1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ourarmy

    ourarmy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    54
    Theo tôi nghĩ vấn đề yêu nước là không nên độc quyền! Một nhà quản lý tốt là phải biết trung hòa mọi điều dù là có bị chướng tai gai mắt! Không thể mãi làm cái chuyện không quản lý được thì bảo người dân vô ý thức rồi đi cấm người ta! Một nước mà chửi người dân vô ý thức chính là chửi chính mình! Tôi ủng hộ ý kiến của bác tommy!
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Đài Loan phản đối luật biển Việt Nam Đài Bắc, ngày 22 tháng 6 (CNA) Đài Loan đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ việc Việt Nam bao gồm hai nhóm đảo ở biển Nam Trung Quốc vào lãnh thổ của mình.

    "Cho dù nhìn từ quan điểm của lịch sử, địa lý hay luật pháp quốc tế, quần đảo Tungsha (Pratas Islands), quần đảo Nam Sa (Trường Sa), quần đảo Chungsha (Macclesfield ) và quần đảo Shisha (quần đảo Hoàng Sa), cũng như vùng biển của họ xung quanh, là một phần cố hữu của các lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), "Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết

    "Chủ quyền trên những nhóm đảo thuộc về nước Cộng hòa của Trung Quốc", tuyên bố nói.

    Các tuyên bố của Bộ đưa ra sau khi Quốc hội Việt Nam gần đây đã thông qua một đạo luật hàng hải tuyên bố chủ quyền và quyền tài phán đối với toàn quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

    Đài Loan không công nhận bất kỳ tuyen bố chủ quyền nào liên quan đến các vùng lãnh thổ như vậy được thực hiện bởi bất kỳ quốc gia nào khác, Bộ cho biết.

    Đài Loan chủ trương phát triển các nguồn lực của khu vực kết hợp với các nước khác dựa trên các nguyên tắc của kệ tranh chấp và thúc đẩy hòa bình và có đi có lại.

    Quần đảo Trường Sa là một nhóm của hơn 750 rạn san hô, đảo nhỏ và đảo san hô vòng, trong khi quần đảo Hoàng Sa bao gồm trên 30 đảo nhỏ, bãi cát, rạn san hô ở Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).

    Là vùng phong phú về dầu thô và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác, hải đảo và vùng biển xung quanh được tuyên bố chủ quyền toàn bộ hoặc một phần bởi Đài Loan, Trung Quốc, Philippines, Việt Nam, Malaysia

    http://focustaiwan.tw/ShowNews/WebNews_Detail.aspx?Type=aIPL&TNo=&ID=201206220034
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Hán cẩu cũng ti toe phản ứng nè:
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120622_china_legislature_scs.shtml
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/06/120622_china_media_sea_law.shtml

    Lũ cẩu Hán này lao nhao điếc tai quá, thôi kệ chó sủa cứ sủa, người cứ đi thôi, kha kha kha!!! :)):)):))
  5. xuannghiem95

    xuannghiem95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2012
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    2
    Chú ý hình vui - không bàn luận [-X

    [​IMG][​IMG]
    [​IMG]
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Chuyên cũ
    LÝ QUANG DIỆU: ĐẠI DIỆN THƯỜNG TRỰC CỦA INDONESIA Ở LIÊN HỢP QUỐC NÓI VIỆT NAM NHÂN ÁI VỚI HOA KIỀU
    [​IMG]
    Trung Quốc muốn các nước ASEAN bắt tay với mình để cô lập “chú gấu Bắc Cực”; thực ra, thứ mà các nước láng giềng chúng tôi cần lại là đoàn kết các nước ASEAN lại để cô lập “con rồng Trung Quốc”. Khối ASEAN không có cái gọi là “người Liên Xô hải ngoại” phát động một cuộc nổi loạn cộng sản với sự giúp sức của chính phủ Liên Xô, mà nếu có có thì đó là “người Hoa hải ngoại” với sự khuyến khích và giúp sức của chính phủ Trung Quốc tạo thành mối uy hiếp ở Thái Lan, Malaysia, Philippines và ở Indonesia với một mức độ thấp hơn. Huống chi Trung Quốc từng công khai tuyên bố vì nước này có mối quan hệ huyết thống với người Hoa hải ngoại, thậm chí còn qua mặt cả chính phủ các nước có “người Hoa hải ngoại”, nên đã trực tiếp kêu gọi họ, đánh thức ý thức yêu nước của họ đối với Trung Quốc, xúi giục họ quay về Trung Quốc để thực hiện “4 hiện đại hóa”.

    Mấy tuần trước, khi Thủ tướng Việt Nam Phạm Văn Đồng tới thăm Singapore vào giữa tháng 10, cũng ngồi ở vị trí Đặng Tiểu Bình ngồi bây giờ. Tôi hỏi Phạm Văn Đồng, Việt Nam đối mặt ra sao với vấn đề Hoa kiều hải ngoại, ông ta thành thực đáp, ông đặt mình vào địa vị Hoa kiều, cần hiểu rõ rằng người Hoa bất cứ khi nào cũng đều hướng lòng về Trung Quốc, cũng giống như người Việt Nam bất luận là sống ở đâu cũng hỗ trợ cho Việt Nam vậy. Phạm Văn Đồng sao biết được là tôi đâu có quan tâm, mà điều đáng lo ngại là sau khi ông ta nói cũng những lời này với các nhà lãnh đạoMalaysiathì rất có thể sẽ gây kích động.

    Tôi kể lại một chuyện khác. Đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc từng nói với Đại diện thường trực của 4 nước ASEAN (tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á) rằng, Việt Nam đối xử bình đẳng với Hoa kiều ở Việt Nam, những Hoa kiều ấy đã vong ân bội nghĩa, 16 vạn người từ Hà Nội vượt biên giới chạy trốn sang Trung Quốc, hoặc lũ lượt xuống tàu chạy trốn khỏi Nam Việt. Tất cả những cái đó đều là hệ quả của sự vong ân bội nghĩa. Đại diện thường trực của Indonesia tại Liên hợp quốc cũng không phân biệt 3 vị Đại diện thường trực của Philippines, Thái Lan và Singapore là người Trung Quốc, mà luôn mồm nói người Việt Nam đối xử với Hoa kiều trong nước quá là nhân ái, rằng Việt Nam cần làm được cho bằng Indonesia. Tôi muốn Đặng Tiểu Bình phải hiểu cho thấu đáo rằng, thứ mà Singapore phải đối mặt là mối nghi kị và ngờ vực trực tiếp nhất, bản năng nhất từ nước láng giềng.

    Đài phát thanh Trung Quốc đã phát trực tiếp lời kêu gọi người Hoa ở các nước ASEAN, theo sự nhìn nhận của chính phủ các nước ASEAN thì đây là hành vi lật đổ hết sức nguy hiểm. Đặng Tiểu Bình lặng thinh nghe ngóng, có lẽ xưa nay ông ta chưa từng nhìn ra: Trung Quốc sao có thể cậy thế mình là nước lớn mà qua mặt chính phủ các nước trong khu vực để lật đổ công dân của họ. Tôi nói: Nếu muốn các nước ASEAN đáp lại tích cực đề nghị của Trung Quốc mà lập thành trận tuyến liên minh để hợp lực chống lại Liên Xô và ViệtNam, thì khả năng này là cực ít. Tôi đề nghị các bên hãy trao đổi với nhau xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào, sau đó tôi tạm dừng.

    Cả thái độ và ngôn ngữ cơ thể của Đặng Tiểu Bình đều bộc lộ sự ngạc nhiên của ông ta. Ông ta biết mỗi lời tôi nói đều là sự thực. Đột nhiên ông ta hỏi: “Thế ông muốn tôi phải làm sao đây?” Tôi thật sửng sốt. Xưa nay tôi chưa hề gặp một vị lãnh tụ cộng sản nào lại sẵn sàng từ bỏ chủ kiến của riêng mình khi đối mặt với thực tế, thậm chí lại còn hỏi tôi xem ông ta nên làm thế nào. Tôi vẫn luôn cho rằng thái độ của Đặng Tiểu Bình phần nhiều cũng chẳng khác gì Hoa Quốc Phong khi hội đàm với tôi ở Bắc Kinh năm 1976 là không quan tâm đến quan điểm của tôi. Khi ấy, tôi truy hỏi Hoa Quốc Phong rằng sao Trung Quốc cứ tự mâu thuẫn là ủng hộ Đảng cộng sản Malaysia làm cách mạng ở Singapore mà lại không phải là ở Malaysia, Hoa Quốc Phong hùng hồn trả lời: “Tôi không biết rõ chi tiết, nhưng đảng cộng sản bất luận là tiến hành đấu tranh ở đâu thì chắc chắn cũng đều chiến thắng”.

    Đặng Tiểu Bình thì lại không như vậy. Ông ta biết muốn cô lập ViệtNamthì không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này. Muốn nói cho vị lão tướng cách mạng đã kinh qua trăm trận, đã từng trải bao phong sương là ông ta nên làm sao đây ư? Tôi không thể không do dự. Song ông ta đã hỏi rồi thì tôi cũng cứ trả lời thẳng: “Hãy ngừng phát sóng đài phát thanh, hãy ngừng phát đi lời kêu gọi. Nếu Trung Quốc đừng có nhấn mạnh tới mối quan hệ huyết thống với người Hoa ở ASEAN nữa, đừng có nói tới tình cảm giống nòi nữa, thì sẽ tốt hơn cho người Hoa ở ASEAN”.


    Nguồn: lishi.top81.com.cn. Tác giả: Lý Quang Diệu. Người dịch: Quốc Thanh
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Lâu lắm rồi mới thấy tommy_teo nhỉ!

    Không có ai nói tập họp hay biều tình là ngu, là tồi cả, vấn đề là ai hô hào việc này, tập họp hay biều tình nhằm mục đích gì?

    Ngoài miệng nói là "ủng hộ" nhưng thật ra hành động thì lại là đổ thêm dầu vào lửa, tiếp thêm cớ cho bọn nước ngoài đả kích, hay thậm chí quánh vào cái mà chúng nói là "ủng hộ"đó thì tommy_teo nghĩ sao?

    Mọi người ở đây phản đối việc đó, lợi dụng tụ tập làm chuyện mờ ám, chứ không phản đối việc tụ tập.
  8. nguyenvanx

    nguyenvanx Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2012
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    7
    [YOUTUBE]lbg7ElSBq_U[/YOUTUBE]
    tiến lên anh em, vì mãnh đất thiêng liêng của đất nước
  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Philippines phản đối Trung Quốc nâng cấp TP Tam Sa
    Tiếp theo động thái của Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối Quốc vụ viện Trung Quốc nâng cấp TP Tam Sa lên TP cấp vùng để quản lý các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, báo Philippine Star (Philippines) ngày 22-6 dẫn lời ông Eugenio Bito-onon, Thị trưởng TP Kalayaan, tỉnh Palawan (phía Tây Philippines) phản đối việc nâng cấp này do liên quan đến đảo Pag-asa thuộc TP Kalayaan (tức đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
    Trung Quốc cũng đang tranh giành chủ quyền đảo này (Trung Quốc gọi là đảo Trung Nghiệp).

    Đài truyền hình ABS-CBN (Philippines) đưa tin ngày 22-6, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin xác nhận không quân Philippines đã triển khai một số máy bay tuần tra ở không phận bãi cạn Scarborough để chụp ảnh khu vực này. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Voltaire Gazmin nói Cơ quan tuần duyên Philippines và Cục Quản lý Ngư nghiệp và tài nguyên thủy sản Philippines phải triển khai lại các tàu đến bãi cạn vì các tàu Trung Quốc vẫn chưa chịu rời khỏi đây. Bộ trưởng Voltaire Gazmin nói việc Trung Quốc tiếp tục duy trì tàu ở bãi cạn trong lúc Philippines không có tàu nào sẽ làm suy yếu về tuyên bố chủ quyền của Philippines đối với bãi cạn. Ông cũng cho biết chính phủ đang chuẩn bị đàm phán ký kết các hợp đồng liên chính phủ để mua máy bay chiến hạng nhẹ TA -50 của Hàn Quốc và Super Tucano của Brazil nhằm tăng cường năng lực bảo vệ không phận quốc gia.

    Cùng ngày, đài truyền hình TV5 (Philippines) dẫn lời Tư lệnh hải quân Philippines Phó Đô đốc Alexander Pama nói hải quân Philippines đã lên kế hoạch mua thêm một tàu chiến thứ ba lớp Hamilton của Mỹ và ba máy bay trực thăng hải quân để bổ sung cho đội tàu chiến hiện tại. Hiện Philippines mới chỉ có hai tàu chiến mua của Mỹ gồm tàu BRP Gregorio del Pilar và tàu BRP Ramon Alcaraz (sẽ đưa về Philippines vào cuối năm nay).

    Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi kêu gọi chính phủ Philippines ngưng tác động công luận Philippines về vụ tranh chấp bãi cạn.
    http://phapluattp.vn/20120622113512669p1017c1076/philippines-phan-doi-trung-quoc-nang-cap-tp-tam-sa.htm
    Việt nam với Philipin phối hợp hiệp đồng tác chiến có vẻ tốt hơn trước rồi[:D][:D]
  10. nguyentnut

    nguyentnut Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2012
    Bài viết:
    1.118
    Đã được thích:
    30
    Nếu có thời gian rỗi bác vào chửi phụ với bọn em với.em là em akay cái thằng "nhật kí bán nước" ấy lắm rồi.mấy hôm nay bận mà vẫn thì thoảng phải mò lên ném đá chúng nó mấy phát cho bớt akay.mịa bọn nó nữa chứ.chỉ tiếc là em còn hiểu biết nông cạn nhiều điều.ko thì em chửi cho chúng nó ko ngóc được đầu lên rồi.lại còn thêm mấy thằng già cọng hành ngày xưa cũng nhảy vào cắn phụ chứ

Chia sẻ trang này