1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bộ sưu tập hình ảnh về Trường Sa - Nơi Tổ Quốc nhìn từ phía biển (Phần 2)

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Lasonphutu83, 21/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Trường Sa dưới góc nhìn của các nghệ sỹ nhiếp ảnh thật sinh động và giàu sức sống
    [​IMG]
    Biển trời xanh thẳm một màu
    [​IMG]
    To dunghoiten: gần đúng đấy bác ạ.
  2. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Thanh bình
    [​IMG]
    Chạy đâu cho thoát
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nguồn: zing
  3. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Chuyển nước ngọt lên đảo
    [​IMG]
    Nói về tăng gia thì lính đảo rất mát tay, chú ỉn này nặng ngót ngét gần 100 ký
    [​IMG]
    Được Lasonphutu83 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 28/08/2010
  4. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Ngay từ những buổi học vỡ lòng đầu tiên, các em được dạy về truyền thống anh hùng bất khuất của Dân Tộc trong suốt chiều dài dựng nước và giữ nước.
    [​IMG]
    Biển tuy ầm ào dữ dội nhưng nhiều khi cũng thật hiền hòa. Những chú mực khô này ngoài làm phong phú thêm khẩu vị nơi đảo xa còn là một món quà mà CBCS hay gửi về đất liền
    [​IMG]
    "Chúng tôi là chiến sỹ" - chương trình cây nhà lá vườn ngay tại hội trường đảo
    [​IMG]
  5. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Học sinh Trường Sa tung tăng đến trường
    [​IMG]
    Dưới tán cây Phong Ba
    [​IMG]
    Một trong bốn quần thể kiến trúc mang đậm nét thuần Việt
    [​IMG]
    Tác giả những bức ảnh trong chuyến công tác Hoàng Chí Hùng
    [​IMG]
  6. ts125

    ts125 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Ảnh rất đẹp,quá nhiều thứ đổi khác.Thời tôi còn ở Đá Đông và Đá Lớn đâu có quét vôi tươm tất như vậy,sàn nhà cũng chưa được lát gạch men mà chỉ là nền ximăng chụm với đá.Xem kĩ lại 15 trang ảnh của các bạn vẫn chưa thấy chòi Đá Lớn hồi trước tôi đóng quân ở đó,nhìn là nhận ra ngay vì riêng tầng trên là 3 lớp lỗ châu mai xếp so le với nhau rất sát chứ chưa có ban công,cả lưới điện chống biệt kích đột nhập và lưới chuông báo động.Lúc tôi còn ở Đá Lớn ta mới xây xong đường ngạch,cũng là một cách học hỏi kiến trúc từ họ(trung quốc).Ngạch là lối nhỏ xây trên những cột cao chân nối liền chốt canh với chòi lớn. Hồi đó chỗ tôi lắp 12ly7 ngay đầu ngạch, lúc căng thẳng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu anh em còn tháo cả 14ly rưỡi đem lên nóc chòi, tối đến lại tháo hộp tiếp đạn mang xuống. Anh em bọn tôi hồi đó vẫn phân công đứng ở ngạch (nghĩa là đứng canh luân phiên sáng tối ở đường ngạch và chòi canh) cứ 2 người một,lúc căng thẳng thì cả 3 người.Cứ người trực nhật hôm trước thì hôm sau đứng ở ngạch ca sáng,hôm sau nữa thì ca đêm,đứng canh ca đếm hồi đó khá nguy hiểm.Lúc tôi xin ra quân ở Đá Lớn đã thấy anh em công binh e83 đi trên tàu của M28 mang đất đá đổ đầy quanh chân chòi quanh để chuẩn bị nối dài chốt canh và xây thêm một chòi lớn nữa.
  7. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Bác có thể xem lại phần 1, ở đó có rất nhiều ảnh về Đá Lớn cũ và mới. Không biết thời điểm bác nhắc tới là năm nào, hiện nay đảo đã được trên đầu tư nâng cấp bài bản, đồng bộ và hiện đại hơn trước nhiều. Bác có thể liên hệ với em để lấy những hình ảnh mới nhất Đá Lớn.
  8. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Quần đảo Trường Sa không chỉ khắc nghiệt về thời tiết mà cấu tạo địa hình cũng gây nhiều bất lợi cho trồng trọt. Các đảo được hình thành trên trầm tích san hô và bao bọc xung quanh cũng là một vành đai san hô, cách đất liền khoảng 300 hải lý với đất đai và các điều kiện sinh thái khác biệt. Tại đây những dải san hô ngầm chiếm ưu thế với hơn cả.
    [​IMG]
    Chỉ một số ít các loài thực vật có thể mọc tại những hòn đảo này, đây là những loài cây chống chịu tốt với gió biển khắc nghiệt. Nếu như đảo Song Tử Tây …
    [​IMG]
    ...rợp bóng phong ba
    [​IMG]
    thì xã đảo Sinh Tồn...
    [​IMG]
    lại được bao phủ bởi màu xanh của rau muống biển, phi lao và cây bão táp (hay còn được gọi là cây Hếp)
    [​IMG]
    Nguồn: Thiennhien.net
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    To love0x0kiss : em mở lại hộp thư nhé.
  9. motdemthoi11

    motdemthoi11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    đảo mình bé quá, chả bù với Ba Bình của radio với cả Phú Lâm của Béo, đầy đủ sân bay sân golf :(
  10. www.tauxedulich.com

    www.tauxedulich.com Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sau 5 năm nữa toàn bộ các đảo sẽ rộng hơn do bàn tay lấn biển của các chiến sĩ và quá trình ngọt hoá các đảo

Chia sẻ trang này