1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Cô ấy lên tiếng:

    Clinton: 'Đừng hăm dọa trong vấn đề Biển Đông'

    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton kêu gọi các nước quanh Biển Đông cùng giải quyết những tranh chấp chủ quyền một cách mềm mỏng, khi vùng biển này có những căng thẳng giữa các nước có tuyên bố chủ quyền chồng lấn.

    [​IMG]

    Phát biểu này được bà Clinton đưa ra ngay trước khi có cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Dương Khiết Trì tại Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) ở Phnom Penh, Campuchia.

    AFP dẫn lời ngoại trưởng Mỹ cho hay: "Các quốc gia trong khu vực nên giải quyết các tranh chấp một cách không ép buộc, không có sự hăm dọa, không có những đe dọa và không sử dụng vũ lực".

    ...

    http://vnexpress.net/gl/the-gioi/2012/07/clinton-dung-ham-doa-trong-van-de-bien-dong/
  2. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    nhiều cách “nhát ma” quá:D[:D]:))=))
  4. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Thực sự mà nói với TQ: THAM THÌ THÂM!
    Việc chiếm HS của VN tự TQ đã chặn mọi con đường mà VN có thể hợp tác với TQ ở Biển Đông cả về an ninh hàng hải, cả về trong khai thác tài nguyên khoáng sản, hải sản... (chưa nói đến gây chiến ở biên giới Tây nam, biên giới phí bắc, TS, bản đồ lưỡi bò - trò vây hãm VN triệt để, quái đản). Cho dù bị TQ gây khó khăn thì ngư dân VN vẫn phải ra HS đánh bắt cá và rồi một đội quân hùng hậu suốt ngày phải chặn và cướp bóc của ngư dân Việt trong ngư trường truyền thống của họ thì con hình ảnh nào xấu hơn nữa?

    Khi quá để ý đến những cái nhỏ nhặt thì lại quên những cái có tầm 'quốc tế':
    Gazprom và Exxon giúp Việt Nam 'đáp trả' Trung Quốc?
    Trung Quốc có thể đang rơi vào một thế trận mà Mỹ đã dàn sẵn bước đi khi phải tiếp tục đẩy mạnh tìm kiếm nguồn năng lượng mới, dù bằng tranh chấp...
    Dẫn lại Link trên:
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home...t-Nam-dap-tra-Trung-Quoc/20127/222208.datviet
  5. iThienVu

    iThienVu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2012
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    33
    theo cách nói của Trung Hoa Đại Lục Đế Quốc là các hạ đang bị " Thập Diện Mai Phục " @@
  6. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Ở đây, vấn đề lủng củng của Asean cụ thể ra là chủ yếu ở thằng Thái Dúi và thằng Cam. Đừng nghĩ Thái Dúi nó dân chủ quá đà nhé. Đảng nào lên cũng được nhưng Nhà Vua của nó là số 1 và không thay đổi.
    Myanmar thì có chút xíu.
    Các nước này đều là dính dáng tới phong kiến, không phải dân chủ. Ngôn ngữ và suy nghĩ tính toán của nó hơi khác. Nguy cơ biến động trong nước khiến cho cái ghế lãnh đạo của nó ở trạng thái nguy hiểm. Giải quyết vấn đề này chỉ có 'Xiền'. Thế cho nên nó khá thực dụng và thiển cận. Trung Quốc đang cần nó. Nó tận dụng tối đa. Tuy nhiên kẻ cơ hội này, khi không ai để ý hoặc khi nó chưa nguy hiểm, người ta có thể bo qua, nhưng đến mức độ nào đó thì phải có một sự cảnh báo hoặc răn đe thích đáng để nó nghiêm túc và đứng cho thẳng người. Buộc nó phải tính toán cho một tương lai xa hơn, phải nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn khi TQ gặp khó khăn và phải đương đầu với bao thách thức trong nước và Quốc tế. Lợi bất cập hại.

    Lại nói về nền Hòa Bình:

    1. Thế giới tự nhiên không phải là thế giới Hòa Bình. 'Trời sinh ra Cỏ lại sinh ra Voi', hay 'Trời sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng'. Thế giới tự nhiên là thế giới của cạnh tranh sinh tồn, là chiến tranh.
    2. Hòa Bình là sản phẩm của con người. Hòa Bình là khái niệm thuộc về Văn hóa, không phải của Tự nhiên. Do đó con người phải có trách nhiệm với nó. Hòa Bình như một con Tàu chở nhiều người. Khi con tàu cũ nát thì chính con người phải phân công và bỏ chi phí ra mà sửa chữa, nâng cấp mà ở. Tự nhiên không có trách nhiệm với việc cung cấp Hòa Bình cho con người. Hay nói cách khác, Hòa Bình là sản phẩm sau chiến tranh. Những kẻ có năng lực, chiến thắng là kẻ có quyền thụ hưởng và củng cố nền hòa bình của mình và cho mình. Hòa Bình được hiện thực hóa bằng lãnh thổ, bằng văn hóa trên đó nó xác lập.

    Nói về 'điểm tựa' của những kẻ cơ hội:

    1. Lại nói sau chiến tranh thế giới đau thương, Hòa Bình được xác lập. Tuy chưa phải là con tàu hoàn thiện. Trong khi đang còn tập trung sửa chữa những vị trí chưa hoàn thiện và hỏng hóc. Một số kẻ cơ hội xuất hiện, tranh thủ vơ vét cho riêng mình và vô trách nhiệm trong việc sửa chữa và củng cố con Tàu Hòa Bình, thậm chí nó còn có âm mưu làm xói mòn nguyên lý vận hành của chính con Tàu đó. Chúng là kẻ phá hoại, là virus ký sinh trên thân thể vật chủ.

    2. Bè đảng của lũ cơ hội. Những con virus phá hoại này, cộng sinh với nhau ở mục tiêu làm xói mòn nguyên lý vận hành của con Tàu. Điều gì giúp nó cộng sinh với nhau mà không tạo thành một cơ thể hoàn chỉnh? Ở cái tính vị kỷ cá nhân, ở cái quyền lợi của một nhóm các thiểu số khác nhau. Chúng lấy việc phá nát con Tàu Hòa Bình làm mục tiêu. Ngoài việc đấy ra chúng chẳng có lý do nào để cộng sinh với nhau cả. Chúng chỉ tạo ra những khối u ác tính, cục bộ và nguy hiểm mà không tạo ra những thứ gì hoàn chỉnh.

    Cuộc gỡ bỏ những điểm tựa.

    1. Khi khối u nó trở thành mối đe dọa, nó sẽ thu hút sự chú ý và quan tâm của những thợ sửa chữa lành nghề. Từng cái rễ, cái nhánh của nó sẽ được gỡ bỏ dần dần. Và cuối cùng một tia lazer sẽ kết liễu cuộc sống của nó. Đó là kết cục của những kẻ cơ hội.

    2. Chúng ta là những sinh vật lành mạnh, mong muốn sống trên một con Tàu Hòa Bình bền vững và hoàn chỉnh. Chúng ta không muốn thành những kẻ cơ hội và không muốn cái kết thúc của những kẻ cơ hội. Chúng ta ghét những kẻ cơ hội. Và chúng ta là những bộ phận lành mạnh, có trách nhiệm đối với con Tàu Hòa Bình của chúng ta. Chúng ta làm ra nó, bảo vệ và sửa chữa, nâng cấp nó.
  7. truongsa_hoangsa

    truongsa_hoangsa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    858
    Đã được thích:
    4
    bọn mới thay là bọn diều hâu trong quân đội 3 ship ! Còn bọn mới này xài chiêu trò gì mới thì chờ xem mới biết !
  8. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Khi nhiều chất dinh dưỡng mà 'gửi nhầm' cho khối u này thì có nhiều vấn đề lắm các Bạn ạ. Nhưng điều đó không được phép xảy ra.
  9. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    @FromtheStars

    Ở đây, vấn đề lủng củng của Asean cụ thể ra là chủ yếu ở thằng Thái Dúi và thằng Cam. Đừng nghĩ Thái Dúi nó dân chủ quá đà nhé. Đảng nào lên cũng được nhưng Nhà Vua của nó là số 1 và không thay đổi.
    Myanmar thì có chút xíu.
    Các nước này đều là dính dáng tới phong kiến, không phải dân chủ. Ngôn ngữ và suy nghĩ tính toán của nó hơi khác. Nguy cơ biến động trong nước khiến cho cái ghế lãnh đạo của nó ở trạng thái nguy hiểm. Giải quyết vấn đề này chỉ có 'Xiền'. Thế cho nên nó khá thực dụng và thiển cận. Trung Quốc đang cần nó. Nó tận dụng tối đa. Tuy nhiên kẻ cơ hội này, khi không ai để ý hoặc khi nó chưa nguy hiểm, người ta có thể bo qua, nhưng đến mức độ nào đó thì phải có một sự cảnh báo hoặc răn đe thích đáng để nó nghiêm túc và đứng cho thẳng người. Buộc nó phải tính toán cho một tương lai xa hơn, phải nhìn thấy hoàn cảnh khó khăn khi TQ gặp khó khăn và phải đương đầu với bao thách thức trong nước và Quốc tế. Lợi bất cập hại.

    em chỉ cần thế này thôi bác . em không thích chín chị , chín em gì đâu bác . dẫu sao cũng cảm ơn bác :-bd
  10. sairagon

    sairagon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    125
    Hô càng to, gây sóng gió càng mạnh, thì đám diều hâu mới lôi được nhiều tiền về cho PLA được chứ :))

Chia sẻ trang này