RD-191, trang bị cho tên lửa đẩy hiện đại nhất.
    (ĐVO) Roscosmos - Cơ quan hàng không không gian Liên bang Nga

    Theo đại diện Roscosmos, Liên hiệp khoa học sản xuất NPO Energomash ở Khimki sẽ sản xuất 21 động cơ RD-191 cho tầng thứ nhất của tên lửa đẩy hiện đại nhất Angara trong khuôn khổ đặt hàng quốc phòng nhà nước trong các năm 2013-2015.

    Bộ Quốc phòng, Roscosmos, NPO Energomash và Trung tâm Khrunichev đã thống nhất các tiêu chí hợp đồng của nhà nước và ký kết thoả thuận, theo đó từ năm 2013 Trung tâm Khrunichev (nơi sản xuất tên lửa) hàng năm sẽ nhận được 7 động cơ cho Angara. Năm trong số đó dành cho tên lửa đẩy hạng nặng Angara 5, còn hai– dành cho tên lửa loại nhẹ Angara 1.

    Động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng RD-191 là thành tựu mới nhất của các nhà thiết kế của Nga trong loại động cơ oxy - dầu hoả. Chính trong lĩnh vực này của động cơ tên lửa, Nga chiếm giữ vị thế đáng kính nể trên thị trường thế giới.

    Ví dụ, động cơ RD-180 do NPO Energomash chế tạo được hãng Lockheed Martin dùng cho các tên lửa Atlas. Theo nhiều thông số của RD-180, nó được đánh giá là động cơ tên lửa tốt nhất thế giới (>> chi tiết).

    Khrunichev chế tạo họ tên lửa đẩy Angara từ năm 1994, xí nghiệp đã giành được quyền nghiên cứu này của Tập đoàn Energy trong thi tuyển chọn. Do không được cấp kinh phí "nhịp nhàng", do khó khăn của các xí nghiệp tham gia dự án, và hàng đống các nguyên nhân khác nên dự án Angara trở thành dự án tên lửa kéo dài của Nga.

    Theo kế hoạch, cuộc phóng đầu tiên phải được tiến hành năm 2005, sau đó đã điều chỉnh lại năm 2008, rồi phát hiện ra rằng tại sân bay vũ trụ ở Plesetsk không hề có tổ hợp phóng cho tên lửa này.

    Tổ hợp phóng cho Angara được lập kế hoạch xây dựng ở sân bay vũ trụ Baikonur, dự án mang tên Baiterek phải được thực hiện bằng kinh phí của Kazakhstan. Hiệp ước liên chính phủ về việc này đã được ký từ năm 2004, nhưng tiền thì đến nay vẫn chưa cấp và ở Baikonur không hề có gì được xây dựng cả.

    Vì vậy bây giờ mọi hi vọng được đặt vào quân đội, họ hứa sẽ kết thúc công việc ở Plesetsk trong năm 2013. Vì vậy đã có kế hoạch giữa năm 2013 sẽ thử phóng cho Angara, đầu tiên là tên lửa nhẹ có một động cơ, sau đó là tên lửa hạng nặng có 5 động cơ.

    [​IMG]
    Mô hình các tên lửa đẩy Angara từ 1 động cơ tới 5 động cơ.​

    Tại Roscosmos, người ta đã chuyển cho Khrunichev sáu động cơ RD-191 để dùng cho các tên lửa sẽ phóng năm 2013. Còn năm 2012 xí nghiệp sẽ nhận được trọn bộ năm động cơ.

    Đại diện chính thức của Khrunichev Alexander Bobrenev tuyên bố, công việc chế tạo các mẫu phóng thử của Angara đang thực hiện đúng kế hoạch và đến ngày định phóng thử các tên lửa sẽ sẵn sàng.

    Trưởng phòng thông tin khoa học NPO Energomash Volodymyr Sudakov cho rằng, xí nghiệp đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt động cơ RD-191. "Các chi tiết riêng biệt sẽ được sản xuất tại các xí nghiệp ở Voronezh, Perm và Omsk, sau đó chuyển về Khimki để lắp ráp," ông này giải thích.

    Các bên không tiết lộ tổng giá trị của hợp đồng, người phụ trách cơ quan báo chí Roscosmos Alex Kuznetsov cam đoan các tiêu chí của hợp đồng đã được thoả thuận hoàn toàn có lợi cho NPO Energomash, cho phép xí nghiệp không phải chịu thiệt.

    Đầu năm 2011, Khrunichev đã đàm phán rất cứng rắn với NPO Energomash về giá động cơ RD-191 dùng cho tên lửa KSLV do Hàn Quốc đặt mua, tầng một của tên lửa này do tập đoàn các xí nghiệp Nga sản xuất theo hiệp ước liên chính phủ. Khrunichev nhất định chỉ trả giá 210 triệu Rub cho một động cơ RD-191, còn ban lãnh đạo NPO Energomash đòi 295 triệu Rub.

    Theo nguồn tin không chính thức, giá trung bình của động cơ RD-191 trong khuôn khổ đặt hàng quốc phòng nhà nước phải trong khoảng 250 triệu Rub. Như vậy, giá của hợp đồng này đâu đó khoảng 5 tỷ Rub.

    Lãnh đạo khoa học của Viện chính sách vũ trụ Ivan Moiseev cho rằng những tên lửa đẩy Angara đầu tiên sẽ được chế toạ trong khuôn khổ đặt hàng quốc phòng nhà nước là hợp lý.

    “Roscosmos và Bộ Quốc phòng đã cấp khoản kinh phí như nhau cho việc chế tạo Angara, vì vậy mà đặt hàng theo kênh của bộ Quốc phòng. Nhưng nếu các tên lửa này sẽ được dùng để phóng vệ tinh quân sự của bộ Quốc phòng thì thật đáng buồn. Bởi vì các vệ tinh quân sự của chúng ta đã lạc hậu rồi và hoá ra chúng ta dùng dùng các tên lửa đẩy hiện đại nhất để đưa lên quỹ đạo các thiết bị của ngày hôm qua," ông Moiseev nói.
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    @oanh
    em oanh phân tích kĩ thuật ghê nhể, nhưng lấy bài ở đâu vậy:
    S-400 không chống được tên lửa đạn đạo, không biết em oanh có hiểu tên lửa đạn đạo là gì không;[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này