1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Sẽ có chiến tranh Trung Quốc – Philippines vào năm 2013

    Cuộc căng thẳng bãi cạn Scarborough giữa Philippines và Trung Quốc ngày càng leo thang không có điểm dừng và dường như đang ở bờ vực của một cuộc xung đột. Liệu cuộc đối đầu hiện nay giữa hai nước có leo thang thành một cuộc chiến tranh ở Biển Đông?

    Những dấu hiệu từ bầu trời

    Theo các nhà thiên văn học NASA, vào sáng ngày 21/05/2012 tại Đông Nam Á, Thái Bình Dương, miền nam Nhật Bản và phía tây Bắc Mỹ sẽ nhìn thấy hiện tượng nhật thực hình khuyên kéo dài trong hơn 3 giờ. Thời điểm này, Mặt trời đi vào cung Gemini đạt 0.14 độ và hội ngộ cùng với Kim Tinh (23.26 độ) cho đến hết ngày 20/06/2012.

    Chuyện nhật thực sẽ không có gì đáng nói nếu ngôi sao Thái Dương (Sun) không phải là biểu trưng cho lực lượng quân đội nước ngoài hiện diện tại Philippines. Cách đây một thập niên, ngày 10/06/2002 hiện tượng nhật thực cũng được nhìn thấy quanh vùng Manado và sự thật là từ tháng 01 năm 2002, Mỹ đã triển khai quân đội hỗ trợ Philippines trong chiến dịch “Tự do bền vững Philippines” (OEFP), có mục tiêu tấn công nhóm phiến quân Abu Sayyaf.

    Ngoài ra, sự hội của Hỏa tinh – Thổ tinh – Kim tinh kéo dài từ năm 2012 – 2014 sẽ làm cho Philippines trở nên bất ổn hơn bởi bạo lực quân sự và nguồn gốc xung đột chủ yếu đến từ nổi loạn trong nước và lực lượng quân đội nước ngoài. Tuy nhiên, sự giải cứu kịp thời của Kim Tinh làm cho âm mưu tấn công Philippines (nếu có) từ bên ngoài sẽ khó bề thành công.

    Mức độ căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough ít nhất sẽ còn tiếp diễn cho đến cuối tháng 07/2012 và tình hình sẽ nghiêm trọng hơn vào đầu tháng 06 này nhưng rất khó để xảy ra một cuộc chiến tranh trong năm 2012.

    Liệu có chiến tranh Philippines – Trung Quốc vào 2013?

    Từ cách di chuyển của các ngôi sao trên bầu trời Philippines cho thấy, sẽ có một cuộc xung đột quân sự giữa Philippines và quân đội nước ngoài từ năm 2013 đến năm 2014. Cuộc xung đột này có mức thiệt hại không lớn và lực lượng nước ngoài sẽ thất bại vào năm 2014 bởi sự ảnh hưởng lớn từ Kim Tinh.

    Từ cuộc căng thẳng ở bãi cạn Scarborough dễ nhìn thấy Trung Quốc có thể là “đối thủ” tiền năng của Philippines. Trên lá số tử vi của Trung Hoa, về phương diện quân sự, tư thế các ngôi sao năm 2013 sẽ thể hiện giống như những gì đã diễn ra vào năm 1974.

    [​IMG]
    Biểu đồ dự tính tác động của các ngôi sao ảnh hưởng đến Philippines
    Dưới đây là những dự đoán mức độ căng thẳng quân sự xảy ra cho Philippines trong năm 2012:

    - Tháng 06/2012: Có xảy ra va chạm quân sự giữa Philippines và Trung Quốc

    + Thời gian dự đoán: Từ 20/05 – 23/05; hoặc từ 25/5 – 31/05; hoặc từ 02/06 – 07/06

    - Tháng 07/2012: Có xảy ra va chạm quân sự giữa Philippines và Trung Quốc

    + Thời gian dự đoán: Từ 21/06 – 23/06; hoặc từ 02/07 – 10/07

    Nguồn: Blog Đỗ Bất Nhị
  2. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    ủa, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ giờ cũng mê tín nữa à[:D]
  3. Da_Chieu

    Da_Chieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    80% người Trung Quốc được hỏi ủng hộ vũ lực ở Biển Đông
    Cập nhật lúc :6:33 AM, 30/05/2012
    Theo Thời báo Hoàn Cầu, 80% số người được hỏi ủng hộ phản ứng quân sự của Trung Quốc đối với các hành động khiêu khích ở Biển Đông.

    [​IMG]
    (ĐVO) Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc vừa icông bố kết quả cuộc điều tra dư luận xã hội tại 7 thành phố lớn của nước này, bao gồm Bắc Kinh.

    Theo đó 80% số người được hỏi ủng hộ đáp trả bằng quân sự của Trung Quốc trước các hành động khiêu khích ở Nam Trung Hoa/Biển Đông.

    Trung tâm nghiên cứu quan điểm công chúng trực thuộc Hoàn Cầu là đơn vị đã tiến hành cuộc khảo sát này.

    Trung tâm đã tiến hành phát phiếu khảo sát ý kiến những người dân thường trên 15 tuổi tại 7 thành phố lớn ở Trung Quốc, gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thành Đô, Tây An, Trường Sa và Thẩm Dương, và đã nhận được tất cả 1482 phiếu trả lời hoàn chỉnh.

    Theo kết quả khảo sát, 60% người được hỏi tin rằng cuộc chiến ở biển Đông (Trung Quốc gọi là biển Hoa Nam) sẽ không diễn ra, hoặc khả năng xảy ra hành động quân sự là không lớn.

    Khoảng 80% người được hỏi ủng hộ hành động đáp trả bằng quân sự của Trung Quốc trong trường hợp các hành động khiêu khích và vi phạm ở biển Nam Trung Hoa/Biển Đông.

    Sự đối đầu giữa Trung Quốc và Philippines liên quan đến việc tranh chấp chủ quyền hòn đảo Hoàng Nham/Scarborough đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận ở khu vực, cũng như các các cường quốc bên ngoài khu vực.

    Các câu hỏi được đặt ra là:

    - Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ trong khu vực này có xảy ra chiến tranh?
    - Trung Quốc cần phải kiên trì lập trường mạnh mẽ hơn về các vấn đề trên Hoa Nam? (cách Trung Quốc gọi biển Đông)
    - Người Trung Quốc có liên quan như thế nào đến những phát trỉên tương lai của tình hình trong khu vực?

    Dư luận Trung Quốc chia rẽ?

    Trả lời phỏng vấn Thời báo Hoàn Cầu, Phó Giám đốc Viện quan hệ quốc tế ĐH Nhân dân Trung Quốc Jin Tsanzhun cho biết, căn cứ vào kết quả khảo sát, những người được hỏi cho rằng Trung Quốc đã bị thiệt hại đáng kể trong các quyền và lợi ích ở biển Đông trong những năm gần đây, họ đang bày tỏ sự bất mãn.

    Trong khi đó, Giám đốc Viện ĐH Nanyang Syamen, Chuang Gotu cho rằng, lập trường của Trung Quốc về các vấn đề trên biển Đông cần phải hợp lý.

    Giáo sư Chuang Gotu nhấn mạnh, theo kết quả khảo sát, người dân đi theo ý tưởng của chủ nghĩa dân tộc và "chủ nghĩa yêu nước", kiên trì về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tuy nhiên, con số “60% người được hỏi tin rằng cuộc chiến ở biể Đông sẽ không diễn ra, hoặc khả năng xảy ra hành động quân sự là không lớn” chỉ ra rằng, người dân Trung Quốc cũng hiểu cần phải thực thi các biện pháp một cách hợp lý, vì chỉ dựa trên các biện pháp quân sự có thể không hoàn toàn giải quyết được vấn đề.



    Bộ trưởng quốc phòng TQ - Philippines mặt đối mặt
    Cập nhật lúc :9:56 PM, 29/05/2012
    Tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đã có cuộc gặp với người đồng cấp Philippines.


    [​IMG]
    (ĐVO) Ông Lương Quang Liệt nói, Trung Quốc và Philippines là hai quốc gia có chung biên giới biển. Phía Trung Quốc rất coi trọng việc gia tăng hợp tác giữa hai nước, đồng thời cố gắng xây dựng và thúc đẩy các nhân tố tích cực cho hai bên. Ông này nói rằng, bãi cạn Hoàng Nham là lãnh thổ của Trung Quốc, hiện tại còn một số tranh chấp về chủ quyền. Sự kiện ồn ào hiện nay ở đảo này là do sự uy hiếp về quân sự của tàu chiến Philippines với tàu đánh cá Trung Quốc.
    Các chuỗi hành động ngay sau đó của Philippines càng làm sự việc thêm phức tạp.

    Ông này bày tỏ hy vọng các cơ quan hữu quan cũng như các lực lượng vũ trang Philippines lấy đại cục làm trọng, duy trì được sự điềm tĩnh, ôn hòa, cẩn trọng trong các hành động và phát ngôn nhằm bảo vệ hòa bình và phát triển cho khu vực.

    Ông Voltaire Gazmin cảm ơn ông Lương Quang Liệt về cuộc gặp gỡ, và bày tỏ quan điểm: Trong khi bộ ngoại giao vẫn đang tìm cách giải quyết các bất đồng, bộ quốc phòng hai nước vẫn có được mối liên hệ với nhau, bảo đảm thông tin thông suốt nhằm hỗ trợ cho các nỗ lực của đôi bên.






    Mỹ cắt giảm hải quân gây nguy hiểm cho Đài Loan
    Cập nhật lúc :6:31 AM, 30/05/2012
    Đài Loan nhận định, Mỹ cắt giảm ngân sách không chỉ kích thích Trung Quốc gia tăng sức mạnh quân sự mà còn làm cho các quốc gia khác xích lại gần Trung Quốc hơn.

    (ĐVO) Một báo cáo với tiêu đề “Hiện đại hóa Hải quân Trung Quốc: những ảnh hưởng đối với khả năng Hải quân của Mỹ” của Quốc hội Mỹ cho biết, cán cân quân sự Mỹ - Trung Quốc ở Thái Bình Dương có thể ảnh hưởng đến sự lựa chọn của các nước khu vực, về việc hướng chính sách của mình thân với Bắc Kinh hay Washington.
    Một vẫn đề ảnh hưởng lớn trong việc lên kế hoạch quốc phòng của Mỹ cũng được đặt ra rằng, làm thế nào để Hoa Kỳ đối phó lại nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, gồm cả nỗ lực hiện đại hóa hải quân.

    Theo bản báo cáo, Lầu Năm Góc tin rằng trọng tâm ngắn hạn trong nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc là phát triển các lựa chọn quân sự để giải quyết tình hình với Đài Loan.


    [​IMG]
    Việc cắt giảm Hải quân Mỹ ở Thái Bình Dương không chỉ kích thích Trung Quốc đẩy nhanh phát triển sức mạnh quân sự mà còn làm cho các quốc gia khác xích lại gần Trung Quốc hơn.
    Dựa theo mục tiêu này, báo cáo nói rằng Trung Quốc muốn quân đội của mình có khả năng hoạt động như một lực lượng chống can thiệp được cho là một lực lượng có thể ngăn chặn can thiệp của Mỹ trong một cuộc xung đột liên quan đến Đài Loan, hoặc nếu không được như vậy thì cũng có thể trì hoãn sự tăng hoặc giảm hiệu quả can thiệp của Hải quân và lực lượng Không quân Mỹ.

    Báo cáo trên được đưa ra khi Quốc hội Mỹ đang phải chịu áp lực ngày càng tăng trong suốt năm bầu cử tổng thống này để thực hiện cắt giảm chi tiêu một cách đáng kể.

    Báo cáo cho rằng, Quân đội Trung Quốc đang được giao nhiệm vụ bảo vệ “chủ quyền lãnh thổ” ở Biển Đông và Hoa Đông và thay thế ảnh hưởng của Mỹ ở Thái Bình Dương.

    [​IMG]
    Cắt giảm Hải quân Mỹ có thể gây nguy hiểm cho Đài Loan.​
    Những nhiệm vụ này là đáng kể, bởi vì “họ ngụ ý rằng nếu tình hình với Đài Loan được giải quyết bằng cách nào đó, Trung Quốc có thể tìm thấy lý do tiếp tục theo đuổi nỗ lực hiện đại hóa hải quân của mình”.

    Nếu Đài Loan không còn là một vấn đề đối với Bắc Kinh, trọng tâm sẽ được đặt vào các mục tiêu không trực tiếp liên quan đến Đài Loan, chẳng hạn như tàu sân bay, một số lượng lớn các tàu ngầm hạt nhân tấn công, việc sản xuất hàng loạt tàu khu trục và tàu đổ bộ lớn hơn. Theo đó, Hải quân Mỹ cần phải duy trì một hạm đội với tối thiểu là 313 tàu.

    Tuy nhiên, theo kế hoạch 30 năm hiện nay, Hải quân Mỹ sẽ không đạt được mục tiêu đó, với tuần dương, khu trục hạm và tàu ngầm tấn công giảm đáng kể dưới mức cần thiết.

    Báo cáo nhấn mạnh, trong những năm tới Hải quân Mỹ sẽ không đủ lớn mạnh để vừa chống lại một cách thích đáng trước việc tăng cường lực lượng hải quân chống can thiệp của Trung Quốc trong khi vừa thực hiện các nhiệm vụ khác trên khắp thế giới một cách đầy đủ.

    Bên cạnh đó, việc phát triển khả năng hải quân của Trung Quốc đồng thời với việc cắt giảm ngân sách theo định hướng cắt giảm Hải quân Mỹ có thể kích thích lòng tự tin thái quá của Quân đội Trung Quốc.

    Đồng thời, sự phát triển như vậy có thể làm nản lòng các đồng minh của Mỹ và các đối tác Thái Bình Dương và làm mất ổn định hoặc gây khó khăn hơn cho Mỹ để bảo vệ lợi ích của mình trong khu vực.


    Sắp chiến tranh rồi, anh em VN ủng hộ TQ đập chết mẹ tụi chó Phi Đài đê
  4. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Chỉ có giống chó như mày mới ủng hộ TQ làm việc đó thôi [r37)][r37)][r37)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    hi hi NASA mê tín ko thì tớ không biết :D. Có thể NASA đưa ra các tham số về vị trí còn ông Nhị thì tham khảo thêm để dự đoán. Tớ nghĩ thế [:D][:D][:D]
  5. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hùng biết thì nước Mỹ cũng "mê tín" lắm, nhưng không phải mê tín mù mờ như bà con nông dân, ngay cả tờ tiền họ cũng ghi IN GOD WE TRUST đấy, đó là phương châm nước Mỹ đó[:D]
  6. Da_Chieu

    Da_Chieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Các Mát lẫn Ăng Ghen từng chứng minh lại lập luận của Đác Uyn rằng ko có chúa trời nào cả, chỉ có con người và giai cấp thôi :), và Cụ Lênin lẫn Mao Chủ Tịch đã góp phần khẳng định định luật lao động - bảo vệ thành quả - hưởng thụ là tính đúng đắn và ưu việt của XHCN :)

    1 góc của giang sơn Trung Hoa XHCN :)

    Thành phố Vũ Hán:
    [​IMG]

    Cầu Vũ Hán trên sông Trường Giang:
    [​IMG]

    Ai muốn bọn tư bản giày xéo những thành trì kiểu mẫu XHCN này chứ ??
  7. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    hohoho,theo khảo sát có 100% dân TH đồng tình coi VN là nơi bất khả xâm phạm đó,về kêu bọn Hoàn Cẩu cho xem cuộc khảo sát đó nhé
  8. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cái thằng bloger Đồ Bất Nhi đó nhảm éo tả nổi. Thời buổi éo nào rồi còn tín vớ va vớ vẩn. Chiêm tinh điên khùng chắc thằng cha này chuyên mộng tinh
  9. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    tin nhảm từ blog à[:D],chiêm tinh chỉ đánh giá tốt tính cách con người chứ không đánh giá được tương lai[:D]
  10. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Khi chúng ta chưa hiểu được và chưa chứng minh được những hiện tượng vũ trụ liên quan đến con người thì đừng cho là nhảm nhí.

Chia sẻ trang này