1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    Công hàm phản đối của Philippines


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Muốn đoàn kết cùng Phi chống tàu và để Phi ủng hộ VN thì VN phải chấp nhận Phi cũng có phần ở TS. Có quá khó không các bác. Hay thôi ta cứ đòi cả để rồi mình ta chọi với tàu rồi có khi mất sạch ( khả năng cao) có khi may ra thì được cả ( rất ít) hay giữ được như hiện nay(hơi ít ). ~X~X~X
  3. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ------------------------------------------------

    Khi giải phóng Trường Sa năm 1975, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đưọc chỉ thị chỉ giải phóng và tiếp quản những đảo đang do Quân đội Việt Nam Cộng hòa chiếm giữ (Trường Sa Lớn, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca), tránh tấn công nhầm sang các đảo khác đang có quân đội nước ngoài đồn trú (Ba Bình, Thị Tứ, Song Tử Đông, Loại Ta). Sau này và trong Chiến dịch CQ-88 ta cũng chỉ mở rộng chiếm giữ thêm các đảo, đá, bãi ngầm không người như: An Bang, Đá Lớn, Đá Tây, Núi Le, Tiên Nữ, Đá Nam, Núi Thị, Phan Vinh, Đá Lát.... Sao vậy nhỉ? ~X~X~X~X
    -
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Philippine tăng cường tuần tra tại Trường Sa

    ASP đưa tin, ngày 15/4, quân đội Philippine cho biết họ có kế hoạch sẽ sử dụng một chiếc tàu mới mua của Mỹ để tăng cường tuần tra tại biển Đông, giữa lúc căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc về tranh chấp chủ quyền tại Trường Sa. Hải quân Philippine đang cân nhắc sử dụng chiếc tàu tuần tra hiện đại lớp Hamilton, vừa mua của Mỹ, để tiến hành tuần tra xung quanh khu vực Quần đảo Trường Sa mà họ đã tuyên bố chủ quyền.

    Khi được hỏi về việc chiếc tàu này có thể sẽ được triển khai ở đâu, phát ngôn viên quân đội Philippine Jose Mabanta cho biết: "Đây là một trong những khu vực tiềm năng. Chúng tôi thực sự cần phải bảo vệ một số tài sản của chúng tôi tại Trường Sa."

    Theo phát ngôn viên Mabanta, một phái đoàn thủy thủ của Hải quân Philippine hiện đang ở Mỹ để huấn luyện về phương pháp vận hành chiếc tàu tuần tra này, và dự kiến họ sẽ trở về vào tháng 6.

    Hải quân Mỹ miêu tả tàu tuần tra lớp Hamilton là một loại tàu chiến có sức bền cao được trang bị các hệ thống vũ khí cận chiến.

    Hải quân Philippine sở hữu một hạm đội tàu nhỏ và cũ hơn nhiều so với của Trung Quốc. Chủ yếu bao gồm các tàu cũ của Hải quân Mỹ được tân trang lại, điển hình là tàu Rajah Humabon, một tàu hộ tống lớp Cannon được sản xuất từ Thế chiến thứ II và là một trong những chiếc tàu chiến đang hoạt động lâu đời nhất thế giới.

    Philippine và Trung Quốc, cùng với Brunei, Malaysia và Đài Loan, đã tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ hoặc một phần Quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

    Quần đảo Trường Sa nằm ở khu vực có nguồn tài nguyên và khoáng sản dồi dào và gần tuyến đường biển quan trọng.

    Cuộc tranh chấp trên biển Đông lại một lần nữa bùng lên hồi tháng trước khi Manila tố cáo hai chiếc tàu tuần tra của Trung Quốc đã gây rẵc rối cho một tàu thăm dò dầu khí của Philippine tại vùng biển tranh chấp gần Quần đảo Trường Sa.

    Sau đó, Philippine đã công bố kế hoạch tiếp tục thăm dò dầu khí tại khu vực này và nâng cấp sân bay quân sự của họ trên một hòn đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, đồng thời đã gửi kháng nghị thư chính thức lên Liên Hợp Quốc phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại biển Đông.

    Trung Quốc đã nhiều lần nhắc lại tuyên bố chủ quyền mà họ cho là độc quyền của họ đối với tất cả các khu vực tranh chấp và vùng biển xung quanh, trong đó có nhiều khu vực nằm gần lãnh thổ của Philippine và Việt Nam hơn nhiều so với Trung Quốc.

    Mỹ coi Philippine là một đồng minh quân sự lớn ngoài NATO và hai nước đã ký kết một hiệp ước phòng thủ chung vào năm 1951.

    Trung Quốc đã nhiều lần lên tiếng cho rằng Mỹ không có quyền can thiệp vào cuộc tranh chấp trên biển Đông.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mỹ triển khai tàu USS Hopper đến Tây Thái Bình Dương
    Trong đợt triển khai này, hơn 275 thành viên thủy thủ đoàn sẽ tiến hành các hoạt động tác chiến Phòng thủ Tên lửa Đạn đạo, cũng như các hoạt động kiểm soát hàng hải và hợp tác an ninh chiến trường.

    Tàu USS Hopper được trang bị các tên lửa hành trình siêu âm Tomahawk, tên lửa hạm đối không Standard, và tên lửa đối hạm Harpoon.

    "Thủy thủ đoàn đã tích cực huấn luyện để chuẩn bị cho đợt triển khai này," Hạm trưởng, Trung tá Kevin Melody cho biết. "Họ sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà họ có thể được giao."

    "Đợt triển khai này sẽ rất thú vị," nhân viên điều khiển hỏa lực, Binh nhì Timothy Liddell, cho biết. "Tôi mong muốn xem khu vực này và nhiệm vụ của chúng tôi đã thay đổi như thế nào kể từ lần cuối cùng chúng tôi triển khai tới đó."

    Tàu khu trục USS Hopper giúp
    răn đe, thúc đẩy hòa bình và an ninh, duy trì tự do đi lại trên biển
    và đối phó với thảm họa và trợ giúp nhân đạo tại khu vực đảm trách rộng 50 triệu dặm vuông của Hạm đội 3 ở Đông Thái Bình Dương, cũng như hỗ trợ Chiến lược Hàng hải của Hải quân Mỹ khi được triển khai tiền trạm.

    USS Hopper là tàu khu trục mang tên lửa điều khiển lớp Arleigh Burke thứ 20 và là tàu nổi duy nhất được đặt theo tên của một phụ nữ.

    Tàu bắt đầu được đóng từ tháng 2/1995 và được biên chế hoạt động vào ngày 06/9/1997.

    Tàu USS Hopper có tải trọng 8.300 tấn, tốc độ đạt 30 hải lý/giờ. Chiều dài 154 mét, chiều rộng 20,4 mét. Hệ thống đẩy của tàu gồm 4 động cơ tua bin khí LM 2500 của hãng General Electric và hai chân vịt.
  5. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Khả năng hiện thực nhất là hải quân VN khi đó (1975) chỉ có số ít tàu vận tải và phóng lôi loại nhỏ không thể đủ khả năng đánh chiếm và giữ được các đảo quá xa bờ VN( nhưng lại gần Phi) mà Phi và Đài đang đóng quân. Lúc này Mỹ còn có căn cứ ở Phi và có hiệp định quy định trách nhiệm của Mỹ khi Phi bị tấn công.
  6. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ---------------------------------------------

    Đỏ: Thật vậy sao? Thời điểm đó Hoa Kỳ còn đang mải bỏ chạy không dám tiếp tục cứu một đồng minh quan trọng hơn ở khu vực Đông Nam Á kia bạn? Các nước khác trong khu vực đang xanh mặt với sự sụp đổ quá nhanh của một thế lực quân sự đứng hàng thứ 4, thứ 5 thế giới đó bạn?

    Trước 2 (Philippines, Đài Loan), bây giờ 4 (Philippines, Đài Loan, Malayxia, Trung Quốc). Vậy bây giờ ngoài Việt Nam còn có quân đồn trú của 4 quốc gia khác trên quần đảo Trường Sa thì tính sao?
  7. jacobkruse

    jacobkruse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    41
    Hải Quân VN lúc đó chỉ có mấy tàu vận tải với phóng lôi mà dám đòi hổ báo Biển Đông thì thật là ngông cuồng [-X. Mình thấy bạn có vẻ coi thường Philippines, giả sử nếu VN sẵn tiện táng vào Phi, Đài -> khéo giờ vẫn còn chia 2miền chứ chẳng chơi
  8. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Phi năm 1975 không biết có sợ VN không nhưng nếu có sợ thì sợ cái gì đó khác về cái khác chứ không thể sợ mấy chú lính HQ cưỡi tàu vận tải.
    Mà cho dù là sợ đi thì nuốt được Phi, Đài cũng quá khó đấy chứ nếu không muốn nói là không thể.
  9. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    -----------------------------------------

    Đỏ 1 và 2: Tấn công vào phần lãnh thổ chính của Philippines và Đài Loan, có thể sẽ lôi kéo Hoa Kỳ can thiệp trở lại theo các Hiệp ước phòng thủ chung ký kết giữa các quốc gia này. Nhưng tiến chiếm các đảo đang tranh chấp ngoài Trường Sa vào thời điểm đó (1975) liệu Hoa Kỳ có sẵn sàng can thiệp trực tiếp?

    Đỏ 2: Thời gian chúng ta giải phóng các đảo trên quần đảo Trường Sa là 15 ngày, bắt đầu từ ngày 14/4/1975 tại đảo Song Tử Tây và kết thúc ngày 29/4/1975 tại đảo Trường Sa. Bạn có biết ngày 6/1/1975 có ý nghĩa như thế nào đối với vận mệnh của Việt Nam trong năm 1975 không?
  10. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Mình đọc sách nói về các tấm gương hi sinh của bộ đội đặc công khi đánh Trường Sa, có 1 tình tiết nhớ khá rõ là quân ta có mỗi 1 khẩu súng cối nhưng trong lúc di chuyển bí mật từ tàu vào đảo thì bị chìm mất. Có thể nói lúc đó ta chiếm lại được 1 phần quan trọng là do quân Ngụy đồn trú ở đó quá suy sụp tinh thần.
    Chuyện ta muốn chiếm đảo của Philipin lúc đó là không khả thi tí nào. Ngược lại nếu Phi nó không sợ mình thì nó còn xơi tái đảo của mình luôn (lúc đó nó thừa sức làm được).

Chia sẻ trang này