1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua sắm vũ khí trang bị đến năm 2015 và tầm nhìn đến 2025- 2030 ( phần 3 )

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi huuthanh81, 24/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prohezt

    prohezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2008
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn quá, dòng máy bay HKMH nó khác dòng của KQ
  2. culy2006

    culy2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thuê hiệu quả khi chỉ dùng một thời gian ngắn xác định sau đó thôi không dùng nữa. Ví dụ như thuê áo cưới dùng một lần xong thôi giá chỉ bằng 1/3 mua áo mới.
    Còn trường hợp này là bảo vệ đất nước là mãi mãi làm gì có thời hạn giả sử sau 10 năm thuê dến ngày N hết hạn phải trả hàng về thì sau ngày N+1 khựa nó bụp thì có phải mấy trăm triệu kia uổng phí không.
    Vũ khí chỉ thuê khi đang rất cần mà hàng đặt mua chưa về kịp thì phải thuê tạm thôi chứ ai lại cần nhưng không mua mà thuê cho đắt.
    Được culy2006 sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 24/08/2010
  3. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    Tỉnh ngủ đi các pố.Đồ ử sao mà cho thuê mướn từa lưa?
  4. ecologitech

    ecologitech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2010
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ... Mèo ngu các bác nhể. Làm thêm cái hook để tốn thêm tiền và mang thêm cho nặng nhể...
  5. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Theo các bác Việt Nam ta có nên sắm thêm một lô F-5N không các bác nhỉ, loại này bọn Mẽo nó nâng cấp radar động cơ đầy đủ,có cả AMRAAM và Sidewinder ,bọn nó vẫn còn đang bay loại máy bay này và cho đến 2015 mới thải loại vậy ta có nên thửa một ít thứ này về không các bác, về dùng chán ta lại tuồn cho Iran.[:D] Hàng còn ngon lắm:

    http://www.youtube.com/watch?v=YAKU5H2daFU
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngon:

    [​IMG]
  6. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Không ạ. Loại này nhiều nhược điểm lắm. Bên ta đã phải thanh lý nó từ các đây hơn chục năm rồi. Loại F-5N chỉ dùng là máy bay tập giả đối phương. So ra thì nó chỉ được xếp xêm xêm với MiG-21 thôi.
  7. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Theo như bài báo này thì không quân hải quân mẽo đã mua lại khoảng 44 chiếc F-5E surplus từ không quân Thụy Sĩ đem về tân trang lại thành F-5N với radar mới và avionics mới, máy bay sẽ tiếp tục phục vụ đến 2015, tổng giá trị hợp đồng là 50 triệu đô vị chi mỗi chiếc máy bay là 1.1 triệu đô, nếu Vịt mua thì chắc khoảng 2 triệu đô một chiếc bao gồm cả vũ khí, như vậy với giá bằng cỡ 2 chiếc Su-30 chúng ta sẽ có một trung đoàn không quân F-5N mới [r24)].
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    c.ockpit F-5N:

    [​IMG]
  8. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    1. Giá trên là F-5E hay F-5N? Có bao gồm chi phí nâng cấp chưa?
    2. Thế bài báo có nói là mua về làm gì không bác?
    3. Bác xem ảnh ****pit của MiG-21 nâng cấp chưa?
  9. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Có gì bác cứ phân tích.
  10. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Lấy trong nguồn của bác nhé:


    Rõ ràng vai trò của chú này mua về không phải để chiến đấu mà chỉ đóng vai trò "quân xanh". Mỹ mua đồng nát về để tiết kiệm chi phí.

    Ở đây nói thêm, Mỹ thiết kế và sản xuất F-5 chủ yếu cho đồng minh, sử dụng rất hạn chế cho các phi đội của mình.
    Sau khi sản xuất khoảng 1000 F-5 các loại, Mỹ ngưng sản xuất. Một số đồng minh của Mỹ được nhượng bản quyền sản xuất như Malaysia, Hàn Quốc, Đài Loan và Thụy Sĩ.


    Ở trên thấy rõ, Mỹ muốn thay thế máy bay cho 2 phi đội F-5 "quân xanh" của mình mà không phải sản xuất lại bằng cách mua lại các máy bay có sẵn của Thụy Sĩ. Và trị giá chú này là 50 triệu $

    Tuy là đồ 2nd nhưng ngay Thụy Sĩ cũng ít sử dụng. Và Mỹ mua về cũng phải sửa lại tại Northrop Grumman cũng vì muốn tiết kiệm chi phí.

    Vậy bác muốn đồ này về làm gì?

Chia sẻ trang này