1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -------------------------------------------------------------
    Mình hiểu ý bạn, nhưng trong trường hợp này thì việc làm của Khựa lại có tác dụng ngược lại đấy.

    Hiện nay, để giải quyết các tranh chấp quốc tế về chủ quyền trên biển, các quốc gia thường dựa vào Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982 để làm căn cứ đàm phán, phân chia. Trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á có liên quan đến biển Đông thì Việt Nam, Malaysia, Indonexia, Brunei, Philippin và Trung Quốc là những thành viên đã ký kết và phê chuẩn đầy đủ Công ước này (Thái Lan và Campuchia đã ký nhưng chưa phê chuẩn; Đông Timor thì chưa ký). Tại khu vực biển Hoa Đông, trong vấn đề giải quyết tranh chấp với Nhật Bản, Trung Quốc đã viện dẫn rất nhiều nội dung của Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982. Trong vấn đề tranh chấp biển Đông, Trung Quốc lại đang tìm cách né tránh nhiều điều khoản của Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982. Vì vậy, ngoài vần đề đòi đàm phán đa phương ra, Việt Nam, Philippin, Malaysia, Indonesia, Brunei đều đang đấu tranh đòi Trung Quốc phải tuân thủ và sử dụng đầy đủ các nội dung của Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982 làm căn cứ để đàm phán, giải quyết tranh chấp chủ quyền trên biển Đông.

    Việc Trung Quốc cố tình đưa các tàu Ngư chính tới hoạt động trong các vùng biển mà họ đòi chủ quyền nhưng thực tế thuộc vùng EEZ (vùng đặc quyền kinh tế) của các quốc gia khác theo như quy định của Công ước Liên Hiệp quốc về Luật biển 1982 thì bản thân họ "Danh đã không chính, ngôn đã không thuận" rồi (Vì vậy, một nước lớn và nhiều thủ đoạn như Trung Quốc mà vẫn phải chấp nhận chuyện tàu Ngư chính bị các tàu Vạn Hoa và tàu Trường Sa Việt Nam xua đuổi). Tàu Ngư chính của họ càng hoạt động mạnh, thì thế giới càng cảnh giác với họ, càng nhìn họ như một tên xâm lược mới trỗi dậy đang liên tục đòi mở rộng lãnh thổ và sẵn sàng chà đạp lên mọi luật lệ quốc tế, sẵn sàng vứt bỏ những hiệp ước, những công ước quốc tế mà họ đã tham gia nếu chúng không có lợi cho họ. Chẳng nói, chắc bạn cũng biết, trong thế giới văn minh hiện nay, một quốc gia phản trắc, bất tín, bội ước, vô trách nhiệm... như vậy sẽ có chỗ đứng thế nào? Năm 1988, sau trận hải chiến Trường Sa, Trung Quốc trấn an Asean rằng đừng lo lắng vì Trung Quốc chỉ có tranh chấp với Việt Nam, không có vấn đề với Asean. Năm 1995, sau đụng độ với Philippin, Asean đã bắt đầu nghi ngờ tham vọng của Trung Quốc nhưng chưa có thái độ rõ ràng. Sau khi "lên gân" trên biển Đông vào những năm 2008, 2009, đầu năm 2010 và có những chạm trán trên biển Đông với Malaysia và Indonesia gần đây, Trung Quốc đã bắt buộc phải xuống thang đấu dịu khi gặp phản ứng của hàng loạt quốc gia trong và ngoài khu vực biển Đông.

    Thực tế, "gậy ông đập lưng ông", chính sách đối ngoại của Trung Quốc gần đây đã làm họ mất nhiều hơn được. Đảng cầm quyền của Nhật Bản từ chỗ có xu hướng thân Trung Quốc đã quay trở lại quỹ đạo thân Hoa Kỳ. Người dân Nhật Bản đã không còn phản đối căn cứ quân đội Mỹ trên đảo Okinawa. Quan hệ Hàn Quốc-Hoa Kỳ thêm thắt chặt hơn, nhất là về quân sự. Quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ càng tăng tốc phát triển và đặc biệt hơn Asean đã đồng lòng trong các chính sách với Trung Quốc. Quan hệ quân sự giữa Việt Nam, Philippin, Malaysia, Indonesia đang được tăng cường và tin tưởng nhau hơn.... Đây là những thực tế mà một quốc gia nổi tiếng "thâm, hiểm" đã không lường tới được.

    Khi Việt Nam tuyên bố mua liền lúc 6 tàu ngầm "Kilo" cuối năm 2009, rất nhiều chuyên gia chính trị, chuyên gia quân sự ở các nước phát triển châu Âu, châu Mỹ đã bất ngờ với quyết định này. Họ không hiểu tại sao một quốc gia vẫn còn khá nghèo mà đã phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh khốc liệt và đang phát triển hòa bình như Việt Nam lại phải đổ tiền, đổ của mua vũ khí chuẩn bị cho "chiến tranh". Rất nhanh chóng sau đó, tham vọng lãnh thổ và mối đe dọa từ Trung Quốc đã lộ diện. Tuyên bố "phát triển hòa bình" trước đó của Trung Quốc đã không còn mấy giá trị. Vì vậy, quyết định mua liền lúc 6 tàu ngầm "Kilo" cuối năm 2009, thực tế đã mang lại thắng lợi về mặt chính trị trên trường quốc tế cho Việt Nam vượt xa hơn nhiều so với ý nghĩa về mặt trang bị quân sự (nếu mỗi năm ký 01 hợp đồng mua 1, 2 tàu thì chỉ có ý nghĩa là Việt Nam đang hiện đại hóa quân đội, nhưng ký liền lúc mua ngay 6 tàu ngầm thì vấn đề khác hoàn toàn rồi) ~X~X~X~X~X Về làm kinh tế thì còn yếu, nhưng làm chính trị, quân sự và ngoại giao thì người Việt Nam đâu có vừa, phải không bạn?
  2. cungxt

    cungxt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2010
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    bác phân tích rất hay. cám ơn bác
  3. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Bạn ViXuyenND phân tích rất hay đâu ra đó ! Cám ơn bác !
  4. yancodon1983

    yancodon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Con này là con gì vậy mọi người ( chắc sẽ có người la làng lên là Gepard 3.9 , vì cướp bản quyền )=))=))=))=))=))
  5. batkhoctuthan

    batkhoctuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    ở dưới có cả chục con biết con nào mà lần
    ảnh này lâu rồi àm chụp tại ĐN chứ đâu!
  6. yancodon1983

    yancodon1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    1
    Dạ em hỏi cái con nằm trong xà lan đấy ạ .tại có người nói ghẻ mới ghê ^:)^ Ghẻ 2000t mà nằm trong cái xà lan bé tí ( múa rùi qua mắt mợ:)) )
  7. batkhoctuthan

    batkhoctuthan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2010
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    bác lục lại mấy trang trước coi mấy lão cũng nói con bên trong là con gì í em quên mất rồi. nhà ta tiết kiệm cho 2 em vào sửa cùng lúc :D
    theo kế hoạch thì 10ngày nữa ghẻ lên đường về và ngày nào về thì pó chuym :D
  8. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
    Hình cũ rích, lục lại tự xem nhé [-X
  9. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Nằm trong dock nổi đó là 1 OSA và 1 Petya (HQ-17) ảnh chụp tại xưởng X50 Hải Quân. Ảnh này ngày xưa thấy bác aviaavi007 đóng dấu sao ảnh này không có dấu nhỉ? :|
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    CHính xác đây là tâm ảnh gốc, tấm mà bác activator đóng dấu hình như số hiệu của Svet là 262 thì phải, mà VN mới chỉ có 1 cặp Svet thôi 261 - 263

Chia sẻ trang này