1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    Nói thằng Mỹ bán đồ đắt đau không thấy, thằng Nga còn đắt hơn đấy các pác. Tại mỹ nó đang cấm vận chứ nếu mà đấu thầu có khi cũng giá đó mà ta có thêm nhiều quyền lợi đấy các pác.

    Sao nhà mình ko outsource quốc phòng nhỉ, sx thiết bị linh tinh bán các nc cũng có xien chứ lị. Rẻ - Bền thì thằng nào chẳng ham. Chẵng phải TQ nó outsource qp cho cac nước đó, có cả my, nga nữa chứ lị
  2. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    sau vụ cái tàu của indo cháy rui vừa rồi, có vẻ dân tình hơi hoảng với sợi cacbon đóng tàu=))
  3. ngochai12a2

    ngochai12a2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    959
    Putin tát vào mặt giới tư bản lái súng Mỹ
    _______________________________________________________________________________________________________
    Thủ tướng Iraq sang Nga ký hợp đồng quân sự 5 tỷ USD
    Cập nhật lúc :3:26 PM, 09/10/2012
    Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki cho biết: “Iraq cần Nga hỗ trợ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng”.

    (ĐVO) Trước đó, tờ Elaf, dẫn lời từ người đại diện của chính quyền Iraq cho hay, trong chuyến thăm Nga lần này, Thủ tướng al-Maliki sẽ bàn luận về triển vọng hợp tác kinh tế, chính trị, quân sự giữa 2 nước. Cũng theo nguồn tin, tổng giá trị của bản hợp đồng quân sự có thể lên đến con số 5 tỷ USD.

    Thủ tướng Iraq nói: “Nhiều người cho rằng chuyến thăm này của chúng tôi chỉ nhằm mục đích mua vũ khí. Thực sự không hẳn vậy. Chúng tôi đến Nga với nhiều mục đích, và việc mua vũ khí không phải là việc chiếm vị trí quan trọng nhất. Tất nhiên, chúng tôi cần sự hỗ trợ của Nga trong lĩnh vực quân sự và quốc phong. Iraq cũng cần trang bị vũ khí để bảo vệ đất nước và chống khủng bố”.

    Iraq hiện cần những loại vũ khí hiện đại nhất để chống lại lực lượng khủng bố trên địa bàn núi và thảo nguyên.


    Trả lời câu hỏi, Iraq làm thế nào để giải thích với Mỹ việc mua vũ khí Nga, Thủ tướng al-Maliki cho hay: “Khi chúng tôi tiến hành mua vũ khí, dầu khí hay thương nghị chính trị, chúng tôi không cần phải nghe theo lời ai cả. Chính sách đối ngoại của chúng tôi là xuất phát từ lợi ích quốc gia. Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước”.

    Hôm nay 9/10, Thủ tướng Nga sẽ gặp người đồng nhiệm Iraq để bàn về vấn đề hợp tác kỹ thuật quân sự giữa 2 bên. Tổng thống Nga sẽ có buổi gặp với Thủ tướng Iraq hôm 10/10.


    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...p-dong-quan-su-5-ty-USD/201210/237986.datviet
    ____________________________________________________________________________________________________________




    Cú này hơi đau nhỉ , 4000 lính Mẽo đổi lại một nước Iraq vẫn thân Nga =))
  4. JapanJAV

    JapanJAV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tưởng lão này chỉ là bù nhìn phải nghe lời Mĩ chứ ko ngờ lão cũng hổ báo thật, phen này anh Cầy lại trắng tay vô ích như ở VN rồi =))
  5. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
    Chưa chắc chắn lắm . Hợp đồng này lớn .... kiểu gì US phải cố hết xem thử nó có đc thông qua ko và đương 5 tỷ sẽ dấy lên những tiếng khóc kêu gào từ Phương Tây , đương ko thể bỏ anh Do Thái Israel [-( F-35 cho Israel sẽ có giá bao nhiu ;))
  6. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Nghe đồ chỉ riêng tháng 9 vừa rồi Mỹ bỏ túi ~8b $ từ bán vũ khí cho nước ngoài.
    Hàn: 6,2b $ mua AH-64D, AH-1Z
    Indo: 1,42b $ mua AH-64D
    Mexico: 412m $ mua C-130J
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  8. Con_Chau_Dai_Han

    Con_Chau_Dai_Han Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2012
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Các chú dốt chính trị quá nên đâm ra vui cười khoái trá, đây là thuyết "tạo ra 1 đối thủ ảo để dẫn dắt cả thế giới đấy" hơ hơ ;)) Mỹ tranh thủ sự ủng hộ của Nga táng thằng Iraq, giờ Mỹ đáp lễ ...

    Nga giả vờ ủng hộ chính quyền Iraq cũ, sau đó để cù cưa chia phần với Mỹ, sau đó nữa bọn Mỹ thịt Iraq giải phóng được cả mớ vũ khí, đạn dược tồn kho + với hàng loạt dự án hút dầu với tái thiết lại Iraq, chà chà có chút quà cho thằng đồng minh "ảo" kia để nhiều nước khác cứ nghĩ là thế giới có nhiều phe chống đối chứ éo biết đâu Nga cũng ăn theo quyền lợi ăn chia kiểu Mỹ
    (CTIRAQ lần 1 Mỹ từng mời Nga tham chiến và Nga chuẩn bị đưa quân thì Iraq thua, sau nầy Iraq phải mua hàng của TQ và Đông âu vì thế) [-(

    Ngẫm lại chỉ có TQ là người bạn tốt của các dân tộc bị áp bức :)
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
  10. tung84hp

    tung84hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Quả này thì toi rồi NGA nhợn oiiiii....
    Nga có thể bị Ấn Độ phạt vì chậm chuyển giao tàu
    Hãng thông tấn Nga RIA-Novosti ngày 9/10 đưa tin Nga có thể bị Ấn Độ phạt gần 115 triệu USD (gần 5% tổng giá trị dự án) vì chậm chuyển giao tàu sân bay Vikramadichia.
    Tàu sân bay Vikramadichia được Nga nâng cấp từ tàu mang tên Đô đốc Gorshkov để bán cho Ấn Độ. Theo hợp đồng ký năm 2004, Nga dự định ban đầu chuyển tàu Vikramadichia cho Ấn Độ trong năm 2008 nhưng sau đó chuyển sang ngày 4/12/2012 để tái trang bị thêm vũ khí-thiết bị hiện đại.
    Tuy nhiên, trong quá trình chạy thử vào tháng 8-9 vừa qua, phía Nga đã phát hiện một loạt khiếm khuyết trên tàu, trong đó có thiết bị cung cấp năng lượng không đạt công suất thiết kế nên họ cần tiếp tục thêm thời gian để khắc phục tại Nhà máy đóng tàu Sevmash.
    vãi trình độ hhehehehe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này