1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  2. minhtuan8o

    minhtuan8o Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    2.157
    hôm nọ đọc lại tài liệu tàu ngầm kursk bị nạn, thấy tàu ngầm nguyên tử tấn công lớp Oscar II to uỳnh, nên thích, nếu nga duy trì đc cả 8 con còn lại of lớp này thì mạnh quá :)):-"
  3. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.377
    Đã được thích:
    5.389
    loại này có tin thấy BQP nga tính xẻ thịt nuôi mấy con lớp tầu trong dự án Borey Nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quân sự Nga cho hay, năm nay, lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF) của Nga sẽ được trang bị hai tàu tuần dương tên lửa chiến lược nằm trong dự án Borey, gồm tàu Yuri Dolgoruky và tàu Alexander Nevsky.Tàu ngầm Yury Dolgoruky thuộc Hạm đội Biển Bắc là tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thuộc lớp Borey. Năm 2011, tàu ngầm Yury Dolgoruky đã phóng thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Bulava với tầm bắn lên tới 9.100km. Tàu ngầm Yury Dolgoruky dài 170m, đường kính thân tàu 13m, thủy thủ đoàn 107 người, độ sâu tối đa đạt 450m và tốc độ chạy khi lặn sâu khoảng 29 hải lý/giờ. Tàu có thể mang tới 16 tên lửa đạn đạo. Tàu ngầm nguyên tử Yuri Dolgoruky khi hoạt động sẽ vận hành siêu êm khiến ra-đa đối phương khó phát hiện. Dự kiến trong năm 2012, Nga sẽ hoàn thiện những vấn đề kỹ thuật còn tồn tại trên chiếc tàu này và bắt đầu đưa vào sử dụng trong năm 2012. Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời quan chức Bộ Quốc phòng Nga cho hay, sau hai tháng hoàn thiện, tàu Yury Dolgoruky sẽ chính thức đi vào hoạt động với nhiệm vụ tăng cường sức mạnh răn đe hạt nhân tại khu vực biển Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương.

    Còn tàu Alexander Nevsky là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey thứ hai của Nga. Con tàu này đang ở giai đoạn hoàn thiện cuối cùng tại xưởng đóng tàu Xếp-ma-sơ, tỉnh A-rơ-khan-gen-xcơ, phía bắc nước Nga.

    Những năm gần đây, quân đội Nga đang tăng cường xây dựng một hạm đội tàu ngầm hạt nhân lớp Borey để có thể cân bằng sức mạnh với loại tàu ngầm lớp Ohio của Hải quân Mỹ. Theo kế hoạch, từ năm 2013 đến 2018, mỗi năm, đội tàu ngầm của Nga sẽ bổ sung một chiếc trang bị tên lửa. Tám chiếc tàu ngầm Borey sẽ được chế tạo tại xưởng đóng tàu Xếp-ma-sơ. Xưởng này được giao nhiệm vụ tập trung mọi nguồn lực để chế tạo tàu ngầm tên lửa.

    Chính phủ Nga đã phân bổ khoản tiền khổng lồ, lên đến 20 nghìn tỷ rúp (khoảng 700 tỷ USD) đến năm 2020 cho sự phát triển của quân đội Nga, trong đó phần lớn số tiền này sẽ được chi cho các lực lượng tên lửa chiến lược và tàu ngầm hạt nhân chiến lược.
  4. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Nga mua tên lửa siêu âm BrahMos.[:D]

    Nga đã quyết định mua các tên lửa hành trình siêu âm PJ-10 Brahmos do liên doanh Nga-Ấn BrahMos Aerospace sản xuất.
    Theo Defence News, quyết định này được đưa ra trong cuộc gặp giữa Phó Thủ tướng Nga Dmitri Rogozin với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A.K. Antony.
    Ông Rogozin cũng đi thăm tổ hợp sản xuất ở New Delhi và được nghe giới thiệu về các ưu điểm của các biến thể BrahMos khác nhau đang có trong trang bị của Hải, Lục, Không quân Ấn Độ.

    Việc Nga suy tính đưa vào trang bị tên lửa BrahMos được tiết lộ vào cuối tháng 6/2012. Hồi đó, Tổng giám đốc BrahMos Aerospace, ông Sivathanu Pillai nói rằng, Ấn Độ hy vọng Nga sẽ đưa vào trang bị tên lửa BrahMos.

    Ông Pillai dựa vào hiệp định liên chính phủ về việc thành lập liên doanh BrahMos Aerospace vào năm 1998, trong đó có nói rằng, các tên lửa do liên doanh sản xuất sẽ được quân đội của cả Ấn Độ và Nga sử dụng. Ông Pillai cũng kêu gọi Nga bắt đầu mua sản phẩm của liên doanh để tăng lợi nhuận cho liên doanh.

    Ấn Độ đã nhiều lần đưa ra đề xuất này với lãnh đạo Liên bang Nga và quân đội Nga.
  5. minhtuan8o

    minhtuan8o Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2011
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    2.157
    minh cũng biết cuối tháng 7 này tàu ngầm nguyên tử Yury Dolgoruky sẽ được biên chế vào hải quân Nga cùng với tên lửa Bulava, cụ thể thuộc hạm đội phương bắc; chiếc còn lại Alexander Nevsky có thể biên chế vào cuối năm ( tháng 10) sau đó sẽ tiến hành phóng thử nghiệm tên lửa bulava trên tàu này, nếu nhanh có thể đầu năm 2013 bulava cũng đc biên chế luôn cùng tàu Alexander Nevsky. Hy vọng sẽ có 1 dòng máu mới chảy trong hải quân Nga dựa vào sự răn đe hạt nhâu của 2 tàu này, trc mắt cứ như thế =D>
  6. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    A lú bị lú à, trong cái ảnh đấy nó có 2 cái trạm tiếp dầu. Trạm đầu tiên tức là sân bay nơi nó xuất phát và nó chỉ cần 1 lần tiếp dầu trên không trong cả quãng đường ấy. Hay A lú muốn nó cất cánh khi ko có dầu @_@
  7. my0earth

    my0earth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2009
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    203
    Bác này lẫn rồi à? Nó cất cánh từ căn cứ không quân Engels ở Volga, tiếp dầu 2 lần một lần ở biển Laptev và một lần ở Komsomolsk [r23)]
    Link đây, bác đọc ở đoạn cuối bài có đoạn "They practiced instrumental flight and carried out two in-flight refuelings from Il-78 aerial tankers.". http://en.rian.ru/mlitary_news/20100610/159370764.html
  8. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1
    Quân phạm binh thời Chiến tranh Vệ quốc
    Cập nhật lúc :6:34 AM, 20/07/2012
    Những năm đầu thập niên 1990, người ta đã nói nhiều về đội quân phạm binh.

    (ĐVO) Theo đó, đội quân này gồm toàn những người lính phạm tội,

    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...thoi-Chien-tranh-Ve-quoc/20127/223524.datviet

    Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, Hồng Vệ Binh từ lục lâm thảo khấu rừng xuống núi, Hồng Quân từ tội phạm trong tù, ra thẳng mặt trận.
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tiếp dầu thêm 1 lần thì chết bố con thằng nào mà xoắn như quẩy thế
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    khác nhiều chứ bác , khác là ngoài khả năng bay được xa hơn và mỗi lần tiếp dầu được nhiều hơn . nên công tác hậu cần trên cùng 1 quãng đường là tiết kiệm và đỡ phức tạp hơn phải không bác . [r2)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này