1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    theo định nghĩa của Margaret L. Andersen và Howard F.taylor, 2 nhà xã hội học hàng đầu thế giới, văn hóa được định nghĩa là: "một hệ thống phức tạp bao gồm những hành vi định hình nên cuộc sống của một nhóm người hay một xã hội. văn hóa bao gồm: niềm tin tôn giáo, kiến thức, nghệ thuật, các giá trị đạo đức quy chuẩn, luật pháp, phong tục tập quán, thói quen, ngôn ngữ và ... thời trang" [:D]
  2. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Vâng, có một thực tế mà ngày nay đất nước chúng ta đang phải đối mặt đó là tình trạng sử dụng ngôn từ một cách thiếu chính xác. Điều này đang diễn ra ở một bộ phận không nhỏ trong nhân dân cả nước đặc biệt là ở các bạn trẻ. Đây là một trong những nguyên nhân làm mất đi sự trong sáng của tiếng việt.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Bạn chứng minh từ văn hóa tôi nói nó sai ở chỗ nào?
  4. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    văn hoá là giá trị không phải những yếu tố phản giá trị
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    quay lại chủ đề chính nha các bác :-w :-w :-w

    Tăng cường sự tranh giành ASEAN

    [​IMG]

    Vào các ngày 10-12 tháng Bảy, ở Phnom Penh, trong khuôn khổ "những ngày ASEAN” Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ bằng mọi giá thu hút hơn nữa các quốc gia của Hiệp hội vào quỹ đạo lợi ích Hoa Kỳ. Những ngày ASEAN là các cuộc gặp gỡ cấp bộ trưởng giữa 10 nước cũng như với các đối tác Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga và Hoa Kỳ. Ngoài ra, lịch trình dự trù cả các cuộc họp thuộc khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh Đông Á và Diễn đàn Khu vực ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Dương Khiết Trì sẽ đại diện cho Trung Quốc dự họp.

    Cục diện cho thấy, một trong những chủ đề thảo luận chính sẽ là tìm cách làm dịu bớt căng thẳng trong vùng biển Nam Hoa (Biển Đông). Cách đây một năm sau những hội nghị tương đương, ASEAN đã đưa ra qui tắc ứng xử cho các bên tại khu vực. Tuy nhiên, tài liệu vẫn chỉ là một tuyên bố trống rỗng. Qui tắc này không có hiệu lực, khi một bên là các tầu Trung Quốc còn bên kia là Philippines và Việt Nam đã đối đầu lẫn nhau để chứng minh chủ quyền trên các quần đảo tranh chấp. Hơn thế, trong thời gian gần đây việc Hoa Kỳ tích cực vào cuộc can thiệp đã trở thành tác nhân tiêu cực mới trong quan hệ Trung-Mỹ. Người chia sẻ nhận xét về điểm này là phân tích gia Dmitry Mosyak, Trường Đại học Nhân văn Matxcova:

    “Đơn thuần là Philippines lấy lại qui chế đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á. Đổi lấy việc cho phép bố trí căn cứ quân sự, quốc gia này hi vọng vào viện trợ từ Mỹ. Việt Nam cũng buộc phải tỏ rõ là có thể bất cứ lúc nào tăng cường và phát triển quan hệ với Hoa Kỳ. Nói chung, khác với Trung Quốc, các chính khách ASEAN không mấy lo ngại về mối đe dọa tiềm năng từ Hoa Kỳ. Những đe dọa như vậy có thể là ảo ảnh ở mức độ nào đó. Biết đâu, một số nước đang đi trước sự kiện, họ tỏ ra lo ngại khi Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng có hành động.”

    Đây là diễn đàn đầu tiên của ASEAN sau khi Mỹ tuyên bố chiến lược trở lại Châu Á - Thái Bình Dương và tăng cường sự hiện diện của hạm đội hải quân trong khu vực. Về phía mình, Trung Quốc tỏ rõ thái độ cương quyết hoán đổi tiềm năng kinh tế thành sức mạnh quân sự. Đây là một điều tác động rõ rệt tới quan hệ của Trung Quốc và các nước ASEAN. Ông Dmitry Mosyak cũng lưu ý tới điểm này.

    “Quả là các nước ASEAN lo ngại trước việc Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự. Nhưng mặt khác, phản ứng của họ tới quá trình này ràng buộc chặt với yếu tố quan hệ khác là thị trường và nguồn đầu tư Trung Quốc. Điều này vốn ảnh hưởng đáng kể tới sự ổn định chính trị và kinh tế các nước ASEAN.”

    Ngày nay, Hiệp hội trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Hình thành những điều kiện thuận lợi để áp dụng khu vực thương mại tự do giữa ASEAN và Trung Quốc. Cán cân thương mại của các nước trong Hiệp hội luôn có thặng dư với Bắc Kinh. Vì vậy, họ liên tục phải duy trì trò chơi phức tạp, tích cực qua lại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ.

    Sự đối đầu giữa Bắc Kinh và Washington để giành địa vị hàng đầu trong khu vực ngày một tăng lên. Có nghĩa, sự tranh giành ảnh hưởng của họ đối với các nước ASEAN cũng thêm kịch liệt. Philippines và Việt Nam không phải là những đối tượng duy nhất ở đây. Mục tiêu của sự đối đầu còn có Myanmar, rồi tiếp đến là Singapore với kế hoạch Mỹ triển khai luân phiên các tầu hải quân tại đảo. Dự kiến ở Phnom Penh, bà Hillary Clinton sẽ sử dụng mọi cơ hội để thu hút các nước của Hiệp hội vào quỹ đạo chính trị Mỹ.
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Tại sao ngôn ngữ dân gian mà lại mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt:-"Ngược lại thì có nó làm giàu thêm lên tiếng Việt...bác bị đại học hóa quá nhiều rồi, phải chịu khó la ca trà đá vỉa hè chém gió múa gươm để biết thêm ngôn ngữ dân gian và gần đây còn cả ngôn ngữ @ nữa .Hic[:D]Lên đây mà bác lại giở mấy bộ môn văn hoá học, lịch sử văn minh thế giới hay môn tiếng việt thực hành thì có mà giải tán chợ sớm;))
    P/s ;Dừng lại ở đây được rồi .Lạc đề quá xa rồi. Có gì mời bác sang topic Lịch sử Văn hóa tranh luận
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    hi hi bây giờ có vẻ như trong nội bộ asean đang phân hóa , một số nước tin vào đồng minh cũ một số lại muốn đu dây nên đang làm giá . không biêt anh nào cao tay hơn đây , tự nhiên asean lại là điểm , quân chốt hạ cho ván cờ địa chính trị của thế giới những năm tiếp theo :)) :)) :))
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Biển Đông cần luật, chứ không cần nắm đấm
    Sự gia tăng xung đột của khu vực có thể được giải thích bằng thiếu vắng (hay hạn chế) một “trật tự quản lý” bằng luật trong khu vực tranh chấp, mà trên hết là qua khoảng cách từ ý muốn đến cái đích cuối cùng là sự ra đời của một Bộ Quy tắc Ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) mang tính pháp lý ràng buộc.
    DOC: Một giải pháp dang dở ........[r23)]
    ......:-":-":-":-":-"
    Hình dung nào cho COC? :((
    Xây dựng một “trật tự quản lý bằng luật” bắt đầu từ việc thương thảo và thành hình COC tại khu vực tranh chấp phải được tăng tốc, và cần đặt trên hai góc nhìn đồng thuận căn bản. Một là đồng thuận về nguyên tắc hành xử (process-based consensus), kiên quyết phủ định xu hướng sức mạnh, nhấn mạnh giải quyết vấn đề tranh chấp thông qua các biện pháp thể chế và pháp lý. Nhiều ý kiến đề nghị rằng nếu chưa đạt được ngay một đồng thuận với Trung Quốc, các nước ASEAN nên thông qua một COC nội khối trước để xây dựng một cơ sở pháp lý tiên phong, đóng vai trò cơ chế ngăn ngừa.
    Cho đến khi chưa có một khuôn thể chế được thống nhất, các hành vi chiếm đóng, mở rộng, kiểm soát hay khẳng định chủ quyền thông qua vũ lực hay quân đội đều hoàn toàn bất hợp pháp. Dấu hiệu đáng ghi nhận là cuối năm 2011, Chính phủ Philippines đề xuất ý tưởng thiết lập khu vực Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền giữa một số quốc gia, thành khu vực “Hòa bình, tự do, hữu nghị và hợp tác”.
    Kiến nghị này sau đó được lãnh đạo của các nước ASEAN trong đó có Brunei, Malaysia và Việt Nam ủng hộ. Lịch sử cho thấy, mỗi khi sức mạnh tràn thừa đến cao điểm, thì đó cũng là thời điểm hình thành một thể chế mới. Thời kỳ 1996 và 2009, trước động thái quyết liệt của Trung Quốc, các nước Đông Nam Á đã nỗ lực thiết lập các “thể chế ràng buộc” cân bằng lại sự chênh lệch về cán cân sức mạnh.
    Tình hình là DOC mất 9 năm để ký thì COC chắc chẳng chịu thua chị kém emb-(
  9. superduck1102

    superduck1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1.381
    Đã được thích:
    1
    UNCLOS Tàu nó còn chẳng coi ra gì em nghĩ COC có ký cũng không mấy tác dụng đâu
  10. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Theo e nghĩ thì một COC trong nội khối cũng là điều rất khó thực hiện bởi sự chồng lấn về mặt lợi ích trong tuyên bố chủ quyền cuả các mem trong khối. Thêm nữa, nhiều “tay chơi” trong khối cũng rất ngaị đặt bút kí vào COC nội khối vì sợ làm mất lòng a Tàu.

Chia sẻ trang này