1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bác nhìn bài tớ đi, tớ có dẫn chứng đàng hoàng, nguồn của ai, suy nghĩ từ đâu mà tớ có.
    xem lại bài của thăng ôn dịch đó có gì ngoài ý kiến ko đâu [:D] chém gió [:D]
    thứ 2 là từ trước đến h ai trên forum này biết tớ chưa bao h xưng tao mày, và cũng chưa ai bảo tớ nó này nó nọ [:D] (ngoại trừ ông KCXXX gì đó nói cho vui). ko những vậy còn xúc phạm người khác bằng ngôn từ của tiểu nhân khi không biện luận được [:D], dòng xanh ấy.
    cái đó là công kích cá nhân. trong môn Public Speaking trên đại học, giảng viên cho điểm F và đá khỏi lớp vì trò hèn hạ đó [:D]
    tớ thì ko nóng, nhưng tuyệt đối ko còn giao lưu với hạng như vậy nữa [:D]
  2. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    em có đọc rồi và em cũng có cảm nhận của riêng mình , em biết ai đúng ai sai mà bác :-bd , mà em chỉ bảo bác không nên nóng quá thôi . [r2)] bác đã rút ra được bài học cho bác rồi còn gì nên từ nay việc ai nấy làm thế là xong [:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    quay lại chủ đề chính nào các bác

    Mỹ đánh giá cao nỗ lực hợp tác, giảm căng thẳng ở biển Đông của VN [r2)]

    nguồn : http://www.thanhnien.com.vn/pages/2...p-tac-giam-cang-thang-o-bien-dong-cua-vn.aspx

    Hai bên cũng trao đổi việc duy trì hòa bình ổn định hợp tác an toàn an ninh hàng hải ở biển Đông và hai bên nhất trí là tranh chấp chủ quyền ở biển Đông cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) 1982 đồng thời tuân thủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) đã ký giữa ASEAN và Trung Quốc.
  3. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những kẻ âm mưu daỵ cho Việt Nam một bài học đều sẽ phải nếm trải thất baị cay đắng cuả đq Mỹ.
  4. Wehrmacht3

    Wehrmacht3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2008
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Thằng Nhật nó thực sự là thuộc địa kiểu mới của Mỹ chứ nỏ có phải tuyên truyền, bạn cần xem lại định nghĩa từ 'tuyên truyền'.
    ...
  5. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    Học giả Trung Quốc Lý Lênh Hoa:
    Trung Quốc không thể trì hoãn mãi việc đối thoại, đàm phán với các nước về Biển Đông
    Nhân dịp Hội nghị giữa các nước ASEAN và các nước đối tác cùng với Diễn đàn an ninh khu vực sắp diễn ra ở PhNom Penh, ngày 10/7, học giả Trung Quốc Lý Lệnh Hoa, Nghiên cứu viên Trung tâm thông tin hải dương Trung Quốc - tác giả của hơn 90 bài báo về vấn đề biển và luật biển đăng trên các báo chí Trung Quốc - đã cho đăng trên diễn đàn Sina.com bài viết nhan đề: “Không thể trì hoãn việc giải quyết vấn đề Biển Đông”.
    Trong bài viết của mình, ông Lý bày tỏ không tán thành các quan điểm cho rằng “Trung Quốc đang biết chờ đợi”, “Trung Quốc cần trì hoãn việc giải quyết vấn đề tranh chấp Nam Hải (Biển Đông) với các nước xung quanh”. Ông viết: “ Thời gian không chờ người, vấn đề Nam Hải (Biển Đông) không thể cứ kéo dài mãi. Chúng ta không thể chờ đợi, cách đúng đắn nhất là chủ động, tích cực giải quyết… Phép duy vật biện chứng dạy cho chúng ta thấy rằng: có mâu thuẫn và bất đồng thì phải nhìn thẳng vào vấn đề, càng trì hoãn thì càng bị động. Chỉ cần Trung Quốc cùng với các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông) thiết thực nỗ lực thì vấn đề sẽ được giải quyết. Hiện nay, đối với các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông), bao gồm cả Trung Quốc, phát triển kinh tế là một nhu cầu bức thiết, đều cần khai thác tài nguyên biển, Trung Quốc không thể lựa chọn chính sách trì hoãn”.
    Ông thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Chúng ta (Trung Quốc) cần triển khai đối thoại, đàm phán hữu hảo với các nước xung quanh có chung biển trên cơ sở tất cả các điều khoản quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Điều cần thiết hiện nay là phải tạo bầu không khí (hoà bình). Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai tốt đẹp của nhân dân các nước toàn thế giới. Công ước chính là “Hiến chương hải dương” thời nay. Nước ta (Trung Quốc) và các nước xung quanh Nam Hải (Biển Đông) đều là những quốc gia đã ký Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982. Các nước đều cần tỉnh táo suy xét, tích cực, thiết thực và gương mẫu quán triệt, chấp hành tất cả các điều khoản của Công ước, để Nam Hải (Biển Đông) sớm trở thành vùng biển hoà bình, hợp tác và hữu nghị”.
    Thời gian qua, dư luận cộng đồng mạng Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ trước những luận điểm thẳng thắn, tôn trọng lẽ phải và sự thật của ông Lý Lệnh Hoa về cái gọi là “Đường 9 đoạn” cùng những quan điểm sai trái về vấn đề Biển Đông. Bên cạnh những ý kiến cực đoan, quá khích, như gọi ông là “Hán gian”, đòi “loại bỏ” ông, cũng đã xuất hiện nhiều ý kiến bày tỏ đồng tình, ủng hộ ông. Dưới đây xin trích một số ý kiến comment về phát biểu của ông Lý Lệnh Hoa tại cuộc Hội thảo Tranh chấp Biển Đông, chủ quyền quốc gia và quy tắc quốc tế, được Viện nghiên cứu kinh tế Thiên Tắc và báo điện tử Sina.com tổ chức tại Bắc Kinh hôm 14/6/2012:
    Bạn đọc lấy nick là “Tây Phương Đạt Nhân” viết lúc 12h41’19’’ ngày 22/6: “Tuyệt! Vị học giả về biển này thật đáng ca ngợi. Cuối cùng cũng đã có một người Trung Quốc có lương tri dám đứng lên nói ra sự thật. Trung Quốc là một nước lớn, không thể làm kẻ cướp. Trung Quốc cũng từng bị người khác bắt nạt, đã nếm mùi nhược tiểu bị đòn, không thể lành vết thương rồi liền quên đau. Lẽ nào ta hùng mạnh rồi lại cũng bắt nạt người khác? Người Trung Quốc cần là những người rộng lượng, nước lớn không bắt nạt nước nhỏ mới là thông minh”.
    Bạn đọc có nick Minisee, viết lúc 08h20’18’’ ngày 23/6: “Xin chớ kích động chủ nghĩa dân tộc quá khích, Bài học Nghĩa Hoà Đoàn làm Trung Quốc tủi hổ 39 năm không được quên! Phân định ranh giới biển một cách hoà bình, để lại tiếng thơm cho hậu thế, sao lại không làm?
    Tôi rất kính phục lão tiên sinh dám đứng ra nói lên sự thật! Tôi cũng xin có ý kiến: những kẻ khi luật quốc tế được định ra thì không dám nói quan điểm của mình; sau khi nó được định ra rồi lại kiên quyết không tuân thủ. Đám người đó cũng chính là loại phá hoại pháp luật, không tuân thủ pháp quy quốc gia mà thôi!
    Bạn đọc nick “Hận Xà Hận Cẩu” viết lúc 09h11’29’’ ngày 23/6: “Đường 9 đoạn thực ra chỉ là cái đường nói lấy được! Trước đây, tàu cá các nước đều đến đó, phần lớn thuộc vùng biển quốc tế và những đảo không người ở…Nếu quốc gia nào cũng lấy “từ xưa đến nay”, “đã đặt chân lên, đã từng ở, đã đặt tên”…làm căn cứ pháp luật, thì thế giới ngày nay quá nửa là của Mông Cổ, Anh, Tây Ban Nha và Italia chắc?”.
    Bạn đọc có nick “2342720423” viết lúc 12h07’04’’: “Tác giả là người có suy nghĩ rành rọt, sáng láng. Tôi hiểu là cần giải quyết (vấn đề) theo nguyên tắc Luật Biển quốc tế….Cách nói của nhà nước ta (Trung Quốc) hiện nay, tôi có cảm giác là mình nói mình nghe, chả ai đếm xỉa, lối suy nghĩ có vấn đề, tự lừa dối mình mà thôi. Cần phải biết thế giới không chỉ có mỗi Trung Quốc chúng ta, cũng không phải ai cũng chấp nhận đòi hỏi của chúng ta”.
    Bạn đọc có nick là “Tân Lãng Võng Hữu” viết lúc 16h43’14’’ ngày 23/6: “Đối với việc phân tranh quốc tế, cần phải dùng lý để người khác phục, không thể giải quyết kiểu to mồm chửi bới như đám lưu manh chợ búa. Dù quan điểm của mấy vị chuyên gia đúng hay sai, nhưng họ là những người tỉnh táo, hiểu biết, đáng được tôn trọng. Đám người chẳng hiểu biết gì về Công ước quốc tế, lại sẵn có ác cảm với nước láng giềng, điều họ nghĩ đến đầu tiên chỉ là: Đánh! Đánh! Đánh! Trong hộp sọ họ ngoài hồ loãng ra, toàn là chữ Đánh. Đó mà là những người yêu nước sao?...”.
  6. karate_hn

    karate_hn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2012
    Bài viết:
    3.646
    Đã được thích:
    422
    Mấy "đồng chí" "học giả" và nhà báo TQ đang vẽ viễn cảnh cho cái gọi là thành phố Tam Sa:

    học giả HongKong: " cho rằng sau khi thành phố Tam Sa được thành lập, dư luận Trung Quốc đều nói đảo Phú Lâm sẽ trở thành trung tâm chính trị, quân sự của 3 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa, cần phải tăng quân đồn trú.

    Trên đảo Phú Lâm hiện đã có lực lượng hải quân đồn trú, nhưng không đủ. Đảo Phú Lâm cần được xây dựng “tàu sân bay không chìm ở Biển Đông”. Trung Quốc nên theo tư duy tác chiến “nhất thể hóa trên không trên biển” của Mỹ, quân đóng ở Tam Sa nên gồm lực lượng tinh nhuệ của cả hải quân, lục quân, lẫn không quân, thậm chí là cả pháo binh II (tên lửa chiến lược). Số lượng không cần nhiều, chỉ cần 1 đến 2 tiểu đoàn thủy quân lục chiến tinh nhuệ là đủ, không cần tới 1 sư đoàn bởi vì 3 trung đoàn quân với hàng nghìn người sẽ không đủ nước dùng, bảo đảm hậu cần khó khăn
    ".

    "Cây bút gai" Phùng Hải Văn (báo Hongkong): " Trung Quốc nên bổ nhiệm một vị tướng làm thị trưởng Tam Sa để biểu thị đầy đủ quyết tâm của Trung Quốc đối với chủ quyền Biển Đông cũng như quyết tâm bảo vệ chủ quyền giống như khi xưa Đặng Tiểu Bình nói nếu HongKong không có quân đội Trung Quốc thì không thể nói HongKong là của Trung Quốc.

    Ngày nay cũng vậy, nếu Biển Đông không có quân đội Trung Quốc, nói Biển Đông thuộc chủ quyền Trung Quốc chỉ là nói suông. Do đó, nếu bổ nhiệm một vị tướng tại ngũ làm thị trưởng Tam Sa, đây sẽ là hành động biểu thị chủ quyền hữu hiệu nhất, cho thấy Trung Quốc có lực lượng quân đội thường trực ở Biển Đông.


    Mấy năm tới sẽ là giai đoạn then chốt cho việc tranh giành chủ quyền ở Biển Đông, những sự kiện như sự kiện đối đầu ở bãi cạn Scarborough (Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham) sẽ không ngừng xuất hiện, ai chiếm thế thượng phong trong các cuộc đối đầu, người đó sẽ giành quyền kiểm soát Biển Đông.


    Muốn giành thế chủ động trong các sự kiện đối đầu, chỉ dựa vào đàm phán và đối thoại về cơ bản không thể làm cho các nước khu vực từ bỏ “hoang tưởng” của mình đối với Biển Đông và thủ đoạn hữu hiệu nhất là sử dụng sức mạnh quân sự cần thiết. Nếu thị trưởng Tam Sa là một vị tướng, sau này nếu xảy ra sự kiện như ở đảo Hoàng Nham, Chính phủ Trung Quốc có thể điều động tàu chiến dưới danh nghĩa chính quyền địa phương, nhanh chóng phản ứng, ra đòn đẩy lui khi đối phương chưa kịp phản ứng.
    "

    Bố khỉ

    http://vndefence.info/
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @karate_hn
    bọn nó vẫn nằm mơ vì bị nhồi sọ mấy chục năm nay rồi . nếu bây giờ chính phủ trung + mà nói ra theo đúng những gì mà nó đã ký vào công ước luật biển liên hiệp quốc và phải tôn trọng nó thì có mà . không khéo xảy ra bạo loạn như chơi , cho nên nó mới phải cù nhầy như bây giờ . [:D]
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    1.099
    Ông Hồ Cương Quyết Andre Menras mới có bài viết hay trên BBC Việt ngữ - có thể là hơi "nhạy cảm" chút chút: :-w
    Diều hâu Bắc Kinh ngày càng cô độc.

    "Từ khi kinh tế của họ tăng trưởng mạnh, họ gào thét đòi hải chiến trên khắp các vùng biển mà lại bắt chước một loài chim khác: con đà điểu. Ai cũng biết cái con chim to sụ ấy, giữa sa mạc mênh mông, dấu đầu sau một hòn sỏi mà cứ tưởng không ai nhìn thấy mình vì chính nó không nhìn thấy ai cả ... Trong khi, làm thế, nó càng phơi cái mông to tướng của nó ra trước mắt mọi người."
    [:D][:D][:D]
  9. Harbin

    Harbin Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tin mới nhất được biết, Công ty khai thác dầu hỏa của Ấn độ, tỏ ý muốn bắt tay với Trung Hoa khai thác dầu hõa trên toàn thế giới nói chung, biển Nam Hải nói riêng. Sự thay đổi đột ngột của Ấn độ khiến mọi người ngạc nhiên, trong đó có VN.

    http://military.china.com/05/11078235/20120710/17306435.html

    Hãy lắng nghe, hoặc nhờ người am tường Hoa Ngữ phiên dịch :)
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    [:D]phải bình tĩnh chứ, không lịch sự thì làm gì được người khác hở? chưởi theo cái kiểu đàn bà ngoài xóa chợ như chú mày thì chỉ để cho người khác thấy cái trình của mày cỡ nào

Chia sẻ trang này