1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Wehrmacht2

    Wehrmacht2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Nhân dân Triều Tiên tiến bộ tại miền Nam vẫn góp gạo chi viện cho miền Bắc XHCN chứng tỏ họ có cà cuống đến chết thì cũng không quên được cội nguồn Cao Ly của mình trên núi Bạch Đầu, vẫn một lòng hướng về Bình Nhưỡng:

    Miền Nam u ám quân thù
    Trông về Bình Nhưỡng mà nuôi chí bền !

    Còn thực sự Bắc TT có nghèo đói như bọn báo đài tâm lý chiến Mỹ-Hàn vẫn rêu rao hay không thì bạn cần phải tìm hiểu từ những nguồn trung lập. Nhào nặn lại những luận điệu xuyên tạc của bọn tâm lý chiến Mỹ-Hàn rất dễ mắc mưu Chiến lược tự diễn biến hòa bình của chúng. Vụ "cướp biển" Xô-ma-li là một ví dụ điển hình. Chỉ vì từng bị nhân dân Xô-ma-li đánh cho chạy mất dép nên giặc Mỹ đâm ra thù hận tìm mọi cách bôi nhọ dân quân Xô-ma-li ngày nay.

    Từ đầu tới giờ tôi đâu có nói Đông Đức từng độc lập tự chủ bao giờ ?! Còn nghẹo Béc-lanh trước sau gì vẫn là nghẹo thôi. Đi làm ô-xin cho tây có đứa nào không đem của ra khoe để khỏa lấp cái thân phận làm ô-xin đâu. Quần áo hàng hiệu, dế xịn, vòng vàng lắc bạc đắp lên người thì vẫn là ô-xin chứ hơn gì hả bạn ?

    Làm tay sai cho giặc Mỹ thì lại càng không khá hơn được, lại càng không thể nào đại diện cho tiếng nói của quần chúng yêu nước. Như tôi đã có lần trích dẫn theo thống kê không chính thức thì đến hơn 75% nhân dân Đức hiện nay căm thù giặc Mỹ xâm lược, đòi Mỹ cút sạch, cút hết ! Chỉ có nghẹo Béc-lanh của "Bè lũ 4 Đảng" đó là mũ ni che tai cố tình không biết điều này. Làm tay sai cho giặc thì không thể nào đại diện cho tiếng nói của nhân dân yêu nước tiến bộ được.
  2. LearningABC

    LearningABC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác nói như vậy là phải lắm, người dân Nam Hàn tuy bị chính quyền Bắc Hàn quy tội làm "tay sai cho đế quốc", nhưng họ vẫn không chấp mà đem tấm lòng qua giúp đỡ người dân anh em Bắc Hàn, một lòng hướng về người dân Bắc Hàn, mong họ được no đủ và cuộc sống được tốt hơn.

    Rồi, thì tâm lý chiến, bọn chúng đã nhào nặn GDP của Bắc Hàn và Nam Hàn để lừa cả thế giới.

    Hải tặc là hải tặc, ai cũng biết nạn hải tặc Somali hoành hành, kể các các quốc gia không liên đới như VN... cũng bị ảnh hưởng. Chúng cướp hàng, bắt cóc đòi tiền chuộc, đe dọa dân thường làm ăn buôn bán là đã sai, thế mà bác Wehrmacht vì ghét Mỹ nên bảo chúng tử tế. [:D]

    Đông Đức chống đế quốc mà không được "độc lập, tự chủ" à? thiệt thòi thật đấy.

    2 đảng quốc gia dân chủ cực hữu NDP và đảng cộng sản DKP vì yêu nước chống đế quốc nên bị dân chúng Đức thờ ơ, để cho "Bè lũ 4 Đảng" không phải đại diện của dân, phải gồng mình thay phiên nhau vận hành nước Đức và đóng góp cho khối EU, thế nên dân Đức suốt đời chẳng khá lên được như các dân tộc tự chủ, tự cường.... Họ đang chờ đợi 1 lãnh tụ sáng súôt, giương cao ngọn cờ kháng chiến, đánh tan quân xâm lược Mỹ, như ..... bác Wehrmacht2 lỗi lạc ở đây [:D]
  3. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Ba đặc điểm khác biệt trong nghiên cứu Biển Đông của TQ:

    1. Nghiên cứu được chia làm hai loại: nghiên cứu pháp lý về luật biển Quốc tế và áp dụng với Biển Đông và nghiên cứu về chính sách đối ngoại và tư duy chiến lược của các quốc gia liên quan và những ảnh hưởng tới TQ.

    2. Trong cộng đồng nghiên cứu chính sách có sự thừa nhận rộng rãi nhưng không công khai về bản chất mơ hồ trong chính sách của Trung Quốc đối với Biển Đông như: sự nhập nhằng chiến lược của TQ đối với các yêu sách, tình trạng của đường 9 đoạn (luôn được các chuyên gia đề cập nhưng không bao giờ được Chính phủ thừa nhận), tính khả thi của đàm phán song phương trong tranh chấp đa phương cũng như sự áp dụng UNCLOS. Việc tuân thủ UNCLOS sẽ khiến TQ phải từ bỏ đường 9 đoạn và "chủ quyền lịch sử" tại các vùng tranh chấp, đàm phán đa phương sẽ dẫn đến TQ mất một phần những quyền về biển và lãnh thổ họ đang yêu sách. Vì vậy TQ chọn bám víu vào các yêu sách và sự quyết đoán hiện tại, kể cả khi phải trả giá cao về chính sách ngoại giao.

    3. Đồng loạt đổ lỗi cho Mỹ làm gia tăng căng thẳng ở Biển Đông, cho rằng Mỹ đã lợi dụng vấn đề Biển Đông để phá hoại tình hữu nghị của TQ với các nước láng giềng.......
  4. longhaf

    longhaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thằng Bắc hàn là thằng côn đồ khôn hơn không kém. Đói thì vác dao vác gậy ra dọa người để kiếm gạo ăn, nhục hơn cả một thằng ăn mày mà vẫn có người tự hào về việc đó, điều này cả thế giới biết, chỉ có những thằng ngu, không nghe đài địch mới tự sướng về Bắc hàn thôi.
  5. longhaf

    longhaf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc phải là đảng viên ĐCS Việt Nam mất, nghe bác nói sướn cái lỗ tai quá, chỉ muốn bịt mũi lại thôi, hình như những gì bác viết, bác bình luận, mọi thứ đều bốc mùi thối hoắc.
  6. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết Bắc TT có thực sự nghèo đói hay không thì hãy nhìn về VN những năm tháng bị cấm vận, chúng ta sẽ có câu trả lời. Và hãy hỏi vì sao VN phải đôỉ mới, cải cách và mở cửa ? Kêu goị sự đầu tư, ODA từ nước ngoài trong đó có đế cuốc Mỹ và những nước “tay sai” như NB, HQ ?...
    Ô-xin thì sao chứ ạ? Ô-xin cũng là một công việc và ngươì làm ô-xin cũng là một con ngươì, đầy lòng tự trọng và khát khao được vươn lên trong cuộc sống. Và từ đó suy nghĩ rộng ra một chút...
    P/s à bác đã đọc tác phẩm “đôi mắt” cuả Nam Cao chưa ạ?
  7. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đòn Rông 2

    Mạng Việt Nam bị tấn công từ Trung Quốc?
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...i-tan-cong-tu-Trung-Quoc/20127/221014.datviet
    Theo các chuyên gia, các cuộc tấn công mạng thời gian gần đây có động cơ chính trị và có nguồn gốc từ Trung Quốc

    Theo thống kê của Bkav, trong tháng 6-2012, toàn quốc có hơn 5,7 triệu máy tính bị nhiễm virus, số dòng virus mới xuất hiện trong tháng là 2.983. Đã có 11 website Việt Nam bị hacker trong nước tấn công, 175 website bị hacker nước ngoài tấn công
    Ngày 4/7, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính), Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân và Công ty Arbor Networks (Mỹ) phối hợp tổ chức hội thảo về các giải pháp bảo mật và phòng chống DDOS (hình thức tấn công từ chối dịch vụ phân tán) trong lĩnh vực chính phủ và tài chính công.
    Tại hội thảo, chuyên gia của Arbor Networks đưa ra hàng loạt nguy cơ của việc hệ thống máy tính và website của các cơ quan bộ, ngành bị hacker kiểm soát và những hệ lụy kèm theo.
    Mang động cơ chính trị
    Theo Frost and Sullivan (một công ty nổi tiếng về phân tích và nghiên cứu trong lĩnh vực bảo mật), thời gian gần đây, một chuỗi cuộc tấn công DDOS thành công vào các doanh nghiệp lớn, các cơ quan chính phủ trên toàn thế giới đã cho thấy mức độ quan trọng của phương pháp đối phó phân tầng chống lại các cuộc tấn công này. Những cuộc tấn công này cũng cho thấy gia tốc của sự sáng tạo từ phía hacker – những người chủ động gây ra DDOS.

    Ông Anthony Ong, Giám đốc khu vực ASEAN của Arbor Networks, đánh giá hầu hết các cuộc tấn công qua DDOS đều xuất phát từ động cơ chính trị, mâu thuẫn về lý tưởng, động cơ phản kháng xã hội và thực tế đã diễn ra ở nhiều nước từ Trung Đông đến Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan...

    Chuyên gia của Arbor Networks, ông Dick Dusbrre, phân tích thêm: “Mục tiêu của các cuộc tấn công chủ yếu nhằm vào các trang web của cơ quan chính phủ và Việt Nam cũng không ngoại lệ”.

    Nguồn gốc từ Trung Quốc

    Đáng chú ý, theo ông Dick Dusbrre, phần lớn các cuộc tấn công website chính phủ, doanh nghiệp cũng như báo chí ở Việt Nam, Malaysia, Thái Lan… trong thời gian gần đây đều không xuất phát từ nước ngoài mà bắt nguồn từ hệ thống máy tính ở Trung Quốc chiếm tỉ lệ chủ yếu.

    “Đáng lo ngại là sau khi dính mã độc từ nước ngoài, hầu hết chủ nhân máy tính ở các nước, trong đó có Việt Nam, đã không biết được mình đã dính virus để ngăn chặn và vô tình thành “hoa tiêu” làm lây lan ra hệ thống và các website mà họ truy cập” - ông Dick Dusbrre chia sẻ.

    Còn ông Anthony Ong khuyến cáo về nguy cơ bị tấn công đến hệ thống máy tính, website của Việt Nam, Philippines khi 2 nước này đang có tranh chấp về chủ quyền biển đảo đối với Trung Quốc. “Sau mỗi sự kiện nổi lên thì nguy cơ tấn công hệ thống máy tính, website cơ quan chính phủ, báo chí ở Việt Nam lại bùng phát” - ông Anthony Ong dự báo.

    Ông Phạm Thúc Trung Lương, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân, cho rằng có lý do để khẳng định hầu hết các cuộc tấn công đều xuất phát từ Trung Quốc là do phần lớn thành viên của mạng “ma” là máy tính tại quốc gia này.

    Baidu Trà đá quán tìm cách thu thập thông tin?
    Ông Phạm Thúc Trung Lương cho biết đang có thông tin về mạng xã hội Baidu Trà đá quán yêu cầu cài đặt phần mềm nghe nhạc TTPlayer hay phần mềm xem phim Hiplayer có nguy cơ bị lộ thông tin. Tuy nhiên, thông tin này cần được kiểm chứng để có kết luận cuối cùng. Theo ông Lương, tương tự báo điện tử Vietnamnet bị tấn công DDOS gần đây, do tổ chức “Sinh tử lệnh” thực hiện bằng cách “cấy” qua phần mềm Unikey để lây nhiễm vào máy tính, cũng không loại trừ phần mềm nghe nhạc TTPlayer là công cụ trung gian để chuyển mã độc.
    “Nếu nguy cơ này là có thật thì website khi bị dính mã độc sẽ bị kiểm soát, bị dừng dịch vụ hoặc chủ máy tính hoặc server bị dính mã độc sẽ bị kiểm soát, bị lấy cắp thông tin. Tệ hại hơn là máy tính của người sử dụng đã bị “ép” trở thành thành viên trong mạng “ma” để đi tấn công các website, hệ thống máy tính khác mà chủ sở hữu không hề hay biết” - ông Lương cảnh báo.

    32% máy chủ web có lỗ hổng

    Trong khi đó, Công ty An ninh mạng Bkav vừa công bố kết quả khảo sát mới nhất do đơn vị này thực hiện đối với 520 website.gov.vn, qua đó cho thấy có tới 32% máy chủ web của các cơ quan chính phủ sử dụng sản phẩm của Microsoft đang tồn tại lỗ hổng nguy hiểm trong giao thức Remote Desktop Protocol (RDP), có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa mà không cần mật khẩu.
    Mặc dù Microsoft đã đưa ra bản vá vào trung tuần tháng 3 nhưng tại Việt Nam, vẫn có tới gần 1/3 số máy chủ web thuộc cơ quan Nhà nước, Chính phủ tồn tại lỗ hổng nguy hiểm này.
    Ông Nguyễn Minh Đức, Giám đốc bộ phận an ninh mạng Bkav, lo ngại: “Việc kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng để tấn công mạng máy tính bất kỳ lúc nào là nguy cơ sát sườn. Nếu tình trạng mất an toàn an ninh trong hệ thống mạng của các cơ quan Nhà nước cứ tiếp tục như hiện nay sẽ đe dọa đến an ninh quốc gia” - ông Đức lo lắng.

    Bkav cho biết đã gửi cảnh báo và hướng dẫn cách khắc phục tới quản trị các hệ thống mắc lỗi. Người quản trị cần cập nhật bản vá bằng cách truy cập website của Microsoft và tìm kiếm với từ khóa: “MS12-020”. Các chuyên gia của Bkav cũng khuyến cáo hệ thống cần được thiết lập nhiều lớp bảo vệ, quản trị mạng không nên mở cổng trực tiếp ra internet đối với các dịch vụ hỗ trợ trong việc quản trị.
  8. vitconsu34

    vitconsu34 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    2
    Thực ra trước em nghe anh Vê-Mát [:D] bình luận nhiều khi thấy rất khó lọt, cảm thấy khó chịu và nếu ở gần là ae mình động chân tay giao lưu tí ;)). Nhưng sau thấy bác ý nói cũng có nhiều cái không phải không có lý, cũng có để đáng chắt lọc >:D<.
  9. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Vê Mát đúng lắm :), có những người cha ông họ từng thề độc "đánh cho Mỹ cút ngụy nhào" vậy mà ngày nay họ lại bội phản lại ý thức hệ của gia tộc, đối với họ chỉ có câu cửa miệng "đánh cho Tàu cút Mỹ vào" mà thôi [-(
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    hiểu thời thế là trang tuấn kiệt, chỉ có những thằng cam chịu làm oxin xuốt đời thì những thằng đó mới xuốt đời cũng chỉ là oxin. Còn những thằng lúc nào cũng đôc xách thánh hiền, chê những công việc mà nó cho là nhục nhã trong khi thì đang đói khát cả dòng họ thì những thằng đó xuốt đời xống trong ảo tưởng và là 1 người thanh cao nhưng đầy tội lỗi. Không gì là không thể và không gì là mãi mãi;))

Chia sẻ trang này