1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lanha92

    lanha92 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    944
    Thưa bác vixuyen. Phần đất của tỉnh Lai Châu trong đó có Mường Nhé trong thực tế chưa bao giờ thuộc về Trung Quốc. Diện tịch đó thuộc về đạo Lâm Tây của Việt Nam dưới triều Lê, chắc hẳn bác không lạ gì bài thơ của Vua Lê Thái Tổ khi dẹp yên Đèo Cát Hãn khi ông ta muốn li khai sang TQ. Phần đất :Lai Châu ngày nay được diuy trì quy chế ki mi (tự trị) đến tận thế kỷ 20 Người Pháp không với tay vào quyền lực thực tế ở đây nên ký văn bản này với phía TQ, một cách giải tỏa khi TQ đang rối loạn và người Pháp muốn dành sức cho xâm lược VN

    bác lại chưa đọc kĩ rồi. Mạc Đăng Dung bị cáo buộc là dâng đất nhưng thực tế số đất đó là ảo. Ngay cả người TQ cũng đã thừa nhận là không hề có thất, vấn đề này trên mạng cũng đã có rất nhiều. Bác có thể tham khảo Thuyết Trần của nhà văn Trần Xuân SInh để đọc kỹ hơn. Phần đất mà Mạc Thái Tổ kê khai phần lớn là nằm bên lãnh thổ Trung Quốc, từ lúc cuối Trần đầu Hồ. Sự kiện này còn ghi rõ rằng Hồ Quí Li sai người đánh thuốc độc ngầm giết các thổ tù do phía b ên kia( nhà Minh) cử lên và trách mắng Hoàng Hối Khanh là dâng đất quá nhiều
    Chúng ta tranh luân thẳng thắn. nếu bạn Negos muốn tranh luận xin dẫn chứng đừng dùng nick clone để chọc phá lung tung
  2. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bạn lanha92 đang làm một việc vô bổ là lục lại lịch sử xem các vùng đất trước đây từng thuộc nước nào. Tơ nói vô bổ vì việc này chưa cần biết xác thực đến đâu nhưng sẽ không mang lại một kết quả gì tốt cả. Lịch sử liên tục biến đổi trong cả mấy ngàn năm đã xáo trộn tất cả các đường biên giới và vùng lãnh thổ, không một nước nào có thể lấy lý do đã từng quản lý để đòi lại một vùng đất bây giờ không thuộc mình cả.
  3. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    khỉ gió, tự nhiên mình mang quốc tịch Thủy Chân Lạp :-"
  4. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Có ai trên diễn đàn này mà bại não thể hả bạn? bạn cho ví dụ thử xem?!:-w
    Nếu mà nó thích đòi thì chắc đòi luôn cả miền nam thái lan với sáp nhập lào vào lãnh thổ nước nó mất!=))
    Bọn Cam nó tôn sùng cái loại tượng 4 mặt bayon ý! Nên mọi người đủ hiểu bản chất lá mặt lá trái của dân chúng nó. Nói chung là không thể tin tưởng được bọn Cam này![r23)]
    [​IMG]
  5. sakura.

    sakura. Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc lại vài trang trước là biết.
  6. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Việt nam không bao giờ là con nai đâu!:))
    Nếu mà so sánh thì nên so sánh cuộc săn giữa hổ và lợn lòi (đặc biệt là heo độc). Khi con hổ tấn gây cho con lợn lòi những vết thương chí mạng, thì lúc đấy con lợn lòi sẽ tấn công lại con hổ bằng tất cả sức mạnh của nó, nhiều khi con hổ phải bỏ chạy hoặc nếu cố gắng ăn thua thì dù giết được con lợn lòi thì nó cũng ăn những viết thương khủng!:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chẳng thấy gì mà!:-"
  7. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
    ------------------------------------------

    - Thứ nhất: Mường Nhé là một huyện của tỉnh Điện Biên, không phải là Lai Châu;
    - Thứ hai: Đạo Lâm Tây bắt đầu thuộc về Việt Nam sau khi Lý Thái Tổ và Lý Thái Tông đánh bại nước Đại Lý vào các năm 1014 và 1037 (nghĩa là trước đó thuộc về vùng Vân Nam);
    - Thứ ba: Cương vực lãnh thổ của Việt Nam trước đây dưới thời phong kiến cũng chỉ mang tính ước lệ vùng, miền không rõ ràng. Chẳng hạn như khi nói đến Đạo Lâm Tây cũng chỉ biết là phần đất nằm ở vùng Tây Bắc nhưng cũng không vạch rõ được ranh giới của nó đến đâu trên bản đồ ngày nay. Tương tự như thế, vùng đất Đạo thừa tuyên Hưng Hóa, rồi trấn Hưng Hóa, rồi tỉnh Hưng Hóa cũng chỉ biết được rõ lắm là gồm những châu, huyện, xã này, xã kia (dưới thời Nguyễn), còn ranh giới cụ thể đến đâu trên địa giới thực tế thì ngày nay cũng chỉ là phỏng đoán thôi (Có thể thấy rất rõ trên Đại Nam nhất thống toàn đồ hoặc An Nam Đại quốc họa đồ, là những tấm bản đồ mà cương vực của nước ta được xem là rộng nhất). Thực tế, việc phân giới cắm mốc đánh dấu rõ ràng các vùng lãnh thổ của nước ta chỉ bắt đầu được diễn ra dưới thời Pháp thuộc thông qua các Hiệp ước Pháp-Thanh;
    - Thứ tư: Về nhân vật Đèo Cát Hãn: Năm 1407, trong các lý do nhà Minh viện ra để đánh nhà Hồ có nhắc đến chuyện nhà Hồ đã đánh chiếm 7 trại Manh Mãn, thuộc châu Ninh Viễn dưới quyền của Đèo Cát Hãn, vốn thuộc Vân Nam (Như vậy, có thể thấy là giai đoạn trước đó, châu Ninh Viễn vẫn là vùng đệm tranh giành ảnh hưởng giữa Đại Việt và phong kiến Trung Quốc). Năm 1427, Đèo Cát Hãn quy thuận nhà Lê. Năm 1431 vua Lê Thái Tổ thân chinh cầm quân đánh tan Đèo Cát Hãn (do làm phản) và đổi tên châu này từ Mường Lễ thành Phục Lễ. Châu Ninh Viễn hay châu Mường Lễ hoặc châu Phục Lễ được phỏng đoán là vùng đất thuộc địa bàn hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên ngày nay (bạn xem kỹ xem là thuộc vùng nào trên An Nam Đại quốc họa đồ - xuất bản năm 1838);
    - Thứ năm: Về chuyện Mạc Đăng Dung cắt hay không cắt đất dâng nhà Minh thì đến nay vẫn còn có nhiều ý kiến khác nhau. Nhiều sử gia ngày nay cũng có quan điểm như bạn nêu. Một số sử gia hiện đại khác lại có quan điểm trùng với Nguyễn Văn Siêu (thế kỷ 19) là Mạc Thái Tổ trả lại đất cũ đã lấn cho nhà Minh. Vì trong phần tranh luận trước bạn viện dẫn Đại Việt sử ký toàn thư nên tôi cũng nêu lại nội dung này trong Đại Việt sử ký toàn thư để bạn suy ngẫm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ------------------------------------------------------------------------

    Hai ngư dân bị thương khi đang đánh cá


    http://phapluattp.vn/2011051901195287p0c1015/hai-ngu-dan-bi-thuong-khi-dang-danh-ca.htm
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Mới đây, Cục Hải dương Nhà nước Trung Quốc đã công bố Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc năm 2011.

    Báo cáo này tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông và 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, in một số bản đồ có vẽ “đường lưỡi bò” ở Biển Đông, nêu kế hoạch triển khai tự thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực quần đảo Trường Sa và mở tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa.

    Ngày 16/5, Tân Hoa Xã đưa tin công ty ChinaMobile tuyên bố đã mở rộng cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại khu vực quần đảo Trường Sa.

    Về vấn đề này, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ "việc làm nêu trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982".

    Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định mọi hoạt động của các nước khác bao gồm việc công bố các báo cáo, ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà không được Việt Nam chấp thuận "đều không có giá trị pháp lý".

    Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, coi trọng quan hệ hai nước, tăng cường xây dựng lòng tin, không nên có những hành động làm phức tạp thêm tình hình trên biển.
    Trước đó, vào ngày 6/5, mạng tin tức Trạm Giang cho hay, tàu ngư chính Lôi Châu 44261 của Trung Quốc đi tuần tra vùng biển quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 - 25/5.

    Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc nêu rõ việc tàu ngư chính Lôi Châu của Trung Quốc đi tuần tra vùng biển quần đảo Hoàng Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam, gây khó khăn cho các hoạt động đánh bắt bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường quen thuộc của mình, làm phức tạp thêm tình hình trên biển.

    Thêm một động thái nữa, ngày 11/5, trang thông tin của chính quyền thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc đăng "Thông báo về phương án công tác quản lý mùa nghỉ đánh bắt cá ở khu vực Biển Đông năm 2011" từ 12 giờ ngày 16/5 đến 12 giờ ngày 1/8, phạm vi bao gồm cả một số vùng biển của Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp phía Trung Quốc để phản đối việc làm này.
    :-w
  9. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
  10. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Có 3 ông hàng xóm sát sườn lúc nào cũng thấy muốn chém muốn giết với 2 thì còn làm ăn cái gì?

Chia sẻ trang này