1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanthanh2507

    thuanthanh2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    34
    Khựa con tức tối kìa [:P][:P]
    Hehe hiện nay Nga đang có 24 vệ tinh GLONASS trên quỹ đạo , các bản cũ tuổi thọ 10 năm là GLONASS-M , GLONASS-K sẽ thay bằng vệ tinh mạnh hơn và tuổi thọ dài 15 năm GLONASS-K2 ,
    GLONASS-K2 sử dụng 3 kênh L1 , L2 , L3 ( trong đó có 2 kênh dành cho quân sự và 1 kênh dành cho dân sự ) , Compass-M5 mới nhất hiện nay của Khựa có mấy kênh thế , tuổi thọ lâu dc không , global operated ( bao phủ toàn cầu ) chưa ? Tất nhiên là chưa , Cao Biền dậy non đúng ko ? Hehe
    http://www.russianspaceweb.com/uragan_k.html
    Sau GLONASS-K2 , Nga tiếp tục bản mới là GLONASS-KM hiện đại hơn vào năm 2017 , Roscomos ko chơi với Khựa thì Khựa sao nghiên cứu ra dc ~X
    Khựa con ơi , đến 2020 thì Khựa bố lại phóng lại vệ tinh để thay thế vì Beidau lẫn Compass đều EOL ( end offline ) hết rồi , chắc bật thiết bị vệ tinh lên thì 35 con chắc còn sống 5 con , 30 còn lại là rác vũ trụ đấy
    Ngoài ra , yếu tố kinh tế thì Beidau là con số 0 tròn trĩnh
    Trên các smart-phone thì các hãng ARM ( chíp CPU system on socket ) như hãng lớn nhất là Qualcomm , Texas Intrument đều tích hợp GLONASS để sử dụng , Beidau tích hợp vào đâu thế >:D<
    http://www.*********/threads/989301/
    Vũ khí thì Nga có món KAB-500SE sử dụng GLONASS giống như JDAM GBU-31 GPS , thế Khựa có món nào tương tự thế ko ?
    Brahmos-2 cũng đang test với GLONASS để tăng chính xác đấy , C-802 Khựa có không ?
    À DF-31 vẫn sử dụng con quay hồi chuyển ( gyroscope ) hay chuyển sang dùng kênh INS/ Navigation rồi
    // Đề nghị Khựa không phóng vệ tinh , nhất là 3 cái Thiên Cung Bắc Đẩu làm rác vũ trụ , mất vệ sinh mỹ quan môi trường
    Thế giới này cần 3 hệ thống Navigation là GPS , GLONASS và Galileo là dc rồi =))=))=))
  2. Gio_Nom

    Gio_Nom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mệ vệ tinh to tướng, chỉ để dẫn đường cho bom KAB thôi à chậc chậc [-( thế khi nào Glonass mới dẫn cho Brahmos đây, công bố chưa ? khi nào mới dẫn cho P-700 tầm bắn cực đại đây hơ hơ ;)) mệ Bắc Đẩu dẫn cho DH-10, DF-21D (P-700, Brahmos có Glonass cũng gọi bằng cụ, nhuuục)và DF-41 cả ngàn km rồi con ạ, dốt thì thưa thốt ít thôi mới nhất là Compass-G6, chưa tới 2020 mà đã biết Bắc Đẩu 1 & 2 hết hạn rồi à, đồng chí "khôn" vãi. DF-31 INS lâu rồi mà chán chả buồn bình phẩm nữa [-(

    Galileo dẫn cho cái chi chi rồi :-w
  3. thuanthanh2507

    thuanthanh2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    34
    He he , vệ tinh to tướng để phục vụ cho dân sự lẫn quân sự , ai có dt trang bị GoogleMap , Navigation , Tracker cũng có thể dùng dc . Beidau phục vụ cho khoản tự sướng của những cái đầu liệt não ở Trung Nam Hải muốn làm bố đời :-ss . Bom chỉ là 1 món nhỏ ở quân sự thôi
    H-8 vẫn bổ nhào xuống ném bom ngu ( bom dẫn TV-guide hay laser guide thì cất trong kho vì hàng quý hiếm lâu lâu mới mang dc ra xài [-X ) thì mới thấy cái khoản sướng như pilot Nga ngồi Tu-160 bật SAR rồi bấm nút ào ào , KAB-500SE dẫn đường GLONASS cứ bay ầm ầm xuống bọn ngu muội có quả bom xài hệ kênh INS cũng chả có [:D]
    Thấy cái sướng chưa , Mẽo dùng SDB-II có slide bay veo véo như tên lửa mà CEP vẫn cứ dưới 5m , vì sao vì có GPS ;))
    Tung Cẩu quả là thiên tài , tất cả vệ tinh định vị như GPS , GLONASS lẫn Galileo đều ở trạng thái GEO/LEO ( quỹ đạo địa tĩnh thấp ) . Beidau quá giỏi bay thẳng lên HEO sắp chạm đến cả vành đai Allen , thế thì định vị cái nỗi gì [-X[-X
    Kỹ sư Tung Cẩu quá giỏi hay ko có khả năng bung vệ tinh ở LEO =))=))
    Hơ hơ , giá tiền thì ngất ngưởng để chế tạo rác vũ trụ
    Tại sao ấy nhỉ , đơn giản là ko chế dc đành phải nhập , mà Khựa nổi tiếng copy mà vẫn ko copy dc chíp là thế lào =))=))
  4. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Tình cảnh của TQ bây giờ giống như Nga, Mỹ cách đây 40 năm. Sản xuất ra vi mạch và kiểm tra ở nhà thì tốt nhưng không hiểu sao đưa vào vũ trụ lại chóng hỏng thế

    Danilov đã chuyển giao cho các chuyên gia của Viện Vật lý Lan Châu thuộc Học viện Công nghệ vũ trụ Trung Quốc các thông tin về các thiết bị mô phỏng tác động của các yếu tố không gian và vũ khí hạt nhân đối với các khí cụ vũ trụ (vệ tinh)
  5. Gio_Nom

    Gio_Nom Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/09/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là không thèm copy chip đ.c à :) mệ cái GPS dẫn ngu như bò, dẫn dân xe tông chết ko kịp ngáp bên Mỹ kìa chú. Đuơng nhiên là chú ở VN nên điếu biết là phải, trong khi VN muốn xem *** phải lắc râu, dân TQ chúng tao ngồi phòng lạnh mở Bắc Đẩu là có trăm kênh người lớn rồi hô hô việc gì phải mò lên nét cho dính virus

    Trung chặn google luôn rồi, mà dân chí vẫn cao vẫn làm được tầu vũ trụ vệ tinh hơ hơ

    Hơ hơ ;)) thế là bu Nga các đ.c vẫn dưới đũng quần TQ về khoản chống TSB phải hông hơ hơ, biết khi nào Glonass mới dẫn 600 kí lô mét cho P-700 đây khục khoặc =)), TQ đâu có ai dám cả gan vào không phận thả bom đâu mà phải sợ, TQ cũng chẳng cần mang máy bay đi thải bom. Mệ Tu-160 đắp chiếu rồi con à chán chả buồn biện luận nữa [-(


    Đồng chí bi bô nhăng nhít cái gì, cứ nhìn 2 từ khóa "DF-21D" và "P-700" mà gặm hơ hơ ;))
  6. thuanthanh2507

    thuanthanh2507 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    34
    Chú lại khục khoặc rồi , vùng phủ sóng của Beidau chỉ bao trùm Tung Của và biển Hoa Đông , còn xa hơn nữa thì như DF-41 12.000km của chú éo đào đâu ra Beidau để định vị , thế mới chết , lại đành bài ca bất hủ quán tính " đằng trước mà bước .... dẫu có cái tường vẫn phải bước " , thế mới đau chứ
    [​IMG]
    GPS ngu như bò nhưng giả dụ trừ phi chú xài điện thoại bàn thì vẫn liên quan đến GPS lẫn A-GPS , chửi nó ngu thì đập cái điện thoại của mình đi nhé =))=))=))
    Hơ hơ , cả thế giới ai cũng ngu như bò dùng GLONASS lẫn GPS
    Mà chú lại phát biểu linh tinh rồi , cái vụ đụng xe là do AppleMap định vị sai do lỗi phần mềm chứ liên quan gì đến GPS
    Tàu sân bay thì chống chỉ có giống nòi Cẩu , Mẽo nó bảo đứa nào đụng đến TSB nó , nó cho ăn nấm . Ừ biết thế thì ngoan đi , còn chế mấy cái quái dị ra hù dọa ai thế ^:)^^:)^^:)^
    Tu-160 vẫn bay ầm ầm theo cái hiệp ước Bầu trời mở , thế mà qua mồm Khựa con là đắp chiếu , H-6 nhái Tu-16 sắp vào bảo tàng phải đi mua Tu-22M3 mà vẫn gân cổ cãi à :)>-
    Mà chú Khựa con ơi , đã dùng dc 1 service dân sự nào của Beidu chưa thế , thể loại 1202 Tàu thì biến nhá b-(
    Mềnh có mỗi con Xperia S có cả GLONASS lẫn GPS , định vị sướng lắm
  7. mikhain_luu

    mikhain_luu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    cái đệt, đ/c cãi nhau chi với nó, trong mắt lũ nó cả thế giới ngu như bò cả hết mà, nhưng trong mắt thế giới lũ tàu là chó mà, chó sao bằng con bò đc.[:D]
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    haiz, đợi tới đó rùi tính:-":-" glonass mới sinh cách đây có gần 30 năm thôi, nó trước cả thằng bắc đẩu 18 năm, còn cái hình àh, ng ta so sanh giữa GPS vơi GLONASS đấy. còn bắc đẩu thì ko có vé đâu, nếu so về độ thẩm du thì ko pít ai hơn ai đâu =))=))=))
  9. petertran261

    petertran261 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị tập trung vào kĩ thuật , không tập trung vào vật nhau với lợn :-w
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Tin vỉa hè từ Nga đọc cho vui :))
    Mafia quốc phòng Nga:
    http://www.themoscownews.com/politics/20121112/190846846.html
    http://en.rian.ru/analysis/20121112/177402172.html

    20%.. cũng gần bằng xứ thiên đường
    Theo như bài này thì Séc đu cốp từ anh kế toán thành bộ trưởng qp vì giẫm chân nhiều cụ cá mập vũ khí nên bị chúng nó lốp bi Tin răm bô bắt . :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này