1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    khu vực dạo này căng quá các bác nhễ, đợi ARF khai mạc còn có nhiều film hay xem, và tiếp theo là......;))
    Nga tăng cường hợp tác kỹ thuật quân sự với Việt Nam
    Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 29/6 - 3/7/2012.

    Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov; gặp Phó Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga Dmitry Rogozin, Phó Chủ tịch thứ nhất Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Ivan Melnhikov và Thống đốc Thành phố Saint Petersburg Georgi Poltavchenko.
    bên cũng đã trao đổi về tình hình khu vực Đông Nam Á cũng như những diễn biến gần đây tại Biển Đông, khẳng định mọi tranh chấp cần được giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), ủng hộ nỗ lực tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).
    http://www.baomoi.com/Home/DoiNoi-D...tac-ky-thuat-quan-su-voi-Viet-Nam/8810137.epi

    Nga cũng ủng hộ mình hả?>:P
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://baodatviet.vn/Home/thegioi/M...tan-bang-quan-he-NgaNhat/20127/220560.datviet

    Mối lo Trung Quốc bành trướng làm tan băng quan hệ Nga-Nhật

    Cập nhật lúc :5:15 PM, 03/07/2012
    Có thể nói mối lo Trung Quốc bành trướng và chủ nghĩa thực dụng đang làm tan băng trong quan hệ Nga-Nhật.

    Lo ngại trước thái độ ngày càng độc đoán của Trung Quốc với các nước láng giềng, Nhật Bản và Nga đang tìm cách thiết lập quan hệ hữu nghị để thúc đẩy hợp tác về an ninh-kinh tế ở Đông Á.
    Mặc dù ít có tiến bộ về trên một tranh chấp lãnh thổ, Nga và Nhật Bản đang hợp tác quân sự để chống lại sự bành trướng trên biển của Trung Quốc. Hai bên cũng tăng tốc các biện pháp song phương để tăng cường quan hệ dựa trên chủ nghĩa thực dụng về kinh tế và năng lượng.

    [​IMG]
    Thủ tướng Noda và Tổng thống Putin. Ảnh ashahi.com
    Nhiều sự kiện gần đây cho thấy sự ấm lên trong quan hệ Nga-Nhật. Gần đây nhất, ngày 27/6, người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF) Shigeru Isawaki đã đến Moskva để hội đàm với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Nikolai Makarov. Ngày hôm sau, đoàn đại biểu quân đội Nhật Bản do Tổng tham mưu trưởng JSDF Iwasaki dẫn đầu đã đến thăm một lữ đoàn bộ binh cơ giới và một trung tâm đào tạo phi công quân sự gần thủ đô Moskva. Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên trong vòng 4 năm qua của một Tổng tham mưu trưởng JSDF. Mối lo Trung Quốc độc chiếm Tây Thái Bình Dương
    Đến năm 2025, Trung Quốc dự kiến sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nếu điều đó trở thành hiện thực, Trung Quốc sẽ chiếm Tây Thái Bình Dương và Mỹ sẽ chiếm Đông Thái Bình Dương để cân bằng quyền lực.
    Vì vậy Nga cần phải có một chỗ đứng vững chắc ở khu vực Đông Á và để tiến vào Tây Thái Bình Dương. Nga hiện đang tích cực biến hai hòn đảo Kunashiri và Etorofu thành căn cứ quân sự. Đó là một trong những biện pháp đón đầu để tái khôi phục ảnh hưởng, trước khi Trung Quốc trở thành siêu cường khu vực. Hải quân Nga có kế hoạch triển khai ở khu vực này các tàu tấn công đổ bộ Mistral do Pháp sản xuất.
    Tháng 12/2010, Nga đã thành lập một trong những 4 quân khu mới và đặt Bộ chỉ huy chiến lược ở Khabarovsk, mà không đặt trụ sở ở Vladivostok, căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương của Nga. Các chuyên gia quân sự cho rằng sự lựa chọn này là do Khabarovsk sát với Trung Quốc.
    Về phần mình, Tokyo cũng đang lo ngại về thái độ ngày càng hiếu chiến của Trung Quốc trong tranh chấp biển đảo ở biển Hoa Đông và ở Biển Đông vốn là tuyến hàng hải có ý nghĩa sống còn với đảo quốc Nhật Bản nghèo năng lượng.
    Quan hệ Nga-Nhật đang tan băng
    Thảm họa động đất, sóng thần và hạt nhân tháng 3/2001 tàn phá Nhật Bản đã tạo ra một bước ngoặt lớn trong quan hệ Nga-Nhật. Nga đã nhanh chóng cung cấp cho Nhật Bản khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và giảm bớt tình trạng căng thẳng năng lượng ở nước này.
    Một động thái tích cực hơn đối với sự tan băng trong quan hệ hai nước được đưa ra ngay trước khi cuộc bầu cử tổng thống Nga hồi tháng Ba vừa qua. Trong một cuộc phỏng vấn với các phương tiện truyền thông nước ngoài ngày 1/3/2012, ứng cử viên tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ ý định nối lại đàm phán với Tokyo về 4 hòn đảo đang tranh chấp. Khi được hỏi về việc làm thế nào để giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản, ông Putin đã đề cập đến “giải pháp 50-50” trong việc giải quyết tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc cách đây 40 năm và ngụ ý cách tiếp cận tương tự có thể được thực hiện với Tokyo.
    Ngoại giao Judo cũng tiếp tục khuấy động mối quan hệ Nhật Bản-Nga. Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda, một võ sĩ judo “nhị đẳng huyền đai” cũng có sự tương đồng với “võ sĩ đai đen” Vladimir Putin. Trong cuộc gặp đầu tiên của với nhà lãnh đạo Nga, diễn ra bên lề của Hội nghị thượng đỉnh G-20 ở Mexico ngày 18/5, Thủ tướng Noda nói rằng ông muốn cuộc gặp này là sự khởi đầu (hajime - một thuật ngữ trong thi đấu judo) cho các cuộc họp cấp bộ trưởng về giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
    Thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương
    Về phần mình, Tổng thống Putin cho rằng cần đặt hợp tác kinh tế song phương lên trên vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Đây là cách tiếp cận cơ bản mà Moskva đã thực hiện kể từ thời kỳ Liên Xô nhằm tìm kiếm sự hỗ trợ kinh tế từ phía Nhật Bản, đồng thời tránh đưa ra những nhượng bộ trong cuộc tranh chấp lãnh thổ với Nhật Bản
    Trong khi đó, Nhật Bản cũng đã từ bỏ chính sách truyền thống gắn liền các vấn đề chính trị với kinh tế. Do giải quyết vấn đề lãnh thổ là vô cùng khó khăn, Tokyo hiện đang ngả theo cách tiếp cận thực dụng để hợp tác kinh tế với Moskva. Kim ngạch thương mại song phương Nga-Nhật đã tăng lên mức 30 tỷ USD trong năm ngoái, một con số kỷ lục.
    Nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng của Nhật Bản đã tăng vọt, kể từ khi cuộc khủng hoảng hạt nhân Fukushima buộc Nhật Bản phải đóng cửa nhiều nhà máy điện hạt nhân và phải dựa nhiều hơn về các nhà máy nhiệt điện. Nhật Bản hiện là nhà nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, với con số 80 triệu tấn/năm.
    Đối với Nga, châu Á đang phát triển nhanh chóng là một thị trường tiềm năng sinh lợi rất lớn. Tại thị trường này, Nga đang ra sức cạnh tranh với các tập đoàn năng lượng khổng lồ của châu Âu và Mỹ. Ngoài ra, do nền kinh tế châu Âu đang lún sâu vào suy thoái, trong thời gian gần đây, Nga càng tìm cách tăng cường liên kết kinh tế với châu Á.


    Minh Bích (theo Asia Times Online)
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
  4. LearningABC

    LearningABC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tôi bảo nếu không có được bằng chứng thuyết phục thì việc kết tội bà Hiền Đức mang tính chất chủ quan của những người có tiếng nói mạnh hơn. Thế là tự nhiên bác nobita nhảy vào bảo rằng nếu không có bằng chứng bà Hiền Đức "bị cướp dt, bẻ quặt tay, quật xuống sàn nhà ko" thì rằng việc bà ta tung cước bể kiếng, khiêu kích, phá hoại, gây rối... là đúng sự thật, không thể chối cãi.

    Lập luận của bác nobita là: vì anh A không có chứng cứ để chứng minh điều Y là có thật, nên tôi có thể kết luận việc anh A đã thực hiện điều X là có thật???

    Một người "đạp cửa rầm rầm" nên khi ra tòa, tòa kết luận người đó phải chịu trách nhiệm "việc làm bể kiếng"???

    Cái kính không bao giờ tự bể, nó phải có nguyên nhân, nhưng vì không có người ngoài cuộc được chứng kiến nên không có 1 kết luận để thuyết phục dư luận trong TH này.

    Bác duyvu lại cho rằng vì có kính bể nên phải có nguyên nhân, và bác kết luận luôn nguyên nhân đó là do bà Hiền Đức làm, còn người không được thấy, không được chứng kiến thì không thể khẳng định điều gì, nên họ sẽ không kết án bà Hiền Đức y như mình là người trong cuộc, đã chứng kiến và hiểu rõ sự việc đằng sau...

    Còn bác nói có nhân chứng? quan trọng nhân chứng đó là ai, thuộc về phía nào, phía Sở TT&TT, phía bà Hiền Đức, hay phía trung lập, thực sự khách quan?
  5. Jenna.87

    Jenna.87 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/04/2012
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    5
    Nga tranh thủ moi thêm ít xiền. Còn đây mới là ủng hộ nè:

    [​IMG]
  6. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Cũng như ở Đức hiện nay thôi, nếu một khi mà nhân dân Đức quyết chí vùng lên đánh đuổi 60 ngàn giặc Anh-Mỹ xâm lược thì tôi tin rằng sẽ có hàng ngàn hàng vạn công dân Đức gốc Tàu gốc Việt cũng sẽ rũ bùn đứng dậy sáng lòa, nối gót cha anh họ tuốt gươm vùng lên đạp đổ ách thống trị của Mỹ và bọn tay sai.

    [​IMG]
  7. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Ở một phương diện nào đó thì có thể coi là như vậy, dựa trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Hơi buồn cho Đức! Có lẽ là do LS để lại. Không biết đến bao giờ một nước to lớn theo cả nghĩa đen với nghĩa bóng như Đức có thể hoàn toàn độc lập tự do? Do nhiều năm dưới sự bảo hộ, giám sát chặt chẽ của Mỹ thì các cơ quan trong chính quyền Đức chắc có đầy Đức gian và tình báo nước lạ rồi, cho nên để Đức được tự do hoàn toàn có lẽ còn lâu lắm.
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Nước Đức về độ to lớn theo nghĩa đen thì cũng chỉ hơn Việt Nam 1 chút thôi

    Diện tích 357.050 km² (hạng 63 thế giới) vs VN 331.698 km² (hạng 66 thế giới)
    Dân số 81,8 triệu (hạng 15 thế giới) vs VN 87,8 triệu (hạng 14 thế giới)

    ==> Hóa ra dân số và diện tích nước Đức khá giống VN, chỉ khác là... ;))

    Đến bao giờ VN ta thực sự thành "nước Phổ của Đông Nam Á" như Lý Quang Diệu nói nhỉ @-)
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    @MMichelHung
    nó khoan dầu khí trên biển đông,không ủng hộ mình thì ủng hộ ai[:D]

Chia sẻ trang này