1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viettrader102

    viettrader102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    1
    Trung Quốc cảnh báo Mỹ, răn đe láng giềng về Biển Đông
    22/06/2011 04:39:15 PM (GMT+7)

    Hôm nay, Trung Quốc đã thúc giục Mỹ để chuyện tranh chấp Biển Đông cho các bên tuyên bố chủ quyền. Bắc Kinh cho rằng, sự dính líu của Mỹ có thể ******** hình xấu đi.
    >> TNS McCain chỉ trích Trung Quốc "hiếu chiến" ở Biển Đông
    Giới phân tích cho rằng, đây là lời cảnh báo trực tiếp nhất của Trung Quốc tới Washington trong vài tuần gần đây.
    Căng thẳng ở Biển Đông đã gia tăng mạnh trong tháng qua với những quan ngại rằng, Trung Quốc ngày càng gây hấn hơn trong tuyên bố chủ quyền ở vùng biển được cho là giàu tài nguyên dầu khí.
    Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải đã thúc giục Mỹ đứng ngoài tranh chấp, và nói rằng họ ngày càng quan ngại về hành động khiêu khích của các bên liên quan ở Biển Đông. Trong khi đó, với Biển Đông, Trung Quốc đưa ra tuyên bố chủ quyền lớn nhất với việc công bố bản đồ hình chữ U bao trùm hầu hết 1,7 triệu km vuông vùng biển kể cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
    Báo Trung Quốc răn đe sử dụng vũ lực ở Biển Đông
    Trong khi đổ lỗi cho Việt Nam và Philippines “hành động khiêu khích” thì báo chí Trung Quốc liên tục có những bài bình luận, xã luận với giọng điệu hiếu chiến.

    Ngày 21/6, tờ Thời báo Hoàn Cầu, phụ bản của báo chính thống Nhân dân Nhật báo, báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đăng bài xã luận, kêu gọi Trung Quốc "sử dụng mọi biện pháp cần thiết, kể cả quân sự"để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc ở biển Hoa Nam".
    "Tùy tình hình diễn biến như thế nào, Trung Quốc phải sẵn sàng cho hai kế hoạch: thương lượng về một giải pháp hòa bình, hoặc đáp trả sự khiêu khích bằng những trận đánh trả vào chính trị, kinh tế hoặc thậm chí cả quân sự...
    Báo này dẫn ra phương án: "Trung Quốc sẽ đối phó bằng lực lượng cảnh sát trên biển, và nếu cần thiết sẽ phản công bằng hải quân".
    VOA nhận định, lời lẽ nêu trên được đánh giá là cảnh báo cứng rắn nhất từ phía Trung Quốc trong thời điểm căng thẳng tại khu vực này lên cao về chủ quyền biển đảo.
    Trước đó, TTXVN trích dẫn lời lẽ trong xã luận của một tờ báo Hong Kong, trong đó cũng phát đi tín hiệu cứng rắn của Trung Quốc. Tờ Văn Hối, được cho là tiếng nói của Bắc Kinh ở đặc khu, đăng xã luận nói rằng người Trung Quốc sẽ "có đòn phản kích" chứ "quyết không ngồi nhìn".
    Bài xã luận của Văn Hối chỉ rõ rằng thông qua hai cuộc diễn tập hải quân ở khu vực Biển Đông, Trung Quốc đã phát đi tín hiệu cảnh cáo rõ ràng: “Cho dù chủ trương giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng phương thức hòa bình, nhưng Trung Quốc cũng đã làm tốt các công tác chuẩn bị cần thiết về mặt quân sự, có đủ quyết tâm và thực lực để bảo đảm lợi ích cốt lõi của đất nước không bị xâm phạm”.
    Những bài xã luận như thế này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc biểu dương lực lượng của mình bằng hai cuộc tập trận mới đây, trong đó có một cuộc diễn ra ba ngày trên Biển Đông. Ngày 21/6, Nhật báo Thương mại Hong Kong loan tin Bắc Kinh sẽ sớm thử tàu sân bay đầu tiên. Báo cho biết việc chạy thử tàu sân bay sẽ "răn đe các nước đang nhòm ngó" Biển Đông. Quân đội Trung Quốc không bình luận gì về thông tin trên.
    Trong khi đó, tại hội thảo về Biển Đông được tổ chức tại Washington D.C, hàng loạt chính khách và học giả quốc tế đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc  về những hành xử gần đây mà họ cho rằng “hiếu chiến”, với những yêu sách chủ quyền như “đường lưỡi bò vô căn cứ và tham lam”.
    Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về sự nóng lên của Biển Đông thời gian qua. Ông chỉ rõ: “Nguyên do chính làm căng thẳng gia tăng và khiến cho việc đạt được một giải pháp hòa bình ở Biển Đông bị bế tắc chính là “hành xử mang tính hiếu chiến” và “yêu sách tham lam, thiếu căn cứ" của Trung Quốc ở Biển Đông”.
  2. vyhachit

    vyhachit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2007
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    62
    Bài viết đúng là không có cơ sở, dưng mà được cái câu này, đọc mà thấy nao nao hừng hừng [r24)]
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Đỏ 1: Việt Nam cần phải tuyên truyền thật mạnh mẽ đến các nước, các tổ chức quốc tế, các nhân sĩ, trí thức toàn thế giới (kể cả ND TQ) lối hành xử ngang ngược, ỷ mạnh hiếp yếu của thế lực hiếu chiến TQ. Song song phát động TT yêu nước của nhân dân và lập quỹ quốc phòng toàn dân để huy động tài lực tổng hợp để bảo vệ TQ.
    Đỏ 2: Ta cần phải xuất bản chính thức các cứ liệu lịch sử, viện dẫn xác đáng các văn bản pháp luật quốc tế để bảo vệ chủ quyền hợp pháp của ta đối với biển đảo quốc gia. Việc này đầu tư phi lợi nhuận không tính toán mà dẫn đến chậm trễ. Có thể xuất bản sách ảnh, vật lưu niệm... thể hiện chủ quyền qua nhiều thứ tiếng phổ biến trên thế giới. Tốt hơn là đưa đi triển lãm quốc tế các hiện vật, bằng chứng văn thư cổ tịch để TG biết rõ chính nghĩa của ta. Bên cạnh đó bằng con đường ngoại giao đàm phán hòa bình ta kiên quyết đòi chứng lý lịch sử từ phía TQ để chứng minh lòng tham của họ.
    Xin các bạn hiến kế thêm.
  4. VixuyenND

    VixuyenND Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/05/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    77
  5. 450nm

    450nm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn có nhầm lẫn gì không? Mình có mấy thằng bạn người TQ toàn là con một mà, bọn này cũng đầu ba đít chơi vơi nên cái luật đẻ một con chắc cũng khá lâu rồi.

    Về tinh thần thì chắc chắn quân mình hơn đứt, mà cho dù bọn nó có bị nhồi sọ để biến thành chiến tranh chính nghĩa thì chúng nó cũng không có được địa lợi khi phải chiến đấu ở một nơi quá xa và khác biệt về khí hậu. Hơn nữa việc tiếp tế lương thực hậu cần cho một hạm đội không phải là điều đơn giản. Với quãng đường 1000 km từ Hải Nam đến Trường Sa, các tàu hậu cần sẽ là miếng mồi ngon cho tên lửa bờ biển và không quân Việt Nam.
    Do đó lũ khốn Trung Nam Hải không thể dễ dàng phát động một cuộc chiến tranh đâu. Chỉ sợ chó cùng rứt dậu [r37)] nếu phải đánh thì chắc chắn TQ sẽ thêm một lần ôm hận trước VN, nhưng mà bao năm làm ăn phát triển sẽ lại về con số 0 . Chỉ có ngoại giao khôn khéo mới tránh được một cuộc chiến tranh mà vẫn giữ được chủ quyền. Cố thêm khoảng chục năm làm ăn nữa thì kinh tế mạnh lên, có tiền đầu tư mua sắm thì cái thế nó cũng khác.
  6. HoaBatTu123

    HoaBatTu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thằng anh béo đốn mạt chuyên ăn chặn bắt nạt các em đang hắt hủi và đánh đuổi thằng em ra đường, nó là em suốt cuộc sống chung toàn ăn thèm vác nặng nay lại bị trấn lột thì nó phải cùn lên chứ còn gì nữa.
    Nói lại chuyện quan hệ hữu hảo của chính phủ VN với các tập đoàn kinh tế TQ, ở VN có 3 tập đoàn kinh tế lớn nhất là TKV, EVN, PVN thì TQ luôn trúng thầu tất cả các dự án lớn của 2 là EVN và TKV hàng năm có hàng trăm nghìn công nhân và cán bộ của TQ làm việc trên các công trường hàng nhiều tỷ đô la đã được TQ mang về nước, riêng PVN thì TQ ko nhảy vào thầu được bởi 1 lẽ thường tình là PVN hoạt động trên biển quanh năm bị TQ phá hoại, ai bảo VN không biết điều, ai ăn cháo đá bát, Vn cũng là 1 thị trường tiêu dùng rất lớn hàng hoá của TQ, giao thương qua biên giới việt - trung rất tự do. VN chỉ còn thiếu nước chưa nộp "cống phẩm" hàng năm cho TQ nữa mà thôi, ai đã đọc dòng bia mộ ghi của Lương Y Tuệ Tĩnh mới biết nỗi đau lịch sử của dân tộc Việt "Ai về nước Nam cho tôi gửi nắm xương tàn", lịch sử trước đây VN thường phải nộp tất cả những báu vật trân quý, sơn hào hải vị, cả những người tài năng để sang phục dịch cho TQ... Nay thằng cả béo đòi dâng nốt cả biển Đông cho chúng làm "cống vật" để ăn mừng "đại quốc" sắp có cái tàu to "Thi Lang" bơi cho nó rộng, em là em dự cho bé "Thi Lang" này xơi tầm 50 chục quả "măng cụt" loại mới (vừa được anh Mèo chôn giúp ở đường biên 200 dặm tính từ bờ - loại này gần như tàng hình tuyệt đối, chỉ kích hoạt bằng hệ thống điều khiển đặc biệt bảo mật tuyệt đối) - Cái tên "ThiLang" đọc gần âm với "Thilanic" là em của "Titanic", lần bơi đầu tiên cũng là lần bơi cuối cùng của nó
  7. eddiengn

    eddiengn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
  8. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Mình không chắc cái luật đó có từ khi nào... Có bạn nào biết không, post hộ lên cho mọi người biết với. Mình đoán rằng nó ra đời từ đầu thập kỷ 90
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
  10. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9

    Luật 1 con được TQ ban hành và áp dụng nghiêm khắc từ cuối thập kỷ 70 thế kỷ trước và vẫn áp dụng đến nay - đồng nghĩa với việc các đồng chí U3x trở xuống khả năng là con 1 rất cao :-w

    Trung Quốc sẽ bỏ luật chỉ được sinh một con
    Thứ Sáu, 10.9.2010 | 09:03 (GMT + 7)
    Chính phủ Trung Quốc đang bắt đầu cân nhắc thôi áp dụng luật mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh một con, bắt đầu bằng việc gỡ bỏ chính sách này ở năm tỉnh thành có tỉ lệ sinh thấp nhất nước.

    [​IMG]Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters.
    Các dự án thí điểm dự kiến bắt đầu tiến hành vào năm 2011 cho phép những cặp vợ chồng mà ít nhất vợ hoặc chồng là con một, được sinh thêm con thứ hai. USA Today ngày 9.9 cho biết Bắc Kinh, Thượng Hải và bốn tỉnh khác sẽ thí điểm áp dụng chính sách này vào năm 2012 trước khi áp dụng rộng rãi trên toàn quốc vào năm 2013 hoặc 2014.

    Năm 1979, Trung Quốc áp đặt luật mỗi cặp vợ chồng chỉ được phép sinh một con sau nhiều thập kỷ bùng nổ dân số do nạn đói khiến hàng loạt nhiều người chết trước đó. Chính sách này ngăn chặn tỉ lệ sinh vượt quá 400 triệu người, áp dụng trong cộng đồng người Hán (dân tộc chiếm số đông ở Trung Quốc - PV) cho đến nay và miễn áp dụng đối với hầu hết các dân tộc thiểu số. Song, đôi khi vẫn có ngoại lệ, ví dụ một số gia đình ở nông thôn được phép có con thứ hai nếu con đầu là gái.

    Tuy nhiên, thực trạng mất cân bằng giới tính cũng như nhu cầu người già cần nhiều con cái để chăm sóc đã khiến chính phủ Trung Quốc phải cân nhắc lại quy định chặt chẽ về kiểm soát tỷ lệ sinh. Một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Y khoa Anh năm 2009 cho thấy độ tuổi dưới 20 ở Trung Quốc, số lượng bé trai nhiều hơn bé gái đến 32 triệu người.


    http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Trung-Quoc-se-bo-luat-chi-duoc-sinh-mot-con/12417

Chia sẻ trang này