1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    thôi dừng lạc đề nhá các bác [r23)]


    Đích ngắm của Mỹ ở ASEAN :-w:-w:-w

    nguồn : http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/07/dich-ngam-cua-my-o-asean/

    Khi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến các nước Đông Nam Á tuần sau, chủ đề chính trong các thảo luận của bà chắc chắn sẽ là an ninh trên Biển Đông. Nhưng Mỹ đồng thời cũng muốn thắt chặt quan hệ với đồng minh và tìm kiếm lợi ích kinh tế.
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    từ tháng 7/ 2012 . Thái Lan sẽ đảm trách vai trò điều phối viên ASEAN trong quan hệ với Trung Quốc, trong vòng 3 năm.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    khối này là khối đạt đồng thuận nhiều mem cho nên 1 mình ai đó cũng khó hô mưa gọi gió, với lại muốn chống với mình cũng phải cân nhắc chớ:-*
  4. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  6. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
  7. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Trung Quốc quyết dùng “lưỡi bò” liếm sạch Biển Đông
    “Thỏa hiệp với Trung Quốc trong vấn đề Senkaku là tự sát” là tuyên bố của Thị trưởng Tokyo Shintaro Ishihara khi cho rằng, Bắc Kinh đang liên tục theo đuổi chủ nghĩa bá quyền và coi đảo và vùng biển của nước khác là của mình. Tuyên bố này của ông Shintaro Ishihara được đưa ra đúng thời điểm tờ Nhân dân nhật báo Trung Quốc số ra ngày 3/7 cáo buộc Philippines đang dàn xếp một âm mưu nhằm cố tình kích động căng thẳng ở Biển Đông, đồng thời cảnh báo: Sự kiên nhẫn của Bắc Kinh không nên bị hiểu nhầm là sự yếu kém."
    http://www.petrotimes.vn/xa-hoi/2012/07/trung-quoc-quyet-dung-luoi-bo-liem-sach-bien-dong. Đọc xong bài báo này mới thấy 1,3 tỷ người dân trung quốc bị họ lừa bịp như thế nào[r37)][r37)].Xin trích 1 đoạn:
    Ngày 3/7, Thời báo hầm cầu cho đăng tải bài viết có tiêu đề: “Báo chí nói Việt Nam xâm chiếm lãnh thổ Nam Hải của Trung Quốc nhiều nhất, tới 29 đảo, bãi đá” với nội dung bịa đặt, xuyên tạc, kích động dư luận. Bài viết vu cáo một cách trắng trợn rằng “Việt Nam bắt ngư dân, chiếm đảo, ăn cắp dầu mỏ của Trung Quốc”, “Hội chứng sợ Việt Nam của ngư dân Trung Quốc”, “Đánh người, bắt thuyền, cướp của, lấy cá”, “Không nhận anh em, nói gì đến tình hữu nghị”, “Chiến lược của Việt Nam: Hữu danh vô thực, đem dầu lấy từ Nam Hải lên bán cho Trung Quốc”, “Nhân đám cháy cướp của”… Nhưng luận điệu vu khống, xuyên tạc của Thời báo Hoàn Cầu không thể che đậy sự thật: các tàu thuyền của ngư dân Việt Nam đánh bắt trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa thường xuyên bị lính Trung Quốc đuổi bắt, tịch thu tàu, cướp hải sản, ngư cụ và bắt nộp tiền chuộc. Và hãy xem cái hầm cầu bốc mùi nó kêu gọi,
    :(( Trong cuộc tranh chấp từng đôi một giữa Trung Quốc Philippin và Trung Quốc Việt Nam chúng ta phải kiên quyết như không nhìn thấy Mỹ, coi như nó không tồn tại….Đối với Philippin và Việt Nam cần kiên trì đấu tranh có lý, đàm phán đi trước nhưng phải làm tốt việc chuẩn bị đánh trận. Chúng ta không bắn phát súng đầu tiên, nhưng một khi đã khai chiến, phải kiên quyết tiêu diệt lực lượng hải quân đối phương tham chiến. Nếu đối phương tiếp tục khai chiến, Trung Quốc phải chuẩn bị đón tiếp sự leo thang của chiến tranh.
    Trước mắt là thời gian đỉnh cao của sự tranh chấp và khai thác trên biển giữa Trung Quốc và nước xung quanh, nhưng lực lưọng của Trung Quốc đủ để đối phó với bọn họ. Trung Quốc cần lựa chọn đúng kẻ khiêu khích mạo hiểm nhất, để đả kích toàn diện. Cùng đồng thời gây áp lực về kinh tế, chính trị, quân sự. Cả khu vực này chẳng có phía nào có sức chịu đựng mạnh hơn Trung Quốc…
    ^:)^
  8. MichaelHung

    MichaelHung Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2012
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    có thật không em? ;))>:D<:-*
    những xuy nghĩ của em giống anh quá, ở bên nhau chắc mình hạnh phúc lắm.
    Ở thời buổi toàn cầu hóa này, 1 quốc gia không thể phát triển nếu cứ chơi với 1 cực, đường lối ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa của ta là rất tuyệt vời, là bạn của tất cả các nước[r2)]
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Khuấy động Biển Đông

    nguồn : http://hotrungnghia.multiply.com/journal/item/1570

    không hiểu bct trung + liệu có kiểm soát được pla không :-??


    Tình trạng khó xử về chính sách của Bắc Kinh

    Bắc kinh cảm thấy rằng nó đang gặp khó khăn trong việc thiếu lựa chọn cho những chính sách thích hợp đối với Biển Đông. Những cố gắng ngoại giao đã thất bại trong việc đem đến thay đổi và các giải pháp quân sự thì không thể thành công được. Một điều trở nên rõ ràng đối với giới lãnh đạo hiện nay là việc dùng quân sự để chiếm các vùng hiện đang ở dưới sự kiểm soát của các quốc gia tranh chấp khác không thể là một lựa chọn, ngay cả khi Trung Quốc có khả năng làm điều này. Trung Quốc hiểu rằng cái giá ngoại giao phải trả rất sao, đặc biệt là việc cho Hoa Kỳ một lý cớ để đẩy mạnh sự hiện diện của nó trong vùng. Ở thời điểm này, Trung Quốc không muốn cố tình gây ra xung đột quân sự Hoa Kỳ cũng như những xung đột làm phá vỡ sự ổn định và thương mại khu vực. Ưu tiên hàng đầu của nó vẫn là phát triển kinh tế nội địa cũng như giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội khác.

    Trung Quốc kêu gọi cùng phát triển trên vùng biển tranh chấp những không có kế hoạch thay thế khi các quốc gia tranh chấp từ chối giải pháp đó. Nó tiếp tục khẳng định rằng các đảo, bãi đá, san hô, và vùng biển đó thuộc lãnh thổ, lãnh hải của Trung Quốc nhưng không có lý lẽ thuyết phục cũng như không có phương tiện để làm thay đổi thực tế là phần lớn những đảo, bãi đá, san hô, và vùng biển này đang ở dưới sự kiểm soát của chính quyền của các quốc gia khác. Chính truyền Trung Quốc cũng hiểu rằng nếu tình trạng này càng để lâu thì Trung Quốc càng có ít cơ hội có sự nhìn nhận pháp lý cho những yêu sách của nó. Bắc Kinh cảm thấy như nó đang phải đương đầu với một vấn đề hóc búa. Nó còn có những ưu tiên và quan tâm khác do đó duy trì tình trạng hiện nay dường như là lựa chọn duy nhất. Cái ý tưởng dành những vấn đề khó giải quyết cho thế hệ sau, được đề nghị lần đầu tiên bởi Đặng Tiểu Bình trong quan hệ với các vấn đề tranh chấp (với Nhật Bản) ở Đông Hải, bây giờ được áp dụng cho Biển Đông.
  10. TONGIA

    TONGIA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    1.282
    Đã được thích:
    0
    Tại sao nhiều người gọi là đường " Lưỡi Bò " mà không gọi là " Lưỡi Rồng "?

    Em thấy con rồng nó Đông Phương hơn, hung dữ bá đạo hơn và gần với TQ hơn con bò. Dùng từ " Lưỡi bò " em thấy chúng ta có lỗi với con bò quá.

Chia sẻ trang này