1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập ảnh Phòng không - Không quân từ 2005 đến nay - Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 24/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cadang_Je

    Cadang_Je Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    204
    Dự là lão Trai ầm phải leo cột roài................................
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.086
    Đã được thích:
    2.555
    Là sao thế bác!!!!!!
  3. Cadang_Je

    Cadang_Je Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    204

    Can tội vi phạm nội qui, đưa những hình ảnh GỢI CẢM không nên đưa lên diễn đàn.............@-)
  4. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Su hào cỏ mía. Nguồn: Bác Sky_man72 đăng trên VNAS.

    [​IMG]
    [​IMG]
    ak47kalanikov thích bài này.
  5. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Thử mắt các tồng chí với số lượng điểm treo mà Su-30MK2V có thể mang là bao nhiêu trong các tấm hình trên?
  6. banchym

    banchym Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Mỗi bên cánh 5 mấu ở giữa bụng 2 mấu nữa là 12 mấu cả thảy ;))
  7. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Còn thiếu 2 điểm treo dưới bụng. Mấy chiếc Su-30MK2V trên hình có 14 điểm treo vũ khí: số 1 và số 2 dưới bụng, số 9 và số 10 dưới 2 ống hút khí, số 11 và số 12 sát 2 bên càng chính, kế tiếp là số 3a và số 4a, rồi tới 3b và 4b, tiếp là số 5 và số 6 ở gần chóp cánh, cuối cùng là số 7 và số 8 ở trên 2 thanh đà 2 bên cánh.
  8. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    3.146
    Điểm treo và giá treo là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Su-30MK2 chỉ có 12 điểm treo (hard point) nên nói nó có 14 điểm treo là sai hoàn toàn. Cụ thể các điểm treo được phân bố như sau:

    - 2 dưới bụng
    - 2 dưới 2 ống dẫn khí đông cơ
    - 8 trên 2 cánh (4 trên mỗi cánh)

    Tuy nhiên trong số 12 điểm treo thì THƯỜNG CÓ 2 ĐIỂM TREO thứ 2 tính từ gốc cánh ra được gắn giá treo đôi để gắn 2 ống phóng rocket. Tuỳ thiết kế và yêu cầu sử dụng mà sau này một số điểm treo có thể được gắn giá treo đôi (twin rack) để treo 2 vũ khí hoặc giá treo ba (triple rack) để treo 3 vũ khí tuy nhiên người ta vẫn chỉ tính là 12 điểm treo (hard point ) mà thôi.

    Su-27SM3 có 2 điểm treo trên cánh được gắn giá treo đôi để mang 2 ống phóng rocket nhưng chỉ được tính có 12 điểm treo.
    [​IMG]
  9. Cadang_Je

    Cadang_Je Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    204
    Ặc, nuột nà thế, "thơm thịt ngọt nước dùng thế" đúng là hàng của lão Trai ầm show. Phê thiệt.
  10. huyphongvvs

    huyphongvvs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    803
    Đã được thích:
    975
    Sau khi xác định được 14 điểm treo vũ khí trên những chiếc Su cỏ mía, chừ xin mời các tồng chí làm rõ kiểu loại giá treo qua 2 tấm hình để tìm hiểu khả năng mang các chủng loại vũ khí cho nhiệm vụ dự kiến nào nhé?

    ----

    Chú dưới này hay nói leo nhưng toàn sai:-w Nhẽ ra máy bay Nga nên dùng thuật ngữ Nga, nhưng vì cậu này thỉnh thoảng lại vào tào lao bằng tiếng ăng lê giả cầy nên anh Huyphong cũng "chơi" luôn bằng thứ tiếng đó cho mấy cậu khác có cơ hội cập nhật:-w

    Thường thì máy bay chiến đấu có các điểm bên ngoài để gắn tải vũ khí vào bộ phận chịu tải của kết cấu thân cánh máy bay. Điểm gắn tải vũ khí vào thân cánh máy bay đó được gọi là "hardpoint". Thứ gắn vào hardpoint để mang tải vũ khí (và có thể được tháo ra nếu không cần tới) được gọi là giá mang vũ khí "pylon". Phần lớn các giá mang vũ khí đã được tích hợp bộ phận giá bom "bomb rack" (cơ cấu mang, ném và vứt bỏ bom thông thường và bom có hiệu chỉnh), nhưng cũng có những pylon chỉ giữ nhiệm vụ cố định giá bom (bomb rack), thùng rocket hoặc bệ tên lửa (launcher) khác treo phía dưới. Giá bom gồm loại để đeo được 1 bom, nhưng cũng có loại giá đeo được nhiều bom "multiple carriage bomb rack". Tương tự bệ tên lửa gồm loại bệ phóng "rail launcher", bệ treo "ejector launcher". Những rack và launcher nơi có cổng cáp tín hiệu và điện phục vụ chuẩn bị vũ khí và bắn ném vũ khí cho tổ hợp điều khiển hoả lực "fire control system" của máy bay được gọi là điểm treo vũ khí "weapon station/store" và được đánh số phục vụ lắp đặt, thông điện, kiểm soát, sử dụng và điều khiển vũ khí hàng không giữa lực lượng bảo đảm mặt đất, phi công và hệ thống ngắm bắn điều khiển vũ khí trên máy bay. Nếu có nhiều weapon station trên cùng pylon thì các weapon station này sẽ được thêm chữ cái theo thứ tự alphabet vào sau số thứ tự của pylon để phân biệt.

Chia sẻ trang này