1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    201
    Em không tham gia cuộc tranh luận có phần không cần thiết của các bác. Nhưng xin lưu ý là Đại Lý là một nước độc lập trong cả hàng trăm năm trước khi bị quân Nguyên Mông xâm lược vào thế kỷ 13. Do đó việc Việt Nam giành được nó vào vào thế kỷ 11 sau khi đánh bại Đại Lý chẳng liên quan gì đến Trung Quốc cả, vì đây không phải là đất Trung Quốc :)
  2. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    phen này mà thằng Phi không giải trình rõ thì chết với nhà Vịt và Mã :-w
  3. asahi611

    asahi611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2007
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể là Phi, nhưng cũng có thể là "người lạ" đóng giả Phi.
  4. thatvovan

    thatvovan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2010
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    107
    Cũng có thể thằng RFA nói láo. [:D]
  5. Spyder

    Spyder Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    1.374
    Đã được thích:
    12
    lề phải cũng nói Phi rồi [:D]
  6. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Thắng lợi ngoại giao của Việt Nam?

    http://*******.org/forum/showthread.php?t=56484

    Tin cho hay một văn bản quan trọng về chủ đề Biển Đông của khối Asean đã phải thay đổi sau khi có phản đối của Việt Nam.
    Một nguồn tin ngoại giao cho hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo biết đương kim chủ tịch khối các quốc gia Đông Nam Á là Indonesia đã sửa đổi câu chữ về tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông trong Thông cáo của Chủ tịch Asean.
    Thông cáo này được đưa ra vào cuối hội nghị thượng đỉnh Asean tổ chức tại Jakarta từ 07/05-08/05.
    Trước đó, trong đoạn thông cáo, lãnh đạo 10 quốc gia Asean được nói đã "thống nhất rằng các bất đồng về lãnh thổ và luật pháp tốt nhất phải được giải quyết song phương hoặc giữa các bên liên quan".
    Thế nhưng tới ngày 11/05, Indonesia đã xóa câu này và sau đó đăng phiên bản mới của thông cáo trên website của Ban Thư ký Asean.
    Việt Nam lâu nay vẫn duy trì cách tiếp cận đa phương trong tranh chấp lãnh thổ, cho rằng một số cường quốc có thể lợi dụng quan hệ song phương cho các toan tính riêng theo kiểu "bẻ từng chiếc đũa".
    Ngược lại, Trung Quốc, với tư cách nước lớn, trên các diễn đàn quốc tế thường cổ súy cho cách giải quyết song phương.
    'Lỗi chính tả'

    Ông Djauhari Oratmangun, phụ trách hợp tác Asean tại Bộ Ngoại giao Indonesia, nói với hãng Kyodo rằng văn bản chỉ sửa đổi đôi lỗi chính tả và từ ngữ, chứ không phải về nội dung.
    Tuy nhiên, một nguồn ngoại giao khác thì nói cả một câu đã bị xóa đi sau khi bị Việt Nam phản đối vì muốn có sự tham gia của cả các quốc gia Asean không trực tiếp đòi hỏi chủ quyền Biển Đông.
    Khác biệt trong quan điểm về Tuyên bố chung về cách ứng xử tại Biển Đông (DOC) vẫn tồn tại giữa các nước Asean và Trung Quốc cho dù hai bên đã ký văn bản này từ 2002.
    Một nhóm công tác của Asean về Biển Đông hiện đang soạn thảo quy định hướng dẫn thực hiện DOC với giải pháp ngoại giao cho tranh chấp lãnh thổ.
    Ba nước Việt Nam, Malaysia và Philippines muốn thêm vào một câu quan trọng, rằng Asean "sẽ tiếp tục thông lệ tham vấn lẫn nhau trước khi làm việc với Trung Quốc".
    Thế nhưng Bắc Kinh phản đối điều này vì muốn thương lượng song phương để có thể ảnh hưởng nhiều hơn tới các đối tác nhỏ.
    Trung Quốc, Đài Loan và các thành viên Asean là Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam đang tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông.
    Giới phân tích nhận định Trung Quốc đang muốn tận dụng ưu thế của quốc gia bạn hàng thương mại-kinh doanh hàng đầu với Asean để tranh thủ các nước thành viên không trực tiếp tham gia tranh chấp Biển Đông như Thái Lan, Campuchia hay Indonesia.
    Từ 2009, Trung Quốc đã trở thành bạn hàng lớn nhất của cả khối Asean, chiếm tới 11,6% lượng xuất nhập khẩu của khu vực này.
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    Bạn không đọc trang trước?

    http://ttvnol.com/gdqp/1249221/page-85#post19086160
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam

    [​IMG]Tuổi Trẻ – 3 giờ trước




    TT - Mới đây, Cục Hải dương nhà nước Trung Quốc đã công bố “Báo cáo phát triển hải dương Trung Quốc năm 2011”, trong đó tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, in một số bản đồ có vẽ “đường lưỡi bò” ở biển Đông, nêu kế hoạch triển khai tự thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực quần đảo Trường Sa và mở tuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa.

    Đồng thời ngày 16-5-2011, Tân Hoa xã đưa tin Công ty ChinaMobile tuyên bố đã mở rộng cung cấp dịch vụ điện thoại di động tại khu vực quần đảo Trường Sa.

    Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, nêu rõ việc làm trên của phía Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa theo quy định của công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982; mọi hoạt động của các nước khác bao gồm việc công bố các báo cáo, ban hành các văn bản pháp lý liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng như vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam mà không được Việt Nam chấp thuận đều không có giá trị pháp lý.

    Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo, coi trọng quan hệ hai nước, tăng cường xây dựng lòng tin, không nên có những hành động làm phức tạp thêm tình hình trên biển.

    TTXVN
  8. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/21747/tuong-trung-quoc-canh-bao-my-phong-dai-nguy-co.html
    Tướng Trung Quốc cảnh báo Mỹ phóng đại nguy cơ

    Cập nhật lúc 20/05/2011 07:10:00 AM (GMT+7)
    Quan chức quân sự hàng đầu của Trung Quốc cảnh báo rằng, việc Mỹ có xu hướng “nói quá” nguy cơ từ Bắc Kinh có thể ngăn cản quan hệ quân sự Trung - Mỹ trở nên tốt đẹp hơn.

    >> Lãnh đạo quân sự Trung Quốc muốn gì khi thăm Mỹ?
    >> Khi ban nhạc quân đội Trung Quốc chơi trên đất Mỹ


    Trong bài phát biểu tại đại học Quốc phòng ở Washington, tướng Trần Bỉnh Đức - Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, nhấn mạnh, sự trỗi dậy trong kinh tế và các nỗ lực hiện đại hóa quân sự gần đây của Trung Quốc “không may đã làm dấy lên những nghi ngờ vô căn cứ và sự phóng đại về quá trình phát triển quân sự, quốc phòng của Trung Quốc". Ông nói, phóng đại mối đe dọa của quân đội Trung Quốc “không chỉ bóp méo mục tiêu chiến lược của Trung Quốc, làm lu mờ hình ảnh của chúng tôi trên trường quốc tế, mà còn ảnh hưởng tới môi trường chính trị cho mối quan hệ quân sự Trung - Mỹ”.

    [​IMG]
    Ông Trần Bỉnh Đức: Chúng tôi không muốn sử dụng tiền của mình để mua thiết bị hay vũ khí hiện đại nhằm thách thức Mỹ. Ảnh: Getty Images

    Ông Trần đã dẫn đầu một phái đoàn quân sự cấp cao Trung Quốc tới thăm Mỹ tuần này. Chuyến thăm Lầu Năm Góc được coi là bước đi quan trọng đảm bảo cho việc xây dựng lòng tin giữa hai bên. Điều chỉnh để không hiểu lầm
    Tuy nhiên, chuyến viếng thăm này diễn ra trong lúc ngày càng có nhiều quan ngại về sức mạnh quân sự đang trỗi dậy của Trung Quốc.
    Khi được hỏi về bình luận của ông Trần, đô đốc Michael Mullen - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ nói, các cuộc hội đàm trong tuần này là để cả hai nước “đưa ra những điều chỉnh” và đó là điều sống còn để ngăn chặn những hiểu lầm. "Chúng ta đã nói về một tương lai hòa bình, mà không có cuộc xung đột giữa Trung Quốc và Mỹ”, ông Mullen nhấn mạnh.
    Đầu năm nay, quân đội Trung Quốc đã thực hiện bay thử với loại máy bay tàng hình mới J-20 - một động thái khơi mào cho những lo lắng về khả năng xảy ra cuộc chạy đua vũ trang mới tại Thái Bình Dương.
    Theo các quan chức Mỹ, việc bay thử J-20 - diễn ra trong lúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates thăm Bắc Kinh - là để “gửi bức điện báo” về sự gia tăng lòng tự tin của quân đội Trung Quốc.
    Ngoài việc lần đầu tiên trình diễn máy bay tàng hình, Trung Quốc được cho là đã có tiến bộ đáng kể trong việc phát triển loại tên lửa đạn đạo có khả năng diệt tàu sân bay - mà về lý thuyết có thể đặt các tàu hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương vào mối nguy hiểm lớn hơn trước. Những nhà quan sát Trung Quốc khác còn quan ngại về khả năng của Trung Quốc trong việc tiến hành cuộc chiến “không cân xứng” thông qua tấn công ảo, vũ khí chống vệ tinh và những phương tiện khác.
    'Trung Quốc không có khả năng để đe dọa Mỹ'
    Trong một cuộc họp báo với đô đốc Mullen, ông Trần Bỉnh Đức đã được hỏi về việc thử nghiệm J-20 và liệu đó có phải là hành động khiêu khích nhằm vào Mỹ. Ông Trần cho hay, chuyện bay thử là bình thường và Trung Quốc không có khả năng để đe dọa Mỹ. "Chúng tôi không muốn sử dụng tiền của mình để mua thiết bị hay vũ khí hiện đại nhằm thách thức Mỹ”, ông tuyên bố.
    Trong bài phát biểu, ông nói chuyến thăm Mỹ đã khiến ông thấy “khoảng cách” về khả năng quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ. Vào lúc hỏi đáp sau bài phát biểu, ông Trần cho hay, khoảng cách ấy đặc biệt dễ nhận thấy khi nhìn vào hạm đội hải quân Trung Quốc. “Một cách thành thực, tôi cảm thấy rất buồn sau chuyến thăm này, vì tôi cảm thấy và tôi biết các trang thiết bị của chúng tôi nghèo nàn thế nào, chúng tôi vẫn còn kém phát triển ra sao”, ông nói.
    Giới quân sự hai nước đã trải qua những giai đoạn nghi ngờ và mất lòng tin lẫn nhau. Chuyến thăm Mỹ của phái đoàn quân sự Trung Quốc diễn ra sau một thập niên kể từ khi xảy ra vụ va chạm trên không giữa một máy bay tiêm kích Trung Quốc và một máy bay do thám Mỹ ở vùng Biển Đông. Vụ việc này đã dấy lên những tranh cãi ngoại giao gay gắt.
    Quan hệ quân sự Trung - Mỹ xuống mức thấp vào năm ngoái sau khi Washington thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá hơn 6 tỉ USD cho Đài Loan.
    Hạ nghị sĩ Mike Coffman, một thành viên của Ủy ban Vũ trang Hạ viện cho rằng, mục tiêu của Bắc Kinh là phát triển các khả năng quân sự “chống tiếp cận” nhằm giới hạn khả năng trình diễn sức mạnh của quân đội Mỹ trong khu vực. Ông Coffman gần đây đã tới Trung Quốc với tư cách là thành viên trong Nhóm Công tác Mỹ - Trung. Coffman nhấn mạnh, các quan chức quân sự Trung Quốc “không dường như quá quan tâm” tới việc thúc đẩy một mối quan hệ quân sự thực sự gần gũi hơn.
    Hôm thứ ba, ông Trần Bỉnh Đức đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ - đô đốc Mullen. Đây là cuộc gặp mặt đối mặt đầu tiên tại Mỹ giữa quan chức quân sự hàng đầu hai nước trong vòng 7 năm qua. Theo lịch trình, phái đoàn Trung Quốc sẽ tiếp xúc với các quan chức cấp cao trong chính quyền Obama và các thành viên quốc hội Mỹ. Phái đoàn này dự kiến đi thăm một số cơ sở quân sự Mỹ.
    Thụy Phương (theo Wall Streeet Journal)


    Bình luận:
    Đoạn phát biểu của Ông Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, một mặt nhằm nâng bi Mỹ, xoa dịu và làm lành với Mỹ. Nhưng mặt khác nó cũng là sự thừa nhật sự thật rằng bao nhiêu năm phùng mang, trợn mắt làm choè với thiên hạ đã thành công cốc trước những thái độ gần đây của Mỹ.


    Quả thật, trò làm sao mà hơn Thầy nếu cứ đòi đi theo kiểu của Thầy?
    Học mót nó thế!

    Nó chỉ tạo ra những đồ 'nhái', rẻ tiền.


    Điều này cũng làm thất vọng bao nhiêu là Pro - Khựa. Bao nhiêu năm ấp ủ giấc mơ 'dưới một người trên triệu người' thế là 'cũng theo hư không mà thôi'.


    Lại nói về đồng nhân dân tệ: Khi nào thì đồng NDT có thể thay thế được Dollar? Chỉ khi hải quân TQ thay thế Mỹ triển khai trên khắp thế giới. Có khả năng triển khai nhanh nhất trên hành tinh và có thể tới được mọi nơi mà không ai có khả năng cản trở.
  10. thanhsangmobile

    thanhsangmobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2010
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là tàu kiểm ngư TQ ... Có báo ghi rõ là tàu Phi ^:)^

Chia sẻ trang này