1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Anh bạn Phi chuẩn bị tố khựa tại LHQ. VN cũng cần lên tiếng chứ!

    ++++++++++++++++++++


    Trung Quốc triển khai tàu đến đảo tranh chấp

    hilippines (biển Đông) nhưng nhấn mạnh rằng họ vẫn cam kết hòa bình trong khu vực bất chấp căng thẳng với nước láng giềng.

    Bắc Kinh đã cam kết sẽ không sử dụng vũ lực để giải quyết tranh chấp kéo dài về lãnh hải đối với quần đảo tranh chấp và vùng nước, sau khi Philippines tuần này đã tìm kiếm hỗ trợ từ Hoa Kỳ và Việt Nam đã tổ chức tập trận quân sự bắn đạn thật trong một động thái đối kháng để khẳng định yêu cầu của mình về lãnh thổ.

    “Ngày 15/6 tàu từ Cục quản lý an toàn hàng hải Quảng Đông đã khởi hành đi Singapore cho một chuyến viếng thăm thường xuyên", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hong Lei nói với các nhà báo.

    "Trung Quốc đã cam kết giải quyết tranh chấp trên Biển Đông thông qua thương lượng trực tiếp với các bên liên quan. . . . . chúng tôi cũng vẫn cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông ", Hồng nói.


    Báo chí nhà nước cho biết, Haixun 31, tàu hải chính lớn nhất của Trung Quốc, được trang bị máy bay trực thăng và có khả năng duy trì hoạt động trên biển đến 40 ngày.

    Để đến Singapore, tàu phải đi qua Biển Đông, mà là vùng có hai quần đảo giàu tiềm năng dầu mỏ, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Đài Loan, Brunei Darussalam và Malaysia đã tuyên bố chủ quyền cạnh tranh đối với quần đảo Trường Sa.

    Bắc Kinh và Hà Nội có tranh chấp trên quần đảo Hoàng Sa.

    Khu vực này có các tuyến hàng hải thương mại quan trọng đối với thương mại toàn cầu.

    Căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước đối thủ khác cùng tuyên bố chủ quyền đã leo thang trong những tuần gần đây, đặc biệt là với việc Philippines và Việt Nam báo động về những gì họ nói là những hành động ngày càng hung hăng của Trung Quốc trong các đảo và vùng nước tranh chấp.

    Một ngày trước khi Bắc Kinh triển khai Haixun 31 tới biển Tây Phi Luật Tân, Manila thông báo rằng họ đã loại bỏ các cốt mốc của nước ngoài tại quần đảo Trường Sa, như một sự lên gân rõ ràng của riêng mình.

    Hải quân Philippine hôm thứ tư nói rằng đã tháo bỏ các côt mốc mà không nói rõ là của ai, trong tháng Năm năm nay.

    Hôm thứ năm, họ nói là việc loại bỏ các cốt mốc là một hình thức phòng thủ chủ động trên một phần lãnh thổ của Philippines.

    Chuẩn Đô đốc Alexander Pama, tư lệnh Hải quân, nói rằng họ có trách nhiệm bảo vệ khu vực 370 km đặc quyền kinh tế của quốc gia.

    Theo Pama, Hải quân Philippines, cùng với Cảnh sát biển Philippine, sẽ tiếp tục tuần tra quanh các đảo tranh chấp.

    Cũng trong ngày Thứ năm, Malacanang nói rằng "quá sớm" để thảo luận một đề xuất của cựu phát ngôn viên Jose de Venecia Jr về thăm dò chung ở quần đảo Trường Sa đang tranh chấp.

    "Cuối cùng, những gì chúng tôi muốn thấy là cách thức mà các nguồn tài nguyên trong khu vực tranh chấp có thể được cùng nhau thăm dò và cùng nhau khai thác bởi các bên tranh chấp. Nhưng viêc này còn ở tương lai xa", Ricky Carandang thư ký của Văn phòng Tổng thống về Phát triển Truyền thông và Kế hoạch chiến lược cho biết.

    Carandang nói thêm rằng Manila đang chuẩn bị báo cáo về các xâm nhập bị cáo buộc gần đây của Hải quân Trung Quốc vào biển Tây Philippines.

    Thư ký cho rằng các báo cáo sẽ được trình lên Liên Hiệp Quốc.

    Thay vì thăm dò chung với các bên tranh chấp khác tại quần đảo Trường Sa, Philippines nên duy trì cảnh giác về các hành động của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ tranh chấp trong vùng biển Tây Philippines, một nhà lập pháp cũng cho biết như trên vào thứ năm.

    Dân Biểu Roilo Parañaque Golez của thành phố (Metro Manila) đã chỉ ra: "Chúng ta nên duy trì canh phòng trên quần đảo Trường Sa mặc kệ giọng điệu hòa giải mới nhất của Trung Quốc. Ba hoặc bốn năm. . . . . từ 1998 đến 1999, chúng ta mới thức giấc để khám phá ra các kết cấu bê tông và các cơ sở quân sự (trong các vùng lãnh thổ)".

    Manila, Golez nói rằng nên nêu lên các vụ gây hấn trước đây của Trung Quốc trước Hiệp hội các nước Đông Nam Á, Liên Hợp Quốc, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa; và Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

    Nguồn:
    http://www.manilatimes.net/news/topstories/china-deploys-ship-to-disputed-islands/

    +++++++++++++++++++++
  2. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Báo Philippines cho hay nước này sẽ điều chiếc tàu chiến lớn nhất ra tuần tra quanh Bãi cạn Scarborough ở Biển Đông trong một động thái có thể sẽ làm tăng căng thẳng trong khu vực.
    Tin này được đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc loan báo về việc phái tàu tuần tra lớn nhất - Hải Tuần 31 - tới Singapore qua các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa ở Biển Đông.
    Tờ Philippine Star dẫn nguồn hải quân cho hay hôm thứ Sáu 17/06 rằng tàu chiến BRP Rajah Humabon sẽ được phái tới làm công việc tuần tra quanh Bãi Scarborough, một đảo mà Philippines chiếm giữ, ở vùng biển mà nay nước này gọi là Tây Philippine.
    Việc đổi tên từ Biển Nam Trung Hoa (South China Sea) sang Biển Tây Philippine (West Philippine Sea) vừa mới được Tổng thống Benigno Aquino III quyết định hôm thứ Hai vừa rồi như một biện pháp khẳng định chủ quyền.
    Với việc khu trục hạm chống tàu ngầm BRP Rajah Humabon trọng lượng 1.400 tấn, tàu chiến hàng đầu của hải quân Philippines, được điều tới Biển Đông sau tàu Hải Tuần 31, tình hình tranh chấp hàng hải trong khu vực có nguy cơ tiếp tục leo thang.
    Người đứng đầu Hải quân Philippines, Phó Đô đốc Alexander Pama, khẳng định hải quân nước này "sẽ không có hành động khiêu khích nào ở Biển Tây Philippine".
    Ông nói lực lượng hải quân sẽ chỉ thực hiện công việc tự vệ trong vùng biển chủ quyền của Philippines.
    Chiến hạm Humabon, với 68 thủy thủ và 8 sỹ quan, hôm thứ Năm còn neo đậu tại cảng Poro Point trước khi lên đường tới Bãi Scarborough.
    Hoạt động thường kỳ


    Chỉ huy trưởng tàu chiến Humabon Celestino Abalayan nói:" Chúng tôi sẽ theo dõi để phát hiện các đe dọa an ninh trong khu vực, cũng như các kẻ đánh bắt trộm vi phạm chủ quyền của Philippines".
    Ông Abalayan nói hoạt động của chiếc tàu không liên quan gì tới tranh chấp quanh quần đảo Trường Sa và rằng đây chỉ là hoạt động thường kỳ.
    Bãi cạn Scarborough (Scarborough Shoal) không thuộc Trường Sa và hiện do Philippines chiếm giữ, nhưng Trung Quốc và Đài Loan đều cũng tuyên bố chủ quyền đối với đảo này.
    Địa điểm của đảo là nằm cách Vịnh Subic 198km về phía Tây. Bãi Scarborough rộng chừng 150 cây số vuông.
    Phó Đô đốc Pama trong khi đó nói hải quân Philippines cùng các quân chủng khác sẽ tiếp tục giữ hiện diện tại các đảo Trường Sa mà Philippines gọi là Kalayaan.

    Ông nói: "Chúng tôi sẽ tiếp tục tuân thủ quy tắc đề cao đối thoại và nếu như có nổ súng trong các bên tranh chấp ở Trường Sa thì phát súng đầu tiên chắc chắn sẽ không phải từ phía chúng tôi".
    "Chúng tôi không bắn trước, nhưng sẽ có hành động tự vệ. Chúng tôi không thể thoái lui hay đứng nhìn nước ngoài bắn vào mình."
    Người đứng đầu Hải quân Philippines bác đề xuất rằng nước này nên có hành động mạnh mẽ hơn, thí dụ diễn tập bắn đạn thật như Việt Nam vừa làm hồi đầu tuần.
    Ông nói với các nhà báo: "Chúng tôi có hoạt động riêng, kế hoạch quân sự riêng".
    Vào cuối tháng này, Hoa Kỳ và Philippines dự kiến cùng tham gia ở Biển Đông.
  3. UnitedKondom

    UnitedKondom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0

    Quả này mà Hải quân nhân dân Việt Nam thông báo Đức Đinh Tiên Hoàng tuần du Trường Sa úy lạo ngư dân trên đảo thì vui nhệ .... khợ khợ [r24)]
  4. tdbang

    tdbang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    465
    Đồng Nguyên sẽ trở thành chỉ tệ quốc tế hàng đầu trong thời gian tới

    Một phúc trình mới của Ngân hàng Thế giới tiên liệu rằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ cùng với đồng đôla Mỹ và đồng Euro trở thành các chỉ tệ chính trên thế giới trong khoảng thời gian 10 đến 15 năm tới đây. Thông tín viên VOA Brian Padden tường trình từ Jakarta về điều mà các kinh tế gia cho là một sự tái sắp xếp chính trong trật tự kinh tế toàn cầu, với các nước đang phát triển đóng một vai trò nổi bật hơn.
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    không bao giờ có chuyện đó đâu, đó chỉ là "lời đường mật" mà các nước Phương Tây dụ dỗ khụa thôi, và thực chất khựa cũng không muốn như vậy:-"
  6. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Trong làng bạn ở, thằng đầu gấu có thể chặn bạn lại, xin đểu vài đồng mua thuốc... vì nó đã "đầu tư", lăn lộn trên giang hồ với bao nhiêu là dấu tích đâm chém, hồ sơ tìền án; trong khu phố bạn sinh sống, nhiều nhà hàng, vũ trường, chủ tiệm phải đóng hụi chết cho những "Đại Ca" trùm các băng đa?ng để mong được yên ổn làm ăn; trong tỉnh, thì các đại gia phải biết đút lót cho các quan lớn địa phương để được bảo bọc, che chở; trong một nươc, thì các công ty phải lo chạy chọt với chính phủ [lãnh đạo] để được những vị Dân Chi Phụ Mẫu, có quyền làm luật này, đưa ra những chính sách có lợi cho công ty của họ...

    Đầu Gấu, có muốn xin đểu thì cũng phải ngó trước ngó sau, chứ yếu mà đòi ra gió, gặp phải thằng đại bàng [thứ thiệt] của khu đó thì nó đập cho không còn răng ăn cháo; Băng Đa?ng cũng vậy thôi, phải tranh giành đổ máu mới có quyền "cai quản" khu vực của mỉnh, chứ có phải muốn bảo kê chỗ nào thì bảo đâu...

    Xưa nay, các cụ có nói: Phú Lụy Quyền, kẻ có tiền thì không dám đụng chạm, làm mất lòng quan; nhà giàu thì sợ những tay có chức có quyền. Vì thế cho nên, từ trước tới giờ, đa số những kẻ có chức tước, tuy không làm ăn buốn bán, nhưng vẫn "giàu có" hơn những con dân của họ.

    Bạn là Tư Sản, sở hữu đất đai, tài sản, thì cần phải có thế lực nào đó [có khả năng] bảo vệ quyền sở hữu của mình. Trong một xã hội ổn định, thì quan quân [chính quyền] sẽ bảo vệ dân chúng, không cho bọn đầu gấu cướp bóc tài sản của dân lành [Luật Pháp sẽ bảo vệ dân chúng, không để bọn quan tham nhũng nhiễu] . Nhưng trong một xã hội nhiễu nhương, loạn lạc, thì ai sẽ đứng ra chủ trì công đạo? Những lúc như vậy thì chỉ còn Mạnh Được Yếu Thua, Lý Lẽ Trên Đầu Ngọn Súng... mà thôi.

    Trở lại vấn đề Biển Đông, Hoàng Sa & Trường Sa, hai quần đảo này thật sự thuộc quyền sở hữu của ai ([những] Nước nào)? Ai là Đại Ca? Ai là Đầu Gấu? Ai (Cơ Quan nào) là Quan [có quyền làm luật buộc các phe phải tuân theo]? :-ss
  7. KhanhNP

    KhanhNP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc tăng thêm 200 tàu hải giám.
    Theo China Daily, mục đích của hành động trên là bảo vệ lợi ích trên biển, tăng cường an ninh cho lãnh hải, khu vực đang ngày càng xảy ra nhiều các vụ xâm phạm của tàu và máy bay nước ngoài. Bắc Kinh sẽ tăng cường hoạt động hải giám bằng cách bổ sung hơn 200 tàu và 6.000 nhân viên từ nay tới năm 2020. Tới cuối năm 2015, họ sẽ có 16 máy bay, 350 thuyền và tới năm 2020, số nhân viên vượt mức 15.000, số tàu thuyền là hơn 520.
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/Trung-Quoc-tang-them-200-tau-hai-giam/20116/150609.datviet
  8. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    mềnh ko đủ VND để đầu tư VMPolice đối chọi với nó rồi:(
  9. moshimos

    moshimos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chỉ có 2 chiếc, mang ra một chiếc, nó đến gần, đi vòng vòng xung quanh mình, nhả khói để chống quay film chụp hình, rùi bùm cho em mình chìm, rùi bù lu bù loa bảo mình bắn trước mà bắn trật, đợi mà phân định rõ trên LHQ ai đúng ai sai thì mình đã tổn thất cực lớn, có thể đó là lý do vì sao Cụ Đinh đã về rồi mà ko ra bãi
  10. KhanhNP

    KhanhNP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    đối chọi thì không nổi rồi :( nhưng mình vẫn phải đầu tư, tuy chậm, ít....nhưng có còn hơn không.:-"

Chia sẻ trang này