1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. en_bac

    en_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2011
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    2
    Cấm là 1 chuyện, duy trì nổi vùng cấm đó không lại là 1 chuyện^^
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    tin mới cho các bác hạ hỏa [r2)]

    nguồn : http://toquoc.vn/Sites/vi-vn/detail...quoc-khong-duoc-moi-tham-gia-rimpac-2012.aspx

    Vì sao Trung Quốc không được mời tham gia RIMPAC 2012? :)):)):))


    Cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới Vành đai Thái Bình Dương RIMPAC 2012 khai màn hôm nay (29/6). Việt Nam tham gia với tư cách quan sát viên, Nga được mời nhưng Trung Quốc bị “phớt lờ”.


    RIMPAC 2012 là lần thứ 23 cuộc tập trận hải quân đa quốc gia được tổ chức kể từ khi bắt đầu vào năm 1971. Cuộc diễn tập RIMPAC đầu tiên chỉ có tàu chiến của 3 nước tham gia là Mỹ, Canada và Australia.

    RIMPAC là cuộc diễn tập thường niên của Hạm đội Thái Bình dương Mỹ bao gồm nhiều hoạt động như trao đổi về y học biển, y học hàng không, chuyển thương đường không, trình diễn ứng phó thảm họa, hỗ trợ nhân đạo, tìm kiếm cứu nạn trên biển…

    RIMPAC năm nay diễn ra từ ngày 29/6 đến 3/8, thu hút nhiều tàu chiến từ 22 nước, gồm Nga, Australia, Canada, Chile, Colombia, Pháp, Ấn Độ, Nhật Bản, Indonesia, Mexico, Hà Lan, New Zealand, Na Uy, Peru, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Tonga, Anh và Mỹ. Cụ thể, sẽ có 42 chiến hạm, 6 tàu ngầm, hơn 200 máy bay và 25.000 quân nhân góp mặt.



    22 nước tham gia RIMPAC 2012 nhưng Trung Quốc bị "phớt lờ"

    Đây là lần đầu tiên Nga góp mặt theo lời mời từ phía các nhà tổ chức. Các tàu khu trục Đô đốc Panteleyev, tàu chở dầu Boris Butoma và tàu cứu hộ Fotiy Krylov thuộc Hạm đội Thái Bình dương của nước này đã có mặt ở Hawaii vài ngày trước. 6 sỷ quan Việt Nam được cử tham dự quan sát hoạt động diễn tập quân y theo lời mời từ phía Mỹ.

    RIMPAC 2012 là cơ hội để các bên tham gia củng cố và duy trì quan hệ hợp tác, nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các tuyến đường biển. Hải quân các nước cũng tiến hành các chiến dịch "lưỡng cư", thử tên lửa, tàu ngầm và tập trận phòng không, bên cạnh các hoạt động chống cướp biển, dọn dẹp mìn, trục vớt, cứu cấp...

    Ngoài ra, RIMPAC 2012 còn là cơ hội cho các lực lượng hải quân thử nghiệm và "giới thiệu" các công nghệ quân sự mới. Đặc biệt, đây là dịp để Hải quân Mỹ trình diễn công nghệ sử dụng nhiên liệu sinh học trên các chiến hạm, công nghệ thông tin liên lạc “laser –xanh", hứa hẹn mở ra giai đoạn mới cho sự phát triển của tàu ngầm và các phương tiện điều khiển từ xa (ROVs).

    Ban Hậu cần thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ bỏ ra số tiền kỷ lục là 12 triệu USD để mua 450.000 gallon nhiên liệu sinh học – (sự đầu tư chưa từng có trong lịch sử) để đảm bảo hoạt động cho các tàu thuộc “Hạm đội xanh vĩ đại” (ám chỉ lực lượng hải quân sử dụng nhiên liệu thân thiện môi trường) trong suốt thời gian diễn ra RIMPAC 2012.

    Theo Hải quân Mỹ, các tàu chiến trên mặt nước và chiến đấu cơ trên tàu HKMH sẽ được sử dụng để “kiểm tra, đánh giá và chứng minh tính tiện ích và hữu dụng của nhiên liệu sinh học”. Họ còn coi đây là cơ hội tuyệt vời để chứng minh tính đúng đắn của quyết định đổ "tiền tấn" vào nghiên cứu nhiên liệu sinh học trong bối cảnh Mỹ nỗ lực cắt giảm ngân sách quốc phòng.

    Giám đốc Văn phòng Điều phối Năng lượng Hải quân James Goudreau nhấn mạnh: “Nghiên cứu và phát triển nhiên liệu thay thế cho Hải quân không chỉ có ý nghĩa với các nguồn nhiên liệu xanh mà còn liên quan đến việc tăng cường khả năng chiến đấu”.

    Ngoài ra, một điểm nổi bật không thể không nhắc đến tại RIMPAC 2012 chính là việc Hải quân Mỹ sẽ giới thiệu và thử nghiệm công nghệ thông tin liên lạc tàu ngầm thân thiện “laser–xanh”. Nếu họ thành công, công nghệ mới này sẽ không chỉ nâng cao hiệu quả liên lạc thông tin giữa các tàu ngầm và các tàu nổi mà còn mang lại khả năng điều khiển hiệu quả hơn các ROVs. (Hiện việc liên lạc thông tin giữa các tàu ngầm thông thường dựa trên sóng vô tuyến nên không thể tiến hành xuyên qua nước biển như "laser-xanh".

    RIMPAC kiềm tỏa Trung Quốc?

    Cuộc diễn tập quy mô lớn nhất thế giới, quy tụ đa số các quốc gia trong khu vực Thái Bình Dương nhưng lại không có sự tham gia của Trung Quốc, trong bối cảnh Trung Quốc đang có nhiều căng thẳng, xung đột trên biển với nhiều nước trong khu vực khiến giới quan sát đặt ra câu hỏi liệu RIMPAC có nhằm kiềm tỏa Trung Quốc?

    Rõ ràng không nói ra nhưng Mỹ, Nhật, Hàn, Australia,... luôn muốn kiềm tỏa sức mạnh của Trung Quốc trên biển, bằng mọi cách những nước này sẽ khiến Trung Quốc không thể tự do bành trướng sức mạnh của mình.

    Ở một động thái khác mặc dù bề ngoài mối quan hệ Nga – Trung có thể được xem là đối trọng lớn của Mỹ trên thế giới, thế nhưng mối quan hệ này lại không thật sự bền chặt như cái vẻ bên ngoài đó.

    Nga cũng không bao giờ muốn người hàng xóm của mình lớn mạnh nhanh chóng để rồi có ngày sẽ vượt qua Nga để tạo ra sức ép theo chiều ngược lại. Vậy nên vừa hợp tác, vừa kiềm tỏa chính là sách lược phù hợp của Nga lúc này.

    Điều này có thế thấy rõ ràng trong việc lần đầu tiên Nga cử tầu chiến hiện đại tham gia cuộc tập trận chung với 21 quốc gia còn lại trên vùng biển Thái Bình Dương mặc cho những lời chỉ trích ngầm tới từ phía Trung Quốc.

    Hiện tại, Trung Quốc đang tiến hành theo dõi rất sát sao cuộc tập trận chung lớn nhất thế giới này bởi hơn lúc nào hết quốc gia tỷ dân này đang ý thức được việc chiếc vòng kim cô RIMPAC đang ngày càng xiết chặt và tiến tới gần hơn tới những “lợi ích cốt lõi” của Bắc Kinh...

    Về phía Mỹ, việc họ khoe sức mạnh mới của mình trong cuộc diễn tập lần này được nhiều người coi là nhằm "dằn mặt" Trung Quốc, tiếp sau việc Washington tuyên bố dồn tàu chiến về Thái Bình Dương, duy trì tự do hàng hải... cũng như một loạt đòn "công kích" nhằm vào hải quân Trung Quốc.

    Về phía Hàn Quốc, họ tham gia RIMPAC 2012 trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại bán đảo Triều Tiên. Do đó, Seoul kỳ vọng hạm đội của họ (gồm các tàu khu trục Yulgok Yi-I và Choi Young, tàu ngầm lớp Chang Bogo, máy bay giám sát P-3C và một máy bay trực thăng chống tàu ngầm Lynx) sẽ thể hiện vai trò quan trọng trong các bài tập luyện.

    Việc này quan trọng với Hàn Quốc bởi "màn biểu diễn" ở RIMPAC 2012 sẽ là đòn răn đe Triều Tiên; cũng như là bài luyện tập, nâng cao khả năng phòng thủ, đáp trả và tấn công của hải quân./.
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Hỏi bác một chút: Giả sử TQ vin vào cái gọi là "vùng cấm bay" ở TS và HS của Việt Nam, liệu không quân VN bay tuần tra ngoài Trường Sa có bị quấy nhiễu bằng vũ khí đơn giản như: tên lửa vác vai không, ...... ?
  4. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.666
    Đã được thích:
    1.100
    Có thể có. :-bd
    Tên lửa vác vai thích bắn cứ bắn, Su27 muốn bay cứ bay. [r2)]
  5. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    14 người ấn nút thanhk bài viết này..........

    Hy vọng tác giả bài viết này và 14 bác kia dùng sai từ "sợ". Các bác không thích, không muốn xảy ra chiến tranh thôi, chứ không phải là sợ ạ. Nếu thế thì tốt thôi, vì nên yêu hòa bình.

    Còn nếu sợ thật thì........ thật đáng tiếc cho Box GDQP, vì em chưa hiểu Box này đã giáo dục member được cái gì, khi mà tinh thần sẵn sàng chiến đấu của member lại xuống thấp đến vậy.

    Có câu: "Muốn có hòa bình, phải chuẩn bị cho chiến tranh ". Một quốc gia mà đại đa số người dân đều luôn sẵn sàng nghênh đón chiến tranh, chính là 1 quốc gia mà không một quốc gia thù địch nào dám xâm phạm.
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Chúng ta có thích chiến tranh không?!

    Vậy thử đặt câu hỏi: Cha ông ta có thích chiến tranh không?

    Vì muốn né tránh chiến tranh, mà tổ tiên của 1 số gia tộc đã rời quê cha đất tổ ở miền nam sông Dương Tử, tới mảnh đất hình chữ S này lập nghiệp. Các bác thử về đọc lại gia phả nhà mình xem cụ tổ chúng ta xuất phát từ đâu?!

    Tránh giặc mà chạy mãi, chạy mãi......
    Chạy vào lòng biển sâu như An Dương Vương,....
    Chạy sang tận Cali............
    Chúng ta cứ chửi những kẻ thua trận bỏ chạy, mà không nhìn thẳng vào 1 sự thực lịch sử đau xót rằng: Chúng ta là 1 dân tộc vì yêu hòa bình, muốn né tránh chiến tranh, nên cứ .... chạy mãi, chạy mãi.......mất dần mất dần đất đai do cha ông ta khó nhọc lắm mới khai phá mở mang được.....

    Tuy nhiên, lịch sử dân tộc ta không chỉ có chạy giặc......
    Lịch sử dân tộc ta còn có những trang hào hùng, những trang tìm giặc mà đánh. Chúng ta đánh cho giặc Đồ Bàn tả tơi cả 1 nền văn hóa, mà sách sử ngày nay còn ghi nhận là những trận đánh "mở mang bờ cõi". Chúng ta đánh cho giặc Khmer đỏ tới tận sào huyệt của chúng, với tham vọng biến mảnh đất đó trở thành 1 mảnh đất lệ thuộc chúng ta......"Liên bang Đông Dương" - một giấc mộng đẹp, tuy chưa trọn vẹn......

    Một ngàn năm trước khi các chiến lược gia Hoa Kỳ nghĩ ra cái gọi là "tấn công phủ đầu", danh tướng Lý Thường Kiệt của chúng ta đã chủ động vượt qua biên giới, đánh thành Ung Châu, tiêu diệt lũ phản nghịch từ khi chúng mới manh nha ý định cướp nước ta.

    Nhìn ra lịch sử thế giới, ta thấy các đại cường quốc đều là những quốc gia thiện chiến và hiếu chiến. Từ Nga, tới Mỹ, với tham vọng bá chủ hoàn cầu. Trước đó là Anh với niềm tự hào: "Mặt trời không bao giờ lặn trên Vương quốc Anh". Rồi Pháp thực dân, rồi Tây, rồi Bồ, với những cuộc viễn chinh mà tìm ra cả một thế giới mới.
    Làm gì có quốc gia nào giàu mạnh, mà lại ít gây chiến đâu?!

    Đó là xét trên phương diện quốc gia, dân tộc.

    Còn nếu xét trên góc độ cá nhân, thì cuộc sống là phải chấp nhận cạnh tranh. Nếu trong cơ quan, trong doanh nghiệp, chúng ta cứ giữ mãi tinh thần hòa hoãn, không chủ động tìm đối thủ mà triệt hạ, thì chúng ta có tiến thân được không, có mở rộng kinh doanh được không, có lên chức thêm quyền được không?!
    Mà khi đã không tiến lên được, chúng ta sẽ tụt hậu, và trở thành những kẻ ở dưới đáy xã hội.


    Việt nam đã là 1 quốc gia giàu về kinh tế, mạnh về quân sự trong khu vực Đông Nam Á. Chúng ta có đủ tiềm lực để làm bá chủ khu vực địa lý này. Và với quyết tâm cao, chúng ta hoàn toàn có thể có tiếng nói trọng lượng đối với những vấn đề trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

    Muốn vậy, phải chủ động tìm giặc mà đánh! Phải chủ động tìm đối thủ mà bắt chúng quy thuận theo chúng ta!
    Có thế, mới có thể xưng hùng xưng bá!
    Có thế, mới đòi lại được mảnh đất tổ tiên chúng ta đã khai phá ở miền nam Trung Hoa hiện nay, mà lũ giặc Hán đã cướp của cha ông ta ngàn năm trước!
  7. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Bác chưa nghe câu chế của nhà em à? "Chúng ta chiến đấu bởi vì chúng ta buộc phải chiến đấu nếu muốn tồn tại trong thế giới này" ;))
  8. fitter

    fitter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    75
    Câu trả lời ở đây:

    "...Dù rằng đời ta thích hoa hồng
    Kẻ thù buộc ta ôm cây súng..."

    Sợ hay không sợ cũng phải đối mặt
  9. Hoa_Kieu

    Hoa_Kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Việc mời mọc nhà đầu tư khai thác dầu hỏa , trong đó cả các nhà đầu tư Philippine đủ thấy Trung Hoa nghĩa hiệp thế nào :)
    Sung sướng thay khi thấy Đảng CSTH tỉnh ngộ, giờ đây không còn DOC 1982 nữa, bởi gát tranh nghị cùng phát triễn không bao giờ được các nước nhỏ tuân hành :-w, mà một điều mà TQ được giải phóng là Không dùng vũ lực trong việc tranh chấp "Lấy nhân nghĩa để thay cường bạo"
    Chung ương Đảng CSTQ giờ đã giác ngộ rằng không gì bằng dùng cách hòa diệu đạt được. Chỉ có vũ lực mới từ miệng của các nước nhỏ mà thôi [r37)]
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Khu vực có vẻ như ngày càng trở nên căng thẳng[r23)], Giống như năm '79, khi Trung Quốc bất chấp hiệp ước tương trợ giữa Việt Nam và Liên Xô, giờ đây China ngày càng mạnh bạo để thử thách cái gọi là "xự trở lại Châu Á của Hoa Kỳ", họ quyết tâm chiếm đoạt chủ quyền của nước khác bất chấp luật pháp quốc tế. Chung quy lại thì lỗi cũng tại thế giới vì thế giới vẫn quen gọi nó là "nước lớn" nên nó muốn chứng tỏ cái "lớn" của mình và không biết nó "lớn" bao nhiêu, có là hữu danh vô thực hay không? Câu trả lời xẻ có xau 90 phút[:D]:))=)):P

Chia sẻ trang này