1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    sắp tới người đứng đàu lầu năm góc sang Indo hay Malai để tham dự cái chương trình gì í các bác nhỉ , vừa đọc trên báo đất Việt xong , sau đó sẽ ghé sang VN và tới Ấn độ , tại sao hắn ko sang thăm thằng e Phil trong tình hình như vầy ???? mà phải sang Vn ??? e dự là bây h VN sắp trở thành đối tác chiến lược mới của US thhay cho Phil ở biển Đông rồi :)) hoặc là ông Phil vs ông TQ có dàn xép gì vs nhau mà bị ông US phát hiện , nên ông US đang từ từ rời bỏ thằng Phil mà sang chơi thân vs nhà mình hơn ??? liệu e nói vậy có đúng ko các bác nhỉ :-?
  2. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nhìn trên bản đồ là thấy TQ thèm cái bãi cạn đó bởi vì nó ngay cạnh Hoàng Sa ===> TQ phải kiểm soát được bãi cạn để Hoàng Sa không bị "lạnh lưng".

    Phi cũng không thể nhả bãi cạn cho TQ vì bãi cạn cách đảo Luzon của Phi có 215 km ==> để TQ kiểm soát chẳng khác nào để thằng khác chĩa dao vào mặt suốt ngày đêm.

    Bọn Tung Cẩu và Phi không rảnh đi diễn kịch đâu các bác, cả 2 đều vì quyền lợi rất trực tiếp cả!
  3. turivn

    turivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Khéo nghĩ ghê. Panetta thăm Sing dự hội nghị Shangri- La, còn thăm VN là chương trình hai bên chuẩn bị lâu rồi. Còn Phi thì vừa cả 2 bộ trường Ngoại giao lẫn QP hai bên vừa họp xong, gặp làm gì nữa?
  4. senk

    senk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2012
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    ồ vậy ạ :-s cái này e ko rõ
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.499
    Đã được thích:
    1.504
    Xem lại mấy trang trước ấy :D
  6. son_of_cratos

    son_of_cratos Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    1

    Bởi vậy mới đồng chí với Tàu khựa được :-*
  7. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    HBX là tổ chức bảo vệ môi trường tư nhân nhưng được sự bảo trợ của rất nhiều chính phủ và của cả LHQ. tiếng nói của họ ảnh hưởng rất nhiều đến quốc gia, cũng như các tổ chức khác. bạn để ý gần đây nhất là hoạt động chống đánh bắt cá voi của họ,
    về mặt hoạt động, họ ko có ý định chống lại các chính phủ mà để bảo vệ môi trường. mục tiêu của họ là tàu cá Ngư Dân đánh bắt quá độ, gây hủy hoại môi trường. chỉ cần như vậy cũng làm phiền lòng tàu TQ rồi. mục tiêu chính là quấy nhiễu. mà họ có bị bắt thì cũng ko bao giờ bị đi tù [:P], chưa có thông tin về thành viên GQ đi tù vì bảo vệ môi trường [:D]. bị phạt thì có [:P], nhưng đó là tai nạn vì máy móc hơi cũ [:D]
    chính phủ VN chỉ cần tài trợ vài con tàu và kinh phí hoạt động thường niên tại VN để họ đi đâm chọt tụi "phá hoại môi trường" thôi [:P]
  8. trieuanhbn

    trieuanhbn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chú em đang ám chỉ bọn anh đúng không =)).Xin lỗi chứ bọn anh k phải hạng trẻ trâu như chú em nhá...bọn anh không hèn đến mức phải đy tựa lưng ai cả,đánh giặc cũng không chỉ giựa vào tiền của thôi đâu =))
  9. btboy81

    btboy81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2011
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cẩu lại giở chiêu mới với ngư dân ta [r37)]


    Trung Quốc lại lại lấy tàu, thả ngư dân


    Sau 5 ngày bị phía Trung Quốc bắt, giam giữ tại đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa), rạng sáng 23.5, tàu cá QNg-50003TS đã đưa 14 ngư dân cập cảng Sa Kỳ, xã Bình Châu, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi).

    14 ngư dân này đi trên 2 tàu cá QNg-50003TS và QNg-55003TS, đều của ngư dân xã Bình Châu, bị phía Trung Quốc bắt giữ hôm 16.5 khi đang hành nghề lặn ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, sau đó đưa về đảo Phú Lâm giam giữ. Trưa 21.5, phía Trung Quốc thả tàu QNg-50003TS và 14 ngư dân nhưng giữ lại tàu QNg-55003TS.
    [​IMG]
    7 ngư dân đi trên tàu cá QNg-55003TS trở về nhà trong cảnh trắng tay - Ảnh: Hiển Cừ
    Cố tình đuổi bắt tàu cá
    Sáng 23.5, tiếp xúc với PV Thanh Niên, thuyền trưởng tàu cá QNg-50003TS Võ Minh Quân (42 tuổi, ở xã Bình Châu), kể: Sáng 16.5, khi tàu cá QNg-50003TS với 7 ngư dân, và 2 tàu cá khác (ở cùng quê) đang neo để anh em nghỉ ngơi lấy lại sức sau một đêm lặn mò dưới đáy đại dương săn hải sản thì phát hiện tàu của phía Trung Quốc mang số hiệu 306, màu trắng xuất hiện từ khá xa. “Biết có chuyện chẳng lành nên cả 3 tàu lập tức nổ máy chạy 3 hướng khác nhau. Tuy nhiên, 2 tàu kia chạy thoát, còn tàu của tôi bị tàu Trung Quốc rượt đuổi đến cùng”, thuyền trưởng Quân nhớ lại. Chỉ trong nháy mắt, tàu 306 của phía Trung Quốc đã áp sát, dùng 2 vòi rồng phun nước xối xả qua tàu QNg-50003TS, rồi những người đi trên tàu Trung Quốc tràn sang khống chế, buộc dây kéo về đảo Phú Lâm. Các ngư dân chỉ kịp thông báo cho các tàu cá khác là mình đã bị bắt.
    Trên đường chạy đến đảo Phú Lâm, khoảng 14 giờ ngày 16.5, tàu 306 của phía Trung Quốc gặp tàu cá QNg-55003TS do ngư dân Trần Thế Anh (26 tuổi) làm thuyền trưởng, trên tàu có 7 ngư dân, liền rượt đuổi.
    Dù cố chạy nhưng chỉ sau 2 giờ, tàu cá QNg-55003TS bị phía Trung Quốc bắt, khống chế đưa về đảo Phú Lâm giam giữ.
    Thiệt hại nặng nề
    Theo thuyền trưởng Quân, tàu cá QNg-50003TS do ngư dân Nguyễn Thành Nhất (29 tuổi) đứng tên chủ phương tiện nhưng thực ra là tài sản của 4 ngư dân. Sau nhiều năm đi bạn với các tàu cá khác, anh Quân, Nhất cùng 2 ngư dân khác ở cùng quê dành dụm được ít vốn liếng. Cuối năm 2011, 4 ngư dân mua lại tàu cá cũ với giá 250 triệu đồng, sau đó đầu tư thêm 100 triệu đồng để tu sửa, mua sắm thêm ngư cụ.
    Những tưởng có tàu ra khơi bám biển làm ăn, cuộc sống gia đình sẽ đỡ vất vả hơn, nào ngờ từ đầu năm 2012 đến nay, chỉ sau 4 chuyến biển thì đã có 2 chuyến bị Trung Quốc bắt giữ, lấy tài sản. “Đầu tháng 3 bị bắt, thiệt hại hơn 100 triệu đồng, đến tháng 5 này lại bị bắt nữa, cả 4 anh em ngư dân coi như trắng tay, nợ nần”, anh Nhất nói.
    Ngư dân Nhất nhẩm tính, dù được thả về nhưng con tàu giờ trống trơn bởi phía Trung Quốc không chỉ lấy hết khoảng 3 tấn hải sản đã đánh bắt được mà còn chặt phá dây hơi dùng để lặn, lấy máy định vị, máy dò, máy quét, máy Icom, các bộ đồ lặn, 400-500 lít dầu… với tổng thiệt hại hơn 400 triệu đồng.
    Còn ông Trần Phương (57 tuổi), chủ tàu cá QNg-55003TS, thở dài: “Bị Trung Quốc lấy tàu, bây giờ gia đình tôi coi như mất sạch, biết lấy gì làm ăn rồi còn phải trả nợ vay”. Suốt mấy chục năm đi biển, năm 2009, ông Phương dành dụm, vay mượn mới đóng được tàu cá QNg-55003TS. Song sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm nên ông giao lại tàu cho con trai là thuyền trưởng Trần Thế Anh.
    “Trước khi bị Trung Quốc rượt bắt, tàu đã đánh được gần 3 tấn cá, trị giá khoảng 200 triệu đồng nhưng anh em ngư dân bảo nhau suốt mấy tháng qua tàu đã nằm bờ rồi thì chuyến ra khơi đầu tiên của năm 2012 phải cố gắng làm ráng ít bữa nữa. Bây giờ mỗi ngư dân về nhà chỉ còn bộ đồ trên người, điện thoại, đồng hồ đeo tay cũng không còn”, thuyền trưởng Anh buồn bã.
    Chiêu mới
    Theo trung tá Đặng Quốc Tánh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bình Hải (BĐBP Quảng Ngãi), đồn đã cử người đến nhà các ngư dân ở xã Bình Châu xác minh cụ thể sự việc để báo cáo lên cấp trên. Ông Bùi Hồng Vân, Chủ tịch Hội Nghề cá xã Bình Châu, cũng đã đến nhà các ngư dân nắm tình hình. “Qua tường trình của các ngư dân, tôi khẳng định chắc chắn rằng tàu của phía Trung Quốc đã rượt đuổi, bắt giữ 2 tàu cá và 14 ngư dân Việt Nam khi đang hành nghề hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa vào hôm 16.5”, ông Vân nói.
    Theo ông Vân, trong văn bản báo cáo các cơ quan chức năng, Hội Nghề cá xã Bình Châu đã kiến nghị nhà nước có sự can thiệp kịp thời, yêu cầu Trung Quốc thả ngay tàu cá QNg-55003TS, đồng thời cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của ngư dân khi hành nghề trên vùng biển của Việt Nam.
    “Việc lấy tàu, ngư cụ, hải sản rồi thả ngư dân hoặc dùng máy bay trực thăng bay cách mặt biển chừng 20 m để gây khó cho tàu cá của Việt Nam khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa là chiêu mới mà phía Trung Quốc đang thực hiện. Hành động này nhằm đánh vào kinh tế khiến ngư dân kiệt quệ, không còn phương tiện, ngư cụ ra biển và làm ngư dân lo sợ không dám ra đánh bắt ở Hoàng Sa nữa”, ông Vân nhận định.
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120524/trung-quoc-lai-lay-tau-tha-ngu-dan.aspx
  10. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Làm gì có ai bảo trợ nó bác, có chính phủ nào cấp kinh phí cho nó hoạt động đâu, nó là 1 tổ chức phi chính phủ va hoạt động bảo vệ môi trường la đúng nhưng bác kêu ảnh hưởng tới nhiều nước là khác, như ví dụ của bác cá voi hạn chế đánh bắt đâu vì HBX mà do so lượng cá voi ngày càng ít nên người ta mới có công ước quốc tế giới hạn đánh bắt ( cái này có trước khi BHX nó phản ứng cơ ), HBX mà tác động được váo chính phủ các nước thì đã không có việc vận chuyển chất thải hạt nhân bằng đường sắt ở Châu Âu v.v...

    HBX chỉ là tổ chức tư nhân va hoạt động theo tiêu chi và mong muốn của họ ( về môi trường ), họ chả hơi đâu dính vào mấy cái việc như bác nói đâu @@ nó có thể ngăn 1 tàu săn cá voi, 1 tàu chở dàu, 1 tàu hỏa chở chất thải hạt nhân nhưng ngăn 1000 tàu cá, 100 tàu hải giám, hay nói trắng ra là "nhây" với TQ thì 10 nó cũng không đủ khả năng cho dù có được cấp tài chính.

    Mà có tiền cấp cho nó thì việc gì mình không tự làm, như đóng chục tàu DN-2000 mang danh CSB cứ đánh võng ở ngư trường Ngư dân mình đánh bắt thì hải giám muốn "nhây" cũng khó à.

    Kinh tế biển đang là tương lai của Việt Nam, có xây dựng thì phải bảo vệ, ví dụ nhà nước chi cho bảo vệ khoảng 10 tỷ USD cho tới năm 2020 đi, trong dó 1,5 tỷ cho kiểm soát dân sự ( như CSB ) nhiêu đó chắc cũng đóng được chục con DN-2000 vài xon 3 4K, thêm chuc con cỡ 1K.

    Khi có biến "mềm" chứ cho mấy em đó ra "nhây" với bon Hải Giám thì không như Phi bây giờ [-(

    Làm thế vừa phát triển đóng tàu vừa có công ăn việc làm, có thể xuất khẩu luôn.

    Cũng nên đề phòng đi là vừa, nếu TQ nó ăn được Phi trong vụ bãi cạn thì nó liếm mình cũng không xa nữa đâu ^:)^

Chia sẻ trang này