1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spyders

    spyders Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    12
    hai tầu to như dậy thì làm chi có chuyện dô tình đâm nhau,1trong 2 fải có 1 thằng cố tình,thằng ki mới ko kịp né tránh thôi
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Bác liên tưởng đến kiểm lâm và dâm tặc ở Vn sẽ hiểu vì sao họ đâm nhaub-(
  3. MyHeaven

    MyHeaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    1
  4. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Mình mua được thì người ta cũng mua được vậy. Có gì đáng ngạc nhiên? gần 100 chiếc thôi mà, có gì đáng kể lắm đâu. Tụi nó đang căng thẳng biên giới với Thái.
  5. khongthudao

    khongthudao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    804
    Đã được thích:
    1
  6. phungccuong

    phungccuong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    1
    Vụ quần đảo này tranh chấp với Đài Loan mới là chủ yếu. Đây là một sai lầm của Nhật giống như vụ Nga giao Crimê cho Ukraine thời Khrut sốp. Từ lâu nhật đã chiếm quần đảo này đến năm 1894 sau chiến tranh Trung-Nhật thì Từ Hy giao Mãn Châu và Đài Loan cho Nhật. Để tiện việc quản lý khi đó chính quyền Nhật sáp nhập quần đảo này vào Đài Loan. Sau khi bại trận năm 1945, Nhật tuyên bố từ bỏ chủ quyền trên các vùng lãnh thổ chiếm đóng, thế là quần đảo này trở nên lửng lơ không rõ thuộc bên nào. Trước 1949 thì chính quyền TH Dân quốc đã đòi chủ quyền ở đó (giống như đòi HS-TS của VN), chính quyền TQ hiện nay coi như kế thừa những yêu sách của TH Dân Quốc trước đây mà thôi, mọi người đừng coi thường thằng Tàu trắng này, nó cũng vô cùng nguy hiểm vì chính nó đã chiếm đảo Ba Bình ngay khi Ngô Đình Diệm đuổi Pháp đi năm 1956
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Thế này thì còn phải bàn cãi nhiều làm gì nữa! Chính phủ cần nhanh chóng mua thêm tăng, pháo, máy bay, tàu chiến, tàu ngầm, anh em mình tập cho nhuần nhuyễn kĩ chiến thuật để chống đổ bộ đường biển thôi!
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    "KẾ HOÃN BINH"

    Philipinnes đang có những động thái và tuyên bố cứng rắn hơn về BĐ. Phát biểu 1 ngày trước cuộc gặp giữa các lđ ASEAN và Obama, Tổng thống Philippines tuyên bố Asean sẽ hợp thành một khối nếu Trung Quốc sử dụng sức mạnh trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.(BBC)
    Sự xích gại gần đây của Mỹ và ASEAN cũng như việc làm của Nhật cho BC thấy thế nào là bắt ngư dân nước khác đã làm cho BC không thể nào rắn hơn nữa. Bởi lẽ họ hiểu đằng sau những động thái mạnh mẽ của đối phương là một "sức mạnh".
    Cùng lúc ông Ôn Gia Bảo tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc rằng Trung Quốc không đe dọa nước khác nhưng "sẽ không bao giờ nhượng bộ trong tranh chấp về các chủ đề có tính quan tâm quốc gia".
    Ông Ôn Gia Bảo nói: "Trung Quốc quý trọng tình hữu nghị và luôn trung thành với các nguyên tắc của mình".
    "Trung Quốc luôn luôn đề cao các mối quan tâm quốc gia. Khi nói tới chủ quyền, đoàn kết dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, Trung Quốc sẽ không lùi bước hay nhân nhượng."
    Tuy nhiên ông thủ tướng nói Bắc Kinh không muốn đối đầu.
    "Thế giới trong thế kỷ 21 không mấy yên tĩnh, nhưng thời nay không ai còn có thể đơn độc giải quyết các vấn đề bằng vũ lực nữa."
    Bài phát biểu của ông Ôn Gia Bảo được nói là nhằm giải thích cho cộng đồng thế giới hiểu về "một nước Trung Quốc thực sự".
    "Trung Quốc muốn phát triển một cách hòa bình. Sự phát triển của Trung Quốc không làm hại ai và không đe dọa ai."
    "Có những cường quốc khi lớn mạnh thì bá quyền nước lớn. Trung Quốc sẽ không bao giờ theo chân họ."
    Ông nói: "Trung Quốc sẽ còn cởi mở hơn với thế giới trong những năm tới".
    "Hợp tác các bên cùng có lợi là chính sách lâu dài của Trung Quốc."


    Có thực sự "Sự phát triển của Trung Quốc không làm hại ai và không đe dọa ai."? Câu trả lời là những hành động vừa qua của họ với các nước láng giềng chứ không phải là câu nói và lời hứa hẹn của ông Ôn.

    MMichelHung.



  9. hoanglanvu

    hoanglanvu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    1
    Tội nghiệp cho ông Ôn Gia Bảo! Cái gì buộc ông ấy phải nói ngược lòng mình như vậy nhỉ?
    Nhà nước TQ đã có hành động bắt cóc tống tiền với ngư dân Việt Nam, vậy có thể liệt nó vào loại Nhà nước khủng bố hay là nhẹ hơn là Nhà nước ăn cướp chăng?
  10. dodien1305

    dodien1305 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    1.234
    Đã được thích:
    3
    toàn đồ cũ và đã qua sủ dụng 54/55 VN đã nâng cấp hoặc đang thải roài , hơn nữa mua để doạ Thái lan thôi chứ doạ sao nổi VN , còn nữa nhìn cụ thể vào đây thì biết :
    Ông Sam Rainsy bị kết án 10 năm tù trong vụ tranh chấp biên giới

    Người lãnh đạo đảng đối lập chính của Kampuchea đã bị kết án tù trong vụ tranh chấp về biên giới với nước Việt Nam láng giềng. ....Tòa án thành phố Phnom Penh hôm nay đã tuyên phạt ông Sam Rainsy án tù 10 năm vì ông này đã trình bầy một bản đồ có một lằn ranh biên giới giữa Việt Nam và Kampuchea khác với bản đồ mà chính phủ sử dụng.....Đây là một vấn đề tế nhị đối với chính phủ. Thủ tướng Hun Sen vẫn duy trì bang giao thân thiết với Việt Nam,..Ngoài ra, Kampuchea còn đang dính líu đến một vụ tranh chấp biên giới căng thẳng với Thái Lan, đôi khi biến thành bạo động....
    -----> đồng nghĩa Cam phải luôn tự biết rằng 3 nước đông dương môi hở thì răng lạnh..... thôi thì chuyện vn giúp thoát khỏi khơme đỏ ko nhắc chỉ tính riêng chuyện xích mích với thái lan ko co vn chống lưng thái nó làm cỏ cam từ lâu rồi . thế nên đừng có thấy nó nhập hàng nóng thì đã nghĩ ngay đến định cắn mình , nếu 1 trong 3 nước đông dương có vấn đề gì thì vn vẫn mạnh nhất và có khả năng dẹp ngay 2 chú em ngỗ nghịch ( nếu có xảy ra ) , và thực lực QS của VN giờ đã vượt qua 3 nước đông dương vươn lên nhất nhì DNA ( khu vực ) nếu cứ mua sắp đồ nóng ( như năm 2009-2010 )và tình hình KT cứ phát triển 7-8 % / năm thì không khéo đến năm 2020 - 2030 vươn lên tầm cỡ châu á chứ chẳng đùa ---> đừng có lo con bò trắng răng nữa .
    theo như góp nhặt thông tin thì :
    năm 2009 - 2010 vn đã sắm
    32 SU 30 MK2
    2 giàn Bation - P ( hàng đã về )
    2 Gerparrt ( đã đóng xong ) kí thêm 2 cái nữa
    4 tầu tuần duyên ( kí thêm 2 cái hộ tống )
    4 rada của Ucraina
    4 máy bay tuần duyên của spain
    thuê Isarael nâng cấp tăng T55 - T62 ( 35 % trong tổng số )
    mua 6 bắp chuối loại Kilo
    mua máy bay tuần duyên và rada tuần duyên của mỹ
    6 trực thăng chống ngầm K28 ( ko chính xác theo X- caffe )
    ....
    ngài ra đàm phán nâng cấp , chuyển giao công nghệ , thay mới ... đồ nóng vơi Isarael , đức , ấn , pakistan, ucraina, nga, indo, balan , mỹ , hàn , nhật , úc ....
    nếu cứ tình hình mua sắm , hợp tác , nâng cấp thay mới .. như thế này và duy trì mức quân số như bây giờ thì đến năm 2020- 2030 chắc chắn VN là 1 khúc xương khó gặm nhất trong DNA nói riêng và châu á nói chung, cho bất kì quốc gia nào muốn gây hấn với vn .

Chia sẻ trang này