1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/80027/nhat-ban-tien-dan-vao-bien-dong.html

    Nhật Bản tiến dần vào Biển Đông


    Tokyo đang đương đầu với Bắc Kinh và gia tăng quan hệ quốc phòng với các thành viên ASEAN để bảo vệ thương mại hàng hải.




    [​IMG]
    Ảnh: wordpress

    Tác giả Ian Storey là chuyên gia nghiên cứ ở Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Singapore Philippines và Việt Nam đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ những hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây, nhưng họ không phải là những tiếng nói lo lắng duy nhất. Nhật Bản cũng đóng một vai trò tuy tương đối yên tĩnh nhưng không kém phần quan trọng. Họ có thể không liên quan trực tiếp tới tranh chấp Biển Đông, nhưng nền kinh tế lớn thế ba thế giới này có mọi lợi ích trong việc đảm bảo căng thẳng không leo thang. Vì thế, giới quan sát đang chứng kiến việc Tokyo ngày càng hoạt động tích cực hơn trong mối quan tâm này.
    Tại Diễn đàn Khu vực ASEAN tuần này ở Phnom Penh, Ngoại trưởng Nhật Bản có ý định bày tỏ những lo ngại sâu sắc về các diễn biến gần đây, nhấn mạnh các bên liên quan cần làm rõ tuyên bố chủ quyền hàng hải của họ, và theo đuổi những giải pháp ngoại giao. Theo giới phân tích, trong khi động thái này có thể được nhiều nước Đông Nam Á hoan nghênh thì nó chắc chắn sẽ khoét sâu thêm những bất đồng trong quan hệ Trung - Nhật.
    Điều này có nghĩa là, Nhật Bản sẵn sàng phản đối Trung Quốc về vấn đề tranh chấp lãnh thổ ở khu vực mà Tokyo không có liên quan trực tiếp (cho dù chính bản thân Nhật Bản cũng có những đụng chạm lãnh thổ với Bắc Kinh). Tokyo đã luôn "để mắt" tới Biển Đông nhưng cho tới khi căng thẳng bắt đầu leo thang sau năm 2008 thì họ cảm thấy rằng cần có cách tiếp cận chủ động hơn với chuyện tranh chấp. Và giờ đây, họ sẽ tiến tới bước tiếp theo bằng cách đương đầu trực tiếp với Trung Quốc.
    Nhật Bản có hai mối quan tâm lớn ở khu vực này. Thứ nhất, căng thẳng ở mức độ thấp có thể leo thang theo thời gian trở thành xung đột lớn hơn là gián đoạn giao thông hàng hải. Đó là tin tức xấu với an ninh kinh tế của Tokyo kể từ khi những lộ trình vận chuyển ở Biển Đông chuyên chở lượng lớn hàng hóa Nhật Bản đến các thị trường hấp dẫn ở Đông Nam Á và Châu Âu cùng 90% lượng dầu thô nhập khẩu của Nhật đi qua vùng biển này.
    Một vấn đề khác là nếu Bắc Kinh muốn áp dụng hành xử của họ để thống trị Biển Đông, thì cũng có thể lặp lại chiến thuật ở biển Hoa Đông - nơi Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp trực tiếp về chủ quyền lãnh thổ. Nếu Trung Quốc "ve vãn" hoặc ép buộc các láng giềng Đông Nam Á chấp thuận những lý lẽ biện hộ đáng ngờ cho yêu sách chủ quyền của họ và "các quyền lịch sử" trong vùng biển, thì các chuẩn mực pháp lý hiện hành như Công ước LHQ về Luật Biển 1982 sẽ bị xói mòn. Nó có thể làm suy yếu tuyên bố chủ quyền của Nhật với quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) ở biển Hoa Đông khi Trung Quốc quyết định dùng những lý lẽ tương tự.
    Hơn thế nữa, Bắc Kinh có thể tính toán rằng, hành xử gây hấn của họ khi "phát huy tác dụng" ở một khu vực, thì cũng có thể áp dụng với khu vực khác. Chính sách "bên miệng hố chiến tranh" của Trung Quốc có thể kích động một cuộc khủng hoảng quân sự và ngoại giao lớn trong quan hệ Trung - Nhật.
    Điều đó giải thích vì sao Nhật Bản quyết tâm đóng vai trò chính trong quản lý khủng hoảng Biển Đông và đang nỗ lực sử dụng các diễn đàn đa phương như là cách thực hiện con đường này. Tokyo đã dùng những hội nghị cấp cao với ASEAN để kêu gọi "hòa bình và ổn định" ở các vùng biển. Quan trọng hơn, họ đã cam kết tăng cường hợp tác giữa lực lượng phòng vệ bờ biển Nhật Bản với các đối tác ở Đông Nam Á. Điều này khá quan trọng vì trong tranh chấp hay gây sức ép để khẳng định chủ quyền ở Biển Đông, các bên thường sử dụng lực lượng phòng vệ bờ biển (cảnh sát biển) hơn là đội tàu chiến hải quân.
    Nhật Bản gần đây cũng đề nghị số thành viên tham dự Diễn đàn Hàng hải ASEAN hàng năm nên mở rộng thêm gồm những đối tác đối thoại của khối này như Australia, Ấn Độ và Mỹ. Nhật coi diễn đàn này như một nơi hữu ích để thúc đẩy các khuôn khổ luật pháp quốc tế hiện hành và phát triển những cơ chế giải quyết tranh chấp cho vấn đề chủ quyền ở Biển Đông. Vấn đề nổi lên ở đây là một số thành viên ASEAN phản ứng khá thận trọng khi không muốn đối đầu với Trung Quốc.
    Cũng không thể nói rằng Nhật Bản hoàn toàn hài lòng khi làm việc chỉ thông qua ASEAN. Tokyo muốn đảm bảo rằng, khối này đứng trên quan điểm đoàn kết và phản đối cá nhân các thành viên thỏa thuận với Trung Quốc - kể từ khi biết rằng Bắc Kinh có ưu thế hơn khi hội đàm song phương trong chuyện tranh chấp chủ quyền Biển Đông.
    Vì thế, Nhật Bản cũng theo đuổi lộ trình song phương với một số đối tác trong khu vực, ví dụ như Philippines. Tokyo giờ đây đang nỗ lực giúp Manila củng cố các khả năng của lực lượng phòng vệ bờ biển, và nhất trí về nguyên tắc trong thỏa thuận chuyển giao 10 tàu tuần tra nhằm tăng cường khả năng giám sát hàng hải của Philippines.
    Hai bên cũng đã bắt đầu thúc đẩy quan hệ quân sự. Các cuộc đối thoại thường xuyên đã sẵn sàng khởi động, và năm nay, tàu hải quân Nhật đã thăm Philippines thực hiện nhiệm vụ trao đổi huấn luyện và hỗ trợ nhân đạo. Ngoài Philippines, Nhật cũng nhất trí nâng cấp quan hệ quốc phòng với những nước khác trong khu vực.
    Thái An (theo Wall Street Journal)

    Trung Quốc gây sự với Nhật. Nhật nó không phải là kẻ biết nương tay.
  2. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Chuyện này chẳng có gì lạ cả. Nhật có lợ ích rất lớn đối với vùng biển này. Tuy chưa phải là yết hầu nhưng hàng năm có khoảng 70% khối lượng dầu mỏ nhập khẩu và khoảng 45% khối lượng hàng hoá xuất khẩu của Nhật Bản được vận chuyển qua biển Đông.Nhật không thể ngồi yên nhìn khựa khua môi múa mép được
    Nhật sẽ tổ chức hội nghị với ASEAN về an ninh biển
    Nhật bán đề nghị bán 10 tàu tuần tra cho Philippines
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @HSD2010
    hi hi nhật , hàn mà không nhảy vào thì trước sau nếu muốn đi qua biển đông . thì chịu khó đóng thuế cho trung + để nó cấp vi za theo tháng mà lưu hành . cho nên không phải đợi đâu bọn nhật , hàn đầu chúng nó có sỏi cả chả cần chúng ta nhắc tự khác chúng khác nhảy vào :-bd
  4. yen_dan

    yen_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0

    - Chắc cái lỗ của Maxttien bằng vài cái chiếu!!!
    - Sóng lúc bắn đó mạnh đâu mà mạnh, cậu lính vác B41 ra bắn còn trúng cơ mà
    - Cũng thấy giống với From là đạn AK630 rơi vãi lung tung
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các đối tác

    nguồn : http://www.vietnamplus.vn/Home/Hoi-...iao-ASEAN-voi-cac-doi-tac/20127/149129.vnplus

    [​IMG]

    cứ thế này mà tiến thì có thằng tức ói máu [r2)]


    Tại các hội nghị, về Biển Đông, nhiều Bộ trưởng bày tỏ quan ngại về những diễn biến gần đây trên Biển Đông đối với hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải ở khu vực; đồng thời nhấn mạnh giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và tinh thần Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC); sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm bảo đảm hiệu quả hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở khu vực./.
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Phát biểu của Thượng nghị sĩ Joseph Lieberman tại Hội thảo Biển Đông tại Mỹ
    PHẦN HỎI ĐÁP....
    ..................
    Q: tôi là… đến từ Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi có 1 câu hỏi cho ông
    SEN. LIEBERMAN: : vâng
    Q. Ông có đề cập đến bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong khu vực biển Đông sẽ dẫn đến sự leo thang căng thẳng, có thể dẫn đến bạo lực ở khu vực này. Ông có ý kiến gì về sự kiện công ty dầu Trung Quốc kêu gọi đấu thầu … trong vùng đặc quyền kinh tế ….của Việt Nam?
    TNS. LIEBERMAN: Đây không phải là một loại hoạt động mà một người, theo nghĩa đen bắt buộc phải làm. Ý tôi là, tôi luôn nói rằng khi mọi người nói hay làm việc gì, có thể đó là một lời giải thích chính trị, nhưng dù sao bạn cũng hiểu việc đó theo nghĩa đen bởi vì những người nói điều đó có thể thực sự nghĩ như vậy
    Và nếu bạn bắt đầu suy đoán phía sau lời tuyên bố này, bạn thực sự không có cơ sở, bởi vì tốt hơn là bạn nên tin vào tuyên bố đó. Nhưng trên khuôn diện đó, đấy là, theo quan điểm của tôi, một yêu sách chưa có tiền lệ, không có cơ sở mằm trong vùng đặc quyền kinh tế được công nhận của Việt Nam. Và như bạn biết, đó là một số toan tính - mà hoặc là PLA hoặc lực lượng khác của Bộ Ngoại giao ở Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty dầu quốc gia Trung Quốc đưa ra tuyên bố này như là một phần của 1 hình thức đấu tranh đang diễn ra hiện nay. Nhưng tuyên bố này khá khiêu khích, và nhằm đáp lại việc Việt Nam khẳng định các quyền pháp lý bằng quy định của pháp luật trong nước vào tuần trước
    Nhưng đây chính là những vấn đề cần chấm dứt ngay vì khi những khiêu khích bành trướng này tiếp diễn, như tôi đã nói trong bài phát biểu của mình, bất kể trước những suy đoán của người dân về đâu là động lực thực sự của những ý kiến này – và đối với trường hợp của Trung Quốc, thì có lẽ các tuyên bố này nhằm phục vụ các chính sách đối nội nhiều hơn là đối ngoại, thì vấn là các tuyên bố khá khiêu khích. Và tất cả các bên bắt buộc phải dừng lại và đó là lý do tại sao vấn đề này đánh dấu một kết thúc tốt đẹp, lý do tại sao chúng ta quay trở lại với câu hỏi đầu tiên, điều thực sự quan trọng là thảo luận của ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử Biển Đông cần tạo ra các nội dung thực chất làm giảm các căng thẳng leo thang từ các tranh chấp trong khu vực trước khi chúng gây ra sự hiểu nhầm; giảm những rủi ro từ việc đưa ra các tuyên bố yếu sách mà có thể thực sự gây ra bạo lực; tạo tiền đề cho các hình thức hợp tác, hòa bình và lợi ích chung phù hợp với luật quốc tế.. Không ai có lợi ích khi bạo lực xảy ra và chắc chắn đây cũng không phải là lợi ích của một quốc gia có thượng viện mà tôi rất vinh dự được là thành viên.
    Cảm ơn các bạn rất nhiều. Những câu hỏi của các bạn rất thú vị, cảm ơn các bạn vì đã tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Chúc các bạn một ngày tốt lành (Vỗ tay)......
    ...............
    Phát biểu của Trợ lý Ngoại trưởng Kurt Campell tại Hội thảo Biển Đông tại Mỹ
    Thực trạng nghiên cứu về Biển Đông của Trung Quốc
  7. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    không đọc hiểu đầy đủ sao[:D]
    Thuyền nó dập dềnh thế kêu sóng không mạnh.
    Do con thuyền bằng gỗ chạy chậm,rada không bám được nên phải bắn bằng tay.
    Còn thích thì lên youtube tìm về AK-630 có đủ cả đấy
    Tình huống này thì phanlanx cũng vậy cả thôi.[:D]
  8. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
  9. SKVN

    SKVN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2012
    Bài viết:
    3.522
    Đã được thích:
    2.884
    Yêu cầu của CWIS là đạn phải vãi ra với độ tản mát nhất định chứ đâu có yêu cầu là phải bắn thẳng theo 1 đường duy nhất [:D]
  10. yen_dan

    yen_dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2011
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    - Cự ly bắn mấy con tầu Xômali đó chưa đến 500m, bác cứ nhân cái độ tản mát đó lên 6 lần để khi bắn ở cự ly 3000m. Khi đó thì có mà bắn được tên lửa đối phương.

    - Với tản mát như trong đoạn video thì AK630 quá kém, bạn nào đó giải thích rằng do sóng gió thì chưa thuyết phục lắm

Chia sẻ trang này