1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oanh89

    oanh89 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    4.389
    Đã được thích:
    5.398
    chém vừa thôi mấy ông tướng nga à . chém từ đóng tầu sân bay đến tác phẩm dìm tên lữa xuống biển nữa là hết bài =))=))=))=))
    cái iskander chỉ nghe quảng cáo , chưa có cảnh nào thấy nó lượn như dơi cả , còn tàng hình plasma thì đợi gió về đã :)):)):)):))
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hàng của đại ka có cái nào không quảng cáo nói ra thử đi èm ? ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đào tạo phi công máy bay trực thăng tại Krasnodar

    [YOUTUBE]P-ylL2uMt40[/YOUTUBE]
  3. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Lenta.ru đăng tin rồi, có vẻ như là tên lửa được chuyển từ tàu nổi xuống tàu ngầm, tức là giờ tàu ngầm không cần về cảng để tiếp đạn nữa :-?

    http://lenta.ru/news/2013/05/21/missile/
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bài này của VietnamDefence dịch sát nhất

    Trước cuối tháng 6/2013, Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm nhà máy đối với tên lửa đường đạn mới nhất Skiff ở Bạch Hải.

    Skiff có thể nằm ở đáy biển/đại dương ở chế độ chờ và vào thời điểm cần thiết thì tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của đối phương.

    Các nguồn tin tại Bộ Quốc phòng Nga cho hay, tên lửa do Viện thiết kế trung ương Rubin ở St. Petersburg và Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên Viện sĩ Makeyev phát triển theo đơn đặt hàng của quân đội Nga.

    Chuyên gia quân sự Nga Dmitri Kornev cho rằng, việc bố trí các tên lửa đó ở một số khu vực đáy biển sẽ cho phép vào thời điểm cần thiết tiêu diệt các mục tiêu chiến lược của đối phương mà không cần huy động các tàu ngầm.

    “Các tàu ngầm chiến lược dễ bị tổn thương trước các hệ thống chống ngầm của đối phương. Chỉ cần phát hiện được tàu ngầm là vào thời có thể dễ dàng ngăn chặn việc phóng tên lửa. Còn tên lửa Skiff lại hầu như tàng hình đối với đối phương”, vị chuyên gia này nói.

    Trong khi đó, Chuẩn đô đốc về hưu Vladimir Zakharov cho rằng, nếu đối phương phát hiện được tàu ngầm đang bố trí các tên lửa Skiff xuống đáy biển thì cũng có thể dễ dàng vô hiệu hóa chúng.

    “Nếu một tàu ngầm địch bám theo sau một tàu ngầm chở tên lửa của ta thì không thể nói gì đến chuyện bí mật bố trí tên lửa. Nếu đặt tên lửa tại khu vực đáy biển trống trải thì thiết bị thủy âm hiện đại sẽ dễ dàng phát hiện ra nó, bởi vậy nhiều điều sẽ phụ thuộc vào các hành động của hạm trưởng tàu ngầm chở tên lửa”, ông Zakharov biện luận.

    Việc thử nghiệm tên lửa đầu tiên được ấn định vào cuối tháng 5, giữa tháng 6/2013 ở Bạch Hải. Tàu ngầm Sarov vốn được cải tạo riêng để thử nghiệm Skiff sẽ thả một quả tên lửa này xuống đáy biển.

    Trong phần mũi tàu ngầm Sarov bố trí một ống phóng lôi đường kính lớn gần 1 m và các bể chứa tải trọng dằn đặc biệt dùng để bù đắp trọng lượng của quả tên lửa thả khỏi tàu ngầm và giúp tàu giữ sự ổn định.

    “Trong các cuộc thử nghiệm sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm tra không chỉ tên lửa mà cả hệ thống chuyển tên lửa trên biển từ tàu nổi sang tàu ngầm. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì sau thử nghiệm nhà máy, Skiff sẽ được đưa đi thử nghiệm nhà nước để có thể đưa tên lửa vào trang bị của Hải quân Nga”, một nguồn tin ở Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ.

    Các nguồn tin tại Trung tâm Tên lửa quốc gia mang tên Makeyev ở thành phố Miass xác nhận họ đang nghiên cứu chế tạo sản phẩm ký hiệu Skiff, nhưng không tiết lộ chi tiết dự án. Ở Viện Rubin,

    người ta cũng viện cớ bí mật nhà nước để không chịu bình luận thông tin về việc thử nghiệm.
    Mừng sinh nhật bộ trưởng Sergei Shoigu
    [YOUTUBE]ZzVOYAwxM8A[/YOUTUBE]
  5. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    [youtube]p0IEvOrrtjw[/youtube]

    Xem bộ đội spesnaz oánh khủng bố,
    Vãi lựu thế này thì xác thành cám
  6. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Ý của em là khi huấn luyện phi công sơ cấp, Liên Xô không làm một con huyến luyện chuyên nghiệp như L-39, ít khi thấy họ dựa vào trang bị của nước ngoài trong quân đội mình. Còn các phiên bản huấn luyện của các máy bay chiến đấu như Mig-21U hay Su-27UBK dùng để đào tạo chuyên sâu cho mỗi dòng thì thấy nó khá tốn kém, nhà mình bây giờ cũng đào tạo từ Yak-52 đến L-39 rồi đến Su-27UBK hay Su-22UM3 rồi mới được bay trên Su-30,Su-22M4, nếu mua một con như Yak-130 có thể rút ít giai đoạn từ Yak-130 lên thẳng Su-30, không biết như vậy có hiệu quả hơn cách cũ không nhỉ:-??.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    cái này là tập hay phơ thiệt vậy bác
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    hiệu quả hơn nhiều chứ bác , lại tiết kiệm nhiều thứ & thời gian vì con YaK -130 này nó dùng để huấn luyện cho phi công từ su đến Mig và cả máy bay thế hệ tương lai T-50 Bác ạ [r2)]
  9. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Về nguyên tắc thì 1 quả slbm cắm cố định đáy biển cực kỳ khó phát hiện
    Nhưng vấn đề ở đây:
    1. Làm sao để vác đi cắm mà không bị phát hiện
    2. Nếu cắm được thì kích hoạt , điều khiển, nạp thông tin thế nào? môi trường nước là môi trường khó truyền thông tin nhất, nếu kéo dây thì chi phí lắp 1 quả xa nhà bao nhiêu?
    3. Tuổi thọ: nằm đó được bao lâu? 1-2-5-10 năm? khi hết hạn thu hồi như thế nào? Lắp vùng biển quốc tế thì quá sâu, lắp trong thềm lục địa nhà người ta tự nhiên đem tàu tới cẩu quả đạn lên ăn nói thế nào? đừng bảo dùng tàu ngầm móc lên kéo về,vứt đạn hạt nhân đấy cũng nan giải, nhỡ thằng nào móc được thì ăn cám
    4. ICBM/SLBM là thứ được bảo quản- bảo vệ cẩn mật nhất mà đem quăng ra biển thế thì...
  10. Black_Eagle

    Black_Eagle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/04/2013
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    262
    spesnaz được mặc đồ mới nhỉ, hơi giống mẽo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này